Cảm ơn chị/anh đã trả lời em, em đoán là lớn tuổi hơn em vì đã tốt nghiệp master và đi làm rồi, nếu không đúng thì cho em xin lỗi nhé.
Chị/anh có thể chia sẻ thêm một chút về cuộc sống, học tập ở Lund được không? Môi trường học tập, giáo viên như thế nào ạ? Em đoán chị/anh cũng từng học undergrad ở Mỹ rồi qua Thuỵ Điển, vậy môi trường học tập của Thuỵ Điển có gì khác với Mỹ không ạ?
Bản thân em đang học B.S kinh tế và chính trị kinh tế (political economy) tại một trường ở Mỹ, nên nếu qua Lund học thì vẫn sẽ theo ngành đó thôi, trót đam mê mất rồi, không thể bỏ để chuyển qua học kĩ sư được. Nhưng em biết một chút tiếng Thuỵ Điển cơ bản và đang tiếp tục học, nên hi vọng sau hai năm nữa tốt nghiệp thì tiếng Thuỵ Điển cũng khá hơn bây giờ, ít nhất cũng đủ giao tiếp. Họ có yêu cầu cụ thể nào về trình độ tiếng Thuỵ Điển không vậy chị/anh?
À, chút nữa thì quên, em cũng đang phân vân giữa Lund, Uppsala và Stockhom School of Economics; chị/anh có biết gì về điểm mạnh/yếu của các trường này trong khối ngành kinh tế thì chia sẻ em nhé.
PS: Em là nam nên không thể nào lấy chồng để định cư được rồi. :))
PS2: Em cũng đang suy nghĩ về việc apply vào University of Copenhagen nữa, thật sự là em vẫn còn quá nhiều dự tính mà chưa quyềt định được gì cả. Vậy cuộc sống ở Đan Mạch thì như thế nào vậy chị/anh? So với Thuỵ Điển thì như thế nào ạ?
Mình sống ở Thuỵ Điển nên mình không rõ Na Uy thế nào nhưng mình có thể hình dung được những gì bạn tả vì ở Thuỵ Điển cũng vậy. Trợ cấp xã hội cũng ở mức độ rất vừa phải thôi, chỉ đủ cho vào mồm ăn chứ không dư ra là mấy.
Có điều bài viết không nhắc đến đó là Na Uy là nước phát triển và giàu có là do có mỏ dầu :) cái sự giàu đấy rất khác sự giàu đi lên từ chỗ không có gì. Việt Nam thì mới thoát ra khỏi chiến tranh thật sự là chỉ từ năm 1980 (nếu không tính cuộc chiến ở Campuchia). Điều mình đồng ý với tác giả bài viết là, có những cái chúng ta nên áp dụng ở Việt Nam, ví dụ như bớt cái thói khoe của, ham vật chất đi, chú ý đến đời sống tinh thần hơn.
Và còn điều này nữa đó là ở Bắc Âu ẩm thực không phong phú :( chưa có chỗ nào trên thế giới mình tới mà đồ ăn chán như ở đây.