Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngẫm lại một thời...
Thân gửi 1234abc,
Chiều nay mình viết rất nhiều để gửi cho bạn, nhưng không hiểu tại sao lúc gửi đi thì mạng lại trục trặc, mất công viết gần 300 từ.
1234abc thân mến ! Mình đã khen người chủ topic là một người mẹ dũng cảm vì mình luôn khao khát có con ( bởi mình là một người phụ nữ vô sinh ). Nhưng khi đọc những dòng tâm sự của bạn thì mình thương bạn rất nhiều ! Có lẽ mình "ba phải" mất rồi ! Mình rất hiểu cái cảm giác bị phản bội là như thế nào.
Ngày trước khi biết nguyên nhân vô sinh là do mình, chồng mình đã khóc ( Không hiểu anh ấy thương mình hay thương cuộc đời của chính anh ấy ? ). Rồi mình đã bị chồng phản bội và cảm thấy mất mát cho dù anh ấy chỉ " bóc bánh trả tiền ". Ngày 2.8.2004 ấy là ngày đánh dấu cho sự suy giảm tình yêu của mình dành cho anh ấy. Mình nghĩ có lẽ do sự kích động của bạn bè mà anh ấy làm điều đó. Mình đã tha thứ và nói với anh ấy xin con nuôi. Anh ấy không đồng ý, mình gặng hỏi mãi thì anh ấy nói muốn có con của chính anh ấy. Cuộc sống là địa ngục và mình không thể chịu đựng được nên đã về nhà mẹ đẻ ! Sau đó mình nhận thấy phụ nữ bỏ về nhà mẹ đẻ là hoàn toàn sai lầm, mình thật lòng xin lỗi anh và mong quay trở về. Nhưng anh ấy đã đặt điều kiện là nếu mình muốn quay về thì phải chấp nhận cho anh ấy đi kiếm người phụ nữ khác sinh con. Tính ngang bướng của mình trỗi dậy và mình không cần nữa. Sự ngang bướng và tính tự ái của mình đã giết chết một cuộc hôn nhân. Mình đã ra đi được hơn 2 năm, nhưng anh ấy đã kiếm được người nào sinh con cho anh ấy đâu !!! Nhưng cũng may anh ấy là người trung thực nói ra những điều anh ấy mong muốn. Chứ nếu anh ấy lại giống như chồng của bạn thì không biết giờ này mình ra sao ??? Lòng mình bây giờ phẳng lặng, anh ấy đã là con số 0. Nhiều lúc mình cô đơn lắm, trống trải lắm, muốn có người đàn ông của riêng mình, nhưng không thể !!! Hình như trên thế gian này không có người nào dành cho mình cả !!! Nhưng thà rằng không có còn hơn sống trong đau khổ như bạn. 1234abc ơi, bạn gắng lên nhé !


Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. Mình ko thường xuyên vào WTT nhưng cũng đã theo dõi topic "Nỗi khao khát làm mẹ" của bạn từ những post đầu tiên. Ko biết nói gì hơn ngoài sự chia sẻ với bạn.

Topic của bạn làm mình nhớ lại 1 cô em bà con bên chồng mình. 2 vc lấy nhau 8 năm, ko có con ( mình ko biết tại ai?), thế nhưng vẫn vui vẻ, hạnh phúc lắm, mình cũng mừng cho họ. Cô em đó cũng là giáo viên, mặt rất có duyên, giỏi giang, đảm đang. Thế rồi cách đây vài tháng, cô em đó khóc với mình rất nhiều là 2 vc sẽ ly di, lý do là vì ko có con nên gia đình chồng làm áp lực bắt ly di và người chồng sau cũng xuôi tay. Giờ đây họ đã ly dị. Nghe thật là buồn. Đúng là ko nỗi đau nào giống nỗi đau nào.

Mình may mắn hơn bạn là mình không bị bệnh tật gì cả, có thể có con nếu có chồng ( cứ cho là thế!) (may mắn là 2 căn bệnh mà mọi người sợ mình mắc phải sau cú shock do chồng mình gây nên là bệnh tim và bệnh thần kinh, đã ko (hay chưa?) xảy ra với mình). Nhưng khi thấy topic "Nỗi khao khát làm mẹ" của bạn, mình vào đọc mỗi khi vào WTT, vì mình cũng khao khát có con lắm, cho nên cũng đồng cảm với bạn. Mặc dù vẫn có thể có con, nhưng tự trong lòng mình, mình hiểu hành trình để có con của mình (quen, yêu, kết hôn, có con với 1 người đàn ông) sẽ rất dài. Mặc dù ko bị bệnh physically, nhưng trong lòng mình, nỗi đau về tinh thần là rất lớn và cần 1 thời gian dài để chữa trị nó. Mình bây giờ như con chim sợ cành cây cong, thấy đàn ông là sợ lắm, mặc dù 4 năm rồi, và bây giờ quan điểm của mình về hôn nhân giống như ai đó đã nói: Sợ kết hôn vì sợ phải nghĩ đến ngày nào ly hôn!

Nỗi đau về tinh thần của mình ko chỉ do chồng mình gây nên, mà còn gia đình chồng nữa bạn à. Trước khi xảy ra chuyện của chồng mình, chuyện con dâu - mẹ chồng cũng làm mình đau khổ, điêu đứng, mặc dù nó chỉ xoay quanh chuyện chồng mình là con cưng, là niêm tự hào của GD cho nên MC expect mình lo lắng chăm sóc chồng mình nhiều lắm và có rất nhiều cử chỉ, hành đọng làm mình tổn thương, đến mức anh chồng mình đã từng nói thẳng với mình và chồng mình là mình giống osin trong nhà quá, mặc dù mình cao ráo, được khen có duyên, có an học, và có công việc lương cao, ko hề phụ thuộc chồng về tài chính. Khi biết chuyện chồng mình gây ra cho mình, MC va GDC mình xin lỗi mình nhiều lắm và đối xử với mình tốt hơn, nhưng những gì đã gây ra cho mình, mình ko bao giờ quên được.

