Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Admin ơi, nhờ bạn xóa giúp bài viết này giùm mình: http://www.webtretho.com/forum/f187/khi-anh-20-em-moi-sinh-ra-doi-2342366/#post35299712
lí do: mình ko muốn chia sẻ câu chuyện thêm nữa
xin cảm ơn bạn
05:55 CH 14/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
Đừng viết nữa bạn. Càng viết bạn sẽ càng nhớ và ám ảnh. Khi bạn bỏ thời gian, bỏ tâm sức ra theo đuổi cái gì đó ngoài tầm với, bạn nghĩ là bạn yêu. Hãy đi đâu đó xa vài ngày, thử không liên lạc với chồng, nhớ lại những kỷ niệm trước đây, vạch ra những tốt xấu trong quan hệ với chồng. Thử xem mình thấy nhớ chồng hay nhớ sếp? Lên một kế hoạch làm nóng tình cảm vợ chồng coi? Khi đó bạn switch quan tâm của mình sang chồng rồi đó! Bãi cỏ nào cũng xanh khi nó ở xa. Không có con người nào là hoàn hảo, chỉ có 2 người không hoàn hảo học cách ở bên nhau 1 cách hoàn hảo nhất. hihi, bạn đã trải qua bao nhiêu cung bậc từ khi yêu tới khi cưới? Có đáng không khi đặt gia đình trước nguy cơ tan vỡ vì phút giây cảm nắng?

sáng ra nhận được mail thông báo về trả lời của bạn, mình đã mỉm cười :) cảm ơn bạn rất nhiều vì lời khuyên rất chân thành này. Mình cũng đã suy nghĩ đến chuyện dừng lại, và nhờ mod khóa topic tại đây. Mình đang đứng giữa ngã ba đường, khi mà lý trí biết mình phải làm gì, nên làm gì và nhận thức được tất cả những điều bạn muốn nói. ngã rẽ còn lại là con tim đang đi lạc của mình :) mình đã và đang điều chỉnh nhịp sống của mình, để trở lại bình thường như ngày trước, và xác định là sẽ phải làm cho được.
câu chuyện của mình, khi mình kể ra, chắc hẳn sẽ làm cho những ai mơ mộng sẽ có phần thất vọng, vì những gì diễn ra cả quá trình, drama như 1 bộ film, và cảm xúc cũng trồi sụt theo từng tình huống, có điều tự bản thân mình biết, chắc chắn, sẽ ko bao giờ có hậu :d mình ko để bất kì điều gì đi quá xa được, tự dặn lòng, nó chỉ là thương nhớ trong lòng mà thôi :D
cái kết sẽ đến trong câu chuyện này là Thu đổi chỗ làm, và cho dù trong mắt họ có bao nhiêu tình ý dành cho nhau, thì cảm giác đó cũng ko bao giờ dc nói ra :d cả Thu và người ấy, đều biết, giới hạn nào cho mỗi chúng ta :)
bạn nói đúng, mình ko để gia đình mình tan vỡ được, mình là người mẹ, và trách nhiệm của mình là gìn giữ cho con 1 mái nhà ấm êm :D cảm xúc hay mưu cầu của bản thân đã thực sự ko quan trọng nữa.
hôm trước khi mình vào mở topic này, là vì mình vừa trải qua 1 cảm giác rất drama, haha, y như film vậy đó, nó đẩy cảm xúc lên quá cao, nên mới quyết định viết ra, có điều, mình sẽ khép lại từ đây, khi câu chuyện chưa thực sự bắt đầu :d để sau này ko còn vết dấu gì mà nhớ về nữa.
cảm ơn bạn rất nhiều, lần nữa, vì chia sẻ của bạn :) chúc bạn 1 ngày tốt lành!
