Tình hình là mình vừa thử người yêu, kết quả hơi buồn, ko biết mọi người đánh giá sao?Dạo này mình hơi kẹt tiền, lúc nào cũng trong tình trạng trong túi ko có đồng nào. Hôm qua trong lúc nói chuyện với người yêu, thì mình cũng có thốt lên 1 câu là : Trong túi em giờ làm gì còn đồng nào. ko biết anh ấy có để ý ko. Nhưng chiều hqua anh ấy bận đi làm nên nhờ mình đem xe anh ấy đi sửa, anh ấy đưa 500k. Mình sửa hết 50k thôi, nhưng lại trả nợ con bạn nữa nên trong túi chỉ còn hơn 200k. Tối qua mình phát hiện ra 1 việc liên quan đến sức khỏe của mình (cực kỳ nhẹ thôi ạ), nhưng mình mún đi khám cho cẩn thận. Mình có nt cho anh là mai mình sẽ đi khám. Mình nghĩ 200k đi vào bệnh viện ko đủ. Sáng hum sau anh gọi điện hỏi thăm rồi bảo mình đi khám đi, lấy tiền hqua anh đưa mà đi khám. Mình cười và bảo mình trả nợ bạn nên trong túi chỉ còn 200k thôi. Sau đó anh xin lỗi là bận việc ko đưa mình đi khám đc, để mình pải tự đi. Thật ra lúc đó nếu mình mở miệng bảo là cho em vay thêm tiền đi khám thì ok ngay, nhưng mình ko nói, thử xem ny quan tâm và tinh ý đến mức nào. Hix, mình cứ nghĩ là anh sẽ bảo nếu 200k ko đủ thì đến cty anh đưa thêm tiền cho mà đi khám, nhưng mà chả thấy anh bảo j. Chiều còn gọi điện hỏi mình đã đi khám chưa. Mình bảo chưa,giọng mình buồn hẳn nhé. Mình thật sự ko hiểu là có pải anh nghĩ 200k thừa sức đi bệnh viện ko mà anh lại thờ ơ thế. Hay là anh ấy sợ cho ny vay tiền là khỏi đòi lại đc luôn, hay anh ấy nghĩ bệnh nhẹ nên chẳng cần đi khám. Cá nhân mình rút ra từ bản thân thấy rằng nếu mà ny bệnh thì dù nhỏ thế nào mình cũng bắt ny đi khám cho chắc chắn. Các bạn nam nghĩ sao? Biết người yêu chuẩn bị đi khám mà trong túi chỉ còn có 200k thì các anh phản ứng thế nào????Mai mẹ mình sẽ lên HN khám sức khỏe định kỳ, mình đang nghĩ hay là mai đi cùng mẹ rồi về nói điêu em bị thêm bệnh này bệnh kia, xem chàng phản ứng ra sao. Thử tiếp, xem chàng có thực sự yêu và quan tâm tới sức khỏe của mình ko hay là chỉ bo bo tiền của bản thân. Có nên ko nhỉ
Chào các chị.Xin lỗi vì đã làm phiền các chị đọc muộn phiền của em, thật sự bây giờ em cũng chẳng biết phải làm gì...Cũng không dám tâm sự với ai...Em chỉ còn có thể lên wtt tâm sự và xin ý kiến của các chị. Em và anh ấy yêu nhau được 5 năm. Anh ấy đến với em mỗi ngày vào buổi chiều tan sở bất kể trời nắng, mưa, đều đặn suốt 5 năm trời...Hầu như thời gian anh ấy rảnh ấy đều đến bên em. Đối với em anh ấy luôn là người đàn ông tuyệt nhất. Không cờ bạc, rượu chè, gái gú. Rất biết làm ăn và chú tâm vào công việc. Có lẽ mọi việc sẽ tiếp tục diễn biến êm ả như thế nếu em không vô tình vào Yahoo Conversation của anh ấy. Lần đầu tiên em đọc được một đoạn chat ngắn giữa anh và một cô bé văn phòng. Anh rủ cô bé ấy đi cafe, anh còn bảo bây giờ mình đi cafe tình bạn trước nhé khoan hãy đi cafe tình nhân. Và anh gọi cô bé ấy là em yêu. Cô bé ấy hỏi anh, cô bé còn cơ hội để đến với anh không? Anh nói còn chứ, vì anh còn ham chơti lắm...Em hỏi anh ấy? Cơ hội vẫn còn hở anh? Vậy thì em là ai? Anh ra sức giải thích anh chỉ nói giỡn vậy thôi. Dân văn phòng mà, ngồi bùn chat chọc linh tinh thôi. Không có ý gì đâu. Và thái độ thì đang ám chỉ em đã sai vì vào mail anh ấy. Anh nói em đa nghi, hay suy nghĩ vớ vẫn.Em suy nghĩ lại, có thể đúng như vậy thật. Em bỏ qua dù lòng vẫn chưa tin lắm.Lần thứ hai là ngày hôm nay. Anh lại chat