Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện "Cô con gái và thùng nước gạo của mẹ" gây...
Tớ nói thẳng là mình không hài lòng ở đây chính là người mẹ.
Nếu muốn con có hiếu hay gì đó thì dạy con đi, dạy cho con biết mọi thứ đi.
Bằng mọi cách phải dạy cho con thành người tử tế. Còn dạy con không nổi thì đừng la lên là vì thùng nước gạo hay là cái gì. Làm mẹ ai cũng yêu thương con cái hết, nhưng nếu dạy con không tốt thì do bố mẹ, nó hỗn láo ráng chịu nhé.
Mình cực ghét đọc các bài viết con bất hiếu mà mẹ chịu thương chịu khó lắm. Các mẹ muốn vượng phu ích tử thì các mẹ ráng chịu mấy thứ đó đi. Thương con thật lòng thì hãy dạy con thực sự ngoan, có hiếu, lễ phép, và có ích cho cuộc đời.
(P/S: tớ là mẹ của 1 cô con lớn tướng rùi và cũng là con gái nhé. Tớ vẫn phục cách dạy của bố mẹ tớ, luôn cực kì rõ ràng và làm các con vừa nể phục vừa hiếu nghĩa, đó mới chính là người cha mẹ tốt.)
04:49 CH 29/05/2014
Đề xuất bỏ luyện chữ đẹp và tính nhẩm nhanh
Cảm ơn bạn Nghang đã trả lời tớ.
Tớ cũng phải nói nghiêm túc là bọn tớ nghiên cứu thì có PP đàng hoàng.
Ở trong các bài báo trên mạng họ đưa không đầy đủ là do họ nhảy vào facebook của tớ để lấy bài.
Những bài trong facebook của tớ cũng chỉ là những bài viết ngắn, chỉ đưa 1 đoạn hoặc 1 vài ý tưởng của nghiên cứu chứ không trình bày rõ ràng, gãy gọn.
Về chuyện nghiên cứu, bạn đừng nghĩ tớ chỉ nghiên cứu nước ngoài, mọi khía cạnh nhóm của tớ đều quan tâm và làm các phân rất rõ ràng.
Vấn đề là trong khuôn khổ 1 bài báo, phóng viên họ chọn lọc để đưa tin thì họ chọn (theo tiêu chí nào tớ không biết). Tớ cũng đã nói rõ là ở Pháp thì tiếng Pháp rất được coi trọng nhưng họ không đưa vào.
Họ chỉ đưa các nước như Đức, Anh, Hungaria,.... thôi.
Việc phân bổ giờ học không hợp lý là do các môn học kia đều chỉ có từ 1 - 2 tiết. Như Mĩ thuật 1 tiết, TNXH (lớp 1, 2 - 1 tiết, lớp 3 - 2 tiết, lớp 4, 5 - 3 tiết), hát nhạc 1 tiết, thủ công 1 tiết, thể dục 1 tiết. Việc cắt xén gần như xảy ra ở 90% trường (trừ khối trường quốc tế hoặc 1 vài (không nhiều) trường dân lập), nhưng các giáo viên không nói ra hoặc khéo léo xử làm sao cho trẻ con cảm thấy không bị cắt xén. Hoặc có cô giáo cắt, có cô giáo thì đảm bảo.
Một thực trạng hài hước là có nhiều thày giáo Mĩ thuật qua lớp hỏi cô giáo chủ nhiệm:
- Chị ơi, hôm nay có cho em dạy không đó.
Việc này trở nên bình thường quá đỗi rồi. Vì thế, các gv Mĩ thuật chỉ cười thôi.
Thực trạng này không phải là ít đâu, bạn có thể phỏng vấn các giáo viên đi. (Phỏng vấn kín vào nhé).
Mọi việc có được chấp nhận hay không còn phụ thuộc ở các cơ quan cấp bộ. Nhưng tớ tin rằng với việc đưa ra báo chí những nghiên cứu thế này thì các phụ huynh sẽ có cái nhìn tổng thể nhanh hơn và có nhiều những cải tiến trong việc dạy con.
Còn nếu đề xuất nghiêm chỉnh thì bọn tớ phải đi bằng đường khác lên bộ chứ không phải thông qua báo chí đâu bạn.
Đọc thêm bài vừa viết của chị, tôi đồng tình với ý tưởng chủ đạo của chị, đó là
1- Không nhất thiết phải luyện chữ đẹp trong chương trình giáo dục trong nhà trường, chỉ cần dạy cho trẻ viết sach, đúng chính tả, dễ đọc là được.
