lại bí người hả My, để tao hỏi bên mẹ tao xem có quen ai ko rôì ơí mày nhé...
Đã một thời gian chị stress vụ này đến nổi chị Liên Ròm phải liên tục online "trấn an" tinh thần, rồi em Lyla, rồi Kim Chi, rồi... bao nhiêu bạn bè khác đã bên chị, động viên, bày cách... Chị cũng đã áp dụng mọi cách như mọi người tư vấn nhưng TRẺ EM MỖI ĐỨA MỖI KHÁC nên phải xem con mình thuộc dạng nào mà có cách giúp con. Thật ra con mình đau khổ mới đánh em chứ không phải đơn giản như mình nghĩ. Tinh thần con bị gì, hãy tâm sự và hỏi: con muốn Má làm gì cho con. Tại sao con đánh em. Hãy thật nhẹ nhàng và bình tĩnh phân tích để con hiểu vấn đề. Trường hợp VK thế này: nó hay tranh thủ chị đi pha sữa hay nấu cơm thì nó cào em. Nó cào em chảy máu luôn đó... mà không có lý do. Chị hỏi thì con bảo: con thương em. Thế nhưng nó cào Họa Mi chảy máu hoài. Có hôm em nằm (lúc Mi 2 tháng) trên giường khi chị đang tắm thì nghe Mi khóc ngất, em biết nó lấy tay cào mặt em đến có 1 vệt (may là không chảy máu). Nó đánh em đến khoảng 3 tuổi thì mới không đánh nữa. Bây giờ thương em. Nhưng mỗi khi nó thương em nó muốn hôn mà Mi không cho hôn, Mi nghiêng mặt đi không cho nó hôn là nó cũng bực mình bộp cho Mi 1 cái vô bụng với lý do: tại con thương Mi, con hôn mà Mi nó hổng cho. Cuối cùng chị phải hòa giải bằng cách nó cho Mi hiểu để cho anh hôn. Khó khăn lắm. Nhưng cái này hình như tâm lý của tuổi lên 2. Đến hơn 3 tuổi, con sẽ thay đổi. Hãy xem lại cách dạy con của mình để tự rút ra bài học. Đừng bao giờ đánh con hay lăng mạ, làm nhục, chửi rủa,... vì như vậy sẽ làm cho mình stress thêm. VK và Họa Mi thì thế này: "con trai yêu của mẹ, ah, con trai của mẹ nó đang chuẩn bị hôn em Mi đó. Nó thương Mi lắm đó chứ hổng phải là không đâu. Nó đang lấy đồ chơi cho em mà. Nó đâu giành đồi chơi với em đâu". Nói xong câu mày thì mọi mệnh lệnh được VK thực hiện hết và làm ngay tức khắc. Vài dòng mong em có hướng giải quyết. Có lẽ mình phải ngẫm nghĩ để tìm cách thích ứng mà dạy con. VK nhà chị thích dỗ ngọt, la lên là nó làm ngược lại và cố tình làm cho mình tức chứ không được gì hết.
trời thế thì nhìn thành tích của nhà minh đây, đẻ ra thiếu 80g là tròn 4kg, dài 55cm, 6 tháng được gần 8kg, và 13 tháng 8,5kg cả bim. Mà cháu ăn tốt, ngủ tốt... mỗi tội hiếu động. Còn răng thì gần 8 tháng mới mọc và bây giờ mới được 6 cái...Ko muốn kêu ca nhưng mà nhìn con còi thảm quá
Em kể cho mọi người nghe giấc mơ của em đêm qua nhé. Không kể ra thấy hơi phí ạ. Hôm nọ em nhớ đọc mang máng chuyện chị Bad với chị Wick hẹn hò gì đó. 1 người nước hoa thơm nức còn người kia xuề xoà. Xong lại nhớ chuyện chị Bad nhìn thấy cái eo nuột nà của chi Blue mà tự kêu eo của mình là " Cái bản đồ thế giới" ( lâu lắm rồi ý, em cũng ko nhớ rõ là hồi nào). Chả hiểu sao tự nhiên hôm qua em nằm mơ 2 chị hẹn đi cà phê với nhau, em nhìn cảnh như cuốn phim quay trước mặt em ấy. Chị Wick thì trông lôi thôi ( em xin lỗi - chỉ là nằm mơ thôi ạ ), còn chị Bad trông vô cùng sành điệu. Mặc quần gì em ko nhớ nữa nhưng ấn tượng chỉ mặc áo bó ngắn ngang lưng, thò hết quả vòng eo bản đồ thế giới của chị ấy ra.
