Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tóc bị bạc sớm
Tôi cũng làm trứng nhưng chả có chuyển biến gì. Không thể đơn giản như vậy đâu. Mẹ chồng tôi, chồng tôi vô tư, ít suy nghĩ (xin lỗi có thể nói là vô tâm)nên tóc cứ đen trở lại. Tôi còn phải nói với cả nhà sao kỳ lạ thế. Biết thế nhưng tôi không thể làm được điều đó. Buồn vì một mình phải lo kinh tế gia đình,....Kém chồng 8 tuổi nhưng có thể phải gọi bằng chị. MÌnh bạc đầu là vì thế đó
04:56 CH 20/12/2014
Tóc bị bạc sớm
Tin sao được bạn ơi, nhiều khi cũng là chiêu quảng cáo ấy mà. HÀ thủ ô rởm chứ có đâu hà thủ ô thật
05:11 CH 18/12/2014
Thuốc uống Bonihair giúp tóc mọc đen trở lại có...
Bạc hết tóc chả biết làm thé nào, chán quá
05:11 CH 02/04/2014
Nhược điểm của ở nhà chung cư thấp tầng. Xin các...
Tầng cao hay thấp đều có ưu, nhược điểm của nó. Muốn có cảm giác yên tâm thì nên ở tầng thấp như bạn Saokim1 nhưng phải đầu tư một số thứ. Muốn không có nhược điểm như ở tầng thấp thì lên cao nhưng đổi lại hay có những cảm giác bất an. Em gái mình đã mua tầng 22 nhưng chưa ở đang có ý định bán lại xuống tầng thấp từ tầng 2 tới tầng 8. Mình không ở chung cư những nếu chọn thì mình sẽ mua tầng thấp vì sợ độ cao. Tất nhiên, trăm đường không tránh khỏi số nhưng dù là cảm giác mình cũng thấy hãi. Yếu tim
10:13 SA 31/12/2013
Kể chuyện thời bao cấp đi bà con!
Thời bao cấp tuy vất vả nhưng không hiểu sao mình cảm thấy vô cùng gắn bó, buồn nhưng tình người ngọt ngào. Thương ông bà, cha mẹ; không quên những kỷ niệm vui buồn. Mái nhà tranh vách đất nhỏ xinh, có 3 cây mận vườn trước nhà; 3 cây bưởi sai trĩu quả, năm nào cũng cùng mẹ đi bán bưởi tết. Cái rét căm căm, bụng đói cồn cào nhưng vẫn gánh bưởi chạy băng băng tới trên 10 cây số. Mẹ đau bụng không rõ nguyên nhân nhưng mẹ vẫn đi để có tiền mua gạo cho 3 đứa con nhỏ dại. Vậy mà bây giờ đưa con trai dứt ruột của mẹ đã quên người mẹ đau khổ ấy, ghẻ lạnh, hắt hủi,,,,,,,,,,,. Thương mẹ, thương cha vô cùng!!!!!!!! Mình buồn quá, các bạn thông cảm nhé.
04:22 CH 25/10/2012
Tóc bị bạc sớm
Tóc bạc buồn quá. Mà sao ko có ai nghiên cứu để chế ra một loại thuốc đặc hiệu nhưng an toàn cho sức khỏe để chống lại tóc bạc sớm nhỉ? Hu hu hu,....
04:15 CH 18/08/2012
Kể chuyện thời bao cấp đi bà con!
Mùa cấy tháng 6, hai mẹ con ăn cơm trưa ngoài đồng. Thời ấy như thế quê mình gọi là làm "quá mái". Có một giá cơm, một ít tương. Mẹ xuống ruộng rau của trại chăn nuôi của xã hái một nắm rau muống, rửa và hai mẹ con ăn sống luôn. Hồi đấy ko có thuốc sâu, ko bón phân, nước đầm trong vắt. Sao mà thấy buồn và nhớ mẹ thế! Buòn vào tự sự một mình, ai đọc đừng cười nhé.
04:08 CH 18/08/2012
Thông tin về sâm Alipas? sâm Angela?
