Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...

@bà 1u29: thật ra lúc nào đùa nhau vui vẻ chúng ta có thể vỗ đùi đèn đẹt gọi nhau tri âm tri kỉ. Chứ để mà đồng cảm và rung động y hệt về mọi mặt tâm hồn thì khó lắm. Còn thì mọi người có nhiều tri kỉ là vì định nghĩa tri kỉ theo kiểu chỉ cần cùng nhau thích uống trà sữa chẳng hạn (mình ưng ví dụ này của con mụ Wick thế há há)
Tôi thấy có bạn thân, có cạ cứng đã là mừng húm rồi. Mình có chồng hiểu mình, và chấp nhận mình, ủng hộ mình đã là tuyệt vời lắm rồi. Chứ còn để đồng cảm tuyệt đối về tâm hồn thì đến bản thân mình khéo còn chả hiểu hồn mình ra sao nữa là hehe.

Tôi thấy chắc tại chúng mình "xâu xắc" quá, tâm hồn phong phú quá, đến mình còn chả hiểu mình nên làm sao mà kiếm được đứa hiểu mình. Mà khéo nó hiểu rồi nó chạy béng nó mất chứ ở đó mà tri âm tri kỷ :)
04:07 CH 26/02/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Tôi cũng đọc mãi đọc mãi mà thấy cái khái niệm tri kỷ nó cứ lơ mơ thế nào ấy.
Tôi cũng chả có ai gọi là tri kỷ, kể cả là bạn thân, bạn quý. Nên vẫn chưa hiểu tri kỷ thì thế nào, cảm xúc ra sao. Cũng chưa có ai gọi tôi là tri kỷ bao giờ dù tôi cũng tiêu cả thanh xuân ngồi nghe bao nhiêu đứa tâm sự, khóc lóc, đi chơi, chia sẻ.
Gọi là đồng cảm, có chút chung với nhau, hợp cạ thì có, tri kỷ tuyệt y như ma, chưa thấy tận mắt bao giờ.
03:55 CH 26/02/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Mình đọc bài của em sohappy mà tí ngã. Phúc đức cho anh chồng nào có cô vợ này quá.
08:41 SA 15/02/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Tôi đọc mãi mà ko hiểu được logic của em hoaly. Bản thân em ấy em ấy còn chả quản được: thích ăn sung mặc sướng, thích giữ gia đình cho nở mày nở mặt, ko có nhu cầu tự lập, nhưng lại đòi quản thằng chồng, đòi nó phải bớt tham danh vọng, phải biết ở nhà chăm con. Thế là cái méo gì?
07:12 CH 30/01/2019
Bộ Ngoại giao lên tiếng về công dân bị bắt ở Pháp...
PhuNhuan: đúng, họ có thể ko stamp thẳng lên passport ko có nghĩa là họ ko có record gì về hồ sơ của bạn. Nhiều loại visa khác (ko phải B1/B2) đã thế rồi, bạn phải lên website của họ download I-94 về.
Nhưng ko có nghĩa là bạn auto giả định thời gian ở. Tất cả phần bạn được ở lại bao lâu đều có trong I-94. Khi bạn ra khỏi Mỹ thì Mỹ sẽ dựa vào các hãng hàng không để cập nhật thời điểm bạn ra để biết là bạn có ở quá thời gian ko, ko qua hải quan Mỹ nữa.
Record i-94 là cái nào cũng có, còn stamp nếu ai ko thấy trên passport thì phải lên website download cái I-94 về mà xem để biết mình được ở hợp lệ đến bao giờ. Đó là lý do mà mình nói: ko có chuyện ko có dấu má hay form gì đâu. Và cũng ko có chuyện auto được bao nhiêu thời gian đâu, cái nào nó cũng ghi rõ hết. Ai đi Mỹ cũng đều nên biết những thông tin này để tránh việc ko hiểu luật mà ở quá thời gian cho phép.
07:43 CH 29/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Mình cũng cảm thấy rất sốc khi đọc chuyện của lucbinh.
Mình nghĩ đây là cú sốc quá lớn với chồng chị và anh ấy ko thể vượt qua được. Cái này phải có bác sĩ tâm lý chữa trị chứ chỉ ngồi đoán thôi ko ăn thua.