Mặc dù vậy, GDC mình vẫn bênh con họ lắm, vì dù gì vẫn là con họ mà. Ví dụ như khi thưa chuyện tụi mình sẽ ly dị (chồng mình muốn ly dị mình) với BC mình, BC mình vẫn khăng khăng bảo rằng chồng mình vì bị con nhỏ đó lôi kéo dữ quá, rồi nào hoàn cảnh A, B, C cho nên chồng mình mới như vậy, ... nói tóm lại là "do hoàn cảnh đưa đẩy", chứ con trai ông ko có lỗi... đến khi mình nói đứa này là đứa thứ 2 ( đứa đầu ko giữ được) chứng tỏ đây ko phải là một phút lầm lỡ, trót dại.. thì ông mới im. mình ko hi vọng họ sẽ bênh mình, nhưng mà nói thật ko nghe những lời đó thì tốt hơn, nghe thì thấy nản cho sự đời quá.

Còn nữa GDC mình còn "vẽ đường" cho chồng mình để chồng mình thâu tóm tài sản của tụi mình nữa bạn à. Càng kể càng thấy lòng người sao bạc bẽo quá. Khi yêu và muốn cuới mình thì chồng + GDC săn đón, còn giờ thì con trai họ là trên hết.


Thấy mình khóc lóc chuyện chồng mình, bên chồng còn cười khẩy vào mặt mình nữa, nói là "coi khóc lóc vậy đó, chứ vài bữa ôm thằng khác bây giờ!". Sau 4 năm, khi mình vẫn đi về 1 mình, họ hơi hối hận khi nói mình như vậy. Mình ko chấp. Chẳng lẻ mình gào lên nói thẳng vào mặt họ: mình cần 1 thằng đàn ông chứ, mình ko muốn sống cô đơn như vậy nhưng chính họ đã góp phần gây ra quá nhiều chuyện xảy ra với mình, làm mình ko còn lòng tin vào con người nữa???

Bạn à, bạn đừng nghĩ "Sự ngang bướng và tính tự ái của mình đã giết chết một cuộc hôn nhân". Mình nghĩ bạn đã quyết định đúng, Thà đau 1 lần còn hơn đau cả đời. Thà sống cô đon còn hơn mang tiếng có chồng mà sống khổ sở kiếp chồng chung. Bạn đã nhân nhượng và có thiện chí với anh ta, nhưng rõ ràng anh ta ko co thiện chí.

Mình ko biết bây giờ bạn đã có solution gì cho cuọc đời mình? nhưng làm gì thì làm, bạn nên lo cho sức khoẻ của mình, bạn đang có bệnh đó, ko ai thương mình ngoài cha mẹ mình = mình đâu.
còn mình thì mình đã quyết định là mình phải sống thật tốt, cố gắng đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình, ko phụ thuộc vào ai cả. Qua nhiều chuyện, mình nghiệm ra rằng, cuộc đời mình phải do mình làm chủ và định đoạt. Mình hiểu vết thương trong lòng mình phải tự mình chữa trị, xoa dịu nó, chứ ko thể chỉ mong chờ vào người khác nhận lỗi, hiểu ra và chữa trị cho mình. Nếu mình còn duyên nợ với đàn ông, có gia đình, có con thì cũng tốt. còn ko thì mình ở vậy, chờ em mình có gia đình, có con thì mình sẽ chăm lo cho con nó như con mình, chứ mình ko muốn xin con nuôi, ko muốn làm single mom. hiện tại bây giờ thì mình tham gia CLB từ thiện của bạn mình giúp đõ cho 1 trại trẻ mồ côi. thấy mình giúp đỡ được 1 phần cho mấy em đó, thấy lòng thanh thản 1 chút. Cho dù sống 1 mình thì mình cũng phải được sống cho ra sống.

vài dòng tâm sự với bạn.
Hic, giờ thật hối hận là đã đọc topic này, từ hôm qua đến giờ cứ khóc mãi, vì cứ sa đà vào chuyện quá khứ. Thôi tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc các post của mình. Chúc 1 năm mới với nhiều niềm vui mới đến với tất cả mọi người.
07:27 CH 22/12/2008
Ngẫm lại một thời...
Diễn đàn là public nên không thể bắt ai cũng theo ý mình được bạn ạ nhất là bạn ấy bị nỗi đau do người chồng mà bạn ấy tin tưởng, yêu thương đến nhường đến vậy phản bội khi mới cưới được 3 tháng. Không ai chối cãi là bạn là người đàn bà yếu đuối nhưng đừng lấy cái yếu đuối ra để bao biện nhiều thứ và bắt bạn 1234acb phải cảm thông với mình. Ở đây có nhiều hoàn cảnh như bạn nhưng mình phục họ hơn bạn vì họ biết thương người đàn bà kia, người đàn bà đáng lý được hưởng hạnh phúc nhưng do người chồng tham lam muốn cả vợ cả lover nên mới làm khổ cả hai người phụ nữ và làm khổ thêm 1 đứa trẻ. Và quan trọng là họ đã dứt bỏ được người đàn ông yếu đuối, tham lam đó và nuôi dạy con tốt. Những người đó đáng khâm phục, họ biết vượt qua quá khứ, qua định kiến xã hội. Nếu cần thì mình sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng chìa một bờ vai với bạn nhưng bạn đừng bao giờ khắc nghiệt với những người như bạn 1234abc, bạn ấy cũng cần chia sẻ chả kém gì bạn đâu.