03:45 CH 13/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
Hơn nhiều tuổi quá trời lun hà


Không biết sao lại yêu ng nhiều tuổi hơn nhiều vậy nhỉ


cũng ko dám chắc có phải là tình yêu nữa ko 2 bạn ạ, chỉ biết chắc 1 điều là có rung động :d có điều chủ top cũng đang kiềm chế và răn đe bản thân, ko để mình đi lạc nữa mất :) mấy ngày nay mình đang suy nghĩ, có lẽ ko nên tiếp tục kể câu chuyện này, dù nó chưa đi vào trọng tâm :d dù sao cũng cảm ơn 2 bạn đã ghé qua và đọc những tâm sự của mình nhé
10:32 SA 12/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
liếc đồng hồ, chỉ còn 35p nữa là đến giờ bay, Thu đang chần chừ, ko bik có nên gọi cho sếp ko, vì chỉ còn chút ít nữa là boarding, cô ngồi ghế chờ ở gate bay cũng được rồi (vì biết anh đang ở trong phòng chờ VIP) thì điện thoại reo.
- em đến được chưa?
- dạ em check in xong rồi, lên lầu rồi nè a
- uh vậy em qua phòng chờ số 1 nhé, a ngồi đây nè
- ok anh
vừa đến cửa phòng chờ, chưa kịp đảo mắt tìm sếp, cô đã thấy anh đứng dậy từ xa, nhanh nhẹn đi đến đưa thẻ mời, kéo vali giùm Thu.
Thu có dịp nhìn lại anh 1 thoáng, lần đầu tiên cô thấy anh, ăn mặc hơi khác lúc đi làm. Anh mặc chiếc áo thun polo màu xanh da trời, form suông nhẹ, ko phải kiểu body ôm khít vào người, nhg cũng tôn dáng, nhìn trẻ trung, và "fresh" hơn hình ảnh ông sếp lịch sự đóng bộ sơ vin thường ngày ở công sở.
Thu thì càng thoải mái hơn. Hôm nay nàng mặc jeans rách, đi sneaker, phối với 1 chiếc áo dệt kim tay dài màu đỏ rượu, ko quá trẻ trung nhí nhảnh, nhg cũng năng động và "khác" hơn hình ảnh công sở thường ngày.
Nàng lịch sự lầy 2 chai nước suối, cho mình và sếp, khi thoáng thấy chai nước của anh đã cạn
- em ko ăn gì sao?
- dạ thôi em mới ăn no xong rồi, hehe
- em dặn anh đi sớm mà bây giờ còn trễ hơn anh hen?
- hahaha, để em kể cho anh nghe lí do (nói đoạn, Thu hào hứng kể lại câu chuyện bưng bún trưa nay của mình)
anh cười sảng khoái, 1 nụ cười rất vui vẻ, 1 thái độ cởi mở rất khác "sếp" của hàng ngày. Bình thường, anh cũng vui vẻ, nhg kiểu nhẹ nhàng, cười cũng hiền (đặc biệt anh có 1 nụ cười rất hiền, cái nụ cười vừa hiền vừa dịu dàng đó, chính là andrenaline kích thích nhịp tim của cô, những ngày về sau này)
Những câu chuyện phiếm bắt đầu, lần đầu tiên kể từ 1 năm làm việc chung, Thu mới có dịp nói chuyện phiếm vs sếp, bên lề công việc...
04:08 CH 11/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
trở về thành phố, mấy tuần sau đó, nhịp sống của Thu ko có gì thay đổi. Trong mắt cô, sếp vẫn chỉ là sếp như bình thường, có 1 điều, công việc cuốn đi, sếp bắt đầu tin dùng cô nhiều hơn, ít bất mãn, công việc có nhiều nhg tâm lý thoải mái, cô bớt than phiền về sếp hơn trước :d
Tháng Chín, có 1 cuộc họp quan trọng ở HN. Chưa nghe sếp nói gì, nhg với thông tin cô nghe dc, cô tự hiểu, mình sẽ phải tham gia cuộc họp này. Hôm đó anh gọi cô vào phòng, hơi ái ngại, khi phải thông báo với cô, em phải đi chuyến HN này (vì sếp biết cô rất ghét phải đi họp hành, công tác).
Thu nhún vai: ok anh, em nghe nói là biết trước sẽ phải đi rồi.
- OK em, gud, em nói Dương đặt vé máy bay theo thư mời đi nhé.
- Dạ anh, nói đoạn, Thu quay bước ra khỏi phòng.
- à em...
- dạ, sao anh?
