níc kia của tớ đã quên mất pass và chả vào được nữa, thơ thì vẫn yêu thích như xưa hihi, xin chào cả nhàcho tớ góp bài thơ tớ sưu tầm nhéTôi thường nghe họ kể rất nhiềuVề câu chuyện có thật trong cuộc đời của họBằng ánh mắt rạng ngời và nụ cười hạnh phúcMà những điều ấy,tôi đã từng nghĩ rằng chúng quá giản đơn và sẽ bị quên lãng rất vội vàng.Họ chỉ mơ ước một mái nhàCó đủ đầy niềm vui và tiếng cười con trẻHọ chỉ mong sao có đủ đầy sức khỏeĐể ở bên cạnh những người họ thương yêu, ngoài ra,họ chẳng mơ ước gì nhiều.Tôi đã tự hỏi rằng sao cuộc sống của họ sống quá nhạt nhòaSao họ chẳng mơ ước đến những thứ xa hoa,như bao người vẫn đang ngày đêm gồng mình lên cố gắngSao họ lại hướng tới những điều giản đơn và thầm lặng?Liệu đó có là hạnh phúc đúng nghĩa không?Tôi đi tìm những thứ đối với mình là lớn laoTôi mải mê giữa đời với khát khao có được gấp nhiều lần từ “đủ đầy”mà ngỡ rằng ai cũng ao ước Nhưng bước đi quá nhanh, người ta thường bị ngã trượtTôi ngẩn ngơ với chính mình khi ngoảnh đầu nhìn lại đã chẳng còn thấy một ai.Tôi hiểu được rằng mọi thứ rồi sẽ tàn phaiChỉ có những thứ tình cảm chân thành sẽ ở lại với mình đến tận sau cuốiNước mắt rơi cho muộn màng tiếc nuốiVì quãng xuân xanh kia tôi đã đánh mất quá nhiềuCuối cùng thì cuộc đời này dài rộng bao nhiêu?Để phải đi rất lâu tôi mới nhận ra là mình sai tất cảĐời có mấy ai muốn bon chen, muốn hối hảBình yên với những điều lặng thầm mới đáng giá biết bao.(tác giả Tâm Di)
Trung tâm nghệ thuật thì có rất nhiều, nhưng để tìm được một trung tâm hoạt động một cách chuyên nghiệp và bài bản không phải dễ. Mình có bé gái 5 tuổi rất thích học piano, nhưng trước khi mình lựa chọn trung tâm để theo học, mình thường vào fanpage của trung tâm ấy. Vì luôn có mục đánh giá và nhận xét, mọi thứ trong đó sẽ nêu ra vấn đề mà các trung tâm gặp phải. Rồi sau đó mình sẽ lựa chọn lấy trung mà cảm thấy hài lòng. Sau khi lượn một vòng fanpage facebook, mình sẽ gạt bỏ ngay những trung tâm có phản ánh không tốt mà không đưa ra lời giải thích hay không thèm comment lại. Điều đó thể hiện năng lực yếu kém và thiếu chuyên nghiệp của hệ thống quản lý tại trung tâm đó. Nhưng nếu có những phản ánh không tốt, mà trung tâm nhiệt tình tìm hiểu ngọn ngành rồi đưa ra giải pháp xử lý để làm hài lòng học viên và phụ huynh, thì mình nghĩ đó là một trung tâm có hệ thống quản lý chất lượng khá. Mình xem xét khá nhiều trung tâm, như Music Land, Music Talent, MusicIQ, ... Nhưng có một trung tâm mà mình thấy không rầm rộ trên facebook, lượt like khiêm tốn, nhưng lại có đánh giá của liker khá tốt (5*), đó là trung tâm Yoshine Melody. Sau đó mình đưa bé đến để thầy kiểm tra năng khiếu và trình độ của bé tại cơ sở 15 Đặng Dung - Ba Đình. Văn phòng không bóng nhoáng quá, nhưng tư vấn viên và thầy dạy có một thái độ rất lịch thiệp và tân tâm. Bé nhà mình học 2 trung tâm rồi, nhưng thấy không hiệu quả, nhưng bé lại rất thích đi học, nên mình thử thêm trung tâm Yoshine Melody này xem sao. Khi bé mình học, mình thường ngồi sau đó và xem buổi học diễn ra, mình chọn phương pháp lớp học 1 thầy 1 trò, vì bé nhà mình khá là khó trong vấn đề tập trung. Sau 1/2 khóa học, bé tiến bộ khá nhanh trong việc cảm âm và độ linh hoạt của các ngón tay (mình thấy cảm âm là vấn đề khá quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật này). Mình cũng đã mua cho bé một cây đàn cơ Yamaha, sau khi hoàn thành bài vở trên lớp, bé ngồi vào cây đàn và đung đưa theo từng phím đàn, điều này làm mình rất thích. Các nốt nhạc được xen kẽ và liền kề nhau khá mềm mại, đã có cảm xúc của bé trong đó, không còn cộc lốc từng phím một như trước nữa. Chính bé cũng làm mình phải thay đổi về cách nhìn nhận lĩnh vực này. Nhờ đó mà kết quả học tập các môn học ở trường cũng tốt lên. Mình khá là ngạc nhiên, nhưng có lẽ vì khi chơi đàn, tâm trí và đầu óc bé trở nên thoáng đãng hơn, thanh khiết hơn, và nhờ đó mà khuôn mặt bé cũng rạng rỡ hơn. Đó là mục đích chính mà mình cho bé học môn piano. Nhìn bé bình an lớn theo năm tháng, mình cảm thấy mãn nguyện lắm. Có lẽ tháng sau mình cũng sẽ đi học một khóa bên trung tâm Yoshine Melody mới được. :)Một vài dòng tâm sự trong khi bé đang đánh piano cho mình nghe! hihi