Tôi đã dùng sâm Angela được 3 tháng. Tốt xấu tôi ko nói mà chỉ thấy đồng nghiệp bảo sao dạo này da chị đẹp thế. Phía tôi, thấy ko ốm đau lặt vặt như trước, ngủ tốt hơn trước nhiều. Tôi cũng thử nghiệm Bảo Xuân và Bảo Xuân cũng như vậy nhưng Angela thì ngủ sâu hơn.Tôi cũng thường xuyên uống sữa đậu nành và thấy cũng rất tuyệt vời.
08:53 SA 11/06/2012
Sâm Angela - mẹ nào dùng chưa???
Tôi dùng rồi, tốt lắm, đâu phải là hàng đểu.
08:35 SA 11/06/2012
Tóc bị bạc sớm
Chào các bạn, mình cũng bị bạc tóc sớm, nghe nói uống hà thủ ô tốt,mình uống cũng nhiều rồi mà sao chẳng thấy cải thiện. Mình uống nước đậu đen ,đậu xanh, đậu đỏ được hai thuần rồi, phải kiên trì xem sao. Mà bạn Thamkoopmans đi đâu rồi nhỉ, muốn hỏi bạn ấy một chút mà mãi chẳng thấy bạn ấy đâu. Sad, sad, sad!!!
04:34 CH 01/03/2012
Kể chuyện thời bao cấp đi bà con!
Quê mình cũng mặc quần thủng kiểu đó. Một số thì không có quần gì cả. Rét là thế mà hầu như chẳng mấy khi ốm. Các bà mẹ quê mình hồi đó luôn nói với các con là:"Cơm ba bát, áo ba manh, đói không xanh, rét không chết". Mình vẫn nhớ như in, ngày đó nếu rét thì mặc vài cái áo sơ mi rách vào trong rồi cái áo sơ mi lành ra ngoài. Cả làng có vài người có áo len nhưng cũng chỉ có 1 cái là sang lắm rồi. Áo len hồi đấy là do các mẹ, các chị đan lấy chứ không phải áo dệt sẵn. Không ai có tất để đi nhưng sao cũng chẳng thấy ai thấp khớp, đau xương. Bây giờ có đủ điều kiện mà sao bệnh xương khớp nhiều thế.
Còn lợn thì nhà ai cũng nuôi nhưng đúng là nuôi bằng cám gạo và rau nên cứ phải nửa năm mới được một con. Thịt thơm ngon chứ không hôi như lợn tăng trọng bây giờ. Mình băm bèo, thái rau, nấu cám lợn hàng ngày. Có lẽ do hoàn cảnh khó khăn nên hồi đó mình rất thấm thía câu ca dao: "Vì cha, bác, mẹ em nghèo. Cho nên em phải băm bèo thái rau". Bây giờ tuy cuộc sống đầy đủ hơn trước, xa quê đã mấy chục năm nhưng sao vẫn nhớ khôn nguôi về cái ngày thơ ấu đó, vẫn hiển hiện hình ảnh các mẹ, các chị, các em tần tảo, hiền lành, chất phác. Thời gian qua đi nhưng sao ta vẫn mãi mang theo nét đẹp dung dị, giản đơn trong tâm hồn, trong suy nghĩ của những người nông dân nghèo Bắc Bộ.
05:14 CH 16/02/2012
Kể chuyện thời bao cấp đi bà con!
Các mẹ đi đâu hết rồi, buồn quá
09:42 SA 13/02/2012
Kể chuyện thời bao cấp đi bà con!