- em nói Dương đặt vé 2 anh em đi cùng luôn cho vui nhé, còn chuyến về thì tự mỗi ng thu xếp cũng dc
- uhm, okay anh. Anh muốn bay chuyến mấy giờ vậy?
- em tự chọn luôn đi nhé, có gì gửi vé cho anh thôi.
Thu vừa đi ra khỏi phòng, vừa lăn tăn 1 chút. Xưa giờ đi họp hành, sếp chỉ báo ngày giờ địa điểm, để đến lúc đó cô có mặt y boong là dc, ko rủ đi chung bao giờ. Lần này còn rủ bay chung chuyến bay vậy ta?
hơi thắc mắc trong 1 thoáng, nhg nàng vẫn báo lại để em thư kí book vé máy bay cho "2 thầy trò" (theo ngôn ngữ của nàng), em thư kí nghe cũng hơi thấy lạ lạ (nàng đọc được trong mắt), nhưng vẫn vui vẻ, book vé máy bay theo yêu cầu của bà chị.
06:05 CH 09/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
khẽ rùng mình, nàng trấn tĩnh lại. Nàng là 1 phụ nữ có gia đình, ko phải những cô gái xuân xanh ngày kia, có thể chếnh choáng vì 1 người đàn ông bất kì. Và có lẽ, nàng đang hơi nhạy cảm, sếp vốn dĩ là người hiền như thế. Gạt ngay 1 giây phút rung động đó, nàng lại cười nói, và quên hết tất cả trong 1 thoáng chốc. Tối đó về khách sạn, lang thang facebook thế nào, mà nàng đọc được câu chuyện "Anh có dám kí đơn ko?" Đọc xong 1 mạch, nàng tự nhiên bật khóc. Chợt bất an, và, lần đầu tiên trong đời, nàng sợ mất chồng! Hải, chồng nàng, dĩ nhiên ko phải là hình mẫu đàn ông thành đạt như nv người chồng trong câu chuyện. Trong giao tiếp với phụ nữ, anh k quá từng trải, ko quá đàn ông kiểu thu hút phụ nữ. Nhưng anh lại rất tốt tính, nhiệt tình, vui vẻ chưa kể anh lại rất đẹp trai. Thu tin chồng tuyệt đối ko có tính lăng nhăng. Nhưng, nv trong truyện, cũng chẳng phải là đi từ cái ko làm gì có lỗi với vợ (chỉ là say nắng trong tâm tưởng), rồi những xung đột dẫn nhau đến, mà cuối cùng họ cũng tan vớ đó sao. Thu đọc mà đồng cảm với người vợ, nàng hình dung nếu là mình trong hoàn cảnh đó, cũng sẽ bốc dồng và có những hành vi tương tự. Vậy là hạnh phúc 1 gia đình có thể đẩy nhanh đến bi kịch, chỉ đơn giản bởi những sự kiện như vậy, những vô tình hữu ý, những khúc mắc với nhau mà ko giải quyết dc vậy sao. Thu tự dưng nhớ lại cảm giác bất chợt tối qua với sếp, và rùng mình, Nàng là người phụ nữ đoan chính (ít nhất là cho đến lúc này), tự xác định mình đã có gia đình, nhưng mình cũng bị 1 cảm giác như vậy, nếu lúc đó ko phải là nàng, mà là 1 cô gái son trẻ nào đó, rồi cả 2 cứ trượt và va vào cảm xúc của nhau, thông qua đường dẫn rượu bia chếnh choáng như thế. Chuyện này nối tiếp chuyện kia, như vậy, hạnh phúc của gia đình 1 con người có thể bị đe dọa dễ dàng vậy sao? Thu sực tỉnh, dạo này công việc khiến chồng hay phải đi liên hoan tiệc tùng nhìu, có thể nào, 1 giây phút lơ là nào đó, 1 cô gái nào đó có tình ý sẵn, chuyện gì sẽ xày ra. Các cuộc hôn nhân đổ vỡ, ban đầu, dường như ko phải ai cố tình, chỉ là, 1 người phạm sai lầm, rồi trốn chạy và trượt dài trong sai lầm đó, rồi đi đến bi kịch cuối cùng?
