Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảm xúc khi nhận tin chồng cũ cưới vợ.
01:51 CH 27/07/2010
Cảm xúc khi nhận tin chồng cũ cưới vợ.
Một ngày hè nóng như bao ngày khác của tháng 7 năm nay. Bố của con gái gọi điện. Xuống giọng, thật nhẹ nhàng: Chuyện riêng của anh thì em biết rồi đấy, anh lấy vợ nên hộ khẩu của em và con không để ở nhà anh được và đưa ra một số lí do (Trước khi li hôn, năm ngoái, đã thỏa thuận khi mình tìm được nơi gửi hộ khẩu, anh ta sẽ lo các thủ tục chuyển. Tết vừa rồi mình đã nhờ được, thỏa thuận sau Tết anh ta ra lo chuyển khẩu vì thời gian của mình rất eo hẹp, khó xin nghỉ. Đồng ý. Nhưng đến ngày hẹn lại đưa lí do anh bận... Chắc lúc ấy mới cưới vợ. Thế là hộ khẩu hai mẹ con cứ dằng dai đến bây giờ). Mình phải ngắt lời luôn: Chuyện riêng của anh em không biết và cũng không quan tâm, còn chuyện chuyển hộ khẩu, em đang đốc thúc, cố gắng tiến hành thật nhanh, càng ít liên quan đến anh và gia đình anh càng tốt. Sao lúc ấy mình minh mẫn thế chứ:Laughing:
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cũng thấy chống chuếnh nhưng chỉ thoáng qua thôi. Nhưng rồi thấy bố của con gái xử sự kém quá. Vẫn biết đấy là bản chất nhưng...Nhưng lạ thật, đã từng yêu nhau 11 năm, sao anh ta lấy vợ khác mình lại không buồn nhỉ? :Laughing::Laughing:
Cũng chẳng buồn cho con gái vì từ hồi chia tay đến giờ, số lần đến thăm con đếm được trên đầu ngón tay (mà 1 bàn thôi đấy). Con cũng quen rồi. Lấy vợ hay không cũng đâu có khác là mấy.
10:17 SA 15/07/2010
Bây giờ bạn ghét gì nhất???
Hiện giờ thì mình chẳng ghét gì nhất cả. May thật. Những điều mình ghét thì mức độ "nhất" là ngang hàng, không sắp xếp được thứ tự. Nghĩ xem ghét cái gì nhất mệt quá! Thôi, không ghét nữa vậy:Laughing::Laughing:
03:28 CH 24/12/2009
Cô đơn quá muốn tìm vợ mới
Đúng là hôm nay mới thấy cảm giác cô đơn nó hơn ngày thường ntn?:Sad::Sad::Sad:


Bác cứ cố gắng tĩnhlặng như mọi ngày là ổn thôi mà. Sau cơn mưa trời lại mưa to hơn đấy.:Laughing::Laughing:
03:23 CH 24/12/2009
Nhật Ký Nửa Vầng Trăng ...
Đông Hà Nội. Cũng viết một chút gì cho mùa đông năm nay chứ! Cho những tháng ngày bận rộn, mải mê kiếm sống để không phải nghĩ ngợi nhiều. Ồ, li hôn cũng có cái hay. Mình chăm chỉ kiếm tiền hơn. Ồ, nhỡ nhờ thế mà giàu nhỉ:Laughing::Laughing::Laughing:. Đời mà! Nhưng thôi, đừng giàu, nhỡ tiền nó đè bẹp người thì phí hoài tuổi "băm", mà mình thì vốn "mỏng manh, dễ vỡ".:Laughing:
Đông Hà Nội, lại đang Nô-en, bà con ra phố phường tấp nập, tình yêu phơi phới. Giá có con gái yêu trên này, mình cũng quẳng bài vở mà dẫn con dạo phố, cũng váy áo tung trời như ai. Mỗi tội có nhõn một mình! Chả lẽ lại lơ ngơ ra phố, nhỡ nó bắt sang Trung Quốc bán thì khổ, không phải khổ mình, mà khổ nước bạn. :Smiling:Thôi, gọi điện về buôn với con rồi lên đây đọc tâm sự của các mẹ vậy.
Chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc:Rose::Rose::Rose::Rose:
03:09 CH 24/12/2009
Nhật Ký Nửa Vầng Trăng ...
Thằng cu nhà bà thế còn ngoan, thằng nhà tôi nhá "Mẹ gọi điện cho bố sang đón con đi, con chờ" rồi chú ta chuẩn bị hết quần áo đẹp nhét ba lô, một bịch đồ chơi, đĩa, sách mang xuống phòng khách chờ bố đến đón. Rồi còn với lên gọi ông "Ông ơi ông mang em cà rốt và cái gối cho em nữa nhé". Vơ vét gọi là No.1. Mẹ có mà sợ xanh mắt mèo, đành phải dối là bố bảo bố đi công tác rồi, không sang đón được. À quên còn màn, "mẹ ơi trước khi đi mẹ cho con ôm mẹ một cái nhé", ôm thật chặt và hùng dũng bước đi khi mẹ thì quay đi gạt nước mắt:Crying::Crying::Crying: Đấy bảo sao khi tôi luôn tâm niệm mình chỉ là đứa "đẻ thuê nuôi hộ", lớn chắc chắn nó tếch về với bố:Crying:.


