Mơ ước chiều cao như chị xaine
Mình rất buồn vì khi cãi nhau. chồng mình xưng hô với mình là Mày Tao. hixx. chán nên ko muốn nói gì nữa cả
Lão già nhà mình cũng thế lão gia truong kinh khủng,2 VC đi làm về lão ngồi xem tivi còn mình thì đi đón con chợ búa cơm nước, đến bưa cơm lao đi tắm nếu mình quên chưa bật nước tắm cho lão thì cái nó xị xuống như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai, nhiều lúc lựa nói với lão thì cho là tị nạnh với chồng, hơi một tí là cáu chẳng bao giờ nói được câu hẳn hoi, vợ ốm thì chẳng ngó ngang đỡ đần vợ việc gì, nó ốm thì nước thuốc đến tận giường, con ốm thì nó chẳng gì đùn đẩy hết cho vợ, cháu con em gái nó ốm thì nó tận tình hỏi han rồi sang xem thế nào thành cái long ích kỷ của con mình trỗi dậy tức nó, tức luôn cả nhà nó. các mẹ thông cảm nhé mình đang bức xúc
Chị ấy may mắn vì lấy anh chồng là Việt kiều sống ở nước ngoài từ bé. Chứ chị ấy mà tiếp tục lấy 1 ông chồng Việt Nam ích kỷ, gia trưởng như phần lớn đàn ông Việt bây giờ thì chị ấy lại phải li dị thôi!Có mấy ông chồng Việt chịu được vợ không hầu mình đâu, chứ đừng nói đến thông cảm cho công việc của vợ thậm trí là hâu lại vợ!
Hic các chị các mẹ ơi có ai bị viêm lộ tuyến điều trị khỏi rồi ko ạ, tư vấn dùm e với, e lo quá, e bị viêm hơn 2 năm rồi chữa mãi ko khỏi, hôm kia đi khám chỗ cô Hồng cô bảo bị viêm lộ tuyến cần đốt điện rồi mới chụp VTTC được, hic, e đang lo vì nghe nói đi đốt cũng có ảnh hưởng, hic, e giờ mới bắt đầu từ đầu điều trị ạ, hic.À chị Snow84 ơi cho e hỏi là e đang bị viêm như thế mà đi BV Đại học Y xét nghiệm thì có xét nghiệm được hết các chỉ số cần thiết ko ạ, xét nghiệm các chỉ số gì hả chị, Thanks chị nhiều ạ
ờ,đúng rồi.Người j mà chân cứ gọi như là dài miên man,đến siêu mẫuThanh Hăng cũng phải ngưỡng mộ.Mình k ước có chiều cao như thế đâu,mình chỉ cần chân mình dài như thế thôi,hehe.
Nhà mình giống nhà bạn này.Hai vợ chồng cãi nhau thì mình vẫn nhẹ nhàng anh e,rất hiếm khi xưng tôi,nhg chồng mình thì cục tính mỗi lần cãi nhau toàn xưng mày tao,mãi mà mình vẫn chưa quen được dù lấy nhau gần 10 năm rồi.Nhiều lúc để cho hết giận nhau mình mới lả giả Là "bố Như lúc bực lên nói chuyện xưng hô không khác j ô bán chim, không ai nghĩ từ đấy được nói ra từ miệng của khuôn mặt ấy,k khác j các bác nhà nông" chả là ô chồng mình kể ô bán chim gần nhà toàn xưng mày tao với vợ,trông giống nông dân lắm).Lúc đấy lão nhà mình chỉ biết cười(chắc cười ngượng).Nhg lúc nào cãi nhau lại vẫn đâu đóng đấy,bực.....
Chồng bạn này có phần giống chồng mình đấy.Nhiều lúc bực kinh khủng.Lúc nào cũng có tư tưởng làm việc'nhớn' rồi thì lam sao phải làm việc nhà nên tất tần tật con cái cơm nước giặt giũ dọn dẹp là mình còn lão ấy về chỉ nằm khểnh xem ti vi rồi ăn,ăn xong lại xem tivi hay đi chơi tennis...chắn chẳng buồn nghĩ.Mình ốm thì chẳng hỏi đc 1 câu,chăm được 1 ngày.Còn lao í mà ốm thì rên hừ hừ...Ăn cơm có đồ ngon thì kiểu j cũng phải gọi em và cháu xuống k thì để phần,con vợ thì chả đươc 1 câu hay đươc phần cái đùi gà,có khi chỉ còn lại miếng ức gà...chán!