Thế mà mọi người biết ko. Xung quanh 2 chị ấy là 1 dàn mỹ nam. Em nhớ toàn diễn viên Hồng Kong đẹp trai chuyên đóng phim kiếm hiệp ( em mê xem phim chưởng ạ). 2 chj cứ ngồi thưởng thức cà phê và nhẩn nha nói chuyện. Còn dàn mỹ nam cứ đứng xung quanh say mê nghe 2 chị nhả ngọc phun châu. 2 chj cứ " Case này thế này.., case kia thế kia…". Reng..reng..chuông báo thức kêu, tiếc là em tỉnh giấc.
Sáng dậy cho con đi học rồi đi làm, em cứ nghĩ mãi nghĩ đến giấc mơ đẹp ấy. 2 người phụ nữ ( trong mơ) hẳn là không đẹp nhưng vẫn khiến bao chàng phải mê đắm. Cái sức quyến rũ ấy nó ko nằm ở vẻ đẹp hình thể mà hẳn là ở cái tâm hồn đẹp, ở cái trí tuệ được bồi dưỡng, trau dồi. Đúng như tinh thần của các chj mà em thấy trên này.
Hôm nay em sẽ cố đi ngủ sớm xem có nằm mơ được thêm ai nữa ko ạ!:p
@ chị Har : công nhận là em xấu tính chị nhỉ. Thế nên em đâu có dám nói ra cái suy nghĩ ấy. Em cứ nghĩ là mình không lợi dụng cô em cái gì. Mình có công ăn việc làm cho cô ổn định, trả lương cao, anh chị em, cô cháu được gần nhau nơi đất khách quê người. Cô em chồng em rất tốt tính, người nhà làm mình tin tưởng hơn nhiều. Thôi, em không nghĩ đến cái này nữa.
Chị có hỏi là em kêu khổ. Vậy trước khi có cô em chồng thì sao? Nhà em có trẻ con và hàng quán hơn chục năm.Ngần ấy năm là con em " chiến đấu " cùng thôi. Em nhiều lúc phải đành lòng để 2 đứa trẻ con ở nhà với nhau để còn ra phụ chồng hoặc mang cả con ra chỗ làm. Nói chung là lem nhem, lếch thếch lắm ý!
Giờ thì con em lớn nên cũng đỡ vất hơn. Nói thật là em không ngại vất vả. Em chỉ thương bọn trẻ con thôi. Mới được một thời gian có mẹ chăm sóc, mẹ chơi cùng, học cùng…Nếu công việc cửa hàng không tĩnh thì ở nhà bị xáo trộn rất nhiều do em cứ phải chạy đi chạy lại. Đứa lớn lại lười học, ko có ai đốc thúc thì ko bao giờ biết tự giác là gì. Thú thật em rất lo!
Cô em chồng của em hơn em vài tuổi, cũng gần 40 rồi ạ. Cô ý độc thân và có ý định độc thân suốt đời. Tính cách cô mạnh mẽ, khảng khái nên có lẽ nghĩ sống với anh chị như này sợ như " tầm gửi" ( em e cô ấy nghĩ thế ) nên muốn bứt ra để độc lập, mặc dù rất nhiều khó khăn phía trước vì cô ý lạ nước, lạ cái. Tình cảm chị dâu, em chồng vẫn tốt đẹp ạ.
