Chẳng hạn, ích kỷ, chỉ biết mình, coi mọi thứ mà mình có là đương nhiên chính là biểu hiện của mong muốn tách mình ra khỏi bàn tay chăm sóc, kiểm soát của người lớn, một cách để khẳng định và phân biệt mình. Theo mình, khi con tỏ thái độ thiếu lòng biết ơn không phải là con thiếu khiêm nhường, lễ độ mà là cách con chống lại việc có vẻ là quỵ lụy người khác..
Em thấy con chị thế là hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo. .
Con gái chị 2 nhóc có họ hàng gì với em ko? Em giống hệt, khác chỗ em ko yếu ớt mà vẫn lười. Bố em dùng giải pháp là cho em ăn đòn và sỉ nhục, mẹ em thì mắng. Kết quả là em đến giờ vẫn thế, chả thay đổi gì. Vẫn lười, vẫn chậm chạp, thích thức khuya dậy muộn, so bì tị nạnh, cáu kỉnh gắt gỏng, chuyện bé xé to,...
Vì vậy ba mẹ phải là người biết điều khiển cuộc giao tiếp. Giữ được bình tĩnh, biết ngừng lại khi đúng lúc, biết nói gì, nói lúc nào và nói như thế nào cho hiệu quả..
2 nhóc, văn hoá ở đây khác. Toàn khen, góp ý thì ít và rất khéo
Hôm kia Hân nói chuyện phiếm với đồng nghiệp. Có nhắc tới lúc trước nó học đàn như thế nào. Nó nói ba nó dụ nó. Khi nó học xong 1 bài là gọi điện cho nội ngoại để nó đánh đàn cho nghe và nó được khen. Xong nó nói ông bà nó đã phải nghe rất nhiều bài nhạc rất dở mà vẫn phải khen hay. Xong tụi nó kết luận. Nói dối là một kỹ năng cần thiết của ba mẹ. Hân nói không cần nói dối đâu. Vì ba mẹ thường luôn thấy con mình rất hay, rất giỏi. Lời khen của tao dành cho con điều là thật. Tao cảm thấy như vậy thật. Nó bảo, mày lừa dối cả bản thân mày luôn :D. Nghe rất có lý, vậy như thế nào là thật, và như thế nào mới tính là nói thật? Tới cả khi mình nói những gì mình nghĩ nó vẫn không phả là thật.
E tàu ngầm đã lâu, rất hâm mộ những anh chị nào có gia đình hạnh phúc. Em 26t mới lấy ck đc 5 tháng. Ck cộc tính. Mẹ ck vô cùng keo bẩn, thích nhận ko thích cho. Vk ck e trọ trên SG, mẹ ck ở quê. Mẹ ck cho ck e 2 tỷ để mua nhà SG nhưng bà đòi đứng tên bà chứ ko cho vk ck đứng tên. Ck e cũng muốn mẹ ck đứng tên. Ck chửi e là "tham thì thâm". Ck luôn luôn đề phòng là ly dị ra sẽ ko cho e 1 đồng nào.
làm mẹ đôi chục năm nay rồi mà giờ mình cũng rầu lắm vì thương con đây,hai con trai thì lùn quá, mất chiều cao cân nặng.. thương con sẽ chịu thiệt thòi nhiều trên con đg kiếm tìm công việc tốt kiểu gì cũng ảnh hưởng... nhiều lúc thẫn thờ trách thân sao mẹ ngốc ko chọn ng cao to để lấy chồng rồi sinh ra con cao lớn.Thằng nhỏ giờ lớp 8 mà cao 1.31cm và nawg 28kg.. gien di truyền trội thế này vì nhà nội quá nhỏ còi.. giờ mẹ phải làm sao, thương con và lo lắng... chỉ hi vọng những điều tốt nhất may mắn nhất tới với con... mà con nhỏ xíu thế này mai kia lên cấp 3 chắc mọi ng sẽ nhìn con với cái nhìn lạ thường và gán cho con mác chú lùn rồi.
Nói thật là làm bạn được với anh vì lắng nghe anh chia sẻ nhiều, nhưng em hiếm khi chia sẻ được với anh vì nói gì ra anh cũng cho phần em lỗi, nói nhiều rồi anh cũng nghĩ anh đúng, còn sau đó em biến thành kẻ thích lí luận, chỉ biết nói, không biết làm :Surprise:Sau khi giàn hòa được chuyện NT3 thì em vẫn đang cố gắng đây, nhưng mà chưa nguôi, mới 2 tuần trước thôi mà chị. Em cám ơn chị chia sẻ, nhưng....mình vẫn cố phải không chị, đến khi nào không còn sức.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. Mình cũng lờ mờ nhận ra rằng con mình không muốn cố gắng trở thành một đứa con ngoan mẫu mực, cũng như không muốn trở thành trò giỏi chuẩn mực. Từ lúc 4 tuổi, nó đã chống đối ở nhà trẻ bằng cách không ăn. Nó luôn tìm cách để đẩy mâu thuẫn của 2 chị em lên tới đỉnh (đánh nhau hoặc sắp đánh nhau). Học giỏi nhưng không bao giờ nhất lớp và rất coi thường bọn chăm chỉ. Với thế giới bên ngoài thì mình tin là mình đã làm đúng khi luôn ủng hộ, tin tưởng nó. Nhưng ở trong nhà thì mình vẫn thấy chưa ổn. Còm của bạn làm cho mình nghĩ đến việc tìm cách thách thức nó (đối với việc tự lập/kỷ luật) thì có thể nó sẽ cố gắng đạt được. Mình đã từng đề nghị nó cố gắng để nhảy cóc khóa học tiếng Anh 3 tháng để tiết kiệm tiền cho mẹ và đã thành công.