"mót thóc, hái cà chua, đào khoai, cắt rạ, chăn trâu cùng bọn bạn ở làng, lần đầu tiên ngồi lên lưng trâu sợ chết khiếp, cứ bồng bềnh bồng bềnh, nhớ buổi tối chị em cõng nhau ra cái giếng sau vườn rửa chân..." cũng là những việc quen thuộc của mình hồi bao cấp. Nắng vàng nhạt dần lúc chiều tà cũng là lúc các bác xã viên kết thúc một buổi gặt. Những ruộng lúa vàng chỉ còn lại những mô rạ (phần gốc của cây lúa), ở đó lẫn nhiều chẽ lúa. Dưới mặt ruộng cũng có nhiều nhánh lúa rụng xuống. Các cụ già, em nhỏ ùa xuống ruộng rối nhặt những chẽ lúa đó đem về. Có nơi, chuột cắn làm rụng rất nhiều hạt thóc, những người mót lúa lại lấy cái chổi rễ quét và hót vào thúng đem về đãi rồi phơi. Ai chịu khó cũng thu gom được chút ít lúa để đỡ gia đình. Mình còn đi cắt rạ, phơi rạ, gánh rạ về để đun nấu. Trồng khoai tây, khoai lang, su hào, bắp cải, mía, ngô, sắn,... Càng kể, càng thấy nhớ những ngày xưa ấy.
Tết đến, xuân về nhưng mái nhà tranh vách đất ko được kín, gió mùa đông bắc thổi vù vù, nhà kêu răng rắc, lạnh đến tê người. Pháo nổ vang rền khắp xóm làng nhưng nhà mình thì ko có pháo bao giờ (vì nghèo, bố mẹ ko cho anh mình mua). Ngoài mấy cái bánh chưng, vài cân thịt HTX chia, ko có cái gì khác. Quần áo mới cũng không nhưng sao vẫn háo hức chờ đón sáng đầu xuân để đi chơi tết. Hồi ấy quê mình cũng không mừng tuổi như bây giờ vì nhân dân khó khăn. Canh rau cần nấu miến và một ít xương, năm nào cũng vậy. Bánh kẹo, mứt tết đối với người dân quê mình là đồ xa xỉ. Khó khăn thế nhưng sao mình vẫn thấy đầm ấm, yêu thương. Các bạn ở thành phố thì ko khổ như bọn mình ở quê. Dù ko được đầy đủ như bây giờ nhưng các bạn như vậy thì cũng là sung sướng hơn bọn mình nhiều. Ông mình được biếu hộp mứt cũng là do cô chú đem từ Hà Nội về. Thỉnh thoảng ông bà mình còn được cô chú biếu bánh dẻo, bánh nướng nữa, ngon thật! nhưng mình chỉ được ăn một miếng nhỏ xíu. Tại ít được ăn nên ăn gì cũng thấy ngon. Thiếu thốn cũng có cái hay của nó các bạn ạ.
04:21 CH 29/01/2012
Chùa Quán Sứ - Làm phúc hay kinh doanh ?
Mẹ chồng mình thường xuyên đi lễ chùa, nhất là chùa Quán Sứ. Cụ ăn chay, niệm Phật nhiều năm nay. Cụ muốn con cháu nghe theo lời Phật dạy. Mình cũng tự thấy khi nghe kinh Phật thì tâm an lành nên cũng thành tâm. Mình thấy các sư giảng cũng như trong sách kinh Phật nói rằng, lễ Phật thì phải lễ chay tịnh vì Phật kiêng sát sinh. Vì vậy, mình cũng chỉ lễ chay (hoa quả và cơm chay), cúng gia tiên thì phải cúng riêng, ko được để lên bàn thờ Phật. Nghe lời Phật dạy, mình cũng thấy đốt vàng mã làm sao ấy, phân vân quá. Nhưng có lẽ từ năm sau mình sẽ nghe theo các thầy. Mồng 1 tết mình đi chùa Thánh Chúa (ở ĐH Quốc Gia), mình thấy thật ý nghĩa và hoan hỉ. Mọi người từ tốn, nhẹ nhàng, ko có cảnh chen lấn, xô đẩy như một số chùa lớn.
Việc làm từ thiện mình nghĩ nên làm như thầy ở chùa Trung Tự dạy. Tiền vàng mã nên chuyển bớt sang làm từ thiện để cứu giúp những người bệnh trọng, neo đơn, nghèo khổ hơn mình.
Nam mô a di đà Phật, Phật đã chỉ cho con hướng đi đúng và cho con sự bình an!