Em rất vui và hạnh phúc được biết đến nhà EQ và được làm quen với tất cả mọi người. Lúc nào nghĩ đến mọi người cũng thấy như những người quen thân của mình vậy. Ấm áp và vô cùng thân thiết, chân thành!
Em có chuyện này hôm nay muốn xin tư vấn của nhà mình. Chuyện thật ra không có gì nhưng em cứ vấn vít không nghĩ làm sao ra cho thông.
Số là nhà em có cửa hàng ăn. Khoảng tầm hơn năm nay có thêm cô em chồng vào phụ giúp. Công việc thì không phải là nhàn nhưng cũng không vất vả. Nhưng theo nhận định của em thì vì chỗ nhà em ở hơi buồn ( em không ở VN, chỗ nhà em lại hầu như không có dân nhà mình, thuộc loại tỉnh xa ). Cô ấy có nói với chồng em là sẽ giúp nhà em thêm tầm 3-4 tháng nữa là sẽ đi chỗ khác làm. Cái này thực ra em cũng có xác định trước nhưng khi nghĩ đến lúc này em lo quá. Là vì:
- Chỗ nhà em xa xôi nên tìm người làm cực khó ( những việc như này ko phù hợp cho Tây ạ! )
- Chồng em hơn nửa năm trước bị mất 1 khoản to khi làm ăn nên shock nặng, trầm cảm 1 thời gian. Hiện nay vẫn phải uống thuốc điều trị trầm cảm loại nhẹ. Em lo ít nữa lo lắng công việc lại bị nặng lại thì chết dở.
- 2 đứa con em học rất khá. Từ khi có cô làm em dành thời gian buổi chiều và tối cho chúng nó nên trẻ con hạnh phúc hơn hẳn, học hành cũng ok hơn. Em lo khi không có người làm sẽ không còn thời gian cho con nữa, nhất là trong giai đoạn học hành quan trọng này.Cái này mẹ nào ở nước ngoài chắc rõ. Nhà em ở đây coi như tự lực cánh sinh từ việc to đến việc nhỏ. Nhất là chúng nó đi học ngoại khoá rất nhiều, chiều nào nhiệm vụ chính của em cũng là đưa đón. Cái này đảm bảo người trông trẻ hay thuê người thay mình rất khó. ( Lo nhất cái này ).
- Nhà em trả lương cho cô em nhỉnh hơn mặt bằng chung 1 chút. Mọi việc lương lậu, công việc với cô em em để chồng em giải quyết, tránh tâm lý chủ, người làm…Nên cô cũng nói việc nghỉ làm với chồng em. Công việc như em nói ở trên. Tình cảm anh chj em thuận hoà, vui vẻ. Theo như em nhận định thì đơn giản cô ấy đang thích sự thay đổi chứ kinh tế không phải lý do chính. Nếu chuyển đi chắc chắn cô ấy phải chi phí rất nhiều.
Chồng em tuy không phải anh cả trong nhà nhưng vất vả từ nhỏ để lo cho gia đình. Nhà chồng em đông con, lại xuất thân ở quê nên con cái cũng không được học hành đầy đủ. Anh chj em có trên có dưới, yêu thương, tôn trọng nhau. Trong nhà tiếng nói của chồng em rất có trọng lượng vì từ trước đến giờ công to việc lớn trong nhà anh đều lo lắng. Em cứ thầm nghĩ như này: Anh lo cho gia đình rất nhiều, giờ có thêm cô em ở đây phụ giúp cho anh chị thật là tốt quá, cũng như là cô phụ anh lo cho gia đình vậy.
