p.s: Chị sợ mất chồng thế này thì rồi sẽ lại có lần thứ 3 thôi.
Mình thì mình đã chứng kiến rất nhiều trường hợp các quý ông, quý cô nhân cơ hội đi học Cao học (xa nhà) để "rửng mỡ". Xa vợ/chồng, con- xa trách nhiệm, lại ko phải chịu áp lực cv (của sếp) nên các anh, các chị ta tha hồ tung tẩy, như cá gặp nước. Học thì k thấy đâu, "nhàn cư vi bất thiện", các anh chị ta cặp bồ, "góp gạo thổi cơm chung", đến lúc giữa kỳ được nghỉ về nhà thì lại đóng vai ông bố bà mẹ mẫu mực... Cái này là mình đã chứng kiến, tuy ko vơ đua cả nắm, nhưng đó là 1 thực tế. Mẹ nó thận trọng & lo lắng cũng phải.Nhưng cái chính là chồng mẹ nó ntn? đã thật lòng hối cải & xây dựng đủ niềm tin cho mẹ nó chưa? đã dứt hẳn với nt3 chưa hay còn vương vấn? Néu mà đã chán ngán, coi thường nt3 rồi thì...Được cơ quan cho đi học là 1 cơ hội mà ko phải ai cũng có được. Nhưng mà mẹ nó cứ cân nhắc thật kỹ, nếu mà thấy cần thiết thì cũng cần phải "rắn tay" chứ "ngựa quen đường cũ" rồi thì muốn làm lại e cũng khó. Mình nghĩ vậy ko biết có đúng ko?
Bạn 03 này, `Tớ đến quỳ lạy cái cách "thay đồi và hâm nóng tình cảm" của bạn đấy. Chắc có 1 không 2. Tớ nói thật tớ là người rất nhẹ nhàng và khó nổi nóng, nhưng nếu vợ tớ thế, tớ đá mother nó đi cho đỡ mệt. Khiếp bo cho matxa cũng phải có ý kiến của vợ mới được, và phải team work cả vụ này nữa thì đúng là tớ phải lạy cậu thật rồi. Trường hợp của cậu, bọn tớ xin bó tay nhé, chịu chả tư vấn được.
Ôi tớ thấy mẹ 0310 cư xử như thế chả được tí nào cả. Nhắc lại là không được 1 tí nào hết. Ý kiến của tớ nhé:1. Chuyện chồng NT: Tại sao khi chồng thú nhận NT thì bạn phải nhận hết lỗi về mình nhỉ? Rồi bạn đi cung phụng chồng, thay đổi vì chồng, gầy đi vì chồng, chiều chuộng chồng... sau đó lại thấy nản, thấy mệt mỏi vì cứ phải làm cái việc mà mình không hề thích ấy. Tại sao bạn không làm cho chồng cảm thấy đau đớn, tổn thương thế nào, làm cho chồng phải hối hận, thấy thương xót, thấy khổ sở vì đã làm vợ đau lòng? Ít nhất phải như thế đã, cho ngấm, cho rắn dập đầu đã rồi mới nói đến chuyện tha thứ nhé2. Chuyện chồng kể với đồng nghiệp: Bạn cư xử thiếu nhạy cảm, thiếu sự hài hước. Ví dụ bạn có thể nói: Ôi, thế mà mấy em ở CQ vẫn tin là thật á? ha ha. Thế thì hôm nay, và các hôm sau anh có một nghĩa vụ cao cả là không được làm cho em giận nữa đấy nhé!!! Ví dụ thế, và cứ enjoy 8/3 bình thường. Còn nếu đã trót lên giọng, thì sau đấy đừng có thấy ân hận, thấy hiếm khi chồng tâm sự mà mình lại như thế, như thế... Về chuyện k muốn chồng xúc phạm thì vẫn cứ bài nước mắt nhỏ tong tong vào xô nước thôi.Thật là lạ nhỉ? Khi cần cứng thì các bạn mềm, khi cần mềm thì các bạn lại cứng nhắc.Nói chung mình chả thấy bạn thảo mai hiền dịu, mà cũng chưa thấy bạn mạnh mẽ dứt khoát chỗ nào cả. Bạn hãy cố gắng đọc thêm các bài của cao thủ nhé, chắc chắn sẽ tìm ra hướng đi cho mình đấy.
Never and Never T_T
Cảm ơn bạn. Trước khi có chuyện này xẩy ra, mình không bao giờ sờ đến điện thoại của chồng. Giờ niềm tin của mình đối với chồng mất hết nên mới sinh ra tính đa nghi. Có lần mình cũng đã khóc với chồng mình là em sinh ra chẳng phải để ngồi rình anh như thế này.Mình cũng rất muốn tin chồng mình hoàn lương, nhưng sao khó quá!
FB của họ để chế độ public hay là họ biết em đã add vào friendlist của họ thế?k có cái anh chàng engaged của cô ta trên FB cô ta ah? chị thấy lạ??? Nếu FB của họ public thì em xem, vì họ k biết về việc em đã xem.Nếu em đã ở FR list của họ thì tốt nhất nên block, ném họ ra khỏi tầm nhìn của mình.Mọi chuyện hạ hồi phân giải típ nhá, cuối năm busy quá ah,
Tôi không biết tôi có lỗi gì, nhưng tôi cũng nghĩ có lẽ cũng phần nào do tôi mà chồng tôi ngoại tình chăng? Tôi thấy thật đau khổ vì không thể dứt khoát được.