Cám ơn những dòng viết của bạn.
Mình nghĩ là bạn chủ topic của bạn ko khắc nghiệt với mình đâu. Mình nghĩ tâm trạng của bạn ấy giờ đây sau mọi chuyện cũng day dứt khổ sở nhiều thứ lắm chứ chẳng sung sướng gì. Và trong khi viết feedback lại, bạn ấy, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị "ném đá" khí lập topic này, nhưng vì bạn ấy cũng là con người và nhất là mới trải qua những chuyện như vậy thì có viết những lời bức xúc thì cũng dễ hiểu thôi. Nhờ bạn ấy trải lòng như vậy mà mình mới hiểu được cảm giác người phụ nữ có con như thế nào. Nhờ đó mà khi nghĩ về người đàn bà của chồng mình, mình cảm thấy bớt căm hận hơn. Nói thật, khi mình căm hận người khác, những negative feeling đó cũng làm mình chết dần chết mòn chứ chẳng được gì. Nói như vậy ko có nghĩa là mình tha thứ cho những việc người đó gây cho mình, mà mình chỉ cảm thây lòng nhẹ hơn thôi. Và miễn lòng mình nhẹ đi 1 chút là mình mừng lắm rồi. Thế thôi.
06:37 CH 22/12/2008
Ngẫm lại một thời...
Thật lòng nhé, em, 1 trong những người thứ 3, thành thật xin lỗi chị 123abc.Em biết những người như em khốn nạn lắm chị ạ, đáng bị nguyền rủa, đến em còn muốn tự nguyền rủa em nữa. Nhưng quan điểm của em là trẻ con chả có tội gì chị ạ, với bất cứ lý do gì thì bỏ nó đi là một sự độc ác ko thể chấp nhận được, người có tội là người sinh ra nó cơ, nó chả có tội gì. Cho nên những cái câu chị nói như "phúc đức tại mẫu", đời cha ăn mặn thì đời con khát nước khiến cho em thấy vô cùng khó chịu, em xin lỗi nhé, em cứ có cái cảm giác như là chị đang trù ẻo những đứa như con của em theo kiểu "mẹ mày làm sai thì mày phải chịu tội, đáng đời mày" ý. Phản cảm cô cùng, ai làm nấy phải chịu. Đúng thà cứ như chi nào trên kia nói ĐÁNH CHẾT nhứng đứa trơ tráo cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như em vậy. EM sai, cứ nhè em mà đánh chết đi. Em nói thẳng là em cũng chẳng phải muốn giữ đứa con lại để gây áp lực gì với anh ý đâu ạ. Nếu không thì em đã không mấy lần định đi bỏ. Giữ lại nó hoàn toàn do tình cảm mẹ con, cái tình cảm đó nó ngăn cản em khỏi những việc làm độc ác kia, chứ em không chủ định sẽ làm như thế. Nói thêm luôn là vợ anh ý chẳng bệnh tật hiểm nghèo j đâu ạ, bây giờ vẫn sống hồn nhiên lắm. Chỉ dùng bệnh đấy để ép em bỏ con e thôi. Thế thì dã man, em nói thẳng luôn dù em chẳng oán hận gì đâu. Mọi người có biết không, những bác sĩ phụ sản giỏi ý, rất nhiều người vô sinh (ngay cả anh bs sản của em cũng thế), vì sao thế, mọi người thừa hiểu, vì họ đã trực tiếp bỏ đi những sinh linh vô tội, nhưng nghĩ lại, chả lẽ lại cũng bảo họ "đời cha ăn mặn đời con khát nước ah", thế là vô lý.Dù sao cũng cảm ơn trời, em đã cứu được con. Còn chuyện day dứt, khóc lóc, bị quả báo thì em cũng lãnh đủ rồi. Thời gian mang bầu ko có được bàntay chăm sóc, không có 1 sự thôngc ảm, chỉ biết khóc 1 mình hằng đêm và tự nhủ đấy là mình chon rồi, do mình sai, chỉ biết tự oán mình thôi..đáng đời mình. Ừ sai thì sai rồi, chả lẽ cứ ngồi đấy mà than mình sai mãi ah, ai cũng chỉ được sống 1 lần thôi chị ạ, và ai cũng ích kỷ lắm, ai cũng chỉ bo bo nghĩ đến mình trước mà thôi, mà em cũng chỉ là một con người trong vô vàn những con người khác. Cho nên phải học cách mà quên quá khứ, mà thôi dằn vặt và khóc lóc, mà đạp lên dư luận mà sống, mà cố gắng dậy dỗ con mình, tạo ra 1 thằng đàn ông tương lai ra đàn ông, có đức tính chung thuỷ, để không làm khổ những người phụ nữ tương lai. Em cũng nói thẳng là em chả tự hào gì cái chuyện em làm, nhưng em cũng là con người mà thôi, vẫn cần được chia sẻ, được trải lòng, cần 1 cái nắm tay khi cô đơn, cần có người cho thêm nghị lực để sống vì dù có tội thế nào, sau hết, em cũng chỉ là một người đàn bà yếu đuối mà thôi


Định ko viết nữa nhưng khi đọc tâm sự của bạn, lại cảm thấy muốn viết 1 cái gì đó cho bạn 1 chút.

