em có copy lại những bài từ tầng 1 đến giờ (tầng 1 thì không dám đảm bảo có bỏ xót bài hay nào không nữa?). Em có bỏ công làm cái mục lục, nếu chị biết đưa sang ebook rất tiện vì chỉ cần kích vào là đến trang đó. Tuy nhiên, em để hơi bừa bộn, có những bài bên EQ hay ở đâu đó em thấy hay là bỏ vào luôn. :D Nó hơi lộn xộn.
Nên yêu 1 người cho mình nhiều tiền hay yêu 1 người cho mình nhiều tình mà lại k có tiền???
Sau lời chia tayNgười quay lưng bỏ lại một mùa thuLá vẫn rơi, gió vẫn thổi bồi hồiTiếng ai hát lên khúc nhạc lần sau cuốiDuyên tình mình chỉ thế mà thôi...Có người quay lưng bỏ lại lệ ai rơiKhắc khoải trong đêm tiếng mưa rơi vội vãNhư lời chia tay nhẹ nhàng mà vất vảAi cố quên yêu ai đó thật nhiềuCó khác gì đâu, một buổi chiềuCó người quay bước nhanh ra phốQuên một bóng người mắt nhìn xuống cỏNhìn theo người mãi mãi ra đi...(st)
Phân vân...Bởi những điều rất giản đơn,Ta chia tayKhông phải vì tình yêu không còn nữaCon đường đi chung vắng tên hai đứa.Bởi vì chuyện không phải lúc nào cũng vạch rõ trắng đenNgày chia tay là một ngày rất xanh,Không gió, không mưa, không bão tố....Và trên mắt em hình nhưChỉ hình như thôi Vắng lệĐiều cuối cùng rồi...Nỗi buồn có vắng xa??Ngày bây giờ là một ngày không anhBầu trời vẫn rất xanhCũng không gió, không mưa, không bão tố....Và nỗi nhớ cứ chìm sâu trong trái tim không mởXa nhau rồiCó phải em vẫn rất yêu anh......(st)
Bạn cho mình xin 01 bản nhé. Địa chỉ mình là duyliinh.mochoa@gmail.com. Cảm ơn bạn nhiều!
Tầng 1 mình có theo dõi và phân loại theo chủ đề. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé!
Có phải rằng vì em chẳng đẹp xinh
Không rạng rỡ qua nụ cười khóe mắt
Không đưa đẩy lời nửa đùa nửa thật
Không phũ phàng nên anh chẳng yêu em
Chỉ là em -cô gái rất bình thường
Lặng lẽ bên anh khi vui buồn không đòi hỏi
Em chỉ là người bạn thân nông nổi
Chẳng thể yêu ai, cũng không hiểu nổi mình…
Đứng trước anh, em chỉ biết lặng thinh
Sự im lặng chân thành mà thông cảm
Với những khổ đau mà anh gánh chịu
Với những nỗi buồn chẳng thể nói cùng ai
Đối diện với chính mình qua những cơn say
Anh nói thật, chính là anh nói thật
Nếu em đẹp, sẽ là người anh yêu nhất
Ôi tình yêu, chỉ đến với nữ hoàng…
Em lặng im mà tim vỡ hoang tàn
Đơn phương mãi rồi đến ngày chia biệt
Em biết chứ, anh chẳng hề luyến tiếc
Đâu thiếu gì, một người bạn như em
Mười năm rồi, ước vọng đã nhiều thêm
Kể từ độ biết nhau chiều tan lớp
Em đã khóc chia tay mùa phượng cuối
Em đã cười sau năm năm trôi xa
Hạnh phúc nửa vời chỉ có ở đôi ta
Khi vui nhất cũng là khi buồn nhất
Em- kẻ độc hành mang theo trái tim đaU
Bởi trong anh, tinh yêu cho em là không có thật.
St
Thôi, anh đừng đến nữa
Trái tim em đã ngủ yên rồi
Dẫu xa vắng, dẫu chạnh lòng, em khóc
Nói yêu nhiều,.......... giờ cũng vậy thôi
Gặp lại nhau liệu sẽ có gì vui
Anh vẫn là anh, em thuộc về người khác
Dòng đời ngược xuôi giấu đi nhiều khao khát
Mất nhau rồi, nay đã hoá người dưng
Bao yêu thương đều dứt bỏ nửa chừng
Chỉ có xót xa đi trọn đường cùng đau khổ
Cuộc đời em đã neo dừng một bến đỗ
Cũng không đành lòng khi vất bỏ những vấn vương
Thôi cứ nhìn nhau như những người qua đường
Đủng đỉnh đi qua bao buồn vui thường nhật,
Lạnh lùng nhìn nhau mỗi khi bắt gặp
Có lẽ nhẹ nhàng hơn, thanh thản với mình hơn...........
Anh hãy về
Và quên hết nhớ thương.........
St
Là khi em đuổi được hình bóng anh ra khỏi con tim non tội nghiệp
Em đau đớn và em luyến tiếc
Nếu được yêu sẽ mở hết lòng mình..........