Mình không đồng ý thì chồng bảo là học vì thăng tiến trong công việc, vì gia đình, em phải tin tưởng anh, em đừng đay nghiến anh....em phải bao dung, thông cảm...
Sáng nay vì việc này mà 2 vc qua lại tin nhắn với nhau cả chục cái. Kết quả là chồng đòi nộp đơn xin nghỉ việc ngay. Mà trong thời gian này mình đang chuyển việc, chưa biết kết quả thể nào và cũng đang muốn ổn định để trả nợ ngân hàng nữa. Bây giờ mình phải làm thế nào đây?
Vì không đồng ý cho chồng đi học chung với NT3, bị bị cho là ghen, là không hiểu và không bao dung... có ai cho mình biết mình sai chổ nào không? thật sự mình muốn lắng nghe, ý kiến của các bố càng tốt, mình không hiểu được chồng, không thể hiểu được :(
Không phải mình sợ bạn ạ, do mất niềm tin nên mình cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Mình đã đề cập đến việc ly hôn nhưng chồng ko đồng ý, gia đình anh gia giáo, có đạo, là anh cả, anh rất sỉ diện... nên mình nghỉ nếu ly hôn thì chắc chắn là ko đồng thuận ly hôn được, mà phải đơn phương ly hôn. Mình lấy hồ sơ tòa án về rồi, và tiến hành làm thủ tục từ từ, cái mình đắng đo duy nhất là BMC, mình thương BMC lắm, BC bị huyết áp, MC bị bệnh tim, còn BM mình thì mất hết rồi. Mình cũng thương con nếu BM li dị, nhưng li dị mà vui hơn, thoải mái hơn thì sẽ tốt cho con nhiều hơn. Mình ko tranh giành quyền nuôi con, nhưng mình muốn 2 đứa phải được sống với nhau. Mình chỉ sợ BMC mà biết chắc lên cơn mà chết.
Tháng rồi đem giấy xác minh ra CA phường để chứng thì CA nó biết là thủ tục ly hôn, nên nói sếp đi vắng mai quay lại lấy. Trưa đó CA ghé nhà BMC để xác minh lý lịch, BC mình đã hoảng lên, mình sợ lắm. Mình nói dối là làm thủ tục di chúc của BM mình....mình dự định nếu có ly di thì nộp tòa án xong sẽ thông báo cho BMC, nhưng bây giờ mình nghĩ lại làm thế là sai vì làm vậy là thiếu tôn trọng người lớn. Chẳng biết nghĩ sao nữa.
Học Cao học của ĐHKT bạn ạ, mình ở TPHCM. Nếu hỏi về niềm tin với chồng thì mình mạnh dạn trả lời là đã mất sạch hết. Vì cũng gần đây mình mới biết được 9 năm vc thì việc ngoại tình lần này ko phải lần đầu, trước đây mình tin vì anh là người có đạo...đến bây giờ mình "tha thứ" là vì anh hứa sẽ thay đổi, chuyện quá khứ của anh tồi tệ và anh tự biết mình sai và thành tâm quay về. Nhưng hành động của anh thì có trời mới biết nó có phải như vậy không, khi bị mình phát hiện những việc sau này thì anh nói sẽ rút kinh nghiệm và mong mình tha thứ.
Ví dụ: sau khi chia tay NT3 ma anh vẫn tặng ly couple cho NT3, anh 1 cái, em 1 cái giống nhau, với lý do là anh ko hề nghĩ nó là ly cặp, chỉ thấy dư 1 cái mà nv nó làm tốt thì anh cho, haizza... Hoặc là 2 vc vừa gây nhau hôm nay, sang hôm sau NT3 đã post bài lên fb "vợ chồng người ta gây nhau vì do mình"... bây giờ thì lại muốn đi học chung với nhau. Không cho thì chứng minh sự trong sạch bằng cách nộp đơn xin nghỉ việc, tạo áp lực cho mình. Mình thì không ngại việc kiếm tiền, chỉ ngại gặp lại cái thái độ ở nhà chơi ko chịu đi tìm việc, vẻ mặt chán đời (có thể nhịn ăn từ sáng đến chiều) của chồng thôi. Vì trước đây cũng vì ngoại tình nên đã phải nghỉ việc ở chổ làm trước (việc này mình mới biết, trước đây cứ tưởng là bất đồng với sếp nên nghỉ), haizza..
Nội dung quanh quẩn tin nhắn sáng nay là, em phải tin anh, anh đang thay đổi, anh chỉ muốn sống với em và con, sao em cứ đay nghiến anh hoài, em nên bao dung cho anh, tha thứ cho anh, em ghen tuông quá đáng... mình bây giờ không biết mình là loại người nào, mình làm như vậy có đúng không? Lúc này mình nhức đầu kinh khủng, mất ngủ, dự tính là cuối tuần sẽ đi khám tâm lý xem thế nào.
Mọi người nếu rơi vào tình cảnh của mình thì phải làm thế nào ạ?
Thật cám ơn bạn nhiều, có lẽ phải có ý kiến phản biện thì mình mới có thể hiểu được thêm nhiều điều. Trong đầu mình luôn áp đặt 1 điều là muốn chồng thật sự quan tâm và luôn xem mình tồn tại trước mặt người khác (có thể điều này quá đáng chăng?) Chứ không thích chồng tạo ấn tượng hoặc ghi điểm trước các em gái khác. Mình luôn rơi vào trạng thái tự ti khi đi với chồng vì chồng đẹp trai. Có thể là mình quá quan tâm đến chồng, làm thế nào để quan tâm 1 cách vừa đủ?