Còn về chính chị, chị cũng cần phải sống, sống tốt cho chị, cho gia đình, cho đứa con gái nhỏ. Vì vậy em đồng ý với chị Hân là hãy làm những gì chị cảm thấy là tốt nhất. Đừng hi vọng chị là người chữa trị được cho anh ấy, anh chồng chị cần có sự giúp đỡ chuyên nghiệp, nhưng cụ thể thế nào ở hoàn cảnh chị thì em ko rõ.
Chia sẻ với chị.
08:47 SA 29/01/2019
Bộ Ngoại giao lên tiếng về công dân bị bắt ở Pháp...
K đóng dấu luôn, chắc chắn nha bạn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của PhuNhuan

Cái này mình nói để các bạn khác biết thôi chứ nghe bạn nói là biết bạn ko qua Mỹ rồi.
Thời hạn vào Mỹ (duration of stay) được quyết định ở cửa khẩu do hải quan Mỹ quyết. Đối với visa B1/B2, thời hạn tối đa ở Mỹ là 6 tháng, ko có nghĩa là bạn auto được 6 tháng. Chuyện bạn được bao nhiêu thời gian là do hải quan Mỹ quyết. Với visa du lịch thì dễ hơn, thường được 6 tháng (ko có nghĩa là luôn luôn được). Còn visa đi conference, đi làm việc ngắn ngày thường ngắn hơn theo như thời hạn bạn khai báo khi xin visa.
Đối với các visa khác thì thời hạn ở Mỹ được quyết định tuỳ theo loại visa, ví dụ như F1 được ở chừng nào bạn còn hợp lệ là sinh viên full time ở Mỹ, nên sẽ ko có thời hạn cố định (fixed time) trên passport.
Nhưng ko có chuyện khơi khơi ko có dấu má hay form gì. Cần thì vào đây đọc: https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/i-94
Cụ thể: Upon arrival, a CBP officer stamps the travel document of each arriving non-immigrant traveler with the admission date, the class of admission, and the date that the traveler is admitted until.
08:58 SA 28/01/2019
Bộ Ngoại giao lên tiếng về công dân bị bắt ở Pháp...
Có khi k đóng dấu nha, như của tui vào Canada, Mỹ, Úc k đóng dấu cho bao nhiêu tháng, hỏi người này người kia thì họ nói tự động hiểu là 6 tháng, nhưng tui chỉ đi 3 tuần rồi về vì còn làm việc. Nhỏ bạn tui thì vào Mẽo chỉ được đóng dấu 3 tháng.

Vào Mỹ visa B1/B2 chắc chắn có thời hạn đóng dấu nha, ko có chuyện tự động hiểu 6 tháng đâu.
09:01 SA 26/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Hê hê, các mụ mẹ gà mái dạt ra để tôi.. hù doạ, hay thông cảm với chị FGMN nào.
Chuyện trẻ con đi học ở nước ngoài trầm cảm là chuyện.. cực bình thường chị ạ. Chả nói gì em đây này, lớn tướng 24t mới đi nước ngoài mà 26t còn trầm cảm vãi đạn ra thì bọn trẻ con là đinh. Đấy là em cứ nói sự thực, ai chưa qua thì ko hiểu lắm, cũng khó hình dung.
