Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
Ai trong đời đều có những giây phút hạnh phúc mà có lẽ sẽ theo ta đến cuối cuộc đời. Mỗi người có những cảm nhận về hạnh phúc khác nhau còn với tôi đó chính là ngày tôi hạ sinh cậu con trai thứ hai của mình. Thời gian trôi qua cũng gần 6 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy rõ niêm vui và hạnh phúc ngày hôm đó.
Tôi sinh con trong một ngày mùa thu , tiết trời mát mẻ. Với kinh nghiệm đã một lần làm mẹ nên tôi rất tự tin vào viện một mình. Sau gần 2 tiếng chờ khám và siêu âm thì tôi được bác sĩ thông báo " thai suy, nhập viện, mổ gấp". Bên cạnh không người thân, chồng đi học xa nhà, gia đình nội ngoại cũng không thể có mặt ngay lúc này. Giữa sự sống và cái chết của con tôi quyết tâm nhập viện một mình. Sau khi ký hết các giấy tờ cần thiết tôi bước chân vào phòng mổ. Cảm giác lo lắng, sợ hãi, cô đơn, tủi thân tất cả bao trùm lấy tôi. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Tôi cầm tay một anh bác sĩ và nói; " Em mong anh cố gắng giúp mẹ con em, giờ em chỉ có một mình nên em nương nhờ hết ở anh". Anh như một ông tiên nhân từ đến trong cuộc sống của tôi giờ phút này. Anh trả lời tôi một cách nhẹ nhàng và ấm áp " Em yên tâm cả hai mẹ con sẽ không sao, anh sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, em hãy bình tĩnh và tự tin em nhé".
Sau khoảng thời gian gây tê, tôi không biết là bao lâu nhưng quãng thời gian đó đối với tôi thật chậm, tôi sợ mình sẽ mất con, tôi lo lắng và sợ hãi, tôi khóc nấc lên thành tiếng. Anh, vị bác sĩ ân nhân của tôi vẫn bên tôi động viên tôi và còn tếu táo vài câu cho tôi cảm thấy yên lòng.
Oe..oe...eo tiếng con vang lên tiếp đó là tiếng anh " con trai, 3,3kg rất khỏe mạnh và đáng iu, mẹ hãy cười lên, mẹ tròn con vuông rồi nhé, mẹ ôm và nhìn mặt con trai này, yên tâm chưa nào"
Tôi quá hạnh phúc, tôi nhìn con và hôn nhẹ lên trán con, trước khi lịm dần vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc tôi cũng không quên nói với anh một lời cảm ơn
:)
Mình ở quận Ba Đình, Hà Nội
07:27 CH 22/06/2015
Cuộc thi viết: Phụ nữ và hạnh phúc thật sự trong...
Ai trong đời đều có những giây phút hạnh phúc mà có lẽ sẽ theo ta đến cuối cuộc đời. Mỗi người có những cảm nhận về hạnh phúc khác nhau còn với tôi đó chính là ngày tôi hạ sinh cậu con trai thứ hai của mình. Thời gian trôi qua cũng gần 6 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn thấy rõ niêm vui và hạnh phúc ngày hôm đó.
Tôi sinh con trong một ngày mùa thu , tiết trời mát mẻ. Với kinh nghiệm đã một lần làm mẹ nên tôi rất tự tin vào viện một mình. Sau gần 2 tiếng chờ khám và siêu âm thì tôi được bác sĩ thông báo " thai suy, nhập viện, mổ gấp". Bên cạnh không người thân, chồng đi học xa nhà, gia đình nội ngoại cũng không thể có mặt ngay lúc này. Giữa sự sống và cái chết của con tôi quyết tâm nhập viện một mình. Sau khi ký hết các giấy tờ cần thiết tôi bước chân vào phòng mổ. Cảm giác lo lắng, sợ hãi, cô đơn, tủi thân tất cả bao trùm lấy tôi. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Tôi cầm tay một anh bác sĩ và nói; " Em mong anh cố gắng giúp mẹ con em, giờ em chỉ có một mình nên em nương nhờ hết ở anh". Anh như một ông tiên nhân từ đến trong cuộc sống của tôi giờ phút này. Anh trả lời tôi một cách nhẹ nhàng và ấm áp " Em yên tâm cả hai mẹ con sẽ không sao, anh sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, em hãy bình tĩnh và tự tin em nhé".