Thật lòng mình ko dám nhận lời xin lỗi của bạn đâu. Mình hiểu tâm trạng của bạn giờ đây sau mọi chuyện cũng day dứt khổ sở nhiều thứ lắm chứ chẳng sung sướng gì. Như mình đã nói, ko hiểu sao tự nhiên hôm qua tình cờ đọc bài của bạn, mình muốn viết ra trải lòng vậy thôi, chứ ko mong gì hơn.

Qua mấy post của bạn, mình hình dung: bạn là 1 cô gái trẻ (22 tuổi?) - có ăn học đàng hoàng ( đi du học) - gia đình đàng hoàng ở HN - bạn yêu và lỡ có thai với 1 người đàn ông - bạn yêu đứa con nên giữ lại nhưng ko định gây áp lực cho người đàn ông đó - bạn biết lỗi của mình, biết chuyện mình làm sai trái, sẵn sàng nhận sự trừng phạt ( nếu có) về phần mình chứ ko muốn ảnh hưởng đến đứa con - bạn quyết định sẽ nuôi đứa con đó thành người đàng hoàng.... Nếu thực tế đúng như vậy và mình cứ tin là như vậy thì bạn còn tốt hơn người đàn bà của chồng mình gấp trăm lần í. Và hi vọng là bạn sẽ làm được và làm đúng những điều như bạn nói.


Còn những câu như "phúc đức tại mẫu", mình ko có ý trù ẻo con bạn. Nói thật đôi khi quá buồn mình còn nghĩ chắc là kiếp trước mình làm mắc tội, hay ai đó trong gia đình mang tội cho nên kiếp này mình phải chịu đau khổ như vậy!
06:22 CH 22/12/2008
Ngẫm lại một thời...
Ông ngoại chỉ nói giận vậy thôi chứ cũng như mình, chẳng thể nào bỏ được đứa con mình dứt ruột sinh ra đâu bạn ah. Đến Tết đưa con về, ông xót con, xót cháu, ông tha thứ cho ngay thôi:Smiling:
:LoveStruc:


ko thể phủ nhận thực tế đa số là như vậy, cuối cùng là mọi chuyện huề cả làng.

mình có khổ thì cứ AQ rằng tại cái số mình nó khổ thế!
05:06 CH 21/12/2008
Ngẫm lại một thời...
Tự nhiên buồn quá, chẳng ngủ được, nhiều lúc nghĩ lại thấy rùng mình, chẳng bao giờ nghĩ mình lại chon con đường chớ trên này nữa. Hôm nay lên đây đọc được tâm sự của các mẹ, mình tạo nick khác để trải lòng, để được thông cảm và rất có thể cũng bị ném đá. Từ bé đến lớn mình là kỳ vọng của tất cả mọi người, mình có tất cả mọi thứ để hứa hẹn một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà...Chẳng hiểu sao mình lại yêu anh, lại chọn anh, 1 người có vợ, oái oăm thay. Khi bé được 3 tuần tuổi là luc mình biết mình mang giọt máu của người ấy, 22 tuổi, mình không biết làm gì nữa, không muốn làm anh khổ, đèo bồng, mình giấu anh và tất cả mọi người, mình đi để làm cái điều mà mình đã ân hận lắm, đó là bỏ đi cái giọt máu của mình. Ra về và mình đau khổ vô cùng, mình đã khóc rất nhiều, mình đã gọi anh và kể, anh đến và 2 đứa ôm nhau khóc thật nhiều. Mình đã ước gì mình không làm cái điều tồi tệ đó. Vậy mà ông trời đã nghe thấy lời sám hối của mình, và điều kỳ diệu sảy ra mà mình đến giờ vẫn thấy khó tin làm sao có được. Chẳng hiểu hút điều hoà kinh nguyệt thế nào mà bé vẫn còn, bé vẫn bám vững vàng trong bụng mẹ, không suy suyển. Mình vỡ oà vì hạnh phúc, chính anh cũng không tin điều đó nên mình và anh cùng đi khám lại, và đó là sự thật, lúc đó bé đã được 5 tuần tuổi, lạ lùng thay. Anh nói tuỳ mình quyết định, giữ lại cũng được, anh tôn trọng quyết định của mình. Và mình đã quyết định giữ bé lại, mình hạnh phúc lắm. Bé rất ngoan, mình không hề có biểu hiện ốm nghén mà chỉ buồn ngủ thôi nên chẳng ai biết. Mình dự định ăn tết xong thì mình sẽ vào nam, mình nói với gia đình là chuyển công tác. Mình đã kiếm được một công việc ngon lành và cả chõ ở cho 2 mẹ con, một kế hoạch tưởng như hoàn hảo. Thế rồi, vợ anh biết, không hiểu bằng cách nào...Và gia đình mình biết...Dưới áp lực của bố mẹ mình, cả họ hàng mình, áp lực của vợ anh và rồi anh cũng khuất phục bắt mình đi làm cái việc dã man ấy lần thứ hai. Ôi, mình thương bé lắm, bé đã cố gắng trụ vững và ở lại với mình 1 lần, tức là bé muốn sống, muốn làm một con người, tại sao cứ giết bé??? Mình đã quỳ xuống, cầu xin gia đình và... để giữ lại em bé nhưng ko được, vì thương bố mẹ nên mình đã phải ra quyết định cuối cùng. Mình ko oán ai cả, chỉ biết trách thân phận. Cái đêm trước ngày đó, mình ôm bé, thì thầm với bé, bé đã được 4 tháng rưỡi, bé đã biết đạp, dường như bé rất sợ đêm đó nên bé đạp mình rất mạnh, mạnh lắm, mình thương vô cùng. Và cuối cùng mình đã có một quyết định táo bạo, mình đã trốn đi đêm đó. Mình trốn ra sân bay, mua vé vào SG, chuyến bay sớm nhất. Gia đình mình phát hiện , đuổi theo nhưng mình đã kịp bay đi mất, ngồi trên máy bay mà hồi hộp vô cùng,mình có quyết định đúng không, mình nghĩ là đúng, vì đó là giọt máu của mình...




