Nói ra ở đaay vậy. Chắc bạn giống mình, vì ko muốn ai biết, vì giữ thể diện cho tất cả, bao gồm chính mình, nên chả muốn nói. Rồi mọi thư chắc sẽ qua.mình xác định hoặc mình chai hẳn, chả có cảm giác gì, hoặc chắc sẽ yêu một ai đo và rồi hoặc mình hoặc bố nó sẽ đur can đamr đê stop hết.chứ bây giờ cả hai đeu ko đu can đam cả.
Mình cũng đang thế này. Thật tình ko muốn tiếp tục mà vì nhiều thứ lung tung vẫn đang cố gắng. Cố gắng luôn đi kèm với mệt mỏi và chán chường. Mình thì chưa vượt qua đc. Nhưng cũng ko còn đau qua nhiều. Tình cảm hết rồi nên thế, chắc thế.mình cũng bắt đầu xây dựng lại các mối quan hệ, và tìm hướng đi khác cho đời mình.và thêm nữa, mình luôn sẵn sàng cho phương án li hôn. Lúc đầu cảm thấy sợ cho con, cho mình, cho gia đình ngoại nữa, nhưng bây giờ thì mình lại tin mọi thứ sẽ đeu okie hết, chỉ có con bé nhà mình là mình ko biết ntn thôi, nhưng cũng nghĩ nó sẽ vẫn đc cả hai người yêu thương. Chăn sóc có lẽ ít hơn so với cac gia đình có cả bố mẹ.mình thấy để thả lỏng cảm giác sẽ tốt hơn...mình đang ngồi cafe và cảm thấy vui hơn....cố lên mẹ nó nhéoom thật chặt nào
Mình rất cố để quên đi nhung càng cố quên lại càng nhớ tâm sự với bạn bè thì xấu hổ lắm. Khổ nỗi là mình vẫn còn thương chồng nên khó dứt khoát đc. Mà chồng mình thì lúc thế này lúc thế khác. Lúc thì rất tình cảm lúc thì vô tình máu lạnh. Nhiều lúc cũng thấy sợ
Bạn giống mình rồi. Hiện tại mình rất buồn mà không biết tâm sự với ai. Không nói ra được thì ức chế lắm