Không hiểu sao p.nữ vẫn cứ đâm đầu vào những ông như Công Lý, Hiệp gà nhỉ? Thà ở vậy còn hơn. Lấy loại này về mà có con thì khổ con ra. Vô trách nhiệm, bê tha, vui đâu chầu đấy.
Mình đọc ở 1 trang lề trái rằng em KA này là người yêu của cháu đích tôn nhà 1 bác rất là to to to, giờ bác ấy về hưu rồi con trai bác ấy đang làm bí thư tỉnh ủy, còn người yêu em ấy là công an. Tình hình này chắc ko bao lâu nữa thì em ấy sổ cũi nhỉ?
Thế thì hiếm có ai (kể cả dân lao động) được như bác to to ấy nhỉ,cháu dâu tương lai phạm tội giết người tình cũ mà vẫn giúp đỡ cho nhanh ra tù để sum vầy với cháu đích tôn. Chắc VN này hết con gái.
Toàn là bánh vẽ, lí thuyết suông, Bác sỹ vi phạm đạo đức nghề nghiệp đơn giản là do đồng lương của họ quá thấp. Duy trì cái đồng lương chết đói như thế mà kêu gọi y đức thì khác gì ăn cá gỗ ?Bác sỹ ở nước ngoài chả bao giờ phải kêu gọi y đức nhiều cả. Đơn giản là lương người ta cao, có ràng buộc trách nhiệm --> tuân thủ y đức. Thời này là thời nào mà còn đi rao giảng mấy cái lí thuyết xuông thế này cơ chứ ?
Các bác nhà mình toàn chấm hoa hậu kiểu gì ý, đến lúc cho đi thi quốc tế chả dám mang e huê hậu nào đi cả mà toàn á hậu ở đâu ý, chả khác nào tự vả vào mặt mình nhể
Cả Anh Tú chồng Thúy Hiền nữa chứ. Thế mà cũng 3 vợ đấy!
Đúng rồi, và ko chỉ mình e ý giết ông kia đâu, hehe.
Ko đâu, hình như sau vụ này bỏ nhau rồi. Nhưng mà dù sao anh kia cũng là đồng phạm, cho bạn KA đi tù thế chân để anh ý rảnh nợ. Cho nên khi ra toà, KA nói nhõn 1 câu rồi khóc: Em biết tội e rồi, khi toà yêu cầu kể lể tỉ mỉ chi tiết.
Thế nên anh kia dù ko còn gì với nhau nữa thì cũng phải cứu con người ta ra khỏi tù sớm chứ. Âu cũng là lẽ thường!
Máy đứa bạn mình gái HN xinh, nhà cửa đàng hoàng, cũng toàn yêu giai HN xịn mà cuối cùng lại lấy trai tỉnh, ở với bố mẹ vợ.
Túm lại chả tính khôn được đâu, mình thề đấy. Với lại người ta nói "Nói trước bước ko qua", cấm có sai nhé!
Tiếp theo là vấn đề báo hiếu. Nuôi con khôn lớn để về già nó báo hiếu. Ở VN cha mẹ nào cũng nghĩ vậy. Xưa mình ở nhà cũng thấm nhuần tư tưởng đó. Nhưng rồi được đi nhiều nơi, sống nhiều nước, mình thấy rằng đó thật là quan niệm ích kỷ và chỉ nghĩ tới bản thân. Vợ chồng mình luôn tâm niệm rằng, mình nuôi con cho thật tốt, cho chúng mọi điều kiện tốt nhất có thế. Vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì mình muốn sinh ra chúng cơ mà. Và chẳng bao giờ nghĩ rằng sau này con phải báo hiếu mình, phải chăm sóc "giường cứt chiếu đái" khi mình nằm liệt ra hay ra tiêu chuẩn mỗi tháng mỗi đứa đưa bao nhiêu tiền. Nếu mình sống tốt với con, nó tới thăm mình là vui rồi. Còn ko may con mình là đứa vô tâm, cũng buồn đấy nhưng nhất quyết ko cần nó phải cung phụng mình đâu.
Gần nhà mình có 1 khu nhà chăm sóc người già khi họ ko còn đủ khả năng tự phục vụ mình. Tiền nộp là lương hưu hàng tháng của các cụ. Có các y tá chăm sóc tận tình và điều kiện sống rất tốt. Hơi tí là xe cấp cứu chạy tới bóp còi inh ỏi. Cuối tuần con cháu các cụ tới thăm, đẩy bố mẹ đi 1 vòng quanh công viên. Mình cứ bảo với chồng "Giờ phải chịu khó cày, để về già được vào mấy nhà dưỡng lão xịn, được chăm như vua" hehe! Chả cần con phải báo hiếu gì hết!!!
Chính vì thế mình quyết tâm phải đi xa nhà thật sớm. Yêu anh nào mẹ cũng chê và ko cho lấy, làm gì mẹ cũng can thiệp và bắt theo ý bà, vì theo bà, bà là giáo viên nên biết tuốt. Thời đó mình trầm cảm kinh khủng, và quyết tâm đi du học. Sau này học xong, lấy chồng, và có con, thỉnh thoảng mẹ có sang chơi. Mình quan sát mẹ chơi với con mình mà thấy nản. Ko thể hiểu được vì sao mẹ có thể lại là 1 giáo viên giỏi, vì nói thật nơi mình sống, tụi tây dù ko có trình độ học vấn, nó cũng rất có phương pháp dạy con.
Ừm, thực ra lương bác sỹ bên tây cũng ko cao đâu. Chỉ có số ít bác sỹ mở phòng khám riêng thì giàu thôi, chứ đa số bác sỹ làm ở bệnh viện công thì cũng thường thôi, nhất là trong vòng chục năm đầu. Sau đó nếu tiếp tục làm trong bệnh viện hoặc nghiện cứu tới suốt đời thì cũng chỉ đủ ăn. Chị cùng làm với mình, chồng bác sỹ, lương rất hẻo, may mà có chị vợ kiếm khá nên đỡ lại, suốt ngày kêu ca giá lấy chồng làm nhà hàng còn hơn.
Nhưng mà đi bệnh viện tây đúng là chả có khái niệm đưa tiền cho bác sỹ và được chăm sóc như vua. Lúc nào y tá cũng chạy xung quanh như ruồi hehe, cần gì bấm nút là được đáp ứng ngay!