với một cô bé khác cùng công ty cũ. Anh bảo " Anh đang suy nghĩ không biết có nên chở bạn gái anh đi không? Hay anh đi một mình để chở em đi chơi ?"Và tiếp tục em lại đọc được một đoạn chat của anh với một anh bạn. Nội dung câu chuyện xoay quanh có rau nào ngon không? Dễ nhai? Hàng bao nhiêu xị, có contact không? Cho xin info? Ở Cộng Hòa hả? Gần nhà tui nè?Em đọc mà không thể tin vào mắt mình nữa, toàn thân em rung lên, bước đi chao đảo. Trong lòng ngỗn ngao bao nhiêu điều, cứ suy nghĩ bây giờ phải làm sao đây, có phải là sự thật không? Các chị có ai ở vào hoàn cảnh của em chưa ạh. Em rất sợ cảm giác ấy...Cảm giác người mình yêu lại không chung thủy, lại không mong muốn một tình yêu chân thành mà lại đi tìm niềm vui mới ở những con hàng, rau... Em gọi cho anh ấy và bảo anh ấy đến gặp em.Khi gặp em, hai đứa nói chuyện qua lại. Anh ấy cứ chối, em bực mình quá em đưa chứng cứ ra thì anh nói đàn ông với nhau nói chuyện vậy thôi. Không có gì hết. Anh chỉ giỡn. Em khóc ầm lên. Anh ấy vẫn có suy nghĩ là em đa nghi và tọc mạch chuyện riêng tư, ko tin tưởng cũng như không tôn trọng anh ấy.Anh nói em làm vậy em có thấy thoải mái không? em theo dõi anh từng ngày như thế em không mệt ah? Nếu em cảm thấy giữ anh khó như vậy thì em buông anh ra đi. Em không suy nghĩ gì hết, nếu anh có đi gái thì anh đã đi từ 5 năm trước rồi, không phải bây giờ mới đi. Các chị ơi, em phải làm sao?Văn em hơi lủng củng các chị thông cảm cho em nhé :(
Hic, dạo này em đau đầu quá các chị ạ. Em cần 1 lời khuyên. Chả là chuyện tình cảm của em ko được suôn sẻ cho lắm, cũng đã yêu 2 người nhưng vì nhiều nguyên nhân nên ko thể đến được hôn nhân, năm nay tính cả tuổi mụ là em 26 sang năm là 27 rồi. Bố mẹ em thì thuộc tuýp người sông vì dư luận, nên ko thể chịu được mỗi khi có người hỏi thăm chuyện chồng con của em hoặc có đứa nào lấy chồng thì đều làm bố mẹ em bấn cả lên và về nhà nói em. Lúc thì đùa, lúc thì đe dọa rồi gần đây nhất là căng thẳng. Chả là cũng có nhiều lý do dẫn đến tình trạng tiêu cực của bố mẹ em, vì em thuộc dạng cũng bình thường theo bố mẹ em thì là xấu nhưng được mỗi cái dáng người, hiện đang có 1 công việc ổn định, cũng đã từng có rất nhiều người theo đuổi nhưng sau đó kén cá mãi thì em kén được 1 anh làm cùng mà bố mẹ em cực kỳ ghét nhưng em vẫn cố yêu và sau hơn 1 năm thì em thấy chán nản vì tình yêu đó nên bỏ. Sau 1 tháng em bỏ thì tình yêu đó đi lấy vợ và cũng lấy người làm cùng với em. Sự thể nó cũng éo le, sau này em mới nhận ra là hắn bắt cá hai tay. Em đã rất mệt mỏi vì hàng ngày phải đối diện với 2 người đó cộng thêm việc dạo này bố mẹ em gây sức ép ghê gớm quá về việc lấy chồng. Thực ra là thời gian này em đang có 1 người theo đuổi, nhưng em ko thik người ta vì nhiều lý do (ví dụ như nói chuyện không hợp, tên này nói khéo quá, trình độ thì cũng hơi chênh lệch, và em nhận thấy tên này hơi gia trưởng...) còn đối với bố mẹ em thì ép em phải yêu và lấy tên này vì 2 lý do chính đó là em đã đến tuổi lấy chồng và do sợ em ế nên chỉ cần có đứa hỏi là OK. Em đã nói thẳng quan điểm với bố mẹ em là em không muốn, nhưng thật sự khó quá vì bố mẹ em rất bảo thủ và hay suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực do vậy thời gian này không khí gia đình rất căng thẳng. Giờ em rất cần lời khuyên, có phải em quá kén không? Hay em nên làm theo những gì bố mẹ em muốn?
