:Thinking::Thinking::Thinking: :7::7::7::7::7: Nói đểu Khoai nì :Crying::Crying::Crying::Crying:
Có lẽ anh ấy chỉ coi mình là em gái thôi.
Các bạn làm thơ rất baybướm, *AN* mong đợi cả ngày lẫn đêm!
Em thì vẫn vậy, là cô em gái lặng lẽ bên anh, nghe lời anh phải ngoan hiền hơn. Cám ơn anh vì đã giúp em thay đổi từ 1 cô gái kiêu kỳ chỉ thích làm theo ý mình thành 1 người biết lắng nghe. Chỉ đơn giản vì anh chẳng bao giờ cáu với e nên e cũng chẳng có lý do mà gây sự với anh.Em không biết nữa nhưng không hiểu sao anh luôn biết cách kìm nén cơn tức giận trong em. Nhiều lúc anh nói sợ em vì e biết quá nhiều về anh nhưng anh ơi đó là cách riêng để e quan tâm nhiều đến a hơn. Và chắc anh cũng hiểu nên e mỗi khi em hỏi a đều nói sợ nhưng không hiểu sao vẫn thích. Anh à, em mong anh vẫn còn sợ em. Như thế e mới thấy a vâã coi trọng em.Giờ anh đã về bên e. Nhẹ nhàng và với em quá khứ chỉ là quá khứ. Quan trọng là hiện tại và tương lai phải không a? Em mong đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nhé. Vì trái tim e cũng mỏng manh lắm. Em chỉ có thể tha thứ cho anh 1 lần thôi. Anh có hiểu không?Đây àl chuyện có thật về tình yêu của mình. Đây không chỉ là loiừ nhắn của mình tới anh ấy mà còn là lời nhắn mình muốn gửi tới mọi người. Mình từng rất đau khổ. Nhưng mình không gào thét, không oán trách, không khóc lóc, van xin anh ấy quay về. Mình chỉ ở bên anh ấy, lo lắng cho anh ấy, thậm chí vun đắp tình yêu mới cho anh ấy. Và rồi anh ấy đã hiểu ra. Quan trọng nhất là biết tha thứ.
Thèm thuồng??? :39::39::39: nghe kinh chết... đôi khi chỉ thèm để có chút cảm giác thi vị thôi chứ tớ không có cái kiểu yêu ăn tươi nuốt sống như thế :Laughing::Laughing::Laughing:thèm thuồng... nghe kinh quá:mad:
Mà nỗi buồn cứ về gõ cửa
Anh...
Hãy đuổi giùm em những ngày biết nhớ
Em mệt mỏi lắm rồi.
:Sigh: Đểu nà đểu thế lào? Chị xuốn HN mờ k có quà cho em nhá:Crying::Crying::Crying:
Dạ em *An* vào điểm danh ạ:Battin ey:
Em này ngây ngô dã man. Có lẽ uống hết 2 lọ thuốc ngủ mới khiến em í tỉnh ra được. Thôi chúc em toại nguyện nhé!:Laughing:
Cứ thấy tình hình của bạn rối tung lên.
Giờ nà, *An* nghĩ rằng bạn thử làm cách này xem nhé: Ngồi im lặng. Suy nghĩ. Khóc cũng được. Hoặc hò hét ầm ĩ lên.
Sau đó làm gì thì tính tiếp. Chứ cứ cắm đầu vào máy tính thế này, hem điên mí lạ:Laughing:
Mít Khánh Ha nói rất duyên
Qua nhà vè ngược thấy liền đó nha...
Không phải khổ đau.
Em không còn nước mắt khóc cho những gì đã qua.
Giờ là những ngày sẽ đến. Những ngày không có anh- trống vắng và tẻ nhạt.
Nhưng em tự nhủ với mình rồi: Em sẽ mạnh mẽ hơn anh!
Champagne
Một...hai...ba...bốn...năm
Em đếm
Trái tim anh có những năm ngăn
Ngăn nào anh dành cho em?
Chẳng biết
Chỉ nghe bước chân anh xa dần
Cô gái đi với anh chiều mưa đó...