Thoáng sợ hãi, lo lắng và bất an, nàng nhắn 1 tin dài cho chồng, nói nhớ chồng, nhớ con, và nói luôn cảm xúc của mình lúc này: chồng ơi, vợ sợ mất chồng lắm. Mình đã có 1 khoảng thời gian lạnh lẽo, vì những cơm áo gạo tiền, mâu thuẫn nhà anh - nhà tôi, bất đồng quan điểm trong việc nuôi dạy con... nhưng mình đừng quên, vì sao chúng mình lấy nhau, chúng mình đã yêu nhau như thế nào nhé? Mình cùng nhau giữ lửa cho gia đình này nhé?
tin nhắn gửi đi, đồng hồ chỉ qua 2h sáng, nàng trượt tay rơi điện thoại xuống sàn khách sạn lạnh lẽo, nước mắt vẫn còn hoen mi, nàng thiếp đi trong 1 nỗi thổn thức của 1 người đàn bà đa sầu đa cảm...
05:48 CH 09/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
Vừa kịp vào sảnh check in, nhìn hàng dài người lũ lượt xếp hàng, Thu thở dài ngao ngán. Cái quầy ko gửi hành lý mà còn dài thăm thẳm người, cái web check in hôm nay lại nổi cơn điên, cả sáng Thu vào check mãi mà ko được. Thu tự hận mình, tự nhiên sao lại đi lang man chi ko biết, bây h lại phải nhấp nhỏm ko bik có trễ giờ bay ko nữa.
đang u sầu xếp hàng, tự nhiên, 1 bạn phục vụ mặt đất lại kéo Thu đi, tách từ chỗ cô trở đi, mở quầy mới. Trơi ơi, nàng mừng húm, cười muốn toét miệng, chỉ cần chờ 4-5 lượt nữa là được check in.
,
11:57 SA 09/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
1 ngày trước ngày bay, VNA nhắn tin thông báo giờ bay bị delay xuống khá trễ so với giờ bay ban đầu. Thu vốn đã set lịch hẹn với mấy chị bạn tâm giao ngàn năm mới gặp, nhg rất quý nhau và nhất định phải găp ở Hà Nội. Khổ nỗi là lịch công tác của nàng khá sít sao, họp xong dự định sẽ bay về tp ngay, nàng chỉ có 1 đêm để hẹn hò gặp bạn. Đắn đo 1 chút, Thu nt cho em thư kí,nhờ đổi giờ bay lên chuyến sớm hơn. Đã khá trễ, cũng hơi mắc công nên em nhỏ có hơi cằn nhằn nhẹ:
"chị chỉ bay ra chiều mai thôi mà, sáng mốt mới họp cơ mà, chuyến nào chả thế?"
"ple, chị có hẹn với bạn 7h tối, HN tác đường lắm, c sợ đến trễ lại lỡ hẹn. sếp có hỏi, em nhớ nói là dạo này HN tắc đường dữ lắm nha :p"
"okay chị iu, em vừa gửi vé đổi rồi đấy, em cũng nt cho sếp rồi nha, mà ko thấy anh í trả lời, sáng mai vào vp c nhắc ảnh nha, mai em off đấy"
"ok bé iu, tks em nhìu nhé"
sáng hôm sau, Thu vào công ty, phòng sếp đóng cửa, chiều bay nhg chắc sáng nay sếp ko vào vp rồi. Thu la làng, chết, ko bik ổng có biết giờ bay đổi chưa, ra trễ thì teo.
"alo, Dương hả? em báo sếp giờ bay đổi chưa? sáng nay ổng ko vô vp nè em"
"em nt rồi c ơi, mà vẫn như thường lệ, k trả lời gì cả"
Thu làu bàu, cái ông sếp này, có cái tật, mình nt ổng ko bao giờ ừ hử xác nhận lại gì cả, cô bé thư kí suốt ngày cứ than phiền vụ này miết. Thu lại ko thik gọi dt, thui kệ, cứ nt lại nhắc, lỡ ổng mà có ra sb trễ, thì tại ổng thui ngen.
"anh ơi giờ bay đổi lên 1h nhé, HN dạo này hay tác đường lắm, vs lại sợ trễ xíu lại mưa, máy bay lại delay, em đã đổi lên sớm hơn, anh canh giờ ra sb ko trễ ngen" SMS sent, và "ổng" cũng ko thèm reply như thường lệ.