@};-@};-@};-
01:59 CH 27/01/2012
Chùa Quán Sứ - Làm phúc hay kinh doanh ?
Năm mới Nhâm Thìn, cầu chúc cho tất cả thế giới bình an, biết làm theo những điều Phật dạy, từ bỏ điều ác, nguyện làm điều lành, bảo vệ môi trường, sống hòa bình, hạnh phúc! Cầu chúc cho tất cả những người đã mất, những vong linh bé nhỏ chưa được làm người mau được siêu thoát! A Di Đà Phật!
@};-@};-@};-
10:26 SA 27/01/2012
Chùa Quán Sứ - Làm phúc hay kinh doanh ?
Mình có cô bạn cùng phòng, kinh tế khá giả. Cô ấy bốc bát hương bên chùa Đông Dư, nói là sư thầy cho tùy tâm. Tuy nhiên cô bạn ấy bảo, tùy tâm của cô ấy bình thường cũng là 10 hoặc 15 triệu. Còn cô bạn nữa cũng chuyên hương khói, cầu xin ở đấy, lần bốc bát hương vừ rồi nói là biếu thầy 15 triệu. Cô bạn ấy rủ mình đi nhưng mình ko có điều kiện nên từ chối. Cô bạn mình bảo ko chịu đến chùa thì làm sao có lộc được.Mỗi lần cô ấy sắm lễ, mình thấy mình ko thể theo được. Cô bạn vừa bảo vệ tiến sĩ xong, làm lễ tạ tại nhà, thầy bảo sắm 1 tạ gạo, mấy chục trứng,...nhiều thứ lắm. Ko biết ra sao nữa, mình thấy choáng... Tốt nhất ta cố làm nhiều việc thiện, cố làm theo những điều Phật dạy, càng nhiều càng tốt. Đến chùa thành tâm đóng góp theo khả năng và tự mình sám hối, cầu siêu trong tâm cho tất cả mọi đã mất. Làm thế có lẽ Phật hài lòng hơn cả các mẹ ạ.
05:44 CH 07/01/2012
Kể chuyện thời bao cấp đi bà con!
Thời đó, tết đến, xã mổ mấy con heo, chia cho từng đội sản xuất. Khoảng 5 giờ sáng ngày 30 tết, lợn kêu í éc (mổ lợn), vang cả xóm ko sao ngủ đc. Hồi ấy bé ko thấy thương, bây giờ nghĩ lại, thấy sợ con người thật. Sáng ra, mấy anh trong đội ngũ cán bộ xã trải lá chuối ra san nhà ông đội trưởng, chia thịt theo nhân khấu. Mỗi phấn đều có đủ các bộ phận của con lợn. Thế là mỗi gia đình được một phần thịt ăn tết. Tất cả cho vào luộc, vớt ra, cho vào một cái rá, để lên quang treo trên xà nhà hay xà bếp. Con cái đem nồi, xoong ra đánh chấu, dọn dẹp bàn thờ, nhà cửa, quét vôi vào cây, gói bánh, luộc bánh cả đêm. Sáng ra làm mâm cơm cúng các cụ. Khoảng 9 giờ, con cháu ăn xong, rửa bát, mặc quần áo mới đi ra đường chơi. Hồi ấy nhà mình nghèo, muốn có được bộ quần áo mới nhưng chưa bao giờ có được. Thời ấy khổ quá, ko thể nào quên.
05:03 CH 05/01/2012
Chùa Quán Sứ - Làm phúc hay kinh doanh ?
Cảm ơn Sportage đã mách cho mình. Mình sẽ tìm hiểu thêm, nếu ko ổn mình sẽ xuống đó. Nhà mình đang ở Cầu Giấy, xem các chùa gần nhà trước bạn a.Cám ơn tất cả các mẹ. Càng đọc kinh phật, càng nghe nhà sư giảng kinh, càng thấy mình nhiều tội lỗi. Sửa sao cho hết đây? Ko ăn thì ko làm được, ăn thì tội sát sinh.
04:44 CH 05/01/2012
Chùa Quán Sứ - Làm phúc hay kinh doanh ?