Cám ơn Binhminh nhiều, thế nên mình mới vào đây để mọi người phân tích dùm mình với, đôi lúc quả thật mình cũng chẳng biết phản ứng thế nào cho phải và phải điều chỉnh thế nào cho phù hợp.
Vì mình kể khá sơ lược nên không đủ tình tiết, quãng thời gian sau khi biết được việc NT của chồng thì mình cũng đã hành hạ chồng lắm và thật sự chồng cũng phát hoảng lên khi mình tuyên bố chấm dứt mọi thứ, chồng quyết tâm thay đổi và hứa rất nhiều (nhưng thực sự mình không biết có tin được không) Thời gian sau này chồng cũng có biểu hiện thay đổi, tuy nhiên nhìn về phía bản thân thì mình nghĩ mình cũng là người cần thay đổi. Mà điều mình muốn học nhiều nhất là làm sao để điều khiển cảm xúc của mình. Mình sẽ lắng nghe mọi người góp ý và điều chỉnh cho tốt hơn. Nhiều lúc điên quá mình cũng muốn gặp Bs tâm lý để nhờ tư vấn xem mình hành động như vậy là có bị vấn đề thần kinh không nữa.
Chuyện thứ 2: Chồng có thú vui là đi chơi bằng xe máy, thời gian yêu nhau thì mình còn thích đi chơi bằng xe máy cùng anh nhưng đến khi có con rồi thì minh ngồi xe lâu không được, nhiều lần chồng rủ mình tìm cách từ chối, và trong quãng thời gian này chồng đã đi chơi cùng người tình. Cách tuần đi 1 lần, 2 ngày, viện cớ là công đoàn tổ chức, phòng tổ chức, nhóm bạn tổ chức, khi về quê đứa này khi thì đứa khác... thỉnh thoảng mình giả vờ xin theo thì không cho, nghĩ lại quãng thời gian đó mà đau lòng.
Để thay đổi và hâm nóng lại tình cảm, mình chịu đi chơi với anh bằng xe máy. Lần đi chơi gần đây thì 2 vc có vào dịch vụ mát xa của khách sạn, đi cùng vc người chị, tổng cộng 4 người. Sao khi mát xa ra tính tiền thì mình hội ý mọi người là nên tip cho phục vụ thế nào thi chồng bảo là anh cho riêng rồi, em tự cho đi. Mình đã không vui ra mặt vì chồng làm như vậy, vì mọi người đi chung cùng nhau nên theo mình nghĩ thì nên thống nhất tiền tip bằng nhau, ít ra thì nếu đã đi chung với mình thì khi xong thì chồng có thể nói với phục vụ là tí nữa vợ anh sẽ gửi tiền cho em nhe. Nhưng anh đã không làm thế mà còn tip riêng nhiều. Mình bực bội thì anh nói mình tiếc tiền và quá trẻ con, nhưng khi mình nói quan điểm mình không đồng ý về cách cư xử của anh như vậy thì anh bảo anh chẳng làm gì sai.
Vợ chồng mình bằng tuổi, có 2 bé: gái 8 tuổi, trai 5 tuổi. Vào tháng 10 năm rồi chồng thú nhận ngoại tình với 1 con bé trong công ty. Lý do chồng tự thú là vì chồng tự cắt đứt mqh với nhỏ này (nhỏ hơn mình 7 tuổi) nên nhỏ này điên lên, forward tin nhắn yêu đương của chồng gửi nó cho mình. Chồng tỏ vẻ hối hận và mong mình tha thứ, cho anh cơ hội để thay đổi và xây dựng lại tình cảm gia đình. Chuyện này đã làm tinh thần mình suy sụp kinh khủng, biết là chồng phản bội nhưng mình cũng nhận phần sai về mình. Đó là không biết làm mới bản thân, chỉ biết chăm con và kiếm tiền, ít tâm sự gần gũi chồng, làm cho chồng chán nên tìm niềm vui khác. Sau đó mình đã quyết tâm thay đổi, trước mắt là mình làm mới bản thân, trong 2 tháng giảm liền 8kg. Cố gắng trong mọi lúc trở nên xinh đẹp, tự tin hơn trong mắt chồng. Chịu khó chiều chuộng chồng hơn về mọi mặt và để ý đến chồng nhiều hơn. Chính vì sự quan tâm đến chồng nhiều đã làm cho tinh thần mình không được thoải mái, và luôn có những suy nghĩ thiếu tích cực. Có thể cũng do trong thời gian này mình trở nên quá nhạy cảm, chồng có biểu hiện hay thay đổi gì mình cũng đều nhận ra được.
Chồng vốn là người ít nói, thiếu sâu sắc/nhạy cảm, nóng tính, thiếu kiên nhẫn...nên đối lúc có những hành động, lời nói làm cho mình điên lên không thể tả. Ví dụ:
Chuyện 1: ngày 8/3, không khí hôm đó rất vui, chồng nhắn tin là đã mua quà cho mình và con gái, hẹn mình tối đi ăn sushi. Buổi tối mọi việc đang vui vẻ thì chồng kể chuyện ở công ty cho mình nghe, thú thật thì việc chồng chịu khó tâm sự với mình chuyện cty là rất hiếm, và minh cũng vui vì chông cũng thay đổi. Chồng kể con bé trong phòng hỏi thăm chồng đã làm hòa với vợ chưa. Số là cách đó vài ngày mình và chông có chuyện, chồng đang trong lúc làm việc mà bực quá ném luôn cái điện thoại. Chồng là trưởng phòng, qlý 7 nhân viên (3 nữ, 4 nam, trong đó có luôn 1 nhỏ mà chồng đã ngoại tình với nó). Mình hỏi vậy anh trả lời thế nào, chồng thở dài và nói: "chuyện thường ngày ở huyện mà em".