2- Thêm một số nội dung vào chương trình dạy như chị đã liệt kê (mỹ thuật, âm nhạc, kỹ năng sống).

Nhưng tôi lại nghĩ khác chị chút về phương pháp :

1- Chị là tiến sĩ, là giảng viên đại học lâu năm, thì công việc nghiên cứu đối với chị quá gần gũi rồi tôi chẳng dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng tôi vẫn nghĩ, để chứng minh ý tưởng của chị là đúng, ko nhất thiết phải nói ào ào là các nước châu Âu thế này thế kia, hoặc các nhà nghiên cứu châu Âu đã nói thế này thế kia….phải ko ạ ? Tôi nghĩ, một trong những yêu cầu cần có của mọi nghiên cứu khoa học, là tính chính xác, đúng ko ?
Ví dụ :
- Về việc có đề cao hay ko môn toán và môn tiếng mẹ đẻ, tôi có viết mấy ý về thực trạng của gd Pháp ở một bài trước đẻ cho thấy rằng ý của chị đưa ra là chưa chính xác, xin ko nhắc lại tránh dài dòng.
- Về ý của chị về cách dạy toán và dạy viết của trẻ con ở mấy nước đó, tôi xin được đính chính với chị là nếu nói riêng tại Pháp thì ý của chị chưa đúng đâu (cũng để tránh dài dòn, mời chị tìm hiểu thêm chương trình, phương pháp và nội dung dạy học của tiểu học ở Pháp)
2- Về yêu cầu bỏ hai môn đó, tôi nghĩ trước hết phải có một nghiên cứu cụ thể xem ở các trường người ta dạy hai môn này thế nào đã đúng ko ? Bởi vì chỉ đọc bài viết của một số cha mẹ trong mục này, tôi đã thấy là có sự ko giống nhau giữa các trường rồi chị ạ.
Một đề xuất (hoặc đề án), muốn thực hiện được, thì phải biết chính xác thực trạng đã chứ đúng ko ?
3- Về việc có bỏ được việc ép trẻ con luyện chữ đẹp đi, tôi nghĩ việc này mà muốn bỏ, thì Bộ GD phải cùng lúc bỏ (hoặc thậm trí bỏ trước) các cuộc thi vở sạch chữ đẹp ở trường học đi đã.
Cứ bỏ cái kiểu chạy theo thành tích rởm đời đi thì ắt hẳn các kiểu sức ép đối với học sinh, giáo viên phụ trách trưởng, giáo viên đứng lớp và cha mẹ sẽ giảm đi thôi. Khi đó, ai thấy con mình quá ẩu, hoặc đứa trẻ nào rất thích viết chữ đẹp (như một loại hình nghệ thuật), sẽ tự đi học ở bên ngoài thôi đúng ko ?
4- Về phân bố giờ học, tôi thấy chị nói lòng vòng quá. Đọc qua bài viết của chị và nhiều bài viết khác, có bạn đã nói khá rõ ngay ở mấy trang đầu, là vấn đề ko phải là 8h tiếng việt 5h toán, mà vấn đề là ở nhiều trường, thời gian của mấy môn học kia đã bị cắt xén nhiều để tăng thêm giờ cho hai môn toán và tiếng việt.
Vậy tôi nghĩ, cái này cần nói đến mấy ý sau :
- Cũng như thực trạng luyện chữ, phải chăng cần có một nghiên cứu chỉ rõ thực trạng cắt xén giờ dạy dẫn đến mất cân đối giữa các môn ? Tôi nghĩ cha mẹ học sinh thì có thể kêu gào chung chung, là con tôi bị cắt xén giờ học các môn phụ thế này thế kia, nhưng nhà khoa học, muốn thuyết phục được Bộ GD, có thể nào cũng nói chung chung kiểu đó được ko ?
- Muốn cân đối về thời gian, thì tôi nghĩ chương trình và nôi dung học phải phù hợp với số giờ quy định (rất nhiều giáo viên kêu ca nếu ko thêm giờ thì luôn cháy giáo án với hai môn này).
Nếu ko có chương trình phù hợp với lượng thời gian quy định, theo chị, giáo viên họ sẽ làm thế nào để cân đối giữa các môn ?