Chị à, lâu lắm em mới quay trở lại "nhà" và gặp chị. Đơn giản vì dạo này em bận quá! Khủng hoảng kinh tế nên cũng phải "cày cuốc" nhiều hơn để đảm bảo hai mẹ con "sống" qua ngày! Nghe chị kể về con trai và nghĩ về con gái em. Mặc dù vừa tròn hai tuổi nhưng cứ cầm điện thoại là giả vờ gọi"A lô! Bố à? Bố đang làm gì thế" cho dù 1 năm được gặp bố 2 lần, mỗi lần chắc không quá 2 tiếng, cho dù sinh nhật con bố cũng không nhớ gọi điện chúc mừng hoặc hỏi han. Em chảy nước mắt khi cách đây 2 tuần, con gái đưa điện thoại cho em và nói "Gọi cho bố tí nhé!". Dù đã xác định, đã cố gắng thật nhiều để quyết định chia tay nhưng đến lúc đó em lại tự hỏi "Mình làm như vậy là đúng hay sai?"
Em không biết là nên buồn hay vui khi hai mẹ con và bố nó ở hai đầu đất nước. Con em sẽ thật ít được gặp bố, sẽ gần như không được hưởng chút nào tình cảm cha con nhưng có lẽ đó sẽ điều may!
Chị đừng lo, con trai luôn yêu mẹ mà! Nhất là trong hoàn cảnh như chị em mình, chúng sẽ yêu mẹ bằng cả tình yêu người cha nữa.
Chúc chị và bé mạnh khỏe, luôn có nhiều niềm vui!
Chúc chị một tuần làm việc thành công nữa:Smiling:
06:53 CH 06/12/2009
Nhật ký: Đàn bà không chồng
Tôi thích lang thang trên đường phố Hà Nội một mình, những con phố vắng người, nhiều cây và tĩnh lặng như nỗi hoài niệm. Tôi thích nhìn những mái nhà cổ, ở đó bao kiếp người đã sống, bao nắng mưa của trời đã đi qua. Tôi thích nhìn Hồ Tây lộng gió vào chiều hoàng hôn, khi những cây liễu lả lơi ven hồ lắng nghe lời thì thầm của những cặp tình nhân. Tôi thích giữ cho mình một góc Hà Nội, ở đó không có anh, không có những kỉ niệm của 10 năm trước. Tôi tập bước một mình trong cuộc sống và là chỗ dựa cho con trên chặng đường đời.
Tôi ít khi nghe lại những bài hát không lời, những bài hát tiếng Anh xưa cũ để không khóc và không nhớ. Những ngày tháng cứ tĩnh lặng trôi đi với bao lo toan của cuộc sống bộn bề. Tôi nhận ra rằng, thiếu anh tôi vẫn có thể sống và đôi lúc nỗi nhớ anh thật sự chìm khuất.
Duy chỉ có điều, khi trở về thị xã nhỏ tĩnh lặng của tôi, cùng cô con gái bé bỏng, tôi không thể giấu được trái tim mình. Thủa thiếu thời cùng mối tình đầu tiên và cuối cùng thật trong sáng của tôi vẫn lẩn quất trong từng con đường, từng ngõ nhỏ, cứ ngỡ anh sẽ từ một con đường nào đó, thật bất ngờ xuất hiện, gọi hai mẹ con tôi. Đôi lúc đi một mình trên đường, tôi vẫn hay thảng thốt quay lại. Có những điều đến lúc chết người ta vẫn chẳng thể nào quên.