Nhưng em không dám nói cái suy nghĩ này với ai vì em không biết nghĩ thế có phải là ích kỉ, chỉ lo đến bản thân mình thôi không. Ông chồng em đặc biệt rất có hiếu, tính tình khảng khái và cũng gia trưởng. Em cũng chỉ dám kể những lo lắng ở trên ( không có phần chồng em trước giờ phải lo cho gia đình ), ông ý cứ bảo: kệ nó, cho nó bơi ra đời rồi nó biết. Vì cô em em cũng mới sang đây, tiếng tăm chưa thạo, bằng lái xe chưa có, tay nghề thì không…Nhưng em biết cô ấy va vấp cũng nhiều, chịu khổ cũng tốt… Nếu biết chồng em nghĩ như thế chắc cô 1 đi không quay trở lại.
Em thì thống nhất lo cho con là chính, công việc là dành cho chồng. Nói thế nhưng ngày cũng làm 6.7 tiếng, xong lại giấy tờ thuế má, nhà cửa, con cái. Nói thật là rất áp lực. Cửa hàng lúc vắng lúc đông, không có người làm nhất định là không được.
Em muốn hỏi các chj là trong trường hợp này em nên khéo léo nói gì với chồng và em chồng để cô em chồng ở lại thoải mái mà làm cho mình. Em cũng đã lục tục tìm người mà nghe chừng khó quá:(.
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Số là em có cô em chồng ở bên Ba Lan, cô ấy giờ được đóng thẻ 1 năm, có thể sang năm mới được thẻ dài hạn. Em nghe phong thanh là trường hợp như thế cũng đuọc đi làm ở bên này nếu đăng kí Meldebescheinung từ 3 năm trở lên. Vừa rồi tiện thể sang đây chơi em cũng dẫn đi đăng kí ở toà thị chính nhưng chưa dám hỏi sở ngoại kiều vì chưa rõ thực hư thế nào. Em chủ đích cô ấy sang đây sẽ xin được việc làm ngay, bảo hiểm đóng đầy đủ, mọi chi phí trong cuộc sống mình chủ động được. Thấy bảo giờ bên Tiệp với Ba Lan họ sang đây đi làm nhiều lắm. Có chị nào biết cụ thể thì chia xẻ chut kinh nghiệm cho em biết với. Em xin cảm ơn nhiều.
P.s. Lâu lắm em mới "xuất hiện", cả nhà chắc ko nhớ nữa. Nhưng em vẫn " tàu ngầm " thường xuyên, thấy cả nhà mình vui thật đấy.
Mẹ NAm-Sơn : Cảm ơn mẹ ấy trước nhé. Có mẹ đẻ ở đây à sướng nhất nhất nhé. Mình xa nhà cũng đã nhiều năm mà lúc nào cũng nhớ mẹ, mong dc gần mẹ. Có gì nhờ bà hỏi giúp mình nhé.
Me Nam-Son có hỏi thêm dc ai giới thiệu cho mình luôn nhé. Nhà này cũng đang trong tình trạng khủng hoảng nhân lực đây. 2 vợ chồng vừa làm, vừa trông 2 đứa, mệt bã cả người. Em ko phải nói xấu đâu, nhưng kể ra đây để các mẹ rút kinh nghiệm đùng bao giờ thuê mấy chị trông trẻ người Quảng Bình ( em chỉ nói mấy chị trông trẻ thôi nhé). Nà em thuê dc tất cả 2 chị người QB rồi, giờ thì vọ chồng em sợ vãi linh hồn, thề rằng ko có lần thứ 3. Sợ nhất là trình đọ buôn dưa lê của các chị. Tuy mình đã thông cảm ở nhà với trẻ con buồn, để các bác nói chuyện với bạn