Tóm lại, ý của tôi là nếu muốn bỏ, hoặc cải cách, nên làm chính xác, cẩn thận, có giải pháp và có kiểm tra đàng hoàng. Chứ nếu ko thì rất dễ rơi vào kiểu phong trào ào ào. Kiểu như Mẹ Lim và Lem đã nói
10:51 SA 27/02/2014
Đề xuất bỏ luyện chữ đẹp và tính nhẩm nhanh
Hihi, chào cả nhà.
Tớ chính là cái chị TS ở trên đấy ạ.
Cả nhà cũng biết tớ là 1 thành viên cực kì lâu năm của WTT.
Tớ xin phép nói rõ hơn ý của tớ mà hầu hết các báo đều đưa ko đủ hoặc không chính xác ạ.
Tại sao tớ lại yêu cầu bỏ 2 nội dung đó.
Chúng ta hãy nhìn thẳng vào thực trạng GDVN. Nó thiếu 1 cách thảm hại.
Các bé hoàn toàn không được học những thứ cực kì quan trọng để tạo lập 1 con người hoàn chỉnh.
Đó là:
- Cách ứng phó khi vô phúc gặp tai họa như: hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, đuối nước, sóng thần, bỏng, tai nạn thương tích, bắt cóc hay xâm hại..... Chính vì vậy tỉ lệ trẻ em gặp nạn và chết 1 năm là cực kì cao.
- Các cách ứng xử đời thường 1 cách rõ nét, nghiêm túc. Ví dụ: văn hóa đi xe bus, văn hóa ứng xử ở giữa đám đông, ứng xử với những người thuộc các nền văn minh khác (người nước ngoài)....
- Các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như các bức họa của các họa sĩ Van Gogh, Leona Do Vanhxi, Picasso..... các bản nhạc nổi tiếng như Hồ thiên nga, bức thư gửi mẹ, bản sô nát Ánh Trăng.... hay những tác phẩm nổi tiếng trong nước như bức thiếu nữ Hà Nội,.... bản nhạc Người Hà Nội....
- Các bộ môn nghệ thuật cổ điển và đương đại như: chèo, cải lương, quan họ, opera, nhạc rock, Pop....
- Các bộ môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, .... (chỉ được học ở câu lạc bộ thôi).
- Các kĩ năng sử dụng các vật dụng nguy hiểm như dao, kim, búa,.... và các cách sử dụng các vật dụng công cộng như thang máy....
Tất cả những thứ này nếu các con biết đều do gia đình chăm chút và thường rất không đầy đủ, có phải không ạ?
Vì sao vậy?
Vì học ở lớp không có mà chỉ nhiều nhất là toán và tiếng Việt thôi. Giờ có kiến nghị thêm vào thì các bác ở Bộ cũng chịu chết vì các cháu quá tải rồi, nhét vào đâu. Vậy thì phải tính xem cái gì nên giữ và cái gì nên bỏ, đúng ko ạ?
Đó là ý thứ nhất của tớ.
Ý thứ hai, tớ khẳng định, tớ không bảo bỏ bộ môn TẬP VIẾT hay LÀM TOÁN, mà chỉ bỏ chữ Đẹp và chữ nhanh ở trong đó thôi.
Trẻ còn viết sai lỗi chính tả đầy ra.
Có bác lí luận là viết đẹp khắc đúng chính tả. Điều này làm tớ buồn cười quá ạ vì hai cái chẳng liên quan gì đến nhau và tớ vẫn gặp đầy những văn bản viết đẹp tuyệt vời mà chính tả sai be bét ấy ạ.
Vậy nên chẳng cần đẹp vội khi nó chưa đúng, phải không cả nhà.
Làm toán cũng vậy, chỉ cần nhẩm tới 1 mức nhất định là đủ, không cần nhẩm nhanh thoăn thoắt. Nhiều khi học xong, ra đời cũng chẳng nhẩm nhanh hơn là bao, vì.... quên mất rồi.
Nhiều bạn bảo tớ là 5 tiết toán và 8 tiết tiếng Việt có gì mà nhiều, có biết bao nhiêu thứ cần học trong tiếng Việt.
Vậy với những nội dung còn thiếu ở trên, các bộ môn khác không cần học sao?
Tớ không hiểu tại sao đứa trẻ lại phải viết đẹp, làm tính nhanh trong khi nó còn chưa biết tự vệ, tự lo thân, tự bao bọc chính mình và tự biết đánh giá, nhận xét khách quan???
Theo tớ, những kĩ năng kia cần hơn rất nhiều cái Nhanh và cái Đẹp trong tập viết và làm tính nhẩm.
