Chào hai bạn 3Davc _ mas, lost_soul !Tôi xin đính chính chút, tôi là đàn ông Hai bạn ơi, mình bỏ qua đi nhé ,tôi thật sự thấy hai bạn hết sức nghiêm túc nhưng chỉ một chút thiếu cảm thông từ bạn lost_suol thôi,mà thật sự nó cũng khó nhận ra được, nếu không phải là người trong cuộc (chuyện gia định khó lắm ) và tôi xin nói với bạn 3Davc_mas những gì tôi viết ở trên hết sức chân thành và chia sẻ , tôi nghĩ thế này hai bạn ạ, chúng ta đang tranh luận cho một thứ, mà nó chẳng là cái gì cả - thật sự vố ích . vì vậy thêm lần nữa tôi muốn nói với hai bạn chín bỏ làm mười đi .Bây giờ tôi mời hai bạn qua bên nhấp chén say làm vài chén tâm sự cho nó vui nè... hi hi chúc hai bạn vui
Chào bạn Davc_ masTôi hoàn toàn chia sẻ những gì bạn đang vấp phải cũng như cách bạn xử lý ở topic này, nhưng tuyệt hơn nữa ,tôi thấy bạn nên dừng ở đây " vì tôi rất thích cách sử lý của ban" chúc bạn mọi việc sẽ tốt đẹp hơn
Thối thỳ nốt cơ hội cuối cùng anh ạ,e tin,người có lòng thì trời không phụ đâu anh!E hoàn toàn chưa hề nghĩ sẽ tìm 1 tình yêu khác ngoài chồng,e sợ con e thiếu tình thương của ba,lần này e cư xử như vậy,để a ấy hồi tâm suy nghĩ,nếu còn chút tình thương thì a ấy sẽ biết bản thân nên làm gì!
Thì mẹ nó cảm thấy chịu được thì chịu, chứ giờ vì chuyện đó thì bỏ chồng cũng khổ lắm chứ. Có những người chồng không vũ khu bằng sức mạnh mà vũ phu tinh thần. Có người từng nói với mình rằng " Giá như giận mình thì anh ấy tát cho mình một cái, đằng này anh ấy không nói gì, cả ngày lầm kỳ, hỏi cũng không nói, làm gì cũng không quan tâm, và thích làm theo ý mình". Đôi khi trong lúc nóng giận, Chứ còn thương thì tha thứ cho nhau. Chứ người đầu ấp tay gối mà không thể tha thứ, thì chia tay rồi họ sẽ ra sao? Đến luật còn có hình thức giảm nhẹ tội khi người tội phạm rơi vào trạng thái không kiểm soát được hành động, huống chi là người trong nhà phải không mẹ nó. Tha thứ thì cũng phải có kế sách áp chế đối phương, chứ đừng để lỡ rồi cứ thế làm càn là không được. Phải coi biểu hiện của chồng mẹ nó thế nào, ân hận ra sao? Suy nghĩ kỹ lại đi xem ai đúng ai sai? Vì sao lúc đó họ lại hành đồng như vậy? Rồi tìm ra được câu trả lời mấu chốt của vấn đề mâu thuẫn kia là gì thì mới biết cách mà gỡ. Rối đâu gỡ đó, phải gỡ từ từ, không nên nóng vội mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó luôn vui vẻ với chồng con nhé~
Chả cần phải biết chuyện của nhau làm gì. Vì chúng ta chỉ tranh luận theo chủ đề của thread này, chứ không phải là công kích cá nhân. Quan điểm của mỗi người khác nhau. Đối với mình, đúng sai không có ranh giới rõ ràng, vì nó phụ thuộc vào góc độ của người nhìn nhận. Cái bạn cho là đúng, người khác cho rằng sai là chuyện rất bình thường, bạn không thể lấy suy nghĩ của mình áp đặt cho người khác rồi bảo là đúng. Thậm chí ngay chính trong một con người, 1 chuyện bây giờ cảm thấy là đúng, 1 năm sau, 10 năm sau lại thấy nó là sai, cũng là 1 điều rất bình thường.