bè, người thân cho đõ buồn nhưng các bạn lạm dụng quá, buôn tối ngày. Nấu cơm buôn, thay bỉm cho cháu buôn, lau chùi buôn. Cứ 1 tay để dthoai vào tai, tay kia lam việc, chả hiểu làm làm sao. Mình ở nhà đã thế. mình đi làm thì chỉ có buôn. Gọi điện vào di đọng của các bác hầu như lúc nào cũng bận. Ngoài chăm buôn, các chị còn chăm ngủ ngày Cứ cháu ngủ là bác ngủ, dúng tiêu chuẩn trẻ con luôn Nhà thực ra cũng chẳng có viêcj gì nhiều, các bác ngủ cũng chảng sao, nhưng dến lúc mình đón thằng lớn ở nhà trẻ về cũng chả thèm dậy lấy sữa cho chau đi ngủ để mẹ còn đi làm tiếp. Bác trông trẻ hôm nọ ( SN 71) đến nhà em đúng 1 tháng, đúng lúc em chồng em cũng đang ở đây chơi. Bác chỉ nấu ăn cho trẻ con, rứa bát, còn lại nhùng việc khác cô nó làm hết. Đến hôm cô nó gần về, em mới bảo : "Lúc cháu nó thức, bác ko cần làm gì cả, chỉ chơi với cháu ( con bé nhà em chưa đi trẻ ). Lúc nào cháu nó ngủ trưa thì bác mới vứt rác, dọn dẹp nhà cửa...Ko cần nằm ngủ với nó vì từ trc đến giờ nó vẫn tự ngủ 1 mình". Đến hôm Chủ nhật cô nó về, sáng thứ 5 chị ấy bảo em thế này (có cả em và cô nó ở đấy ) : " Ở đây ngày nào 12h đêm chị mới di ngủ, 8h sáng đã dậy, lạ nhà ko ngủ dc nhiều. Trưa cô Huệ ( là em đây ) lại ko cho chị ngủ, thôi cho chị đi làm chỗ khác ". Trong khi đấy mình còn đi ngủ muộn hơn, sáng còn đậy sớm hơn để chuẩn bị cho con đi học, sau đấy lại đi làm cả ngày, chiều về chuẩn bị đồ ăn tối cho cả nhà. Nhà em an cơm tối muôn, phải 10 rưỡi đêm mới xong. Việc của các chị ấy là rửa bát. Còn sáng thích dậy lucf nào thì dậy ( theo con bé nhà em). Kể lể 1 hồi như thế xong, kết luân 1 câu : Nếu tãng lương thì chị ở lại, ko thì chủ nhật cô Nguyêt ( em chồng em ) đi thì bác cũng đi luôn. Hóa ra là thấy mình bí người nên định ép mình tăng lương, ko biết là mình cũng đang ngán đến tận cổ. Em điên quá, cho nghỉ luôn.
Từ hôm đấy đến giờ cũng có mấy chị dthoai hỏi, lại toàn QB mới đau chứ. Em giờ sợ các chị ấy lắm. Chỉ thích bác nào trung tuổi, yêu quí trẻ con, ko phải Quảng Bình là dc. Các chị ở miền đấy cả làng đi sang đây trông trẻ nên quen nhau hết, em bây giờ cứ tránh xa là an toàn nhất.
Ôi, bức xúc bấy lâu nay mới dc xả nhẹ người quá. các mẹ có điều kiện được ở nhà tự tay chăm con là hạnh phúc và yên tâm nhất. Chứ cả 2 vợ chồng đều đi làm, mỗi phút được chơi với con đều thấy quí.
@con- cua : Bé thứ 2 nhà mình may quá đến giờ ( 2 tuổi ) ko bị gì. Chả biết đã thở phào được chưa? Như con nhà mình bị các bác sĩ đều bảo do bố nó bị dị ứng nên con bị thế. Thôi thì có con vậy phải chịu khó thôi. Hi vọng các bé mau lành bệnh cho bố mẹ yên tâm !