Tớ còn nhiều ý lắm, nhưng thời gian có hạn quá. Tớ bận, hic.
Sorry cả nhà, cả nhà đọc và nếu thấy tớ nói đúng thì vào bình chọn cho tớ ở trong vietnamnet nha.
Tớ vô cùng cảm ơn.
P/S: Con tớ lớn rồi, nó chẳng còn được hưởng gì nếu bộ bỏ luyện chữ đẹp (nhưng mẹ nó chả bắt nó luyện tí nào, he he).
Tớ cũng ko phải là người cần danh hay tiền, nếu ai đã biết tớ thì đều chứng nhận cho tớ điều đó.
Điều tớ muốn chỉ là đừng làm khổ trẻ con nữa thôi ạ.
Các nhà báo yêu quý, các nhà báo muốn lấy tin bài và ảnh của tớ thì làm ơn (rất rất làm ơn) hỏi tớ 1 câu ạ, lấy lung tung và chọn ảnh tóe loe, tớ đang bị bao nhiêu người mắng vì vụ đó đấy.
Rất cảm ơn cả nhà ạ.
06:52 CH 26/02/2014
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Đồng ý là ko giảng đạo đức cho trẻ, nhưng ko giải thích gì cả thì mình thấy thế là ko nên.

Bạn giải thích là vì bạn nghĩ trẻ giống bạn, có trí não phát triển y chang bạn. Nên cứ giải thích thật là logic là con sẽ hiểu và sẽ ngoan.
Tuy nhiên, nếu bạn biết, khả năng tư duy logic của trẻ chỉ bắt đầu phát triển từ 7 tuổi, thì bạn sẽ thấy việc giải thích đó cho trẻ dưới 7 tuổi là hoàn toàn vô ích.
Thậm chí, với trẻ trên 7 tuổi, nếu khả năng tư duy logic còn kém, việc giải thích đó cũng thật sự là..... VÔ BỔ.
Vì thế, việc giải thích chỉ được trẻ cảm nhận như 1 sự lùi bước của cha mẹ trong cuộc chiến đòi quyền lợi của con mà thôi.
Vậy nên tớ mới dặn mọi người đừng có giải thích gì cho con cả.
Tất cả mọi hành vi của cha mẹ sẽ nói nhiều với con hơn là lời nói. Bởi vì khả năng cảm nhận thì con có từ trong bụng mẹ rồi đó.
04:56 CH 13/12/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Các chị cho em hỏi một chút ạ. Bé hơn 2 tuổi, vốn tự làm được rất nhiều thứ, khá ngoan ngoãn, vui vẻ, vâng lời, ít mè nheo, biết tự đánh răng, mặc đồ, sắp xếp đồ chơi sau khi chơi,... Nhưng không hiểu sao đợt hai ba tuần gần đây, con bướng bỉnh, mè nheo, không thích tự làm gì, ko muốn tự đi vệ sinh, hay gào khóc và ăn vạ, khó tính, khó chiều. (2 vch ly dị, bé sống cùng bố).
Gần gũi, kể chuyện, hỏi chuyện nhưng bé vẫn vậy:( Chẳng biết tại sao? :((

Bé ăn vạ là do bé đòi mà bố mẹ chiều thôi. Bạn cứ lờ bé đi. Cương quyết lờ khi bé ăn vạ. Khi bé ngưng ăn vạ thì bế bé lên coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối ko giảng giải gì cả. Vài lần là hết.
Còn vụ bướng bỉnh, đừng tìm cách giảng giải, các bé ko hiểu đâu, chỉ việc mình mình làm thôi.
Nếu bé ko chịu ăn, cất bát đi luôn. Nếu bé ko chịu mặc đồ để ra ngoài đường thì mình đi trước, đảm bảo bé sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời.
Nhớ nhé, đừng có gần gũi kể chuyện hỏi chuyện gì nhá, càng hỏi, càng kể thì càng hư đấy.
01:51 CH 31/10/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Chị ơi, em đã áp dụng bài lơ đi mỗi khi con bướng bỉnh, khóc lóc, ăn vạ. Nhưng bé vẫn cứ khóc và khóc, mãi không nín, điển hình là tối hôm qua em để bé khóc cả 30 phút, đỏ mặt, tía tai, sưng cả mắt mà bé nhất quyết không nghe lời mẹ. Bé nhà em đã 29 tháng 9 ngày.