Có đôi lúc, em trải nghiệm tình yêu nhưng luôn tự hỏi cuối cùng đọng lại tình yêu của cả 2 là gì?Mỗi lúc cãi nhau, giận dỗi hay vì những chiện linh tinh nào đấy, làm em cứ nghĩ tại sao mình lai yêu anh. Những lúc ấy, em có nhiều lý do biện bạch để không yêu anh nữa, "giận quá mất khôn" chăng?Trong tình yêu chắc không nên bàn đến chuyện khôn hay dại. Chỉ là yêu hay không yêu, hợp hay không hợp. Tất nhiên cũng có những chiện không hợp mà, nhưng đâu thể "bày phân" với anh được, anh thì cứ hay nói thế. Em thích nhất câu anh nói "trước khi mình làm gì hãy dành 1 phút để suy nghĩ xem có nên hay không?". Anh diễn giải cho em nhiều chiện lắm, nếu em vì 1 lý do nào đấy mà làm chiện phản bội anh thì hãy 1 phút suy nghĩ cái được và mất ở đấy; em cãi vã với anh, nóng nảy với bất cứ ai chỉ trích, góp ý cho em, hãy dành 1 phút để suy nghĩ liệu em làm vậy để được gì... Hiệu quả lắm anh, em đã dùng nó để nghĩ về anh, về tình yêu của anh, và con người của anh để rồi em kết luận...dù có những điều chúng ta không hợp-do em nghĩ thế, em không thích cái kỹ tính của anh, em không thích sự quan sát quá sâu sắc của anh-để rồi khi nghe anh phân tích em lại thấy cuộc đời này sao có nhiều người ích kỷ như vậy cho dù anh đúng, em không thích lúc nào cũng để anh cứ phải lo lắng sức khỏe, công việc của em; em không thích anh cứ phải cố hết sức lực để làm việc mệt lã từ sáng đến tối kiếm tiền lo cuộc sống 2 ta, em không thích.. nhưng 1 phút suy nghĩ, em thấy anh là người tuyệt vời. Anh luôn cười và chọc em cười cho dù em tỏ vẻ u sầu, chán ngán cuộc sống, anh chưa bao giờ than mệt cho dù em hành anh chờ đợi em hằng ngày để chở em đi làm, có khi đến hơn cả tiếng là chiện bình thường, anh vẫn nở nụ cười, nói "không sao em"; anh gút sẵn dây bịt mặt của anh để lỡ đường bụi, anh sẽ đưa em đeo bất cứ lúc nào em cần (trước giờ, em cũng chưa bao giờ mượn bịt mặt của anh chỉ 1 lần đó)...Có lẽ em đang chìm ngập trong tình yêu, em đang hạnh phúc. Nhưng em sẽ luôn thử thách anh, để có thể khám phá được sự tuyệt vời của anh đến dường nào.. Em sẽ luôn dành 1 phút để suy nghĩ về anh mỗi khi em cảm nhận sự đổ vỡ trong tình yêu - tính em hay suy nghĩ bâng quơ là thế! Em viết topic này để chia sẻ tình cảm của mình đối với anh. Em nghĩ ai cũng có những ký ức tình yêu của riêng mình. Nếu mấy mẹ, mấy anh chị em có những kỷ niệm nào hay hay, có ý nghĩa đời mình hãy kể cho em nghe với. Em mong nhận được sự chia sẻ. Một cuộc tình đến, một cuộc tình đi, cuối cùng đọng lại trong ta là gì?
mình đọc thấy bạn xử sự buồn cười quá,rõ ràng b.t bạn nhờ bạn đi sửa xe,đưa tiền cho bạn,thì biết là yêu nhau,đáng lẽ về lý khi sửa xong còn bao nhiêu tiền bạn phải trả lại b.t dù biết b.t sẽ ko cầm nhưng nó là hành động của ng hiểu biết,tôn trọng lẫn nhau,cái gì cũng rõ ràng,cho là cho,nhờ là nhờ ( trường hợp này là b.t nhờ bạn sửa hộ nhé ),hành động tiện lấy tiền b.t đi trả nợ riêng mà chưa nói đến khi hỏi mới nói thế ai cũng ko thấy vui chứ đừng nói là thấy thấy tôn trọng họ hay ko ?? chứ nói thật yêu nhau tiếc gì tý tiền mà lăn tăn hả bạn,mà rõ ràng b.t bạn bảo bận việc,bạn cần lấy tiền thì qua cty a ấy mà lấy,ng ta như thế mà quy kết thế này thế nọ sao bạn ?? bạn xem lạ icasch ứng xử của bạn trước đi rồi hãy phê phán b.t bạn