Còn bệnh khỏi hẳn hay ko thì tùy từng trường hợp. Hiếu nhà mình từ lúc khỏi là thấy hết luôn. Tự nhiên cách đây 2 tuần lại thấy bị lại. Đi nhà trẻ về thấy như mọc râu ria quanh mép. Lúc sau mẩn đỏ đầy mặt. Mình vội vàng đi mua Bedan về bôi. Không biết mẹ Con cua đã thử chưa chứ đối với con mình hiệu nghiêm ra phết. Đây là bộ kem kết hợp Body Lotion và Gesichtscreme, chiết xuất từ Johanniskraut, chuyên dùng cho da khô và nhạy cảm, ví dụ như da con bọn mình. Mình chịu khó bôi người bôi mặt ngày vài lần là thấy đỡ đi trông thấy.
Chị Nhung : Mấy mẹ con về nhà lâu sướng thế. Tiếc quá chị ko nhắn sớm. Anh bạn của bọn em cũng ỏ Berlin mới về cách đây gần 2 tuần. Anh ấy dễ tính lắm, nhờ gì cũng cầm. Mà Hiếu nhà em hồi về nhà nóng quá, toàn cởi truồng, đi chân đất hihi. Lúc đầu cũng chăm mặc quần mà cu cậu đái liên tục, em cho tồng ngồng luôn. Dến lúc sang đây em phải tập mãi anh chàng mới chịu đi tất đấy. Mà Rosie nhìn ảnh lớn hơn cả chị Linh Còi rồi. Xinh ơi là xinh !!
Tối bố đi làm mang về 1 cái đài ( để mở cho em nghe lúc ngủ). Kì diệu làm sao cái đài lại có 2 cái loa nhỏ xíu bên trên, anh nhìn thấy nói luôn " mẹ ơi, cái đài nó đang nhìn Hiếu, Hiếu sợ ! ". Thế là từ đấy cái đài đc phát huy hết tác dụng, em ngủ thì hát cho em nghe và em thức thì " canh " cho em chơi. Cái đài đc đặt án ngữ trước cũi của em, anh ko dám bén bảng lại gần. Ôi, mẹ khỏe quá. Thỉnh thoảng lại bồi cho ông anh 1 câu về đôi mắt thần khủng khiếp kia, anh chạy tót ra ôm chặt lấy mẹ, mồm thề thốt " Hiếu ngoan rồi, ngoan rồi, cái đài đừng nhìn Hiếu nữa ". Kể ra trẻ con chưa biết gì cũng có cái hay của nó các mẹ nhỉ.:Smiling:
Cảm ơn những lời khuyên quí báu của chị VK. Em nhiều lúc thấy bế tắc quá. Nói nhẹ nhàng, giải thích mãi mà cu cậu vẫn đâu vào đấy, có bắt phạt 1 lúc thì chỉ sợ lúc đấy, 1 lát là lại quên ngay. Mấy hôm nay em toàn phải 1 tay nấu cơm, 1 tay bế con nhỏ. Ngày nào cũng mong bố chúng nó đi làm về như mong mẹ về chợ, mong về để có người trông con, có người để mà mình than vãn, kể lể..Hi vọng đấy là " tâm lý của tuổi lên 2 " như chị nói. Em thực sự nhiều lúc cũng ko phải là người mẹ tốt, giân con quá hay bầy ra cái trò : con hư như thế, mẹ với em ko chơi với con nữa. Xong rồi mỗi lúc nhìn con ngủ bé bỏng, non dại mà thương con đến thắt ruột. Đến lúc cu cậu thức dậy thì lại tiếp tục điệp khúc trêu em, đánh em..Lúc nào mẹ cũng phái kè kè bên cạnh 2 anh em. Trời ơi, sao mà con tôi nó dại thế ko biết ?
Ui, giờ mới kiếm dc thêm mẹ nữa đồng cảnh ngộ. Còi nhà mình sắp 8 tháng rồi mà cái đích 7 kg nghe ra còn xa vời lắm. Cứ cái đà này 1 tuổi chưa chắc đã đc 7,5kg. Nhìn con còi buồn quá, buồn quá...Mà bsix ở đây thì lúc nào cũng Alles in Ỏdnung mới chán chứ.