Sự thực là thế này, hầu hết (hầu hết thôi nhé), các cháu khi đi học (nhất là có học bổng), đều là các thành phần sáng chói ở VN (ko thì cũng tàm tạm), sang 1 nơi lạ nước lạ cái, ko chỉ đơn giản là chuyện thiếu người bế người bồng người chăm người sóc, mà đơn giản là bỗng thấy mình bé tí, lạc lõng, chả liên quan tí gì đến nguyên cả cái thế giới quanh mình cả. Mà việc này chưa chắc đã xảy ra năm đầu, năm đầu khéo còn đang thấy mọi thứ mới lạ, hào hứng, chưa thấy sốc gì đâu. Đến lúc phải đối mặt với việc tiền nong, tình cảm, cần phải có sự hỗ trợ về mặt tình cảm mới bỗng dưng thấy... đất này là đất nào, người thân hỡi ở đâu. Hồi đó em có dùng 1 từ tả lúc đó mình thấy cực chính xác mà.. ko ai ở VN hiểu được: chân ko chạm đất. Ở Vn có gia đình, có bạn bè, có các mối quan hệ nó giữ mình trên mặt đất, khi có sự cố gì xảy ra chân mình vẫn chạm đất. Ở nước ngoài khi những mối quan hệ đó ko có nó như cây ko rễ, bỗng chốc thấy chân mình lơ lửng ko chạm đất, ko biết bám víu vào đâu. Mà tìm sự thông cảm lúc đó vô cùng khó vì.. ko ai hiểu mình, chưa kể mọi người còn cho là sướng quá hoá rồ, được đi nước ngoài, được đi học, có cái gì mà than vãn, mà buồn khổ. Bạn ko có thì đi kết bạn, ở Vn còn ối ngừoi khổ bằng mấy mà họ chả kêu, vv và vv. Dần dần ko có nhu cầu tâm sự, ko có nhu cầu chia sẻ, nhưng nhỡ mà ai chạm đến, hỏi đến là nước mắt tuôn xối xả. Em nói thực là thời gian ấy mới khiến em nhận ra thực ra mình có thể yếu đuối đến thế nào, 1 điều xưa nay mình ko bao giờ nghĩ đến. Cả nhà em, tất cả những ngừoi từng quen em sốc vì cho rằng em khá là bản lĩnh, nhanh nhẹn, thông minh, sao lại có thể đến nông nỗi ấy.
Nên về sau này ai bảo họ buồn, họ lạc lõng, họ cô đơn em luôn thông cảm. Mặc dù em vượt qua được khá lâu rồi và hiểu rằng sau giai đoạn đó, nếu mình vượt qua được thì mình rất vững, nhưng em cũng hiểu là thời điểm đó có thể nhấn chìm bất cứ ai, y như sóng ngầm, nhìn bề mặt ko thấy gì mà lỡ chân cái là có thể biến mất ngoài đại dương ngay. Và cho đến giờ nhà em vẫn chỉ cho rằng đó là 1 giai đoạn "bất bình thường" của em, chỉ riêng em biết rằng mình đã đứng rất sát ở bờ vực "bị cuốn đi".
Về sau này em cũng được nghe kể nhiều trường hợp rất thương tâm, kiểu con đi lành lặn mà con về "thơ thẩn" ấy, mà ko phải đọc báo đâu, ngay cạnh mình ấy.
Nên chị cứ tin vào trực giác của mình, động viên con chừng mực ở mức: dù có thế nào thì bố mẹ vẫn ở đây, vẫn là chỗ cho con quay về và ko bao giờ judge con cả. Nói thôi ko đủ, phải thể hiện cho nó thấy. Tất cả những đứa đi học đều rất sợ làm bố mẹ mất mặt, thất vọng, hay thậm chí là mất mặt với bạn bè, nên thường hay giấu chứ ko thể hiện.
Nhưng tin mừng là bạn ấy có tin vui thực tập rồi, đây sẽ là cú huých hỗ trợ rất lớn cho bạn ấy.
07:36 CH 24/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Mưa An Nhiên: 1 mối quan hệ khi 1 bên tự đặt mình thấp hơn bên kia là khó có khả năng tồn tại lâu dài rồi. Bạn nghĩ xem mình có muốn sống với 1 người nhu nhược, mặc cảm, và mình coi thường ko?
04:35 CH 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Đọc bài của em zuiwa mình nhớ đến mấy chuyện
- hồi đó tự nhiên lão chồng mấy buổi về muộn mà ko báo mình, mình mới bảo: thế này là thế nào, về muộn thì phải báo chứ. Tự nhiên 1 hôm lão ấy nổi điên vặc mình là: anh cần phải được làm việc mà ko có ai can thiệp. Mình dửng dưng bảo: vâng thế em cũng xin báo luôn là nếu đúng giờ đó anh ko về thì cả nhà ăn cơm và ko có nghĩa vụ phải quan tâm anh.
- 1 lần nữa khi mẹ chồng lên thăm, xong đến hôm đó là ngày cụ về. Chiều đi làm về mình ớ ra thấy cụ vẫn đang ở nhà, cụ thấy mình ngạc nhiên quá nên bảo mình là xe hỏng, chồng con ko báo gì cho con à. Mình bảo ko ạ, sau đó điên lên vặc lão chồng, kế hoạch thay đổi ko báo cho con vợ là sao, coi con vợ là cái gì. Lão im, xong 1 hồi sau mới bảo là khi mẹ gọi điện báo thì anh cũng.. upset quá nên ko nghĩ được gì.
