Làm việc đi nào. Bạn đã yêu hết mình, bạn đã 1 lòng son sắt với cô ấy rồi mà. Có gì mà nuối tiếc nữa không. Nếu thời gian quay trở lại bạn có chọn con đường yêu cô ấy không. "Có đúng không". Yêu cô ấy lắm. Cô ấy muốn ra đi thì yêu là phải để cô ấy bước đi. 2 người có lẽ chỉ chung 1 đoạn đường tới đây thôi. Vẫn là hào kiệt vẫn phong lưu. Chạy mỏi chân thì hẵng đứng lại.
Tôi đã làm cái gì??? Tôi đã có cái gì??? Tôi muốn cái gì??? Lắm lúc con tim nó chiến thắng lí trí. Cảm thấy lạc lõng giống như bao người. Cái xã hội này nó thiên về vật chất và thực tế nhiều lắm lắm. Lắm lúc mơ tưởng hão huyền. Nếu như ngày đấy mình học tốt, nếu như ngày ấy mình mạnh dạn lên, nếu như ngày đấy mình không buông thả, nếu, nếu.... Lắm cái nếu như. Thả hồn theo tiếng nhạc hát chúa của Rock... Lại buông thả bản thân vào những cuộc chơi chớp nhoáng, vẻ ngoài mặn mà của các cô gái thành thục...Tôi...có...còn...là...Phương...của ngày xưa! Bạn bè: Sao mày thay đổi quá??!! Bố Mẹ: Cố gắng lên con! Bạn bè: Thôi uống đi, mọi thứ gác lại trên đôi vai. Để ngày mai tính. Uống. Thú thực, lúc say cảm thấy nhẹ nhõm cực kì!
- Điều kiện cần- là cần thiết để cô gái cos thiện cảm với bạn đầu tiên qua ngoại hình, phong cách cá nhân, tính cách...v...v... từ đó đem đến 1 sự tò mò hoặc 1 niềm vui thú khi nói chuyện, tâm sự hay đơn giản là gặp mặt.
- Tiếp đó là quá trình yêu đương tự nhiên sẽ được sinh ra như 1 phản ứng hóa học cứ tiếp diễn.
- Nhưng để đi đến 1 kết quả, 1 nghiệm của phương trình hay là hôn nhân thì chúng ta phải xét tới 1 điều kiện đủ. Đử ở đây là đủ khả năng đảm bảo về tương lai của 1 gia đình nhỏ. Nó bao gồm cả về kinh tế lẫn đời sống về tinh thần. Nếu đáp ứng đủ thì xin chúc mừng, bạn đã giải được 1 phương trình mang tên cuộc sống rồi đấy.