200 năm trước châu âu nó còn ko cho phụ nữ đứng tên tài sản. Bắt buộc phải có con trai, nếu ko sẽ mất trắng tài sản cả đời cho nhà nước.Nói về trọng nam khinh nữ, châu âu nó kinh khủng hơn châu á nhiều. Có điều, người ta biết buông bỏ gánh nặng đó để mà phát triển như ngày nay.
Đúng đấy,đọc Kiêu hãnh và định kiến cũng thấy đề cập đến vấn đề này. Mà con nào cũng quý,cũng yêu.Đã đến lúc mọi người phải thay đổi dần những suy nghĩ quan điểm không còn phù hợp đi,để sống nhân văn hơn
Viết ngoại truyện đê mẹ nó ei :). Phụ nữ chúng mình ai chẳng có tuổi thanh xuân,ai chẳng có thời là nữ hoàng trong mắt người yêu. Khi lấy nhau về,tình yêu ấy vẫn còn chứ,nhưng cuộc sống hôn nhân không hề đơn giản,những vụn vặt đời thường nhiều lúc triệt tiêu cảm xúc, nên có khi chúng ta tự tôn giấu đi cảm xúc,không muốn ảo tưởng hay tô vẽ gì cả,chỉ vì không muốn bị tổn thương. Như mình 6 năm hôn nhân hạnh phúc,nhưng cũng chẳng phải toàn hoa hồng. Nhưng bước vào cs hôn nhân thì chúng ta p chấp nhận mọi thứ thôi,như là nv Sinh trong tr ngắn của nhà văn Ng Huy Thiệp ấy " khổ lắm,nhục lắm nhưng thương lắm".
Có lẽ vì cs đời thường,có đầy đủ cung bậc đắng cay dịu ngọt,có đủ thăng trầm,có những khi miệng cười tâm dậy sóng,mà cũng không kêu ca nhiều,vì cũng không muốn làm chồng p suy nghĩ,khó xử cho nên mình và các mẹ trong này mới thấy "chán" em bé Tuệ Anh gì đó như vậy. Đó không phải là những phản ứng số đông gì cả,đó chỉ là phản ứng tất nhiên của những người vợ,người mẹ,yêu cs,yêu màu hồng,nhưng cũng rất... ngại thứ màu hồng ấy :)
Thân!