Nghe đến đó mình sôi ruột lên, mình nói:"tại sao anh lai luôn than vãn chuyện gia đình cho mấy con trong cty anh vậy? anh không thể trả lời với nó rằng ko có gì em, bình thường rồi ah? sao anh cứ than là vc ko hợp, gây gỗ nhau, anh làm vậy để làm gì? để nó đồng cảm với anh và tội nghiệp anh àh? sao đàn ông mấy anh giống nhau vậy?"
Thế là mất hết vui, chồng bắt đầu cau có và chửi thề: "anh **** giống thằng nào, anh ko cần biết thằng nào ra sao, anh **** quan tâm..."
Mình ghét chửi thề, điên quá. Sau khi mình nói câu trên mình cũng hối hận lắm, vì mấy khi anh tâm sự việc cty, nhưng với chồng mình việc đu đưa ngoại tình không phải đây là lần đầu, mình cứ im cho qua là không được, haiiza...chẳng biết mình làm có đúng không nữa?
Về việc chửi thề thì minh cũng nói luôn, anh nên tôn trọng người đối diện. Anh giải thích là anh stress, anh chửi như vậy ko phải chửi mình, nhưng anh nói ra như vậy xem như là 1 cách giải tỏa. Mình không đồng ý. Mình nói nếu mình cũng stress, cũng đm... khi nói chuyện với anh thì anh nghĩ thế nào? anh xin lỗi và nói sẽ rút kinh nghiệm...
Hiện tại bây giờ mình đang băng khoăng, cư xử với anh như thế nào là đúng. Thảo mai, hiền dịu quá thì anh lại chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Để ý, xét nét thì mình rất điên với anh, mình cứ giống như rơi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Mỗi con đ. đều có một lý do vào nghề của riêng mình.... Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước.... Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó....
Đối với nó, làm đ., đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.
Nó coi nó là 1 nghề, và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.
Nhưng...
lý do...của nó lại là...
Gia đình nó có"truyền thống" như vậy!
Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa.... nêu đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó ko xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác ... mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!
Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều...
5 năm trôi qua, có đủ để một con đ. an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn....?
Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể má mì, bảo kê và bọn dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hàng khiếm nhã.... Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi "quan hệ" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi qh....
Có hôm, nó lết dậy trên giường mà ko sao bước đi được, cảm giác thân thể rã rời, đau buốt...
Lại một ngày trôi qua của một con đ. với tai nạn nghề nghiệp đây mà! Nó cười! Cười lớn dần! Rồi trong tiếng cười vỡ vụn ấy, giọt nước nào đó lăn ra từ hai khoé mi... Lần đầu tiên trong đời, nó cười mỉa mai cái nghề và cái thói đời này....
Nó sẽ.... từ bỏ!
Nó ko muốn chịu cái sự đau đớn trên thân thể thiếu nữ.... ko muốn chịu cái sự nhục nhã ngày nối ngày thế này nữa....
Nhưng...
Ai cho nó sự can đảm để bỏ nghề???????
Ai????
Xã hội này là nơi rất dễ dàng cho sự bắt đầu.... nhưng lại quá khó khăn để kết thúc....
Nó quyết định đi tìm người đàn ông của mình, một người đàn ông mà như bao phụ nữ trên đời này vẫn có ít nhất một người.... Người đàn ông yêu nó.... Yêu nó để nó yêu chứ ko phải yêu nó như yêu một con đ.....
Nó bắt đầu vẽ ra cái ảo tưởng cho đời mình.... Một điểm sáng le lói có thể bước tới từ đâu đó ở phía những người đàn ông tử tế kia, ko phải những khách hàng của nó....
Nó thay đổi nhiều, đi khách ít hơn, mặc cho bọn dắt mối cằn nhằn.... cay nghiệt chửi bới, cùng với bảo kê liên tục đe doạ.... Người ta phải liều lĩnh! Ai đó, đâu đó hay trong một bộ phim nào đó đã nói vây!
Cho đến nó khi nó quyết định bỏ nghề....Dù sao nó cũng chẳng có ràng buộc gì với cái nghề này, ngoài 1 từ "truyền thống" xót xa....
Như tất cả những con đ. bỏ nghề nào khác, đều chịu đựng những cái nhìn mỉa mai của "đồng nghiệp" và sự quấy rầy của quá khứ.... Nhưng thời gian sẽ làm mọi chuyện trôi qua... Nó cắn răng chịu đựng với ý nghĩ đó và cố an ủi mình với mơ ước về một người đàn ông sẽ đến....
Phải là một đứa con gái trong sạch mới xứng đáng với một người đàn ông như thế....
Khi con người ta đã thay đổi những ước mơ về hạnh phúc xa vời... thì nó thật buồn cười chỉ có một mong ước bình thường ko xa xôi là được yêu dù chỉ một lần thôi..