12 năm lấy nhau, 3 đứa con mà có 2 vụ vậy tôi còn nhớ đến giờ, thì thật là mình mà là anh bạn của zuiwa mà hồn nhiên bảo em đang làm gì có hứng thì em ko quan tâm được đến anh đâu thì chắc mình chạy dài. Chị wick nói đúng đấy, em cứ hồn nhiên, bản năng thế thì cứ mỗi năm em sẽ lên đây thắc mắc 1 lần về 1 câu chuyện với 1 anh nào đó thôi.
12:31 CH 23/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Tôi thi thoảng len lén vào đây xem các bà vợ than thở chồng để.. cố gắng thông cảm với chồng, vì nhà tôi là đổi ngược lại
Chồng tôi vốn xuất thân là dân quân đội, gọn gàng, sạch sẽ, kỷ luật. Tôi ko đến nỗi quá bừa nhưng 3 đứa con, tôi lại sinh thêm cái business ở nhà nên lão chồng tôi cứ điên cái đầu lên. Còn tôi cũng điên, đây bà nào mà cáu chồng thì nghe luôn nhá.
Thích sạch thích gọn hơn bình thường thì đi mà dọn. Nhà của chung chứ sao phải sống theo đúng tiêu chuẩn của anh. Tôi ko ý kiến gì về những thói xấu của anh (dù lão nhà tôi cực ít thói xấu nhá), thì anh cũng phải biết vừa vừa phai phải với các thói .. không tốt của tôi chứ. Tôi cũng đi làm, kiếm tiền, cũng dọn nhà, cũng chăm con, cũng làm việc khổ cực chứ tôi có ngồi ko đâu, còn anh muốn phải đúng tiêu chuẩn của anh thì.. đi thuê người dọn, hoặc là đi lấy vợ khác, nhá.
Các bà cứ yên tâm là chả có bạn đời nào ko bonus cho mình vài cái làm mình điên đầu đâu. Nên ráng xem cái nào còn tự giải quyết được, chứ có những thói xấu ko giải quyết được thì giải tán.
04:13 CH 08/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Mình cũng y chang Half với Gauna, đọc đến post thứ 2 ghi là chồng đưa hết lương và lợi nhuận, trong khi post đầu ghi rõ là chồng chỉ đưa lương (ý là cầm chừng ko đưa hết), thì mình đã cảm thấy câu chuyện này ko logic rồi, góp cho vui về cách cư xử thôi, chứ ko có vẻ gì là của người đàn bà cưỡi sóng đạp gió ở thương trường cả.
Nhà nào có người làm ăn thì biết rồi, lương có được hàng tháng là còn may. Thi thoảng nó trúng quả nó dí cho quyển sổ tiết kiệm. Hoặc anh nào giàu thật giàu mỗi tháng vứt vài tỷ cho vợ ko ảnh hưởng đến làm ăn thì khác.
06:34 CH 04/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Nói thật là thế này, nếu là bỗng dưng 1 ngày phát hiện ra chồng ngoại tình, mà trước đó ko thể nghĩ đến, tôi tin.
Nếu 1 ngày phát hiện ra chồng ngoại tình nhiều năm, mà vợ ko biết gì, tôi đánh giá người vợ này ko quan tâm đến chồng lắm.
Nếu 1 ngày phát hiện ra chồng ngoại tình nhiều năm, nhiều cô khác nhau, mà vợ ko hề biết gì, nói thật là người vợ này ko yêu chồng đâu.
07:44 CH 03/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Bà Bống, chuyện để con đứng tên ko có gì là sai.
Vấn đề là làm thế nào, đúng ko? Nếu xưa nay 100% là 2 vợ chồng đứng tên, đùng cái đưa con đứng tên ko có sự bàn bạc, ko có sự thống nhất, thì lại là chuyện khác.
Ví như chả ai cấm tôi cho bố mẹ tôi 10-20k đô, nhưng tôi đùng cái làm chả thèm nhìn mặt chồng tôi 1 cái thì lão ấy ko bực mới lạ.
07:41 CH 03/01/2019
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...

