Nàng nói chuẩn lắm luôn nên ta chỉ biết gật gật. Dưng mà dù bồ kết anh Lâm lắm lắm ta cũng không có cái cảm giác ghét TT, mà chính là vừa thương vừa giận. Thương vì hoàn cảnh của anh ta như vậy nên không thể mở lòng với DH. Thương vì hẳn anh ta là người có chí,thanh niên nghèo vượt khó học hành giỏi giang.Chính vì thế mà việc lằng nhằng với con bé Dung kia ta cũng tự lý giải cho hắn là vì là hàng xóm của nhau từ nhỏ nên cũng không thể quá vô tình được. Nhưng điều ta giận nhất là lúc DH bị đổ oan anh ta đã đứng ngoài bàng quan mà không bênh vực cho DH lấy một câu.Chẳng nhẽ thích DH mà thiếu lòng tin với DH đến thế sao? Mình đã tự đặt vào hoàn cảnh của DH và thấy lúc đó quả là DH đã uất hận và thất vọng biết bao. Cảm giác bị oan không thể lý giải và như bị cả thế giới quay lưng thật kinh khủng. Giá như lúc đó có người thử tin tưởng mình lấy một lần,thử chìa tay ra với mình một lần thì mình biết ơn lắm lắm.Giá như TT làm như vậy,nhưng anh ta đã không. Từ đây ta thấy chính anh ta đã đặt dấu chấm hết cho duyên phận giữa hai người. Bất kể về sau TT có làm gì cho DH thì cũng đã muộn và không còn ý nghĩa nữa.Dù quyển hạ tác giả có cho anh làm mưa làm gió gì thì anh cũng đã game over rồi.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
Oa sao biết tôi đang liều nhỉ, sao biết tui vừa vượt qua 1 khó khăn mang tính quyết định trong đời nhỉ, sao biết tui luôn khao khát tình yêu nhưng chỉ trong những giấc mơ thôi nhỉ????. Quái chỉ qua đồ ăn mà biết đc hay nhỉ.