Hoạn thư sống lại nghe chiêu của bạn, tớ nghĩ cũng tâm phục khẩu phục bái bạn làm sư tỉ. :Laughing: Mình tự nhiên lạnh toát cả người khi liên kết chuyện bạn đến nhà ngừoi ta không lâu thì bố người ta lâm bệnh nặng. Bạn lại muốn chia sẻ những gì họ đang phải nếm trải, có cần thiết không ? Người ta thấy bạn tốt hay là người ta đề phòng bạn ?
Ali nói những câu này sẽ làm chị ấy tổn thương đấy. Dù là chị ấy mạnh mẽ, sắc sảo, lạnh lùng đi chăng nữa thì bây giờ chị ấy cũng đã tổn thương quá nhiều vì những gì chồng làm, vì những gì chồng nói rồi. Dù chị ấy đã làm gì đi nữa (mà những gì chị ấy làm mình không thấy có lỗi với ai cả dù những điều đó rất lí trí, rất tỉnh táo) thì đó là vì muốn xác minh, chắc chắn lại mọi thứ và chị ấy vẫn muốn duy trì gia đình mình.
Chẳng lẽ những người khóc lóc, khổ đau, vật vã thì mới đáng thương sao? Còn những người lạnh lùng, lí trí, tỉnh táo thì có nghĩa là họ đã đủ mạnh mẽ để đứng một mình mà không cần có nơi nương tựa sao? Mình thấy hiện tại chị ấy đang mất tự tin vào chính bản thân mình vì những gì chồng nói ("què quặt tâm hồn"). Ali có hiểu cảm giác mất tự tin vào bản thân mình sẽ tệ nhiều lắm không? Mình không sai mà sẽ tự dằn vặt chính bản thân mình. Trong hoàn cảnh này, chị ấy cần những lời động viên nhiều hơn là những lời càng làm chị thêm khủng hoảng.
@ Chị chủ topic: Thông cảm và chia sẻ với chị nhiều lắm! Nhưng cũng chân thành khuyên chị nên từ bỏ cuộc hôn nhân này. Không phải vì anh ta là người xấu xa hay đê tiện hay gì gì cả (vì chị sẽ là người hiểu rõ nhất anh ta như thế nào) mà chỉ vì em cảm nhận có lẽ anh ấy không còn tình yêu. Khi không còn tình yêu, níu giữ lại thì người đau khổ nhất là chị, chị à!