Chuyện ăn cưới thì Hân thấy muốn chồng chiều chuộng đưa đón cũng là bình thường. Tuy nhiên phải để người ta tự nguyện, không thể gào thét bắt buộc được. Nếu Haineo cần chồng chiều chuộng mình, lúc nào cũng đưa đón thì phải tìm cách để ảnh tự nguyện làm như vậy. Phải là chồng tự động đề nghị trở về đón vợ con. Phải là cho dù vợ đề nghị tự đi, chồng cũng vô cùng ái náy, thuê xe đưa vợ con ra, liên tục gọi điện thăm hỏi,…

Ngày xưa hồi em trẻ, em còn làm nũng người yêu bắt đưa đi đón về chứ thật từ hồi em sang Mỹ em bỏ hẳn cái tinh thần ấy, cái gì tự làm được là làm, ko làm được cũng cố.. biết đâu làm được, vợ chồng là để nương tựa nhau, ko phải để hành nhau. Em cũng vậy, lúc em bận trối chết chỉ mong chồng làm được gì em biết ơn lắm rồi, ko cần chồng phải chăm em.
Hôm rồi bọn em lái xe đêm xuống miền nam, vì chồng em "ảo tưởng sức mạnh" hôm trước còn đi đám tang mà về đã nghĩ là lái xe xuyên đêm được. Đi được hơn 1 tiếng em bảo chồng em: mệt rồi em lái cho. Nghĩ chỉ lái độ đôi tiếng cho lão ấy nghỉ, ai ngờ lão ấy mệt quá, cuối cùng mình em lái 7 tiếng trắng đêm luôn. Cũng là lần đầu tiên, mệt phờ ra nhưng em chả kêu ca gì, nên chuyện bắt chồng lái xe về đón trong khi phương tiện đầy ra là chuyện em chả hình dung nổi.
Chuyện nhà bạn Haineo đọc cứ thấy gai gai người. Vì bên trong mục nát lắm rồi, chả còn tí tôn trọng yêu thương gì nhau, thủ thế chỉ chờ đâm nhau 1 phát, nhưng tự trong lòng thấy chẳng kiếm được ai hơn thế này, ít nhất cũng thoả mãn cái vị trí xã hội và hình tượng mà mình xây dựng nên cứ giữ cái vỏ bọc. Chồng ngoại tình nhưng ko hề có ý định ngồi lại xem lại mối quan hệ giữa 2 người là thế nào, liệu vun đắp hay cứu vãn gì ko mà ngay lập tức thủ thế với nhau, tìm cách vun vén riêng. Đây ko phải là vợ chồng, là bạn bè cũng chả ai làm thế với nhau, đây là 2 con người hết tình cảm, chỉ còn lợi dụng nhau thôi.
Mình cảm giác câu chuyện này thiếu thông tin. Chả có bà vợ nào đang trong niềm hạnh phúc phơi phới, thấy chồng ngoại tình cái là quay sang chỉ còn thu vén cho mình, sẵn sàng sống cuộc sống giả tạo. Hẳn là đã có những mầm mống trước đi từ trước khi chuyện ngoại tình này xảy ra.
07:15 CH 02/01/2019
Đỗ Nhật Nam nhận học bổng của đại học Mỹ
Con gái mình đến 6t mới có khái niệm tiền bạc (trong khi mình nhớ hồi mình bé 6t đã đi chợ cho cả nhà rồi, mà đi 1 mình chứ chả có ai đi kèm). Bọn mình giao hẹn cho bạn ấy 1 số tiền nhất định/tuần nếu bạn ấy dọn nhà (là dọn những thứ nhẹ nhàng như giày dép quần áo của em bỏ vương vãi, nếu chị dọn thì bố mẹ trả công, và bạn ấy có toàn quyền dùng tiền ấy. Khi bạn ấy có 1 số tiền, mẹ có thể dắt bạn ấy đến cửa hàng và bạn ấy tự chọn mua đồ trong số tiền bạn ấy có, và giải thích bạn ấy chọn lựa cẩn thận, vì nếu mua món này sẽ ko còn tiền mua món khác (cũng phải đến 8,9t mới giải thích được). Quà sinh nhật 1 núi, ko bao giờ cho bóc hết, sẽ cho các bạn bóc 1,2 món ngày Sinh nhật, các món còn lại cất đi. Và kết quả hầu như chả bạn nào nhớ, đế khi bố mẹ mang ra y như đồ mới. Nhà mình chú trọng vào trải nghiệm (cons là cái này hơi đắt tiền tí nhưng có thể mix giữa tìm những thứ ko tốn tiền và những thứ tốn tiền). Đồ chơi cũng tập trung vào những thứ có khả năng kích thích trí tưởng tượng, kể cả dùng xong 1 lần hay dùng hỏng (như là các đồ vẽ, painting, play dough, vv và vv.) Đồ chơi là để chơi, quý trọng đồ của mình là 1 việc, nhưng đồ chơi mà phải cân đo đong đếm ko được làm hỏng, ko được chia sẻ với bạn vì sợ bạn làm hỏng, làm mất, những thứ đó khi mới 5t bạn ấy chưa hiểu được, vì với các bạn ấy đồ chơi là đồ chơi, chỉ có thể hiểu hỏng rồi thì ko có đồ để chơi nữa, chứ ko hiểu đoạn phải gìn giữ đồ chơi vì bố mẹ cực nhọc mới làm ra tiền đâu.