Sau khoảng thời gian gây tê, tôi không biết là bao lâu nhưng quãng thời gian đó đối với tôi thật chậm, tôi sợ mình sẽ mất con, tôi lo lắng và sợ hãi, tôi khóc nấc lên thành tiếng. Anh, vị bác sĩ ân nhân của tôi vẫn bên tôi động viên tôi và còn tếu táo vài câu cho tôi cảm thấy yên lòng.
Oe..oe...eo tiếng con vang lên tiếp đó là tiếng anh " con trai, 3,3kg rất khỏe mạnh và đáng iu, mẹ hãy cười lên, mẹ tròn con vuông rồi nhé, mẹ ôm và nhìn mặt con trai này, yên tâm chưa nào"
Tôi quá hạnh phúc, tôi nhìn con và hôn nhẹ lên trán con, trước khi lịm dần vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc tôi cũng không quên nói với anh một lời cảm ơn:)
Mình ở quận Ba Đình, Hà Nội
07:24 CH 22/06/2015
Anh là người đàn ông em chỉ có thể giữ trong tim
Cám ơn AD rất nhiều, mình đã pots lại bài vào đúng chuyên mục rồi
09:49 SA 28/10/2014
Anh là người đàn ông em chỉ có thể giữ trong tim
Cám ơn bạn, không phải chỉ là hạnh phúc mà nói đúng thì phải là quá hạnh phúc. Trong cuộc sống để tìm cho mình một người chân thành đâu phải dễ, mình tiếc rằng không làm gì cho anh được vì anh còn quá trẻ, mình không có đủ can đảm để đối diện với gia đình anh khi mình là người phụ nữ đã có gia đình lại hơn anh rất nhiều tuổi. Thôi thì khi còn được hạnh phúc tại sao ta lại không giữ lấy phải không bạn
09:46 SA 28/10/2014
Anh là người đàn ông em chỉ có thể giữ trong tim
AD ơi!
Hãy giúp mình chỉnh sửa lại bài viết trên với, mình muốn đính kèm mấy bức ảnh như trên nhưng không biết phải làm thế nào cho ảnh to ra được, hxhx nhờ ad giúp mình với. Trân trọng cám ơn
08:57 SA 28/10/2014
2
2hhappy
Hóng
375
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi sinh con trong một ngày mùa thu , tiết trời mát mẻ. Với kinh nghiệm đã một lần làm mẹ nên tôi rất tự tin vào viện một mình. Sau gần 2 tiếng chờ khám và siêu âm thì tôi được bác sĩ thông báo " thai suy, nhập viện, mổ gấp". Bên cạnh không người thân, chồng đi học xa nhà, gia đình nội ngoại cũng không thể có mặt ngay lúc này. Giữa sự sống và cái chết của con tôi quyết tâm nhập viện một mình. Sau khi ký hết các giấy tờ cần thiết tôi bước chân vào phòng mổ. Cảm giác lo lắng, sợ hãi, cô đơn, tủi thân tất cả bao trùm lấy tôi. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này. Tôi cầm tay một anh bác sĩ và nói; " Em mong anh cố gắng giúp mẹ con em, giờ em chỉ có một mình nên em nương nhờ hết ở anh". Anh như một ông tiên nhân từ đến trong cuộc sống của tôi giờ phút này. Anh trả lời tôi một cách nhẹ nhàng và ấm áp " Em yên tâm cả hai mẹ con sẽ không sao, anh sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, em hãy bình tĩnh và tự tin em nhé".
Sau khoảng thời gian gây tê, tôi không biết là bao lâu nhưng quãng thời gian đó đối với tôi thật chậm, tôi sợ mình sẽ mất con, tôi lo lắng và sợ hãi, tôi khóc nấc lên thành tiếng. Anh, vị bác sĩ ân nhân của tôi vẫn bên tôi động viên tôi và còn tếu táo vài câu cho tôi cảm thấy yên lòng.
Oe..oe...eo tiếng con vang lên tiếp đó là tiếng anh " con trai, 3,3kg rất khỏe mạnh và đáng iu, mẹ hãy cười lên, mẹ tròn con vuông rồi nhé, mẹ ôm và nhìn mặt con trai này, yên tâm chưa nào"
Tôi quá hạnh phúc, tôi nhìn con và hôn nhẹ lên trán con, trước khi lịm dần vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc tôi cũng không quên nói với anh một lời cảm ơn:)
Mình ở quận Ba Đình, Hà Nội
Hãy giúp mình chỉnh sửa lại bài viết trên với, mình muốn đính kèm mấy bức ảnh như trên nhưng không biết phải làm thế nào cho ảnh to ra được, hxhx nhờ ad giúp mình với. Trân trọng cám ơn