chào bạn, mình ko định ném đá bạn nhưng vô tình đọc bài này, mình thấy mình cần phải viết cho bạn mấy dòng, có gì ko phải bạn bỏ qua nhé.

mình muốn kể cho bạn nghe chuyẹn của vc mình. chồng mình cưới mình, nhưng sau đám cưới mới có 3 tháng lại đi ăn ngủ với người cũ, kết quả là có 1 đứa con! mình biết chuyện khi đứa bé đã được sinh ra 3 tháng! khỏi phải nói mình shocked, đau đớn và vật vã như thế nào. chồng mình bảo cô kia cố tình gài bẫy, vv.. và vv . thực hư thế nào thì ko biết nhưng giờ có đứa con thì người đàn bà đó làm áp lực bắt chồng mình về sống chung, đến nay là đã gần 2 năm rồi. chồng mình miệng thì bảo là yêu thương mình, nhưng vì đứa con, cho nên đành về sống chung với người đàn bà đó. thế nhưng mọi chuyện đâu dừng ở đó, người đàn bà đó tiếp tục làm áp lực để chồng mình phải ly dị với mình, để làm hôn thú với người đàn bà đó, để add tên người đàn bà đó vào nhà cửa, tài sản của chồng mình. tụi mình đang tiến hành thủ tục ly dị ( tụi mình chưa có con). nói chung chuyện dài dòng lắm, mình đã đau đớn vật vã gần 4 năm nay. chồng mình sống với người đàn bà đó cũng khổ sở về tinh thần lắm, mình biết rất rõ, nhưng vì đứa con nên cũng có ráng chịu. mình thì dù vẫn còn tình cảm với chồng nhưng vì quá nhiều chuyện xảy ra, nhất là ko còn lòng tin tưởng vào chồng mình, và chồng mình cũng làm nhiều chuyện tồi tệ với mình để mình ly dị nữa, nên mình cũng quyết định chấm dứt mọi chuyện.

đọc bài viết này, cám ơn bạn đã cho mình hiểu được cảm giác của 1 người phụ nữ ko muốn bỏ đứa con của mình đi, và điều đó đã khiến hầu hết mọi người cho rằng bạn là 1 người dũng cảm! bạn biết ko, khi mới biết chuyện, mình cũng đã hỏi chồng mình là tại sao chồng mình ko bảo nguời đàn bà đó phá thai, bỏ đứa con đó đi, vì nếu sinh nó ra thỉ chồng mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều người: với mình, với GD mình, với GD chồng... để giải thích về chuyện này. chồng mình trả lời là ko nỡ bỏ nó đi. lúc đó mình chưa thật hiểu lắm đâu, có lẽ vì mình chưa có con, nhờ bài viết của bạn, bây giờ thì mình thấm thía hơn cảm giác của người có con. có lẽ mình nên bớt uất hận chồng mình?

mọi ngươì khen ngợi bạn là 1 người dũng cảm, nhưng có ai hiểu hết nỗi đau khổ của những người vợ mà bỗng nhiên phát hiện ra chồng có 1 đứa con như vậy không? nhìn lại thời gian qua, mình đã phải vượt qua bao nhiêu cú shock do chồng mình và người đàn bà đó gây ra, mình phải làm lại từ đầu nơi xứ lạ quê người. BM mình vẫn chưa biết chuyện, vẫn cứ đinh ninh mình đang sống hạnh phúc bên chồng. mọi người khen mình là dũng cảm, nhưng quả thật là mình chẳng thấy tự hào về điều đó, chỉ thấy cay đắng.

còn nữa, bạn đã trải qua bao khó khăn khi sinh con 1 mình, mình hiểu điều đó, nhưng ít nhất đó là do bạn gây nên, do bạn đã chọn lựa như vậy. còn người vợ của người đàn ông của con bạn, đau khổ và đáng thương ko kém vì cú shock do bạn góp phần gây nên. cho nên bạn đừng trách người vợ đó tại sao biềt và yêu cầu bạn bỏ đứa con đó nha. đó là phản ứng chung của người đàn bà khi gặp chuyện như vậy thôi, mặc dù đúng là có phần hơi ác khi phá bỏ đi 1 sinh linh.

GDC mình hiện giờ ko chấp nhận đứa con của chồng mình, nhưng mình biết sau khi tụi mình ly dị, chồng mình sẽ mang đứa con đó về và dần dần thì mọi người sẽ chấp nhận nó thôi. mình ko trách điều đó, mình cảm thấy tội nghiệp cho những đứa trẻ , chúng ko có tội, chúng ko thể nào chọn chỗ để sinh ra.
còn mình, mọi người an ủi mình là thời gian sẽ giúp mình quên đi tất cả, mình trẻ trung, xinh xắn vậy, mình sẽ có gia đình khác... nhưng ko dễ như vậy, đã 4 năm trôi qua, nhưng lòng mình vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn, mình ko thể có được lòng tin vào 1 người đàn ông nào nữa, trong lòng cảm giác với chuyện tình cảm đã nguội lạnh. chuyện đó nó tàn phá mình về mặt tinh thần nhiều hơn mình tưởng rất nhiều.

cảm giác của mình bây giờ là căm hận nhưng người nào, dù là đàn ông hay đàn bà, nhân danh tình yêu mà đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, mặc dù đã biềt rõ người ta có gia đình! mình thông cảm, chia sẻ với những người nào là single mom 1 cách chính đáng như ly dị chồng, chồng chết... nhưng quả thật mình ko thể nào cảm thông cho những single mom như bạn. sorry bạn khi mình phải nói thật điều đó.

