người dưng khác máu tanh lòng, mình mới về làm dâu gần 1 năm, cố gắng gần gũi nói chuyện với mẹ chồng, để 2 mẹ con thân thiện nhưng toàn nhận được vài câu " thế à ? " "ừ , ờ " ,nói chung là tâm sự gì mc mình cũng k quan tâm cho lắm, mình không phải là người biết kiên nhân nên thây kệ, cứ sống phần mình thôi .ở Gđình chồng nhiều khi thấy cô đơn lạc lõng dế sợ, mình mở lòng mà họ đóng cửa thì chịu. Chưa kể có bà nội chồng sát thủ ,mình có làm việc tốt như thế nào thì đối với bà ấy cũng không bao giờ đủ,suốt ngày soi mói hoạch họe đủ điều. mà trong khi mấy đứa cháu gái to đầu rồi, chẳng biết làm cái gì cả, ngay nấu miếng cơm, quét cái nhà cũng chưa bao giờ đụng.Mình lấy lòng thì họ coi đó là chuyện đương nhiên chứ không thể có cái gọi là cảm động. Tủi gđình chồng đã xa nay còn xa hơnRáng năm sau ra riêng, cho dễ thở
Ngoài điểm trên, các điểm khác về anh (nhân cách, con người, ứng xử..) mình cảm thấy rất ok. Các mẹ có ai có lời khuyên nào điều trị bệnh gia trưởng + trẻ con+ ghen tuông...của chồng mình không. Giúp mình với.
Mình đồng cảm với bạn quá. Mình thì cố gắng làm hết việc nọ việc kia nhưng cũng không làm MC hài lòng. Còn chị chồng thì ngủ đến trưa cũng chả sao, ăn xong vắt vẻo cũng chả sao...mà bực nhất là MC nghe con gái răm rắp, nhiều khi mình thấy ức chế kinh khủng muốn nổ tung ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, 2 vợ chồng trẻ chưa có điều kiện nên ko ra ở riêng được, nên vẫn phải chịu đựng.
Nhưng phải nói truyện chị viết rất hay. Đọc chuyện của chị, em nghĩ mình nên suy nghĩ lại việc vay tiền nhà ngoại mua nhà để ra ở riêng cho đỡ áp lực vì chung sống cùng BMC, chị chồng và rất có thể là cả anh rể nữa :(.