Nó bắt đầu thói quen đi xem film một mình,đọc sách thường xuyên và tìm hiểu những công việc khác, trên báo.... Rồi nó tìm được một công việc ở một quán cafe, bồi bàn... Nó hài lòng với công việc đó.... Cố gắng tẩy rửa và lau chùi quá khứ của mình... thay đổi tất cả, thuê một căn phòng trọ nhỏ ở nơi mới, dùng một số điện thoại mới..... Thường xuyên ra đường ko trang điểm chứ ko loè loẹt như xưa....
Mọi thứ thay đổi đến chóng mặt và khó khăn cũng nhiều đến chóng mặt
Một năm trôi qua...
----------------------------------------------
Người đàn ông ấy vẫn chưa đến....
Cho đến một ngày, trước sinh nhât nó 1 tháng, nó nhận được một bó hoa.... người ta nói là có người tặng nó. Bó hoa hồng đẹp hơn cả trong giấc mơ của nó....Ko rõ người gửi.... Và cứ thế trong một thàng liền, những bó hoa được gửi tới nơi nó làm một cách đều đặn....
Vào ngày sinh nhật nó.... Ko còn thấy bó hoa đó xuất hiện vào buổi sáng như thường lệ, nó có chút buồn thoáng qua... Một tháng nay.... nó đã mong chờ bó hoa ấy.... và chủ nhân của những bó hoa này làm nó tò mò.... đôi khi là mong nhớ.... mong nhớ một người xa lạ....
Nó như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời được tặng một con búp bê đẹp....
Tối hôm đó, khi nó đóng cửa quán, vì ca trực của nó là ca trực quán cuối cùng.... Một anh chàng xuất hiện, với một bó hoa như mọi ngày trên tay.....
- Chúc em sinh nhật vui vẻ...
Nụ cười tan mây, nụ cười ngọt ngào trên đôi môi ấy làm trái tim nó tan chảy, một đứa con gái khát khao hạnh phúc bao lâu nay, giờ đây được đón nhận niềm vui thì sẵn sàng nhận lấy mà ko mảy may đề phòng....Nó im lặng, sững sờ, luống cuống ko biết phản ứng thế nào...
Vậy là.... tình yêu của nó bắt đầu như vậy đấy....
Nó chưa bao gìơ yêu và cũng ko biết yêu nhau người ta sẽ làm như thế nào và... làm gì với nhau....
Hẹn hò này, đi chơi này... nhắn tin, gọi điện thoại và còn gì nữa.... Nhiều hơn cho một sự bắt đầu...
- Sao anh lại thích em?
- Anh nhìn thấy em vào ngày đầu tiên em làm ở đây! Anh là khách quen của quán.... hehe... nhưng từ khi nhìn thấy em, anh ko vào đây nữa....
- Tại sao vậy?
- Oh, anh phải nghỉ ngơi và dành thời gian để nghĩ chiến dịch cưa cẩm chứ....
Nó cười.... hạnh phúc!
Cuộc sống đơn giản vậy, hạnh phúc đến đơn giản vậy...
Một vài tháng sau.... nó chuyển về sống chung với anh.... Đối với nó, đây hẳn là 1 sự phân vân, anh ko biết quá khứ của nó.... và nó cũng ko biết sống chung với người đàn ông mình yêu chứ chưa phải là chồng thì có là đúng đắn và... giống con gái bình thường ko?
Nhưng mặc kệ!
Anh muốn thế... Và như thế thì 2 người mới có nhiều thời gian bên nhau, nhất là khi ba mẹ anh ở xa và anh lại đang sống một mình, cần 1 người phụ nữ để chăm sóc.... cần một bàn tay phủ ấm căn nhà hoang lạnh....
Lại nói về ba mẹ anh, nó nhớ chưa một lần anh nhắc đến họ.... Có vài lần nó cũng định hỏi.... nhưng nghĩ lại thì thôi... bởi nếu anh có trả lời, rồi anh hỏi về ba mẹ nó... nó sẽ trả lời thế nào?
Một đứa trẻ ko biết ba là ai? Và một bà mẹ là điếm hết thời đang sống cuộc đời nghiện ngập, rượu chè, ko hiểu đang ở nơi nào.... Trả lời như thế sao????
Dù vẫn biết là anh sẽ biết hết dù sớm hay muộn.... nhưng nó vẫn ko thể mở lời nói về cái cuộc đời xưa cũ mà nó đang cố gắng rũ bỏ.....
Trước khi chuyển về sống chung, 2 đứa đi mua sắm rất nhiều vật dụng... vẽ ra một viễn cảnh của tình yêu hoàn hảo....
Nó nhoè mắt, cay lòng:
- Anh tốt với em quá!
Anh cười:
- Anh ko tốt đâu...
- ko sao, em sẽ yêu anh, cho dù anh là người xấu đi chăng nữa...
Ngày nó chuyển đến sống chung với anh, đồ đạc ko có gì nhiều ngoài vali quần áo, những thứ khác nó đã để lại căn nhà trọ vì anh nói, ở nhà anh cái gì cũng có, ko nên đem đi cho lủng củng và mệt mỏi....
Buổi sáng hôm ấy, trời mưa... mây xám xít và ko khí u ám nặng nề.... chỉ có nó là điểm sáng duy nhất của thời tiết ảm đạm ko có mặt trời ấy.... Nó vui vì được bắt đầu một cuộc đời làm người thực sự....