đọc bài của bạn, mình nghĩ bạn là người có ăn học. chồng mình cũng vậy, cũng đi du học, cũng có bằng master, cũng thành đạt như ai. chuyện xảy ra, chồng mình cũng như bạn cũng đã từng dằn vặt, khóc lóc với mình nhiều lắm. mình đã gỡ rối đủ cách nhưng đành thua, vì người đàn bà đó có đứa con để ràng buộc chồng mình, mà chồng mình vì trách nhiệm người cha, đành phải chịu ( đáng khen nhỉ?). 4 năm troi qua, có biết bao đêm mình nằm mơ gặp ác mộng, nhiều lúc khi ngủ mình giật mình thức dậy và hoảng loạn ước gì thực tế ko phải như vậy! phải chi bạn, hay chồng mình biết suy nghĩ, tỉnh táo một chút thì chắc ko làm khổ bản thân mình và người khác như vậy. trách bản thân mình đi bạn, đừng óan trách số phận, chỉ có mình đã tạo ra như vậy chứ ko phải số phận nào cả!

lời cuối, mình nghĩ, chuyện đã lỡ, có trách bạn, cũng như có trách chồng mình, thì cũng chằng giải quyết được gì. mình chỉ hi vọng qua chuyện này bạn sẽ chín chắn hơn, và nhất là biết cách sống như thế nào để còn để đức lại cho con nữa, người ta bảo "phúc đức tại mẫu" đó bạn!
04:44 CH 21/12/2008
Ngẫm lại một thời...
Vài dòng cho chính mình và muốn chia sẻ thêm với mọi người

Lẽ ra mình ko nên đọc topic này mới phải... vì đọc xong, nó gợi nhớ lại cho mình nhiều chuyện quá đau buồn.. khiến mình ko ngủ được và đã khóc rât nhiều, và lại dùng thuốc ngủ... đọc những đoạn miêu tả 2 người đi khám thai, mình nghĩ đến chồng mình cũng nhu thế... mình nhớ lại những tấm hình chồng và người đàn bà đó tíu tít bên đứa con mình tình cờ bắt gặp, nhớ lại những cuộc dt khi chồng mình bên người đàn bà đó vô tình (hay cố ý) gọi cho mình lúc đó, để mình nghe được tiếng đứa bé khóc, tiếng người đàn bà đó... chắc là muốn mình chứng kiến cuộc sống của họ rồi mình tức + chán để dễ dàng bỏ đi??? đàn ông thật là khốn nạn và khốn kiếp...

ko biết bao nhiêu lần mình đã muốn giết chết 2 người đó vì đã làm cho mình đau đớn, nhưng cũng may mình vẫn còn bình tâm nghĩ đến cha mẹ mình và thấy rằng điều đó có ích gì...mình đã cố gắng quên đi chuyện này, cố gắng tha thứ cho 2 con người này, vì càng ngày mình càng thấm thía tha thứ cho họ là vì mình chứ ko phải vì họ... còn hận thù họ thì lòng mình càng đau thêm... nhưng mình vẫn chưa làm được trọn vẹn.... có gì đó gợi nhớ như đọc topic này là mình nhớ lại chuyện đó, cảm giác như chuyện mới xảy ra hôm qua

mình cũng ko còn sự tôn trọng đối với Ba chồng mình nữa. thật lòng phải nói như vậy. có lẽ là kiếp truớc mình có nợ với GD này.

bao năm qua mình vẫn đi làm, đi học được nhưng có ai biết mình đã phải thường xuyên dùng thuốc ngủ, thuốc an thần, phải đi diều trị bác si tâm lý, phải đi gặp tư vấn, có đủ cả...
ko biết bao nhiêu lần mình cảm thấy lòng đau nhói, các đầu ngón tay đau buốt, bác sĩ bảo rằng cẩn thận kẻo bị bệnh tim....
ko biết bao nhiêu lần mình đã rớt nước mắt khi thấy hình ảnh người đàn bà mang thai và nhớ lại chuyện của chồng mình
ko biết bao nhiêu lần nuốt nước mắt vào trong khi mọi người thúc giục hỏi chuuyện con cái, vì mọi người đâu biết chuyện của mình. mình thích con nít, mình muốn có con.. thế nhưng muốn có con thì là cả 1 hành trình dài: phải làm quen, yêu + kết hôn với 1 người đàn ông khác, mà mình thì lòng tin đã cạn kiệt, như con chim sợ cành cây cong, tuổi cũng ko còn trẻ... mình lại ko muốn có con 1 mình... thôi thì để số Trời định đoạt!

mình còn nghĩ nếu sau này mình sẽ gắn bó với 1 người đàn ông khác, mình sẽ bắt người đó cam kết với mình 1 điều duy nhất, đó là, nếu thật sự ko còn tình cảm với mình và có 1 người đàn bà khác, hãy suy nghĩ chọn lựa thật kỹ và nói thẳng với mình, mình sẽ ra đi ngay lập tức để 2 người được tự đo đến với nhau, have sex, có con... muốn làm gì thì làm. Điều này cũng sẽ làm mình đau nhưng sẽ đỡ đau rất nhiều nếu mình find out ra thì họ đã có con với nhau.. cảm giác bị lừa dối đau đớn lắm.