Đọc mấy bài đầu tưởng bạn 3D bị sờ trét, đọc tiếp thì hóa ra vào đây để bung xung phá đám nàng Tý Tôm. Tý Tôm sướng nhá, thành ex rồi mà vẫn được quan tâm sâu sát. Cái này anh em bên voz tụi tớ gọi là xướng vãi đ'Bạn 3D thích thanh cao thì cứ thanh cao một mình đi nhờ, sao phải lôi kéo người khác tư duy và tồn tại theo ý mình nhờ. Người ta giả dối hay trơ trẽn thì bây giờ cũng là người dưng, sao phải nặng lòng thế bố cháu? (cái vụ nặng lòng này là chỉ có chị em phụ nữ hay mắc phải thôi, hoặc là người có nhiều o estrogen)
Cứ ngay và luôn cho nóng đi cụ. Để lâu nó nguội.Nay cuối tuần rảnh rỗi :31:
Hahaha.... có cụ 3Davc_mas vào khuấy động vui phết.Cụ phán cứ như là thánh ấy, nói chỉ có chuẩn thôi =)))Cụ làm văn hay phết, cụ bảo đừng có phán xét người khác, nhưng từng câu từng chữ đều lên giọng bảo ban người khác rất là kẻ cả.Túm lại ý của cụ là mày đã lấy tao rồi thì mày phải chịu, tao có tệ bạc thế nào mày cũng đừng có phán xét gì mà phải tha thứ và yêu thương, biết đâu đến cuối đời tao lại động lòng trắc ẩn mà ban phát chút tình thương không chừng :31:
Bạn 3D ơi, mình quan niệm thế này ""Nếu không làm gì để cải thiện tình hình theo chiều hướng tốt lên, thì cũng đừng làm gì cho nó xấu thêm". Hãy nhớ nhé!
Văn của bạn hay lắm. Có một câu nói thế này bạn ah "Tha thứ là cách trả thù cao thượng nhất. Tha thứ không phải vì họ đúng mà vì mình xứng đáng được hưởng sự bình yên trong tâm hồn ". Thân.
Mình thấy nếu hiểu sâu vấn đề của mẹ _TyTom nói. Mình thấy chuẩn day chu. Dĩ nhiên đấy là cá nhân mình.
Me TyTom nói đúng mà cũng không đúng. Nếu là người chồng xứng đáng để mình hi sinh thì mình cũng không cảm thấy hối tiếc, còn chẳng may gặp phải thằng chồng tồi tệ thì chỉ trách mình nhìn lầm người, hi sinh không đúng chỗ.Còn với con của mình, mình sinh ra thì mình phải có trách nhiệm. Mình từng gặp nhiều người sinh con ra rồi cứ bỏ đấy, để nó lớn lên như cái cây cỏ dại, không dạy dỗ, không quan tâm. Con đang đau ốm bệnh tật thì mẹ có yên tâm mà trang điểm cho đẹp hay đi chơi vui vẻ không? Một số mẹ vẫn làm vậy được nhưng mình chắc chắn đa số các mẹ đều không thể làm như vậy. Nhìn con đau con bệnh thì xót lắm chứ. Mỗi lần con sốt, ho, không ăn uống được, ói mửa, không ngủ được...phải đi bệnh viện, uống thuốc, xét nghiệm máu... có ai mà không xót. Chắc chắn chẳng có mẹ nào thương con mà lúc đó lại lo cho bản thân mình trước khi lo cho con. Mẹ nên nhớ rằng nếu con hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc.