------------------------------------
Đêm đó, là đêm đầu tiên của nó và anh.... Rất lâu.... rất lâu từ khi 2 người yêu nhau....
Tấm ga giường....
Một người đàn ông...
Chiếc chăn mong manh....
Đã từ bao giờ xa vời với nó...
Nay lại trở về....
Và lại là.... với người đàn ông mà nó yêu.....
Miên man với suy nghĩ hạnh phúc và cảm giác tuyệt vời đang trải qua....
Sau khi xong chuyện.... nó thấy anh quay lưng đứng dậy.... mặc quần áo...
Nó cười:
- Anh ngốc thế... sao phải mặc đồ nhanh vậy!
Anh lạnh lùng ko nói gì....
Mặc đồ tử tế, quay lưng lại đến tận khi đó vẫn chẳng nói gì thêm với nó.... Sau khi xong xuôi, anh rút trong ví ra 1 tập tiền...
Rồi ném vào mặt nó....... Nó hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra, thế giới như sụp đổ, cánh cửa một cuộc đời đóng khép.... Nó shock đến mức ko nói được câu nào, chỉ biết im lặng.... đờ đẫn như vậy nhìn anh.
- Nhiều hơn một đêm của cô ngủ với ba tôi chứ?
- Anh... anh...
- Tôi chỉ muốn xem cô ngủ với bố tôi như thế nào .... Người cha đáng thương của tôi đã bị cô làm mù mắt..... Tôi chỉ muốn xem.... khả năng làm đ. của cô thế nào thôi....
- Anh.... anh...
- Một con đ. suốt đời chỉ là 1 con đ. ko hơn. Cầm tiền và cút khỏi đây....
- Anh...
- Tôi muốn tất cả cái lũ đ. như cô, và nhất là cô, phải chịu cái cảnh mà mẹ tôi phải chịu.... Nhục nhã vì bị ruồng bỏ.... Nhục nhã rõ chưa? Cầm tiền và xéo đi.... Con đ.!
Nó cười lớn....
Nó cười sằng sặc....
Nước mắt nó ào át tuôn trào...
Đôi môi ướt đẫm...
Nó cắn môi....
giữ nguyên cái bộ dạng đó...
Nhặt...
Nhặt...
Nhặt những đồng tiền bán thân xác mà anh vừa trả nó....
Anh ta quay đi... ko nhìn...
- Ba anh là ai?
- Là người bằng tuổi ba cô, là cái lão già mà cô đã cặp kè và làm si mê suốt 4 tháng trời, để ông ta đòi bỏ vợ. Đuổi vợ ra khỏi nhà, và bà ấy là mẹ tôi, gần 50 tuổi mà phải xách vali ra khỏi nhà và đi tự tử vì nhục! Là mẹ tôi! Là mẹ tôi! Cô hiểu chưa? COn đ.! - Anh gào lên, nước mắt anh trào ra... nỗi tức giận và niềm căn phẫn ứa lên mạnh mẽ - Tôi thậm chí đã ko về kịp để nhìn mẹ lần cuối, chỉ vì cô đấy!
- Em ko biết ba em bao nhiêu tuổi - Nó cười.... môi cắn môi.... máu chảy ra hoà cùng dòng nước mắt tan - Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai.... chưa từng!
- Một con đ. như cô, thì làm sao biết mình đã chung đụng với bao nhiêu người? LÀm sao biết mình đã phá nát bao nhiêu cuộc đời chứ? Đồ :O3 cái! Đồ đ.!
Nước mắt ... dù đã kìm nén.... vẫn tuôn ra ko ngừng... lông mi đẫm nước..... má đỏ.... môi ướt máu.... nó cười....
- Tất cả chỉ là giả dối hả anh?
- Tôi chắc sẽ yêu cô! Tôi tưởng tôi đã yêu cô! Đã quên đi mục đích tiếp cận cô của tôi, những gì cô thể hiện quá tuyệt vời, sự che dấu hoàn hảo! Nhưng .... rồi... cô cũng chỉ là con đ. thôi....Tôi ko thể quên! Một con đ. giết mẹ tôi, nó ám ảnh tôi!
- Vậy là.... anh sẽ yêu em.... như anh đã trót yêu em.... nếu như....em .... ko phải là một con đ..... phải ko?
Anh quay đi......
Không khí căn phòng đêm đầu tiên này.... đầy máu và nước mắt.... tràn ngập nỗi đau....
Nó đứng dậy .... cầm số tiền của anh trên tay... giơ lên... ngang mặt.... cười và nói với anh: "Nhiều hơn em được trả cho một đêm!"
... Mặc quần áo.... kéo nốt đống quần áo mới xếp vào tủ trong sung sướng và hạnh phúc sáng nay.... Nó nhét vào vali và kéo lết đi....
- Cám ơn anh!
Người đàn ông gục xuống! Anh ta khóc....
Cánh cửa kéo ra rồi đóng sầm.... Trời lại đổ mưa....
Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót.... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ.... Nó cầm nắm tiền trên tay.......
Kiệt sức và đau đớn!
.................
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu.... Cô ấy đã chết.... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo....
Một cái chết đau đớn và oan uổng!
.............
Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy.... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước....Nó quỳ xuống một góc khuất ... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng.... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo.... Hôp dao cạo mua cho anh.... để anh cạo râu.... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình.....Mở quyển sổ nhật ký nó mua ... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc..... Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết.... trong nước mắt... trong nước mưa... trong máu.... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau....