còn bây giờ mình chỉ cầu mong 1 điều duy nhất: cầu cho mình được bình an và được thanh than, bình yên trong tim.

doc duoc bai nay : "Le Eva", thay tham thia (sorry tu nhien minh ko type duoc tieng Viet):
http://au.blog.360.yahoo.com/blog-JyQBsq0neqhtbe92tSHmkPg-?cq=1&p=4146#comments



trả lại topic cho chủ topic.
12:57 CH 21/12/2008
Ngẫm lại một thời...
Mình cũng từng là người vợ bị phản bội, từng bị đánh ghen ngược bởi người đàn bà đến sau nhưng từ lúc đầu tiên cho đến tận bây giờ, mình chỉ đánh giá về người đàn ông đó đã lừa dối mình, chỉ thất vọng vì mình đã hết lòng tin tưởng vào người ta để rồi một ngày mình phải chấp nhận điều đó. Còn lại, cùng là đàn bà với nhau, mình thấy thương nhiều hơn, tùy tình cảnh để hiểu rằng thương xót hay thương hại:Sad:
" Thực tế đa số là như vậy", đều " huề cả làng", mình nghĩ điều này thì càng ko nên đánh giá, nước mắt thì luôn chảy xuôi và con cái dù có điên có dại cũng là con, chẳng ông bà nào từ được con bạn ạ:Smiling:
Theo những gì bạn nói là chồng bạn sống với ng đàn bà ấy rất " khổ tâm" nhưng vì đứa con, vì abc...đấy chỉ là suy nghĩ của bạn hoạc ng ta nói với bạn thế còn thực tế ra hành động là gì, là chồng bạn" cũng làm nhiều chuyện tồi tệ " để ly dị nữa. Đấy mới là cốt lõi vấn đề bạn ạ, chỉ có loại đê hèn mới làm những điều tồi tệ với người mình đã từng yêu thương để đạt đc mục đích của mình thôi chứ đàn ông đàng hoàng dám làm dám chịu, bạn ạ.
NÓi gì thì nói cũng là cách nhìn nhân của mỗi người theo một hoàn cảnh, một góc nhìn, nhưng mình chỉ muốn nói bạn nên nhìn nhận khách quan và thực tế hơn, đừng đổ lỗi hết cho người thứ 3, cái gì cũng có mặt trái và mặt phải của nó cả:Smiling: mà chuyện đã qua rồi, giận làm gì cho mình đau thêm hả bạn?
PS: Về cá nhân mà nhìn nhận thì bạn nên xem lại tình cảm vc bạn ngay từ lúc còn yêu và dẫn đến kết hôn, mới lấy nhau có 3th mà chồng đã đi ăn ngủ và có con với người đàn bà khác thì đáng phải đặt câu hỏi lắm bạn ạ, nhiều khi cây ngoài trông đẹp mà mục rữa từ bên trong lâu rồi mà mình chủ quan ko biết đấy thôi:Smiling:

Mà thôi, chốt lại một điều, chúng ta vào đây, dù hoàn cảnh nào thì cũng trở thành đơn thân hết, cứ sống vui, sống đàng hoàng mà tìm lại đc hp mới, khép cái quá khứ tồi tệ đó lại, bạn nhỉ!
Trách giận nhau để làm gì...làm sao thay đổi đc những điều đã mất đi...


cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình. vài dòng mình muốn viết thêm:

1. Mình cũng từng là người vợ bị phản bội, từng bị đánh ghen ngược bởi người đàn bà đến sau nhưng từ lúc đầu tiên cho đến tận bây giờ, mình chỉ đánh giá về người đàn ông đó đã lừa dối mình, chỉ thất vọng vì mình đã hết lòng tin tưởng vào người ta để rồi một ngày mình phải chấp nhận điều đó. Còn lại, cùng là đàn bà với nhau, mình thấy thương nhiều hơn, tùy tình cảnh để hiểu rằng thương xót hay thương hại

đúng vậy, khi chuyện xảy ra, người đáng trách nhất là chồng mình, và mình cũng đã tự trách mình đã đặt lòng tin vào người đàn ông đó quá nhiều để giờ mình đau đón như vậy..
còn về người thứ 3 là người đàn bà, cụ thể là trong t/h của mình, vì mình biết rõ nhiều chuyện quá rồi cho nên mình ko thể có cảm giác thương xót hay thương hại được bạn ạ.chuyện riêng rất dài mình ko thể kể lể hết được, chỉ có 1 từ duy nhất để nói: căm hận mà thôi!

2. " Thực tế đa số là như vậy", đều " huề cả làng", mình nghĩ điều này thì càng ko nên đánh giá, nước mắt thì luôn chảy xuôi và con cái dù có điên có dại cũng là con, chẳng ông bà nào từ được con bạn ạ

đúng là chẳng có gia đình nào có thể từ con được cả. t/h cụ thể của mình, bây giờ thì GDC mình bảo là ko nhận cháu, bề ngoài là bảo ko tha thứ cho lỗi lầm của chồng mình.... bla bla... nhưng bạn biết ko, chính BC mình đã gọi điện thoại khoe với mọi người trong GDC chồng mình là chồng mình có con như vậy... chứ ko phải là xấu hổ mà im lặng đâu, làm mọi nguời trong GDC mình gọi dt chúc mừng mình vì tưởng là con của mình với chồng mình, đến khi nói chuyện với mình mới biết chuyện mọi người té ngửa ra ... qua đó mình thấm thía nói gì thì nói, chồng mình vẫn là con của BMC mình, con của anh vẫn là cháu, vẫn là ruột thịt của GDC mình. còn mình thì vẫn là người dưng nước lã. 1 vài năm sau ly dị xong, GD sẽ nhận cháu, người đàn bà đó sẽ có danh phận, rồi chuyện đâu cũng vào đó thôi. mình nói " huề cả làng" là vậy!