Con sông khi xưa vẫn thế, chỉ có điều, hai bên bờ sông đông đúc hơn. Tôi không một mình đi trở lại quá khứ để ngắm xem khi xưa, bãi cỏ nào chúng tôi đã ngồi, con đường mòn nào chúng tôi đã từng đi. 10 năm không thể nói là dài trong cuộc đời của mỗi người nhưng không thể nói là ít. 10 năm qua, tôi quen có anh bên mình đến nỗi tưởng chừng thiếu anh sẽ không thể tồn tại để rồi, tôi chập chững đi lại những bước đầu tiên trong đời. Tất nhiên là khó khăn nhưng không gì là không thể.
Tôi phải tập quên đi nhiều điều cũ để nhớ những điều mới, những gì mà mỗi ngày cuộc sống mang lại cho hai mẹ con tôi.
04:21 CH 08/10/2009
Nhật Ký Nửa Vầng Trăng ...
Buồn ơi là sầu!:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
03:07 CH 17/09/2009
Lập hội li dị, ly thân
Chào các Cha các Mẹ trong hội ly dị, ly thân. Tôi tên thật là Thế Dũng. Trước kia sống, làm việc tại TP HCM nay mình đã chuẩn công tác ra HN. Sau khoảng thời gian 6 năm ly hôn có những lúc nhìn lại và xét lại bản thân mình đã đúng sai ở đâu khi chọn giải pháp ly hôn! Bản thân mình thấy có một số vấn để:
Những các được và cái mất khi ly hôn:
1- Được:
+ Chúng ta được tự do không còn sự gò bó của Vợ hay chồng trong mọi việc.
+ Được thoải mái tìm đến những sở thích vốn mình cho đó là thói quen.
+ Được thoải mái tìm kiếm niềm vui mới bên những người bạn mà ta cho là họ tốt với mình.
( Nếu thiếu thì xin các mẹ các bố bổ xung thêm)
2-Mất:
+ Trước hết là ta mất đi một tổ ấm gia đình
+ Mất đi sự chăm sóc từ chồng hay vợ khi ta ốm đau hay mệt mỏi
+ Mất sự cân bằng tâm, sinh lý (Đây là vấn đề khá nguy hiểm)
+ Mất đi quyền yêu thương con cái hàng ngày...
Con cái chúng ta mất đi những gì:
COn cái chúng ta thì chúng mất đi tất cả, mất tất cả cái được và cái mất của cha mẹ khi cha mẹ chúng chia tay. Cái mất của con cái chúng ta là rất lớn. Nó để lại hậu quả khi chúng lớn lên và bước vào tuổi biết suy nghĩ. Nếu sự bù đắp của cha mẹ không chu đáo thì đứa trẻ có thể dẫn đén bệnh lý gọi là trầm cảm, thiếu bản lĩnh và tự ti mặc cảm... Đấy là mình chưa muốn kể ra đây những đứa trẻ khi còn rất nhỏ hay bắt đầu bước vào tuổi biết nhìn nhận sự việc thì không ít những cháu bé trở lên hu hỏng và ngoài tầm kiểm soát của gia đình. Tôi thiết nghĩ, khi chưa ly hôn chúng ta cố để được ly hôn và mong thoát ra khỏi những rắc rối hiện tại. Nhưng khi nhìn lại thì đã quá muộn để níu kéo hạnh phúc gia đình của mình. Tôi viết đến đây cũng mạn phép mọi người được nói một câu. Nếu như ai đó đang có ý định quay lại để xây lại tổ ấm của mình thì hãy bỏ đi cái mặc cảm hay sĩ diện cá nhân để có được gia đình hạnh phúc. Con có cha co mẹ như cá có nước. Tôi nghĩ rằng mọi người hãy bao dung cho nhau, tha thứ cho nhau để hàn gắn lại cái đổ vỡ mà chính chúng ta đã tạo ra. Mong chúc mọi người có thật nhiều hạnh phúc bên vợ chồng và các con... Chuc một tuần mới vui vẻ và an lành...