...................
Người ta nhìn anh, khi anh đến đồn công an để nhận xác và khai báo.... Nhìn anh như nhìn một con ác thú giết người....
Anh lặng lẽ khai những gì mà người ta hỏi....
....................
Đám tang của nó chỉ có một mình anh!
Ko phải là đám tang mà chỉ là một nắm đất chôn người chết, được đào xới lên và thả cái xác xuống... cắm một vài nén nhang... bia mộ là những dòng chữ trống rỗng...
Một cái tên như bao cái tên...
...................
Bức thư tuyệt mệnh và chiếc vali của nó... nằm im lìm ở góc nhà... Anh ko hề đụng đến....
..........................................
Một buổi sáng, anh giật mình bởi tin nhắn: " Tao lại thấy ba mày cặp kè với con kia rồi đấy!"
Anh bàng hoàng....
Gọi điện thoại lại cho bạn!
- Uh, đúng rồi, tên thế mà... nhưng nó bỏ làm ở đó lâu rồi, bỏ từ trước khi mày về nước !
Thế còn những tấm ảnh thì sao? Anh cảm giác như mình sắp nổ tung. Mở những cái ảnh chụp cha mình và cô gái đó.... Anh chợt rùng mình.... Vì những bức ảnh đó.... ko có rõ mặt.....người con gái kia... chỉ 1 mái tóc giống nhau.... 1 cái tên giống nhau.... 1 chỗ làm mới.... giống nhau!
Anh chạy đến góc phòng, đôi bàn tay run rẩy.... cầm bức thư...
Nước mắt trào ra... lăn lóc trong trái tim anh hoảng loạn, đôi môi run... hàm răng va đập.... những tiếng nấc ko thành lời....Một bức thư đẫm máu... viết bằng máu và viết bằng một trái tim đau...
" Anh à, em nói thật mà! Em chưa từng phá hoại hạnh phúc của ai! Em biết anh nhầm lẫn.... Nhưng em ko thể giải thích... vì anh nói đúng....em chỉ là một con đ.!
Em ước gì, em được sinh ra 1 lần nữa !
Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân làm đ.....
Anh à, anh đúng.... anh ko sai.....
Nhưng có một điều anh sai....
Số tiền anh trả cho em.... ko đủ..... ko đủ.... cho một tình yêu.....
Lẽ ra... anh nên trả em nhiều hơn.... "
...........................
Những nỗi đau dồn dập lên một cuộc đời và nhiều con người.... vì một người đàn ông mà 2 người đàn bà phải chết.... Người đàn ông kia đã mất vợ.... Và con của ông ta.... đã vô tình giết chết một người con gái yêu mình.....
Nó đã cố gắng quên quá khứ, để học cách yêu một người nhưng nó vẫn được trả tiền vì yêu người đó! Vì đơn giản... nó chỉ là một con đ.!
Một con đ.!
Quá khứ quay lại... giơ bàn tay tử thần bóp nghẹt con tim yếu đuối!
" Anh đã ko cho phép mình yêu em! Anh đã để em ra đi.... vì anh có một trái tim... quá .... hẹp hòi..."
Me too
Hi 2104.2011, mình viết cho bạn và cũng để tự nhủ cho mình. Quả thật khi niềm tin mất đi thì khó mà lấy lại được. Tâm lý mình bây giờ cứ bị giằng xé giữa tha thứ và nghi ngờ. Tha thứ là vì bản thân mình vẫn còn tình yêu dành cho chồng và quan trọng hơn hết là mong muốn các con có được một gia đình đầy đủ. Nghi ngờ là vì mình đã bị tổn thương quá lớn, sợ cảm giác bị lừa dối, bị phản bội, thà không còn yêu nữa thì nói thẳng ra, chứ đừng vì tội nghiệp cho mình nhưng cũng không nỡ bỏ tình nhân (hoặc muốn tìm thêm cảm giác mới lạ) mà tiếp tục lừa dối. Mình đang tự nhủ thế này, ngoại tình 1 lần hay 100 lần vẫn bị kết án là ngoại tình, nhưng nếu chồng đã thành tâm hối lỗi - qua lời nói, hành động (chứ còn suy nghĩ thế nào thì có trời mới biết) thì mình sẽ chấp nhận chỉ tha thứ 1 lần và cả hai cùng nhau xây dựng lại gia đình. Khi đã chấp nhận thì mình phải gạt bỏ đi hết những nghi ngờ, và cố gắng làm cho mình thật bận rộn để không bị lẩn quẩn vào những suy nghĩ hoài nghi đó. Mình tự tâm niệm rằng, "cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", nếu chồng có giỏi che đậy đến bao nhiêu thì 1 ngày mọi việc cũng phơi bày, và khi đó mình sẽ chấm dứt mọi chuyện trong sự thanh thản.