chỉ có nỗi đau trong lòng mình ko xoá được, niềm tin của mình vào đàn ông là ko lấy lại được thôi.
trong t/h chủ topic, ông ngoại ko nhận cháu thì cũng tội nghiệp cho đứa bé quá.. hic, đúng là con cái làm khổ cha mẹ mà

3. PS: Về cá nhân mà nhìn nhận thì bạn nên xem lại tình cảm vc bạn ngay từ lúc còn yêu và dẫn đến kết hôn, mới lấy nhau có 3th mà chồng đã đi ăn ngủ và có con với người đàn bà khác thì đáng phải đặt câu hỏi lắm bạn ạ, nhiều khi cây ngoài trông đẹp mà mục rữa từ bên trong lâu rồi mà mình chủ quan ko biết đấy thôi

đúng, mình đã nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này. Càng ngày mình càng hiểu chồng mình hơn và giờ thì mình quyết định chia tay ko luyến tiếc. Qua thất bại cuộc hôn nhân này, mình sáng mắt ra nhiều điều hay ho lắm.. có lẽ phải cám ơn chồng mình mới phải, vì đã dạy cho mình 1 bài học rất đắt.
12:26 CH 21/12/2008
Ngẫm lại một thời...
:) 1234abc :Rose::Rose::Rose: tặng bạn ngàn bông hồng nhé ... Sóng cảm động vì những hoàn cảnh như bạn hơn ... Mong là bạn sẽ đứng vững !!! Quýêt tâm và chiến thắng nhé ...

@ chủ topic : bạn chỉ can đảm, chứ không hay ho. Nhưng dù sao, giữ lại em bé, là quyết định đúng đắn nhất của bạn. Cũng mong bạn sẽ đứng vững vì quyết định của bạn. Giáng sinh, chúc 2 mẹ con bạn mạnh khoẻ và hạnh phúc. :Angel:

Tình yêu không có tội (vượt mọi hoàn cảnh) ... ném đá câu này!!!


cám ơn bạn nhiều về lời chúc của bạn. mình đã vượt qua được 2/3 đoạn đuờng, giờ chỉ còn chờ ly dị là đến ngày có 1 tương lai tươi sáng!!!!!

thời gian qua mình thấy mình đã chiến thắng chính mình: độc lập về cảm xúc, chiến thắng những tình cảm yếu mềm dành cho chồng, mà bây giờ càng ngày mình càng thấy người đó hoàn toàn ko xứng đáng. dù còn nhiều lúc vẫn còn cảm giác đau đớn nhưng mình đã bình thản hơn xưa rất nhiều. Mình cũng hi vọng là mình sẽ tiếp tục đứng vững.

mình cũng ném đá câu này: Tình yêu không có tội (vượt mọi hoàn cảnh)
12:05 CH 21/12/2008
Ngẫm lại một thời...
Theo mình, bạn còn quá độ lượng khi viết bài tâm sự gửi cho chủ topic này. Nếu là mình, mình sẽ viết "Nếu ông Trời có mắt thì sẽ ĐÁNH CHẾT nhứng đứa trơ tráo cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy"


mình ko dám tự nhận là mình độ lượng... chỉ qua vài bài post, vài chục dòng tâm sự, mình ko dám kết luận ai là người cố tình trơ tráo...từ trước đến giờ, mình đã đọc thấy rất nhiều tâm sự của người thứ 3, thấy chuyện ngoại tình... nhan nhản trên WTT này, mình chưa bao giờ post bài tham gia tranh luận.. thế nhưng hôm nay, đọc bài này, vì nhiều lý do, tự nhiên muốn viết một chút.... mình nghĩ rằng chuyện gì cũng vậy, mình có thể giấu được mọi người, nhưng ko thể giấu được chính bản thân mình và Trời Đất, ai làm sai lương tâm người đó sẽ ko bao giờ thanh thản.. và gieo gió thì gặt bão, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước, thế thôi!

lan man quá...
cảm ơn bạn đã chia sẻ với mình
11:58 SA 21/12/2008
Kem duỡng da cổ- Hỏi kinh nghiệm những ai đã sử...
em có xài cái neck firming cream của Shiseido, nhãn hiệu Benefiance 1 tuyp rồi, có hiệu quả ko thì ko biết vì bản thân em da cổ lại đẹp hơn da mặt sẳn rồi! nhưng vì được cho thì em xài thôi.
em mới search thấy L'Oreal có cái này: Face and Neck day cream - Revitalift
http://www.lorealparisusa.com/_us/_en/default.aspx#page=top{nav|media:_blank|overlay:productdetail//objectid+SK3_4//|diagnostic|main:brandpage:advancedrevitalift|userdata//d+d//

thấy nó anti - wrinkles and firming nữa, 15.99$, chắc cái này là cái mẹ Hy Lam nói. em sẽ mua xài thử xem. Cám ơn mẹ Hy Lam đã chia sẻ cho mọi người.

à, em cũng chăm sóc da cổ như da mặt, SRM, tonner, lotion đầy đủ. và luôn dùng kem chống nắng cho cổ + phần trên ngực. em thấy xài kem chống nắng rất quan trọng. chắc nhờ vậy mà em thấy da cổ luon trắng trẻo, mịn màng hơn da mặt.
10:02 SA 13/12/2008
1
1234abc
Bắt chuyện
682Điểm·0Bài viết
Báo cáo