Đi qua rồi thấy mình vẫn chênh vênh
Nỗi khát khao trong em là ngọn than ngún đỏ
Than tàn lụi và anh không thấy rõ
Chỉ có em đau với trái tim mình
Đi qua rồi thấy mình vẫn cô đơn
Là khi em nhận ra mình suốt đời nông nổi
Nếu biết trước tình yêu không có lỗi
Thì đâu đành đến tội những niềm tin....
St
Mình lại gặp nhau… trong vô tình sắp đặt
Câu mở đầu và đùa cợt…tính toan
Chuyện bên nhau…trêu quá khứ bẽ bàng
Như vốn dĩ ta chưa từng quen biết.
Ngày chia tay chẳng đôi lời từ biệt
Cứ nhẹ nhàng và thăm thẳm mãi xa
Đêm nối đêm day dứt nhớ người ta
Mà suốt kiếp chẳng bao giờ nhắc đến.
Em vướng víu thuyền đã kề đến bến
Anh chơ vơ lặng lẽ một góc nhìn
Em khổ đau nhưng chỉ mãi lặng im
Gói thương nhớ, oán trách đời nghịch cảnh.
Tim đau nhói, vỡ tan thành trăm mảnh
Vẫn ước gì người xưa sẽ quên ta
Chôn giấu đi cho dĩ vãng nhạt nhòa
Tìm hạnh phúc với tình yêu hiện thực.
Dù vẫn thấy… vẫn nhói đau lồng ngực
Đã đôi lần… sẽ định gọi cho nhau
Vội dập đi… bởi người sẽ đớn đau
Hay ta sẽ…chìm trong vòng lụy ải?
Giọng nói xưa còn theo ta mãi mãi
Nhắm mắt quên ta lại nhớ trăm lần
Ta làm sao giữa bể khổ ái ân
Hay ta lại chìm trong vòng lụy ải???
St
Giá kể lúc này em có người bạn trai
Chỉ một người bạn trai thôi, không tình yêu không gì cả
Đến dắt tay em đi giữa mùa thu đầy lá
Đầy hoàng hôn…đầy nỗi nhớ…nỗi buồn
Chỉ là một bàn tay, không phải là những nụ hôn
Không cả những mỹ từ, những ngọt ngào, săn sóc
Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc
Anh thương yêu, anh còn nhớ, chúng mình?
Chỉ ồn ào lúc này thôi, rồi tất cả sẽ lặng thinh
Cho em trở lại em thủa dại khờ nông nổi
Có ai ngờ tình yêu đầu mà nụ hôn là cuối
Chia biệt một ngày mà đau đớn đến mai sau.
St
Thèm có thể gạt bỏ tự ái để có thể cầm đt lên và gọi cho anh...
Em nhớ anh rất nhiều nhưng em biết chuyện của chúng mình sẽ không có kết quả. A đã chọn giải pháp và e đã khóc khi a nói nhưng em ko thể níu kéo.
E thèm lắm cảm giác có anh, mỗi ngày bắt đầu 1 ngày làm việc bằng 1 cuộc đt của a... Tất cả đã là quá khứ..
Con biết,
Mình chẳng phải là giọt máu mẹ sinh ra
Chỉ là một người lạ xa
….trước khi về làm dâu của mẹ…
Con biết,
Cuộc sống gia đình có lúc thấp, lúc cao
Lúc buồn vui, lặng lẽ….
Lúc mẹ hiểu con, con thì không hiểu mẹ
Lúc làm nhau đau bởi những điều tưởng chừng như rất nhẹ
Lúc con trẻ vô tình để mẹ phải tràn mi
Mẹ ơi,
Có những thứ trên đời này đến rồi lại đi
Nhưng con vẫn mong tình mẹ - tình con sẽ muôn đời ở lại
Để con không chỉ là con dâu mà còn là con gái
Yêu mẹ chồng mình như chính mẹ của con.
Cuộc sống con người không phải lúc nào cũng thắm đỏ những vết son
Vâng con biết!
Và có thể còn rất nhiều điều con chưa kịp hiểu hết
Trước khi về làm dâu mẹ, mẹ ơi..
Con xin mẹ đừng trách mắng…
Hãy dạy con bằng câu nói ân tình.
Vì tình yêu dành cho người đàn ông mà mẹ và con đều yêu thương nhất
Vì ước mơ về một mái nhà có tiếng cười mẹ, tiếng cười con có thật
Thì mẹ ơi, xin hãy thương con như là con gái mẹ
Dẫu suốt cuộc đời này
con chẳng thể nào
là giọt máu
mẹ sinh ra….