Thu mặc kệ, ko quan tâm nữa.
trên đường ra sân bay, thấy giờ còn sớm, Thu tạt qua quán ăn của nhỏ bạn thân ăn, săn gặp nó xoa cái bụng bầu đang lớn dần của nó. Qua tới nơi, vừa kịp ăn xong tô bún, thì khách vào quán tự nhiên ùn ùn đến. Hôm nay quán lại vắng nhân viên, còn có 1 cậu chạy bàn, và 1 con nhỏ bụng bầu vượt mặt là nhỏ bạn. Liếc đồng hồ, Thu thấy cũng còn sớm. Chạy vào bếp, bảo, đưa đây, t chạy bàn luôn cho.
Nhỏ bạn thân như chết đuối vớ được phao, giao khoán luôn nhiệm vụ bưng bún cho nàng, 30p trôi qua, kịp phục vụ cả cái quán ngồi kín lấp bàn, nhìn đồng hồ chỉ còn 1 tiếng nữa là bay, Thu ù vào toilet rửa tay rửa mặt, thì điện thoại reng.
"Alo Thu hả, em ở đâu rồi, anh tới rồi nè, em check in chưa"
"dạ chưa sếp ơi, em còn ở q1 lận"
"hả, sao giờ này còn ở ngoải? em dặn anh đi sớm ko thui trễ giờ mà giờ em còn trễ hơn anh nữa hả"
"dạ anh ơi, giờ em phi đây. sếp cứ check in trước đi nhé"
"ok em, nhg khi nào đến thì gọi anh nhé"
"dạ anh"
Cúp máy, Thu phi như bay ra sân bay...
11:52 SA 09/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
Giữa tháng 8, công ty có một hội thảo tổ chức ở Đà nẵng, cần phải tham gia. Thu như thường lệ, bản tính mẹ bỉm sữa trỗi lên, tìm cách từ chối ngay, khi có yêu cầu đi công tác. Về kể với chồng, Hải động viên vợ tham gia, bảo "còn có thể đi chơi nữa mà em". Thu tự nhiên bần thần. Thời con gái, Thu đi du lịch trong và ngoài nước khắp nơi. gần như tháng nào, cũng có 1 chuyến ko đi chơi thì công tác, cuộc đời hay dc nàng ví von 1 cách vui sướng "đời mình là những chuyến xe", nàng thích xê dịch, yêu cảm giác đi lại, bận rộn, và cũng phóng khoáng. Thích hít thở không khí ở những nơi mới xa lạ, hay bất kì đâu khác thành phố mình đang sinh sống, trong vài ngày, để rồi khi trở về, lại có cảm giác thích thú, vừa bắt đầu nhớ nhung thành phồ của mình. Nàng phóng khoáng, tự do, và đa cảm. Phải rồi, đa cảm, cũng có thể vì đa cảm, mà nàng đã dẫn đời mình đi đến một lối rẽ ko mong muốn như thế này.
Được chồng động viên, con gái có thể gửi về cho nội chăm sóc 2 ngày mẹ đi vắng, lại chồn chân mỏi gối, vì đã hơn 2 năm rồi nàng ko đi đâu ngoại trừ di chuyển từ nhà mình về nhà chồng mỗi cuối tuần. Từ lúc có em bé, đến lúc sinh xong, công ty có biết bao chuyến đi chơi, công tác, nàng đều nhất mực từ chối, vì muốn ở nhà cùng con, cùng chồng, hoàn thành bổn phận người mẹ.