Sống và được sống ở trên đời phải thật trọn vẹn, mà muốn trọn vẹn thì con người ta phải học chữ YÊU. Mà YÊU ở đây, không phải gì cao vời vợi và xa xôi, nó ở ngay trong tim mỗi người chúng ta, nhất là PHỤ NỮ, tình yêu nằm ngay trong bản thân mỗi người. Hãy yêu chính mình đi đã những người phụ nữ Việt Nam ơi, hay tôn trọng thể xác và tâm hồn của các bạn, hãy chăm sóc và nuôi dưỡng chúng...Từ thời xa xửa xa xưa mà ta hay gọi là từ thời các cụ, thời cha sinh mẹ đẻ, phụ nữ Việt Nam đã cam chịu quá nhiều, đã hy sinh vì chồng vì còn quá nhiều. Điều đó không có gì là sai cho đến khi các chị bỏ quên chính bản thân mình, bỏ quên tuổi xuân, bỏ quên những đam mê, và cái chính là bỏ quên cách yêu chính minh. Điều đó như ngấm vào máu, như một truyền thống nối tiếp truyền thống, như kiểu cha truyền con nối...Sai Lầm hoàn toàn sai lầm. Đến nay phụ nữ Việt Nam vẫn còn giữ cái nét cổ điển đó như thể giữ một vật trang sức đắt tiền, quý báu, không nỡ cho mà cũng chả nỡ bán. Thời còn con gái, nhìn vào nề nếp gia đình, phong tục tập quán nói chung đã vô tình hình thành một nhận thức rằng : Phụ nữ Việt Nam lấy chồng xong là phải vì chồng, có con rồi lại sống vì con. Rất ít người có suy nghĩ sống cho bản thân mình,vì mình. Vì chồng, vì con, không phải là sai, nhưng hy sinh quên thân mình ===>>> HOÀN TOÀN SAI.Thử hỏi chính lương tâm của mình đi,nhìn vào gương và soi lại dung nhan đi, các chị già đi, xấu đi, và tâm hồn khô khan đi bao nhiêu phần trăm so với thời con gái??? Các chị càng hy sinh bao nhiêu, các chị càng thất vọng bấy nhiêu không những về người đầu gối tay ấp với mình, mà còn với chính mình. Khi không yêu bản thân, hoặc ư ko thể tự yêu chính mình, thì câu trả lời là : KHÔNG AI CÓ THÊ YÊU EM ĐÂU!!!!Phụ nữ phương tây nói riêng và phụ nữ hiện đại nói chung: Trước tiên họ yêu thương chính mình, chăm sóc lấy chính tâm hồn mình trước, rồi mới đến chồng con. Khi mình vui vẻ, mình xinh đẹp, mình tự tin, mình hay cười....thì ngôi nhà nhỏ của mình mới vui vẻ được. Một ví dụ đơn giản thôi mà ít ai để ý : khi lên máy bay, anh hướng dẫn viên đẹp zai ( em chắc là các mẹ chỉ ngắm các anh đẹp trai mà quên mất nghe các anh ý nói gì) nếu có sự cố,thì hãy đeo ống thở cho mình trước rồi hãy đeo cho ngừoi bên cạnh. Thực tế là như thế, hãy cứu mình trước đi các mẹ ạ. Người ta ví : đàn ông như nóc nhà, còn đàn bà như ngọn lửa trong bếp. Lửa to quá thì cháy nhà, còn nhỏ quá thì nguội lạnh, nhưng to hay nhỏ thì đều là sự điều tiết của chính người phụ nữ chứ ko phải do các ông chồng.Hỡi những cô gái Việt Nam ơi, phụ nữ Việt Nam ơi : Hãy yêu chính mình trước đi, vuốt ve chính thân thể và tâm hồn mình trước đi. Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ??? (kể cả không có đàn ông thì cũng nên tự *Yêu* !!!!) Một vài dòng chủ quan...nhưng các mẹ à, vững vàng lên đi, đời vùi dập mình nhưng mình ko thể tự vùi dập mình được!!!
Vâng, cám ơn bác vothuong1970. Em cảm nhận được sự chân tình của bác, kể cả khi chú Lót muốn lái sang hướng khác. Riêng với chú Lót, mình cứ gọi chú xưng em nhé vì tầm tuổi chắc cũng chả hơn kém nhiều, cho nên chú cũng đừng so bì tuổi tác. Còn chuyện gọi thím, mình cũng chả quan tâm bản chất của cách gọi này, chẳng qua thấy bác Lu (Lucky368) có vẻ như là người lớn tuổi, mình chỉ gọi theo cho nó phù hợp thôi, bạn đừng trách bác ấy nhé.
Với topic này, nếu là người không liên quan đến chủ topic thì cũng chả quan tâm làm gì đâu vì nội dung chỉ phản ảnh một phần nhỏ của cuộc sống. Mà có đáng để tranh luận đi chăng nữa thì cũng ở mức độ là mình làm được gì tốt cho bản thân thì cứ làm (không ai cấm cản, khuyến khích nữa là khác) nhưng đừng nâng quan điểm đó lên với số đông, đừng lấy những ví dụ nhỏ mà đưa lên thành vấn đề tổng quát, chưa kể lấy trường hợp của riêng bản thân để phán xét xã hội.
Thế cho nên, chính vì vẫn còn chút ràng buộc trong quan hệ, tự bản thân mình thấy nên có trách nhiệm phản hồi, với chính chủ topic chứ không phản bác những ý kiến đồng thuận của mọi người ở đây.
Trân trọng.