Theo mình, việc để xuất hiện NT3 trong gia đình mình thấy cả 3 người đều có lỗi và mọi người ở WTT này cũng đã nói nhiều về lỗi của người chồng và NT3. Ở góc độ là người vợ bị chồng phản bội, bị NT3 phá hoại gia đình mình nhận thấy lỗi cuả mình thế này:
Lý do chồng mình ngoại tình là vì: "Em quá chu toàn mọi thứ, anh đi làm về đến nhà mọi việc em đều chu toàn hết, nhà cửa ngăn nắp, con cái no đủ sạch sẽ, anh đâm ra thừa thải trong gia đình. Anh không thể trò chuyện cùng em (vì mình làm xong mệt quá chẳng còn hơi sức để nói chuyện, và còn cả đống thứ cần phải làm mà chưa có thời gian, nhờ đến chồng thì lúc nào cũng mệt mỏi thôi tự làm luôn cho nhanh, thêm cái nữa phải thu xếp thời gian để giải trí vào mớ thêu thùa của mình), sao anh có thể tâm sự những chuyện thầm kín của anh cho người khác mà không thể tâm sự cùng em? (sau này khi hỏi lại thì toàn là những chuyện mình đã được nghe và tâm sự, haizza đàn ông là thế!)... Với những lý do được nêu trên mình chỉ quy được rằng, mình có lỗi với mình, mình không yêu bản thân của mình (Xin nói thêm về bản thân mình, mình là TP.HCNS, công việc của mình cần phải giao tiếp rất nhiều và mình rất tin tưởng vào kỹ năng gtiếp của mình, thế nhưng đối với chồng thì kỹ năng này được gọi là ....pó tay. Thu nhập của mình gần gấp 5 lần chồng, mà mình chưa hề tỏ ra thái độ khinh thường chồng hay lên mặt gì, ...một dạ...hai thưa...vậy mà khi đi với ẻm thì chồng nói "vợ chồng không hợp nhau")
Cuối cùng, chồng mình đã nhận ra sai lầm và hối hận, nhưng đối với mình thì vết thương này không bao giờ quên. Vợ chồng mình đang cố gắng hàn gắn lại tình cảm gia đình và mọi việc tiến triển tốt hơn, mình thay đổi nhiều, yêu bản thân mình nhiều hơn. Nhưng còn NT3 thì vẫn còn ngu muội, mình đã nói với NT3 là "tình yêu mãnh liệt đó có đủ để từ bỏ gia đình, cha mẹ, anh em, bạn bè, con cái...không?" thì nó bảo là "Anh ấy không đủ bản lĩnh để từ bỏ đâu". Nó đã biết là như vậy mà nó cứ đâm đầu vào, và hiện tại vẫn còn để status trên fb là "muốn nói với Người là tôi yêu người lắm..." Sao NT3 có thể ngu đến như vậy? Quan trọng hơn hết khi người mẹ biết con mình là NT3 mà vẫn cứ an ủi, chia sẻ, thông cảm...??? Còn chồng mình thì sau khi chia tay với NT3 thì phát biểu rằng "Em, gio em nghỉ anh có thể yêu thương gì nó sao?" haizza..
Tóm lại khi mình đọc xong bài của MsSecret mình muốn nhờ bạn giúp đỡ, với kinh nghiệm từng trãi qua của bạn, bạn có thể giúp con NT3 của chồng mình sáng mắt được không? Hiện tại mình không muốn quậy, vẫn để cả 2 làm chung công ty. Nhưng với cái đà "nhớ nhung yêu đương" của nó chắc mình không đủ kiềm chế mất. Về phía chồng mình thì bảo là hết rồi, việc nó yêu là việc của nó, cho nó thời gian...nhưng mình hứa là mình không tin vào cái gì trên đời này nữa.
Mình cũng vậy, mình cũng đã tự nhủ là không nên vào fb xem, nhưng không thể "đừng xem" được. Cái việc xem tùy vào tâm trạng up-down của mình thôi. Nhưng từ từ thì mình ít vào xem hơn, cảm thấy nhẹ nhàng,thanh thản hơn với tiêu chí "mặc kệ nó".
Mình cũng đã từng tự hỏi cả ngàn lần câu hỏi tương tự, cũng trong trường hợp tương tự như bạn. "Tôi có lỗi gì?". Chuyện của mình cũng còn rất mới, nhưng mình cam đoan rằng đến chết mình cũng sẽ không bao giờ quên. Nhưng mình mặc kệ nó. Giờ đây mình chẳng vì ai nữa, chẳng quan tâm đến câu hỏi "tôi có lỗi gì?", vì mình hài lòng với cách sống của mình. Mình bây giờ đặt mục tiêu là sống cho 24giờ, thật vui, thật thoải mái. Chồng đã ngoại tình ư, 1 lần thì sao, 100 lần thì sao? Đã lên giường với tình nhân ư, 1 lần thì sao, 100 lần thì sao?...mọi thứ đều giống nhau cả. Nhưng thời gian của mình thì sẽ mất. Mình đã đau khổ tiều tụy, và đã khóc thật nhiều. Tội nghiệp 2 đứa nhỏ, mình gắng cười với con mà cười không nổi. Giờ đây mình làm mọi thứ để mình có thể vui hơn, mình không quan tâm điều đó là đúng hay sai, cứ theo bản chất của mình mà sống và phải sống cho thật vui, thật có ý nghĩa. Kết quả là mình không còn khóc nữa, 2 đứa con mình nó cũng ko còn buồn khi nhìn thấy mẹ khóc nữa, tâm trạng của mình cũng không còn mụ mị lẩn quẩn bởi suy nghĩ mình phải làm gì, hoặc tại sao mình lại bị đối xử như vậy nữa. Mình chỉ nghĩ đến trong ngày hôm nay mình có điều gì vui và mình muốn làm gì thôi, và phải thật nhiều kế hoạch trong ngày. Còn người chồng phản bội thì sao...vẫn mãi là đồ phản bội, không còn quan tâm nhiều.