Tối đó, trong tiệc liên hoan của công ty, sau khi đã ăn no say hải sản miền Trung (mà bất chấp chuyện cá chết hay ô nhiễm gần đây - nàng vốn đơn giản, liều mạng, lại hơi bị mê hải sản), nàng bỏ ra ngoài đi dạo 1 vòng hóng gió biển. Khi trở lại chỗ ngồi, ngạc nhiên thấy sếp đang ngồi ở cạnh ghế mình, cụng ly với những người xung quanh. Khi nàng trở về, sếp giơ ly đưa lên, rủ: anh mời em 1 ly nhé. Lần đầu tiên anh thấy em đi hội hè với công ty mình đấy, anh phải uống với em 1 ly mới được. Nàng mỉm cười, khẽ từ chối :d ko phải vì nàng ko thik rượu bia, hay ko uống dc rượu bia, mà là vì nàng ko thik uống bia ở chỗ mình ko enjoy lắm. Cụng ly nước ngọt vs sếp, nàng lè lưỡi: em ko biết uống bia, hehehe. Anh chỉ cười, nhìn nàng và cười dịu dàng. Trong một khoảnh khắc, nàng như bị bất động. Ánh mắt đó, nụ cười đó, nhìn nàng rất dịu dàng, một cảm giác nàng ko sao lí giải được, nhưng nàng tự thấy tim mình rung lên 1 nhịp lạ lùng, con tim nàng, dã từ rất lâu rồi, lại có thể rung động!!!
10:58 SA 07/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
Ngày còn rất nhỏ, có thể nói là vậy, tình cờ đọc được 1 câu chuyện nào đó về ngoại tình trên báo, có 1 câu nói, mà ngay khi ở độ tuổi đó, nàng lại có thể thấu cảm, ghi nhớ và đến tận bây giờ, đã có thể dùng nó cho chính cuộc đời mình" gà mái và đàn bà, hễ xa nhà là lạc lối"
nàng đã lạc lối như thế, vào một lúc xa nhà :)
Ở công ty, công việc của Thu trợ giúp cho sếp khá nhiều, phải thường xuyên report và làm report cho sếp, điều mà đối với nàng, hay bị than phiền là "phiền phức, mệt mỏi". Dự án đang ở trong giai đoạn phức tạp, ban lãnh đạo cần nhiều báo cáo phân tích để ra quyết định hơn, đến mức, thấy email tên sếp gửi đến, hay điện thoại, hay tin nhắn, là Thu lại thở dài ngao ngán, hay làu bàu, về kể khổ với chồng, mỗi giờ cơm tối :)
Nàng thích chia sẻ, kể cả chuyện vui lẫn buồn ở công sở, nên mỗi giờ cơm tối, Hải lại được vợ kể cho nghe rất nhiều, anh thuộc từng câu chuyện, từng tính nết đồng nghiệp. Thuộc cả thái độ và những ca thán của nàng, khi nàng hay phải nhận điện thoại, tin nhắn yêu cầu làm việc ngoài giờ của sếp.
Thật ra trước đây, khi sếp mới về nhận công tác, anh không đánh giá cao vai trò của Thu, công việc của Thu khi đó hơi bị lu mờ, nên nàng cũng nảy sinh tâm lý chán nản, ko nhiệt tình, và cũng ko vui vẻ gì lắm mỗi lần phải bàn bạc chuyện công việc với sếp. Hơn thế, Thu là một mẹ bỉm sữa chính hiệu :d và con gái nàng thì như bao đứa trẻ con dưới 3 tuổi khác, ốm vặt triền miên. Những tin nhắn/ email đột xuất kiểu" anh ơi em xin phép nghỉ, con em ốm dày đặc trong nội dung tin nhắn qua lại giữa Thu và sếp. Thu lờ mờ đoán ý, biết rằng sếp ko vui với mình. Tuy nhiên cô phớt lờ, vì 1 mặt, sếp cô là người tử tế (có cảm giác là con người cũng trân trọng gia đình), mỗi lần xin phép trực tiếp, tuy anh ko vui vì cô nv này lại nghỉ, nhg vẫn động viên và lịch sự hỏi thăm con gái cô. Tuy vậy, đoán biết mình thuộc dạng nhân viên ko mẫn cán lắm (vi có thể nghỉ bất kì lúc nào, vì con), chưa kể thi thoảng có khi đang ôm con sốt đùng đùng ở nhà, sếp vẫn gọi hỏi chuyện công việc này nọ, làm Thu cũng ko thích thú gì cho lắm. Đến công ty, né mặt sếp là chuyện thường ngày của Thu, còn nếu nghe tin sếp ko có ở văn phòng, thì ngày đó Thu vui tít (tha hồ lượn lờ, đi sớm về muộn). Trước mùa thu năm nay, thì sếp và Thu, như mặt trăng và mặt trời, và nàng, rất vui rất tự do vì điều đó :D