Mình hoàn toàn ý với ý kiến của mẹ này.Đàn ô Việt Nam 100 người thì chỉ có 1,2 người chăm sóc được vợ con thôi.
bạn đúng là phải đi đốt.Ngày trước mình cũng bị lộ tuyến,nói chung rất khó chịu vì lúc nào cũng" ươt".Đợt đấy thì mình làm ở chỗ b.sỹ Thoa bên Núi Trúc,rất mất thời gian và phải kiên trì đấy bạn ạ.Như mình điều trị thì từ ngày bắt đầu có kinh tới ngày thứ 3 thì tới bác sỹ đặt thuốc(thuốc j mình cũng k rõ và cũng k nhớ đặt mấy hôm vì mình làm cũng 6 năm rôi) sau đó sạch kinh thì bác syz có giới thiệu mình tới bác sỹ Cường hay b.sỹ j mình cũng k nhớ, đại loại là nhà b.sỹ này có 2 bố con cùng khám trên đường Trần Hưng Đạo,đốt rất nhanh.Sau đó thì về kiêng quan hệ ít nhất là 1 tháng.trong thời gian đó thì 2 ngày 1 lần mình phải đến cho b.sỹ Thoa đặt thuốc và uống thuốc,khi nào hết chảy máu là ok và b.sỹ bảo là: đẹp rồi,sáng như gương thế là xong,kaka.Nhg phải nhớ là vợ chông kiêng quan hệ,vì nhiều trường hợp k thành vì vọe chông k kiêng được dẫn đến chảy máu nhiều.
bạn nói thỉnh thoảng anh ấy vẫn hỏi thăm và bạn hy vọng?Nói thật,dù j thì bạn và anh ấy hết tình nhg còn nghĩa,và bạn vẫn còn là mẹ của con anh ấy thì anh ấy vẫn cần quan tâm 1 tí thôi,đừng nghĩ việc đó sẽ cải thiện được tình hình bạn ạ.Không phải mình khuyên bạn không hy vọng,cái đấy là tùy bạn thôi,nhg trong trường hợp này càng hy vọng nhiều lại càng thất vọng đấy.Bạn mà còn ở trong nhà của anh ấy thì bạn càng nghĩ về anh ấy nhiều hơn,mặc dù gia đình a ấy rất thương bạn và trên hết là họ thương cháu họ nữa,nhg nếu càng ở đấy thì bạn càng thấy k có lối thoát đâu vì cứ mỗi lần a í về là bạn lại thấy có bóng dáng người con giá kia thì chỉ làm bạn cùng buồn mà thôi, bạn thử xin phép nhà chồng về bên ngoại ít ngày và gặp gỡ bạn bè xem nào,mình nghĩ tinh thần sẽ ổn hơn đấy.
osin(cho dù nằm viện)chỉ đến thăm vài phút thôi.Lúc nào bực lên là lại mày tao,phát chán,lời nói chả đi đôi voeis khuôn mặt j cả.Hôm nọ kêu em mang bầu,bị nghi là chửa ngoài dạ con, lao ấy đang ghen với mình,va 2 vợ chồng cũng đang giận nhau thì cho ngay 1 câu:có làm j đâu mà đẻ(tủi thân lắm), thế là 1 mình phải tự vào C làm xét nghiệm đủ kiểu và tối đấy về có bảo là mai em nhập viện.Mấy hôm nằm viện chồng có gọi nhg k biết nói chuỵen với chồng kiểu j nên k bắt máy,thế mà cũng k hỏi bố mẹ vợ hay cố thử ntin cho vợ xem thế nào,gọi k được thì trong mấy ngày vợ nằm viện cũng k hỏi thăm j luôn,nhà vợ thì về quê cúng rằm k ở trên này,nhà mình thì chỉ có 2 vợ chông thế là 1 mình tự phục vụ,tủi thân chảy hết nước mắt khi thấy các giường bên cạnh có chồng ,gia đình đến chăm sóc trong khi mình thì...đến hôm ra viện con gọi đt hỏi mẹ bao jo về,mình bảo 4h,trời thì mưa to,vậy mà cũng k đi đón vợ mặc dù nhà có ô tô,để mình đội mưa đi về.Về đến cổng lại còn vác cái mặt ra nói:sao vào viện k nói với ai 1 câu...có mẹ nào khổ như mình k???