Em nghĩ rằng ai trước khi ly hôn cũng phải đặt lên bàn cân xem mình được và mất những gì. Em là phụ nữ nên em biết rằng người phụ nữ là người chịu thiệt thòi nhiều hơn đàn ông trong những cuộc ly hôn. Và đặc biệt với đức hy sinh và sự nhẫn nhịn, họ có thể chịu đựng để mang lại cho con cái cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi họ đã chấp nhận viết hoặc ký vào lá đơn ly hôn nghĩa là họ đã không còn sự lựa chọn nào khác, không còn con đường nào nữa.

Tất nhiên con cái trong những gia đình có cha mẹ ly hôn sẽ thiệt thòi hơn rất nhiều những trẻ em trong các gia đình bình thường khác.

Nhưng nếu gia đình chỉ còn là một vỏ bọc, một hình thức, là một con thuyền đã rạn nứt thì liệu đứa trẻ đó có hạnh phúc và an toàn không? Ở đó đứa trẻ có được hưởng không khí gia đình ấm cúng hay chỉ học được sự giả tạo từ chính cha mẹ chúng?

Vì vậy em nghĩ, trẻ con bây giờ được uống nhiều sữa nên sẽ thông minh, chúng cũng sẽ biết thông cảm và chia sẻ với cha mẹ khi cực chẳng đã họ phải chia tay. Điều quan trọng là người lớn chúng ta đối xử với chúng như thế nào khi đã không còn là một gia đình.

Không phải trẻ con nào trong gia đình ly hôn cũng hư hoặc có vấn đề đâu anh ạh.

Anh cứ tự tin lên nếu đang sống với con mình. Thông cảm và chia sẻ một cách trung thực với con, tin tưởng và yêu thương chúng sẽ giúp con cái mình rất nhiều.

Đấy là điều em cũng đã suy nghĩ và làm theo.

Còn một gia đình hạnh phúc. Đó là điều ai cũng muốn và cố gắng gìn giữ khi có thể rồi.:Smiling:

Chúc anh khoẻ, vui, thành công trong cuộc sống.

Đấy là suy nghĩ khi em ly hôn nửa năm rồi chứ còn 6 năm nữa, như anh bây giờ thì không biết em sẽ nghĩ ra sao???:Thinking::Thinking::Thinking:

02:10 CH 10/08/2009
Nhật Ký Nửa Vầng Trăng ...
Sau kỳ nghỉ hè, tôi để lại con gái bé bỏng lại cùng bà ngoại và bắt đầu những chuyến đi giữa Thái Bình và Hà Nội. Lại những chuyến đi...

Tôi sự những chuyến đi và những chiếc xe. Phần ít là bởi vì tôi say và phần nhiều hơn là tôi sợ cảm giác khi tôi ngồi trên xe và nghĩ. Bao giờ cũng đông người nhưng quả thật đó là nơi rất cô đơn. Và đôi lúc, những bài hát trên xe cứ làm tôi nhớ... Trên những chiếc xe, theo chiều dài của quãng đường, tôi thấy thật bé nhỏ và cô đơn, thèm lắm một bờ vai để tựa, một bàn tay để nắm...

Tôi nhớ những chuyến xe đã mang anh tới những công trường. Nó đã mang anh đi, rồi lại mang về. Nhưng chỉ là trong quá khứ.

Những chuyến xe đưa anh đi xa hơn, số lần về cũng thưa dần và khi chúng tôi ở hai đầu đất nước thì đã chẳng còn những chuyến xe.

Những chuyến xe đã mang anh xa tôi rồi xa con và rồi xa hẳn. Chưa bao giờ anh tôi và con cùng đi trên một chuyến xe về thăm nơi chúng tôi đã sinh ra, lớn lên, yêu nhau và rồi xa nhau. Có lẽ là không bao giờ. Chỉ còn hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau trên chuyến xe cuộc đời.

Tôi sợ những khi bước chân lên xe, để lại sau mình một thị xã (tôi vẫn luôn nhớ thành phố bây giờ là một thị xã) bé nhỏ và bình lặng, ở đó có gia đình tôi, có cô con gái bé bỏng mà chắc mỗi đêm thức giấc, vẫn mơ ngủ hỏi "Mẹ đâu rồi?". Tôi sợ cảm giác con gái giơ bàn tay bé xíu lên chào và dõi theo phía sau. Tôi không dám quay lại.