Dẫu rằng giờ vắng bước chân anh
Ngọn cỏ gầy mong manh
Cũng ngủ yên thôi không còn thao thức
Chực chờ dịu dàng chẳng rõ có tới không…
Em vẫn bước đi kiêu hãnh
Từ khi mình xa nhau
Lau nước mắt cho em sau này sẽ là người đàn ông khác
Có thể
sẽ không có nụ hôn đầu vụng dại
Nhưng có em
người con gái…
Mạnh mẽ kiên trì đi hết những ngày xuân
Em vẫn thấy mùa xuân hơi ấm tỏa muôn nơi
Thấy nụ cười vẫn rơi đầy trong nắng
Em vẫn thấy cuộc đời sâu nghĩa nặng
Dẫu rằng vắng mãi bóng anh xa..
Đừng tìm kiếm nơi anh những điều không thể có
Tim đừng run lên vì những điều bé nhỏ
Giờ đã chẳng ngơ ngác...một mình đối diện với nỗi đau
Sao em ngốc nghếch nghĩ mình sẽ mãi là của nhau
Tự khoác lên anh những điều hoang đường nhất
Bởi trót tin...tình mình trao nhau là chân thật
Đâu biết lời yêu rồi sẽ vụt biến mau
Ừ, em trách anh sao đã yêu mà chẳng thể đậm sâu
Lửa đã bùng lên sao hồn nhiên vụt tắt
Ngày mình chia tay lệ đọng trên khoé mắt
Quay quắt lòng em ...một vết cháy tình yêu
Để mỗi lần nhìn lại em buồn biết bao nhiêu
Cho dù đã hết cũng là một lần tim từng đập rộn rã
Giá như kỉ niệm chỉ như gió...chợt lướt qua vội vã
Đến rồi đi...và em sẽ vội quên
Thôi em biết rồi vô nghĩa phải không anh
Em có thể nói ngàn lời trách cứ
Nhưng giờ đây...lời nào cho đủ
Để tim mình một lần...được khép lại nỗi đau?????
St
Ngày không anh, nắng cũng kém vàng hơn trước
Môi em cười nhưng ánh mắt xa xăm
Ngày không anh, gió thôi đùa trên những cánh hoa xinh
Tóc buông dài chợt nhớ những ngón tay
Ngày không anh, mây biếng lười để mặc gió bay đi
Tai em thèm ...giọng nói dịu dàng anh
Ngày không anh, mặt trời quên đi ngủ
Tay em chờ...một cái nắm tay quen
Ngày không anh, những đêm dài thao thức
Kỷ niệm xưa vụt về...đầy ắp trong tim
Ngày không anh, em trở thành vô cảm
Những yêu thương em giấu chặt trong lòng
Em không muốn ngày không anh mãi mãi
Vẫn mong hòai ba tiếng " Anh nhớ em"
St
Có một thời cơn gió cũng như anh
Tha thiết mãi để vầng trăng bật khóc
Lưỡi liềm bâng khuâng giữa trời đêm trằn trọc
Giấc ngủ thẫn thờ, sương giá lạnh bờ mi
Có một thời em không sợ biệt ly
Đau đáu niềm tin vào "ngày mai" sẽ đến
Anh đã hứa thuyền sẽ quay về bến
Nên ngây thơ em cứ mãi đợi chờ
Có một thời lung linh những giấc mơ
Trở đi trở lại trong bao dòng em viết
Những ngày say mê, êm đềm và da diết
Giăng kín tâm hồn như tháng Bảy nghẹn ngào mưa
Có một thời đã mãi là "ngày xưa"
Anh giờ xa xôi, con thuyền nay lạc bến
Chỉ còn em thôi, lắt lay như ngọn nến
Run giữa gió khuya soi lấy đắng cay mình.
St
St
Anh đừng lo em khóc
Mọi đắng cay em đã nhận cả rồi
Thêm chút nữa lẽ nào là không thể
Trên bầu trời lấp loáng sao rơi
Hạnh phúc nào rồi cũng sẽ phai phôi
em không tiếc những tháng ngày đã mất
Khoảnh khắc tình yêu em tin là thật
chỉ giấc mơ là quá xa vời
Mọi điều với em đơn giản thế thôi
Con còng gió tự giấu mình trong cát
Đợi đến ngày trái tim đau vui hát
Giữa biển dịu êm
Anh hãy tin đi . Tất cả sẽ bình yên
Những chuyện hôm nay mai sẽ là quá khứ
Em chẳng nhớ đâu giấc mơ xưa cũ
Dù đôi khi biển sóng có xao buồn ./.
St
Làm thế nào để vơi nhớ đây anh
Khi thu về muôn chiều lá đổ
hương hoa sữa ngập tràn con phố
chốn hò hẹn bình yên
tự nhủ lòng rằng phái cố để quên
nhưng bước chân cứ tìm về miền nhớ
nghe thu nghẹn ngào rưng rưng lời hứa
anh đã xa thật xa
Kỉ niệm ngọt ngào nào dễ phôi pha
Chiếc hôn đầu tan trong hương hoa sữa
Trăng đầu thu như con thuyền nhỏ
Bồng bềnh những giấc mơ
Vẫn biết cuộc đời không phải là thơ
Nơi cuối đường vẫn một mình em đợi
Ngày xa xôi bất chợt anh nhớ lại
Tìm về chốn xưa.../.
St