Mình muốn đi làm lẽ cầu siêu cho người thân nhưng nghe các mẹ kể thấy buồn quá. Mình cũng rất thích nghe kinh Phật, thích nghe giáo lý của đạo Phật, nói đến Phật là mình nghĩ tới sự bình an, nghĩ tới tình thương yêu đồng loại. Mình nghĩ bản thân đạo Phật là tốt đẹp, hướng thiện nhưng một số nhà chùa ko mang lại cái cảm giác tốt đẹp ấy cho phật tử là do những con người cụ thể ở đó làm ko đúng những điều Phật dạy. Tâm mà ko giống Phật thì làm sao cầu siêu thoát được cho ai? Các mẹ biết chùa nào thân thiện hơn thì mách mình với. Xin cảm ơn các mẹ nhiều!
06:48 CH 04/01/2012
Kể chuyện thời bao cấp đi bà con!
Mình về quê nên hôm nay mới vào mạng được. Tuy muộn nhưng vẫn chúc chị em mình cùng gia đình năm mới an lành, hạnh phúc, thành đạt!@};-@};-@};-
05:32 CH 01/01/2012
2
2bimbim
Bắt chuyện
711
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Còn lợn thì nhà ai cũng nuôi nhưng đúng là nuôi bằng cám gạo và rau nên cứ phải nửa năm mới được một con. Thịt thơm ngon chứ không hôi như lợn tăng trọng bây giờ. Mình băm bèo, thái rau, nấu cám lợn hàng ngày. Có lẽ do hoàn cảnh khó khăn nên hồi đó mình rất thấm thía câu ca dao: "Vì cha, bác, mẹ em nghèo. Cho nên em phải băm bèo thái rau". Bây giờ tuy cuộc sống đầy đủ hơn trước, xa quê đã mấy chục năm nhưng sao vẫn nhớ khôn nguôi về cái ngày thơ ấu đó, vẫn hiển hiện hình ảnh các mẹ, các chị, các em tần tảo, hiền lành, chất phác. Thời gian qua đi nhưng sao ta vẫn mãi mang theo nét đẹp dung dị, giản đơn trong tâm hồn, trong suy nghĩ của những người nông dân nghèo Bắc Bộ.
Tết đến, xuân về nhưng mái nhà tranh vách đất ko được kín, gió mùa đông bắc thổi vù vù, nhà kêu răng rắc, lạnh đến tê người. Pháo nổ vang rền khắp xóm làng nhưng nhà mình thì ko có pháo bao giờ (vì nghèo, bố mẹ ko cho anh mình mua). Ngoài mấy cái bánh chưng, vài cân thịt HTX chia, ko có cái gì khác. Quần áo mới cũng không nhưng sao vẫn háo hức chờ đón sáng đầu xuân để đi chơi tết. Hồi ấy quê mình cũng không mừng tuổi như bây giờ vì nhân dân khó khăn. Canh rau cần nấu miến và một ít xương, năm nào cũng vậy. Bánh kẹo, mứt tết đối với người dân quê mình là đồ xa xỉ. Khó khăn thế nhưng sao mình vẫn thấy đầm ấm, yêu thương. Các bạn ở thành phố thì ko khổ như bọn mình ở quê. Dù ko được đầy đủ như bây giờ nhưng các bạn như vậy thì cũng là sung sướng hơn bọn mình nhiều. Ông mình được biếu hộp mứt cũng là do cô chú đem từ Hà Nội về. Thỉnh thoảng ông bà mình còn được cô chú biếu bánh dẻo, bánh nướng nữa, ngon thật! nhưng mình chỉ được ăn một miếng nhỏ xíu. Tại ít được ăn nên ăn gì cũng thấy ngon. Thiếu thốn cũng có cái hay của nó các bạn ạ.
Việc làm từ thiện mình nghĩ nên làm như thầy ở chùa Trung Tự dạy. Tiền vàng mã nên chuyển bớt sang làm từ thiện để cứu giúp những người bệnh trọng, neo đơn, nghèo khổ hơn mình.