Và tôi sợ hơn cả là những chuyến xe chiều, khi tôi sắp lên Hà Nội, hoàng hôn buông, những căn nhà sáng đèn và tôi lại một mình cùng căn nhà thiếu bóng con. Giữa cuộc sống nhộn nhịp của Thủ đô, tôi tự thương mình.

Tôi mong lắm những chuyến xe đưa tôi về cùng con gái, đặt chân xuống mảnh đất quê hương.

Uh, suy cho cùng, có phải những chuyến xe nào cũng là chia ly và xa cách cả đâu! Vẫn có những chuyến xe đoàn tụ đấy thôi. Tôi tự dặn mình hãy nghĩ nhiều hơn và mong chờ những chuyến xe của sum vầy...
01:53 CH 05/08/2009
Mỗi ngày 1 điều ước...
­Ước gì ngay bây giờ mẹ ở cạnh con, được ôm con, cắn con vào hai bầu má phụng phịu.

Ước gì bây giờ đã là cuối tuần, mẹ về cùng con:Crying::Crying::Crying::Crying::Crying:
01:08 CH 04/08/2009
Các bố các mẹ đơn thân HN nào thích offline!!!...
Bây giờ em có ý kiến thế này,để gây dựng lại topic này cả nhà sẽ tổ chức off lại 1 buổi vào chủa nhật tuần sau,chư bây h 2 h sáng rối ko kịp đăng ký.Vậy anh chị nào tham gia thì cho em xin sdt nữa ạ,em sẽ lên danh sách và tìm địa điểm,em lon ton xin làm chân thư ký được ko ạ?

HI. Trộm vía cún nhà em mới có mấy tháng mà trông ra dáng, đáng yêu như mẹ!:)
Chào cả nhà, mình đang nghỉ hè cùng tụi học sinh, về quê cùng con gái suốt thôi, không off cùng mọi người được.
Chúc mọi người vui vẻ.
Mình nhớ mãi một buổi off trong công viên Thủ Lệ nhé, đi ngắm thú
(cả người nữa), đi tàu điện này, suýt thì được đạp vịt nữa đấy. Và một bữa tối rất thịnh soạn và tình cảm nữa. Cảm ơn mọi người nhiều:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
03:58 CH 20/07/2009
Mỗi ngày 1 điều ước...
ước gì từ giờ đến ngày mai sẽ chẳng còn điều gì đen đủi với mình nữa. Sợ cái tháng dớ dẩn này lắm rồi:Sad::Sad::Sad:


Cố lên nào, còn hơn ngày nữa là hết cái tháng dớ dẩn này rồi đó. Chúc ngày còn lại của tháng gặp may mắn nhé!:Smiling:
03:52 CH 20/07/2009
Viết cho những thiên thần thiếu một ngọn nến
Huhu, xa con mấy ngày mà nhớ vậy, tui còn xa Sóc nâu 2 tháng lận. Cháu về Bắc nghỉ hè với ông bà nội-ngoại. Mẹ cháu trong Nam tiếp tục chiến đấu :Sad:
PS: Con bà trông yêu quá :LoveStruc:

Lần đầu mình xa con mà.:Crying: Một tuần hai ngày mình trên Hà Nội kiếm xiền, rồi tút về Thái Bình với con gái. Tội bạn thế. Xa tận 2 tháng. Thôi, cố gắng chịu đựng rồi về yêu con bù. Con trai trông manly quá.
Nhưng đến tháng 8, mình cũng hết hè rồi, lại 2 tuần mới được gặp con một lần. Cứ kêu gọi, động viên nhau vậy thôi nhưng mẹ nào cũng thế, xa con khổ quá, bạn nhỉ?
Chúc hai mẹ con khoẻ, luôn cười tươi như trong ảnh nhé
Tặng bé và mẹ này:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
03:45 CH 20/07/2009
Viết cho những thiên thần thiếu một ngọn nến
Lần đầu tiên xa con, nằm ngủ một mình thấy nhớ đến cháy lòng hơi thở nhè nhẹ của con. Một mình mẹ với căn nhà nhỏ sao mà thấy rộng và trống trải! Giờ con đang ở nhà cùng bà, đang ăn và đang nghịch, có nhớ mẹ không? Mẹ nhớ giọng ngọng líu lo của bé, nhớ điệu cười, dáng đi, nhớ cái mùi mồ hôi chua chua của con nữa... Nhớ biết bao nhiêu. Hà Nội lại đang mưa, buồn đến não lòng. Hai ngày nữa mẹ mới lại về. Ôi! Những khoảng thời gian không có con sao mà dài đến vậy?
09:27 SA 06/07/2009
Mỗi ngày 1 điều ước...
Ước gì giờ này mẹ đang ở nhà cùng con gái!
09:19 SA 06/07/2009
Cảm giác sau ly hôn
Đã hơn một tháng rồi kể từ khi nhận quyết định. Hơn một tháng kể từ ngày không còn là một gia đình. Vậy mà vẫn thấy buồn, vẫn thấy nhớ, vẫn thấy chống chếnh. Bao giờ để có thể thấy bình thường, thấy yêu cuộc sống như xưa? Buồn không viết nữa:Sad::Sad::Sad::Sad:
04:21 CH 26/04/2009
Đi hải thịnh 30-4
Chúc cả nhà mình đi vui vẻ nhé. :Applause::Applause::Applause:
02:02 CH 26/04/2009
Nhật ký: Đàn bà không chồng
Chả biết sao hôm nay mở tủ tìm Sổ hộ khẩu để đi làm lại chứng minh thư tự dưng lại vớ được quyển nhật ký, lúc đấy đang vội nên bỏ vào ngăn bàn, giờ lôi ra đọc mới thấy lạ lùng.
Cái quyển nhật ký đấy được bắt đầu viết vào 2h sáng ngày 14/04/2001 (lúc này đang fall in love nên rất happy).
Và ở cái trang đầu tiên viết rằng cách đấy đúng 1 năm, tức là ngày 14/04/2000 lần đầu tiên ex rủ mình đi chơi, ngoài ra còn viết rằng sẽ ko bao giờ quên được những giây phút đó (thề là bây giờ chả nhớ cái gì :Sad:).
Một điều hay ho nữa là trang cuối cùng của quyển nhật ký cũng là ngày 14/04, chỉ khác là năm 2004 (lúc này đang giằng xé tâm can).
Còn bây giờ là 2h sáng ngày 14/04/2009 (lòng thanh thản lạ lùng).
Thời gian cứ trôi vèo vèo, các mốc thời gian thì cứ vô tình trùng lặp, kể với anh bạn thân, anh ý bảo mai đi đánh con lô 14 - 04 - 00 - 01 - 04 - 09 :Laughing:
Cả đời mình chưa đánh lô bao giờ nhưng mai cũng quyết tâm thử phát xem sao :Applause:

Còn
mình thì gửi những cuốn nhật ký cho một đồng nghiệp lớn tuổi mà mình tin tưởng, mình hay tâm sự - người đó hiểu mình. Để tránh những đêm mất ngủ, để tránh những lúc ngớ ngẩn mình lôi ra đọc và nghĩ.
Thế nhưng cuốn nhật ký trong tim và những ký ức trong tâm trí thì chẳng thể gửi cho ai...
Ảnh của 2 vợ chồng mình để lại trên nhà chồng để không nhớ về anh. Nhưng bản sao của anh - dù là con gá - vẫn ý éo bên mình mỗi ngày nên không thể quên.
Và nói thật là lòng không thanh thản dù đã chia tay.
Nói thật nữa là dù đã cố quên nhưng tại sao vẫn nhớ
Và đau lòng là hàng đêm vẫn mơ thấy anh... dù trước kia mình không thế
Chắc người ta chỉ mơ thấy những gì không có???
03:36 CH 14/04/2009
Các bố các mẹ đơn thân HN nào thích offline!!!...
Nhưng anh đi 1 mình cũng buồn,con thì ở với mẹ và đang làm bánh trôi.

Bác ơi, em cho con gái đi cùng này. Hay hỗ trợ em với???
:Silly::Silly::Silly:
06:58 CH 12/04/2009
1
151306505
Bắt chuyện
782Điểm·0Bài viết
Báo cáo