Các mẹ ơi, cho mình hỏi là nếu nấm chết nó sẽ như thế nào? Làm sao để nhận biết là nấm đã chết? Mình nuôi có hôm thì thấy lâu đặc hơn ngày thường, có hôm thì thấy bị nổi bọt nhưng mùi vị vẫn không thay đổi (hôm sau thì bề mặt đặc lại rất đẹp không bị nổi bọt nữa), có hôm để lâu tí thì chua quá. Mà hình như không được để quá 24 tiếng phải không ạ? Mong các mẹ trả lời giúp ạ!
Lâu lắm ko vào diễn đàn, bệnh của chị thế nào rồi ạ? Có đỡ nhiều ko chị?
Chào các chi!Em la thành viên mới , mong các chi chỉ em nơi nào ở TP.HCM đốt có uy tín vi em đọc bài của các chị thấy đốt cũng còn tùy thuộc tay nghề của Bác sỹ , mà nếu đi phòng khám hoặc bệnh viện thì mỗi ngày một bác sỹ trực khác nhau nên em băn khoăn quá, ko biết có chị nào biết ở TP.HCM bác sỹ nào có uy tín xin chỉ em với !Cám ơn các chị !
Đọc topic này lâu rồi, hôm nay mình mới quyết định tham gia môt chút. Mình không quen với bác sĩ Vân này, cũng không biết mẹ Mắt to nên mình nghĩ người ngoài có cái nhìn công bằng hơn. Trước hết mình xin chia sẻ lo lắng và những bức xúc của Mắt to, nhưng nếu là mình thì lúc đó mình sẽ đưa thẳng bé đến bệnh viện chứ không cố níu kéo làm gì cho mất thì giờ. Tại sao bạn lại nghĩ là buổi tối không có bác sĩ giỏi đủ trình độ xử lý trường hợp của con bạn ? Nhiều lúc khẩn cấp, một phút một giây cũng quí, bạn mang con đến phòng khám tư rồi người ta cũng phải chuyển con đến bệnh viện thì mới có máy móc và làm các xét nghiệm cần thiết, như thế mất một khoảng thời gian quí báu rồi, hơn nữa chính bác sĩ quen của bạn cũng khuyên bạn mang con đến bệnh viện để truyền nước, vậy mà bạn vẫn cố đến gọi cửa phòng khám tư vào buổi đêm, để rồi khi bị từ chối thì bạn vẫn kiên trì năn nỉ ?Mình nói câu này chắc cũng thừa vì ai cũng biết, bác sĩ hay gì đi nữa thì họ cũng là những người rất bình thường, làm việc theo sự phân công của xã hội. Không nên thần thánh họ lên rồi lại kéo họ xuống bùn. Cũng giống như chúng ta, sau một ngày lao động mệt mỏi và căng thẳng, chả lẽ bạn không mong được rời khỏi cổng cơ quan, trở về nhà làm một người phụ nữ bình thường trong gia đình ? Có bao giờ bạn cho rằng tự thưởng cho mình một buổi tối bên chồng con, bỏ lại sau lưng những lo toan, tính toán là một điều xa xỉ ? Bác sĩ cũng vậy, họ cũng cần những khoảng khắc được sống cho mình và gia đình mình ngoài giờ làm việc. Bạn sẽ nói, nhưng đây là chuyện sinh mạng con người, xin hãy đừng gán cho họ vai trò bác sĩ 24/24, nhất là khi bs Vân nói là nhà bs cũng gần bệnh viện, bạn hoàn toàn có thể mang con vào viện. Nếu ai đó nói là thời buổi kinh tế thị trường, bs chỉ nghĩ đến làm kinh tế tăng thu nhập chứ chẳng nhớ đến tình người, vậy các bạn cũng hiểu rằng thời buổi này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chính các bạn có điều kiện nên ai cũng muốn chọn những bác sĩ tốt nhất cho con mình để nhận được dịch vụ xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra, chứ những người không có điều kiện thì họ cũng không có điều kiện để hưởng thụ những dịch vụ ấy. Liệu có quá lời không khi các bạn xô vào công kích bs là vô trách nhiệm, vô lương tâm, đòi mang ra xử bắn ? Gạt ra ngoài chuyện bs đãng trí, nhầm lẫn tuổi của con bạn, suy cho cùng nói là bs vô trách nhiệm là không ổn, vì bs đã hết giờ làm việc, hết nhiệm vụ, họ đã trở về với gia đình để đảm nhiệm vai trò người phụ nữ , người mẹ, người vợ bình thường trong gia đình. Chính bạn cũng thừa nhận con bạn bị dị ứng là do cơ địa, không phải lỗi của bác sĩ. Bạn buộc tổi bs là không chịu xuống khám cho con bạn, mặc dù bạn bấm chuông nhiều lần, gọi điện năn nỉ, nhưng bạn có nghĩ, tại sao bs lại phải quay trở lại công việc khi bs hoàn toàn không có tâm trạng làm việc vì đã hết giờ từ lâu ? Ai cũng nghĩ theo chiều hướng có lợi cho mình nên mới ra như thế. Còn nếu các bạn nói là vô lương tâm, mình thấy từ này là một câu chửi thậm tệ. Liệu có bao giờ bạn nghĩ, đã tan sở làm việc, mình về đến nhà rồi, hoàn toàn mệt mỏi sau môt ngày làm việc, buổi đêm có người đến yêu cầu mình tiếp tục làm việc mà việc đấy nhiều người có thể làm được chứ không nhất thiết phải là mình, mình từ chối, như thế là vô lương tâm không ? Mình xin nói lại lần nữa, xin đừng gắn cho họ cái tên bs với những sứ mệnh cao cả 24/24h, 7 ngày/7. Ngành y là một nghề đăc biệt, ranh giới từ ân nhân đến kẻ tội đồ thật là mong manh. Nếu trong cả cuộc đời hành nghề, người ta đã từng giành giật từ tay thần chết cả hàng ngàn sự sống thì mọi người cho đấy là bình thường, là chuyện đương nhiên. Còn nếu có bất trắc gì thì cả dư luận xã hội chĩa mũi dùi vào họ mà tấn công. Xin hãy công tâm mà nghĩ, các bạn vào đây trút giận cho cả những bất cập của ngành y tế, liệu con cái họ, gia đình và đồng nghiệp của họ nghĩ gì khi vào đây đọc những thông tin này. Bác sĩ gioi thì bao giờ cũng cần, liệu các bạn có chắc là một ngày nào đấy các bạn sẽ từ chối không họ họ động tay vao con cái mình trong các trường hợp khẩn cấp không ? Lúc đấy không hiểu các bạn nghĩ gì nhỉ ?Mình nói lại là mình hoàn toàn không bênh vực gì bs kia, và chị ây đã lên diễn đàn giải thích rồi. Mình chỉ nói lên suy nghĩ của một người ngoài cuộc, hoàn toàn vô tư thôi. Xin chia sẽ bực dọc với Mắt to.
https://www.webtretho.com/f/mua-gi-o-dau/thanh-ly-tui-xach-2824601