07:54 CH 28/12/2018
Đỗ Nhật Nam nhận học bổng của đại học Mỹ
Little Scarlet: nếu bạn thấy mua đồ chơi cho con là phí phạm vì con ko biết quý và hay làm mất, vì sao ko đổi việc tiêu tiền vào đồ chơi thành việc tiêu tiền vào những trải nghiệm cho con. 5t là cũng biết khá nhiều rồi, thay vì mua đồ chơi đưa con đi chơi, đi trải nghiệm. Như vậy mẹ ko bực vì con làm mất đồ chơi, mà con vẫn có cuộc sống giàu có?
07:47 CH 28/12/2018
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Rất thông cảm cho bà vì giống hệt bà chị gái tôi. Con cháu tôi nó còn bựa đến mức mẹ chưa cần đập thì nó đập hộ rồi. Kiểu như mẹ dạy cho thịt vào lò vi sóng rã đông, thì lúc lôi ra nó lần nào cũng làm vỡ cái mâm xoay thủy tinh rồi mặt tỉnh bơ bảo mẹ "Con nhỡ, con xin lỗi". Lỗi éo gì tận 5 lần liên tục??? Bố vừa thay xong mà sai nó làm là vỡ.
Mẹ bảo đi rửa bát đứng cạnh mẹ để phụ tráng bát, thì 10 lần như 1 sẽ phải tụt tay rơi vỡ bát đĩa mà toàn thứ mẹ thích nhất nhé, rồi mặt lại hối lỗi "Con nhỡ, con xin lỗi".
Mẹ gào lên đập vỡ hết cho nhịn ăn nhịn uống thì nó nhịn luôn, nhịn đến nằm xỉu ra khi trên lớp được đưa xuống phòng y tế lại nghẹn ngào bảo là "Mẹ con bắt nhịn". Tất cả chỉ để khẳng định 1 thông điệp "Tôi đã bảo bà là tôi éo thích làm việc nhà mà bà cứ ép tôi làm cái gì????"
Giờ thì chị tôi đầu hàng và bảo kệ mẹ nó, mình thua nó thì mình phải buông cho nay mai nó lớn đời dạy nó vậy. Còn cô con gái thì rất bình tĩnh bảo mẹ, hoặc con sẽ lấy được chồng thích làm việc nhà, hoặc con sẽ ở với mẹ không lấy chồng. Con mẹ há mỏ thua :D

Nhà bà xem ra toàn hổ phụ sinh hổ tử nhỉ, tôi choáng đấy.
05:12 CH 28/12/2018
EQ tầng 67- Trung thực với chính mình và tử tế...
Hi hi, chị mà không có chồng bên cạnh mọi việc vẫn trôi chảy chừng vài tháng chắc chị đề nghị ly hôn. Chị sẽ cảm thấy tại sao chẳng được cái gì mà lại mang tiếng có chồng rồi ra đường lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh. Như vậy thì lỗ quá lỗ.

Ý em là về Vn đó chị, chứ có phải là ở hoài đâu. Về Vn còn bận đi chơi với bạn này, bận đi chơi với gia đình này, cho trẻ con đi trại hè này, trên đường quay lại Mỹ còn ghé qua nước nọ nước kia, đi vậy vài tháng em thích lắm, vì vẫn biết có nơi cho mình trở về.
02:43 CH 27/12/2018
1
1u29
Thông thái
28.2kĐiểm·7Bài viết
Báo cáo