10:45 SA 07/10/2016
Khi anh 20 em mới sinh ra đời
1. Những nhân vật chính
Thu 30 tuổi, làm việc gần 10 năm cho 1 công ty liên doanh tại TP.HCM, đã có chồng, tên Hải (hơn Thu 1 tuổi), và 1 con gái 18 tháng tuổi. Thu lanh lẹ, ko sắc sảo nhg cũng ko ngu khờ, sâu sắc, tình cảm, và lãng mạn, cuộc sống trước khi kết hôn, là 1 thiếu nữ tự do, năng động, thích đi du lịch, khám phá, chụp ảnh, và đặc biệt thích đi uống bia :D Nàng ko đẹp xuất sắc, nhưng là kiểu phụ nữ lôi cuốn, fresh, và đặc biệt rất tươi tắn, rạng rỡ, tràn đầy năng lượng. Trước khi lấy chồng, nàng là 1 con chim sổ lồng, bay lượn tự do, và sống đời "ngao du khoái lạc". Chồng Thu hơn nàng 1 tuổi, tính cách gần như đối lập, hướng nội, tình cảm, hơi "công tử", từ suy nghĩ cho đến cách sống, rất đẹp trai (kiểu HQ soái ca mà các chị em vẫn hay mơ mộng). Ngoài xã hội, bất kì ai gặp chồng Thu, đều có kiểu "cảm tình từ cái nhìn đầu tiên", vì Hải rất hiền lành, dịu dàng, và nhiệt tình, tử tế với tất thảy mọi người :D Thu là mẫu phụ nữ giỏi giang, nhanh nhẹn, và là cánh tay phải đắc lực của bao đời sếp trong phòng nàng. Trong công việc, nàng rất strong, rất rõ ràng, và rất quyết liệt. Ngoài giờ làm việc, từ khi con gái dc 6m (6m = 6months - 6 tháng) đến giờ, Thu là 1 bà mẹ bỉm sữa hoàn hảo, tận tụy và chăm sóc con rất kĩ lưỡng, lo liệu nhà cửa, cơm nước chu toàn (dù cố nhiên nàng vẫn hay than phiền, vẫn hay cáu gắt khó chịu mỗi khi quá sức mệt). Chồng Thu ko giúp được mấy việc nhà (vì anh cứ làm là bị nàng than phiền, vì làm ko đúng ý, hoặc lâu quá sức - tính anh rất lề mề), nhg lại khéo léo và phụ giúp nàng rất nhiều trong việc chơi và chăm sóc với con. 2 vợ chồng ở trong 1 căn hộ chung cư đi thuê, và chưa có nhà riêng.
Nhìn vào gia đình Thu, đa số sẽ đều khen ngợi, và đều mặc định rằng rất hạnh phúc: chồng đẹp trai, hiền lành, lại biết phụ vợ chăm con. vợ thì lanh lẹ, tháo vát, chịu khó, và cô bé con thì rất đáng iu vui vẻ :)
Và để ko tự biện minh cho mình, rằng thì vì lí do gia đình thế này, thế kia, mà nàng lại sa vào câu chuyện dưới đây, Thu cứ trước tiên tự nhận: mình đang có 1 gia đinh yên ấm
Sếp Thu - hơn nàng 17 tuổi :) là sếp mới nhất của nàng (mới về phòng dc 1 năm), tính tình trầm lặng, hiền lành, trầm tĩnh, và rất lặng lẽ :) đôi lúc hơi tẻ nhạt :D ngoài công việc, nàng chưa bao giờ bận tâm đến đời sống cá nhân của sếp, cho đến mãi gần đây. Theo như những gì Thu được biết, sếp đã có 1 vợ và 3 con gái. Vợ có vẻ hiền, ở nhà làm nội trợ. Nhìn qua hình đại diện fb, cũng có thể nói là 1 gia đình êm ấm, bình yên.
06:27 CH 01/10/2016
7
70svs80s
Hóng
300Điểm·1Bài viết
Báo cáo