Nằm trong ngăn một hay ngăn năm?
Em cười
Nghe lòng đau nhói
Tình yêu trời cho
Như trò chơi??
Rồi một hôm,
Em biết
Trái tim anh hơn những năm ngăn
Mà chẳng ngăn nào anh dành cho em cả
Trái tim em suýt vỡ tan tành
Em quỳ
Cầu xin Thượng Đế
Cho em được an lành
Nhưng Thượng Đế cũng chẳng thương em
Để tim em đau nhói...
Cuộc sống thật lạ kì. Có những lúc nó khiến người ta đau thắt. Nhưng có những lúc nó lại khiến niềm hân hoan dâng lên nghẹn cả tim...
Chỉ thế thôi....
Và giờ thì em thấy tim mình ngừng đập!
Thật ra không phải là bạn giữ được anh ấy mà là anh ấy không còn có thể bám víu vào ai ngoài bạn nữa nên anh ấy quay về. Đó là khi người đàn ông quyết định "chọn" bạn vì vấn đề "lương tâm" thôi....(Hơi phũ phàng nhưng mình tin đó là sự thật)
Còn cái câu mình bôi đậm. Bạn đừng mong anh ấy sợ bạn. Hãy mong anh ấy tôn trọng bạn. Như thế tốt hơn.
Khi khắc khoải bỏ đi?
Sẽ ra sao
Nếu nhớ mong chạy trốn?
Tàn rồi-Phía hai bờ chộn rộn
Buồn đuổi theo vui qua những lối cửa mòn...
Hình dung ra điệu "cười khì" của em
Lấy tay bịt mắt mà xem
Em cười mà vẫn lấm lem nỗi buồn...
Hôm nay thu đã xuống đường
Em giờ nhắm mắt, thấy luôn anh rồi
Hình như anh chẳng mỉm cười
Sau lưng mây xám giăng trời ngổn ngang.
Anh à, nhắm mắt lại xem
Bàn tay em chẳng kiếm tìm nữa đâu
Nhắm mắt lại...chẳng quen nhau
(Sao em vẫn thấy...mắt nâu anh buồn...!)
17.08
Dẫu là say nắng hay là 1 tình yêu thực sự thì giờ cũng không "được phép" sống cùng với nó nữa. Em cũng từng trải qua chuyện như chị. Thậm chí em còn không có nhiều ràng buộc bằng chị. Em chưa có gia đình. Nhưng vẫn phải từ bỏ. Mình làm khổ 1 người đàn bà khác, khiến cho người đàn ông mình yêu phải làm khổ người đàn bà ấy thì sau này liệu hạnh phúc của chị có trọn vẹn?
Một người dễ dàng từ bỏ trách nhiệm với gia đình để đến với chị thì không phải là người đàn ông có thể mang lại hạnh phúc cho chị.
Buông tay ra đi chị.... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...!
Chị Giao ui, cứ đệ tử là phải nghĩ ngay đến M chị ợ. F ai lại làm cái chiện "mất mặt" ấy:Battin ey:
Thấy cái nick nì mừ giựt mình nghen. Hem bít có phại bắt chước "đetu_daubet" bên nhà đuội hình không ta:Battin ey::Battin ey:
Em quay mặt vào đêm. Áp tay vào những vết thương còn nhức nhối. Không thể ở bên anh. Không thể để anh biết.
Anh ạ! Đó không phải là lòng bao dung đâu. Chỉ giản đơn là em k muốn em thêm đau. Chỉ đơn giản là em đang muốn ngăn mình khỏi cơn lũ mà ánh mắt anh đã cuốn em vào.... Phải rồi... chỉ 1 ánh nhìn đau đáu cũng khiến trái tim em quên lối về....
Ngày thảng thốt
Em chông chênh.
Hình bóng anh mờ tỏ.
Lòng em nhói đau.
Những kỉ niệm vò xé con tim em bé nhỏ....
Anh ơi... anh ơi....! Em gọi trong câm lặng. Gọi để mình em nghe và mình em nghe từng tiếng khô khốc rơi vào đêm....
Em xin lỗi anh, về tất cả!