Nhiều người tin bói toán quá ta!!! :)Mình thấy coi bói là một trong những chuyện phiền phức mà mình muốn tránh nhất.Ngại nhất là các chị khi mình chẳng hỏi, chẳng đả động gì tới nhưng lại nói năm tuổi của em, coi chừng, nhớ...haizz... nghe oải gì đâu.Phải tin dzui, điều hay thì nghe còn đem lại cảm giác dzui dzui chứ toàn kiểu tiêu cực mình ko thích nghe xíu nào.Cũng gần 20 năm mình chẳng hề mảy may coi bói, coi tuổi, tương lai, vận số...bất cứ cái gì liên quan đến bói.Cứ nghĩ mọi việc trên cuộc đời đều theo theo nhân - quả, sống chết có số nên mình cảm thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng.Nếu thất bại thì mình ngồi suy ngẫm lại nguyên nhân.Nếu xui xẻo ngoài ý muốn thì mình lại suy nghĩ theo hướng tích cực (kiểu của đi thay người...)Ngồi nhìn lại khoảng 20 năm ấy hên xui đủ thứ nhưng nếu không suy nghĩ theo hướng xui do tuổi, hạn...thì cảm thấy mọi thứ bình thường, tự nhiên quá đỗi.Bởi vậy, nếu ai chưa quá "lậm" vào bói toán mình khuyên đừng nên coi. Khi coi, nghe người ta nói rồi thì thông tin đó vào não, não tiếp nhận thông tin đó theo chiều hướng suy nghĩ của chủ nhân. Bất cứ việc gì xảy ra não cũng sẽ phân tích theo thông tin mặc định trước đó từ việc coi bói. Nên đa phần các việc xảy ra ta đều cho rằng bói, vận mệnh nói đúng :) Mà vụ này, chỗ sân bay an ninh chặt chẽ, tai nạn lại nghiêm trọng đến vầy mà làm gì có vụ tài xế bỏ chạy được chứ.Hì hì...coi hoài trên mục này mới thấy dân mình thích nghe tin đồn khủng khiếp, cái gì càng li kì càng éo le thì lại càng muốn tin :D :D :D
Cảm ơn các chị em đã lắng nghe những tâm sự của em. Và cho em sáng trí hơn.Thú thật là ngoài mẹ em ra, em chẳng dám hé răng với ai nhiều, vì 1 phần là xấu hổ, 1 phần nữa là e ngại.Em đã nghĩ, ở vào HC như em bây giờ, 1 bên là nhà chồng,1 bên là bố em,1 bên là chồng và 1 bên là những gánh nặng vật chất chồng chất ( đến tiền chi tiêu sinh hoạt, tiền ăn hàng ngày cũng khó... ), em cứ nên nhắm mắt đưa chân,chịu khổ để mong con mình được sướng.Em chỉ sợ nhất là đứa bé sinh ra thiệt thòi cả về VC lẫn tinh thần. Dù sao, nó cũng là cái cây, cái cội bên nhà đó, nếu sau này vì em mà họ chẳng yêu quý nó, thì tội nghiệp lắm :((Nhưng rồi, cứ nghĩ đến những ngày trước kia, 1 tháng 2 VC sau khi đã đóng góp tiền ăn với ông bà thì kể đỡ được vài triệu, nhưng làm gì, ăn gì, giờ giấc ra sao đều bị xét nét vô cùng, bao nhiêu chuyện bức xúc, bất công đành câm nín. Mỗi ngày, khi chuông điểm 5h30 là bật dậy, nếu lỡ ngủ quá 15p, thì chắc hôm đó cơm không lành..., nghĩ đến lúc vui ông cười, lúc cáu ông chửi đuổi đi, mà buồn lắm. Lúc nào cũng mang tiếng sống nhờ, sống dựa.Em đã quyết định không về đó nữa. Bây giờ, đứa bé này là quan trọng nhất đối với em, em phải bảo vệ nó, phải chờ được ít nhất là đến khi con yêu chào đời, con yêu cứng cáp... Nếu vì vài triệu đó, mà có chuyện gì, chắc em không sống nổi. Cứ mỗi lúc buồn,cãi nhau với chồng hay vừa nghe chửi,là người em run lên, mắt mờ đi, chẳng nói được gì nữa, cứ nôn và đau bụng thôi. Những lúc ấy thật đáng sợ, chỉ sợ........Mong là ngày mại, trời sẽ sáng hơn và em sẽ có thể làm cho cuộc đời em, con em cũng đẹp hơn @};-@};-@};-
uk,người Đức ấy ạ.cái mặt lù lù phần chữ ký đó.ấy cứ ăn chơi đi,còn trẻ mà lo j ế.lấy chồng về cãi nhau lại tổn hại nhan sắc.hehe.dạo này lão nhà tớ bắn tiếng việt như gió,có lẽ kinh nghiệm chiều chiều ngồi quán bia cùng mấy thằng em.hôm trc chơi cùng con,nó biết đi ko cần bám,bố j ko khen con super mà lại kêu là Vãi luyện.mình đang ăn mà tý sặc.giờ lão ý Vãi j cũng biết nói cả
Sáng ngủ dậy mình bay ngay lên cân 54,1kg :D Xã mình thấy buồn cười quá. Bảo có cần phải quá thế không :Laughing: Cần chứ cần chứ. Xuống được lạng nào là vui, hân hoan hẳn. Tinh thần có phấn chấn thì mới tiếp tục kiên nhẫn mà duy trì chứ :Smiling:Ấy thế mà...ăn 1/2 cái bánh mì, uống thêm ly nước :Crying: 54,9kg. Gọi điện kể xã, lão ý cười quá trời. Bảo trước khi ăn gì cân thứ ấy lên. Đúng là cái đồ dễ ghét, nhờ :Laughing:
chị ơi đừng cân nhiều thế,ko giảm mau nản lắm.em ngày trc cũng vậy à,sau này rút kinh nghiệm 1 tuan cân 1 lần sọp đi 1,2 kg sướng điên ng.Ngoài ra ngày nào em cũng xem ảnh hot girl,ng mẫu mua quần áo đẹp về lôi ra thử,knao vừa thì thôi
oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!không biết bao lần kêu từ ngày mai phải cố gắng rồi!Dạo này hay bị cuồng bánh mì! Lúc nào cũng thèm ăn bánh mì, mà thèm thì ko chịu đc nên :Worried:! Em đang dưới vực sâu rồi! Suy sụp tinh thần lắm rồi!Các chị kéo em lên với :Crying:Sang tầng 2 rùi, em thề em hứa em đảm bảo phải thành công trong tầng này thôi!Có nhà chị nào ở gần công viên lên-nin không?!Sáng rủ nhau đi thể dục đi :Battin ey:1 mình chiến là hay bị lười với bỏ cuộc lắm!Làm sao để quyết tâm đây?!Giúp em điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
sao đất nước người ta sạch thế, phát triển thế...cứ nhìn hành vi của mình thì có câu trả lời.
Và muốn dân không vứt rác bừa bãi thì cũng cần có thùng rác nữa. Cứ đặt thùng rác to ở
khắp nơi thì dù có làm biếng thì chắc cũng sẽ có người vứt rác vào thùng mà. Nhà nước
không tiếc tiền làm băng rôn khẩu hiệu mà có vẻ tiếc tiền đầu tư thùng rác :D