Số là mõi khi cần gì bé chẳng bao giờ nói đoàng hoàng là mẹ làm giúp con cái này, ba giúp con làm cái kia . Dù em đã dạy cho bé rất nhiều lần mà bé cứ hét lên và khóc: "uống nước đi, uống nước đi", "gối ôm đâu rồi gối ôm đâu rồi", "xem ông địa chọc lân đi, ông địa chọc lân đi".... Em giải thích cho con đừng nên như vậy, con khóc lóc, la hét vậy là không ngoan, nếu con muốn uống nước thì con nên nói: ba/mẹ ơi con muốn uống nước, con phải nói vậy ba/mẹ mới biêt con cần gì, chứ con khóc/la lên như vậy ba mẹ không thể biết được. Thế mà con vẫn khóc và khóc và nhất quyết không nói, khóc hoảng 30 phút thì nói là "ba T ơi nước đi", chồng em lại hỏi là "con muốn uống nước phải không? Nếu con muốn uống thì con nói dạ ba sẽ pha nước cho con", thế mà con vẫn nhất quyết không nói. Bé nhà em người lớn hỏi nhiều khi thích thì trả lời, không thích thì không thèm trả lời, đã vậy còn rất hay lấy tay tát và mặt ba/mẹ/ông/bà. Dù mỗi lần như vậy em đã giải thích là không nên nhưng bé vẫn làm, em đã phạt thật mạnh vào tay nhưng bé vẫn chứng nào tật nấy. Mỗi lần bé làm sai gì em giải thích và bảo bé xin lỗi nhưng bé nhất quyết nói "không, không".
Nhiều khi thấy bế tắt quá chi ơi, em chẳng biết dậy con thế nào nữa. Chị tư vấn cho em trong trường hợp này với ạh.

Bạn thân mến, bạn đã làm mọi thứ không triệt để. Với trẻ nhỏ mà giáo huấn con phải thế này, con phải thế kia thì trẻ ko thích và ko làm theo là đúng.
Giờ chỉ cần con nói ko đúng thì ko trả lời và lờ triệt để thôi. Cứ nửa giáo huấn nửa lờ thì con còn tiếp tục ăn vạ.
Vậy nên nhớ 1 nguyên tắc nhé, với trẻ TUYỆT ĐỐI KHÔNG GIẢNG ĐẠO ĐỨC HAY GIẢI THÍCH GÌ CẢ.
04:46 CH 15/10/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Chị Đại Mĩ Nhân ơi làm ơn tư vấn giúp mình với.Con traiiẽm 14 tháng đi học. Lúc mới đi thì rất ngoan.ễmm gửi nhóm trẻ gia đình, ông bà trông mấy cháu. Bà chăm các cháu cũng tận tình và sạch sẽ.Tuy nhiên từ dạo bị ốm con hư lắm (con bị nhiệt miệng viêm lợi hai tuần trước, mới khỏi). Bà bảo buổi sáng cứ ôm dính lấy bà, không cho bà làm gì, chỉ i ỉ i ỉ đòi bà bế. Buổi chiều về gặp bà, nhìn cái mặt ngán ngẩm của bà mà em buồn quá. Chỉ sợ bà mệt lại không nhận trông con nữa thì gay go.Con lại còn cái tật đòi gì là bằng được, khóc lóc mè nheo rồi nằm lăn ra ăn vạ. 16 tháng là áp dụng kỷ luật của chị, cho ăn vạ thoải mái được rồi đúng không chị?Chị có cao kiến gì để đối phó với tình trạng này của con thì giúp em với nhé. Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ!

Cách làm đơn giản lắm.
Quan trọng là lờ con đi khi con ăn vạ. Khi nghệ sĩ diễn tuồng mà ko có ai quan tâm là nghệ sĩ ngừng luôn. Sau khi ngưng rồi đừng ai làm gì nhắc nhở để cậu ta nhớ tới vụ ăn vạ nữa nhá.
10:10 SA 01/10/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Em chào chị **N, từ ngày phát hiện ra topic này em đã áp dụng theo đúng tinh thần của chị trong nuôi dạy con cái. COn trai em được 26 tháng, cháu ngoan, đi học được 3 tháng rồi. Cô giáo nhận xét cháu ngoan, "trưởng thành hơn" so với các bạn. Nhưng vấn đề hiện nay em đang gặp phải là dạo này con em đang khá là nhạy cảm, hễ việc gì không thích là khóc ngay, hay đòi mẹ và cô giáo kinh khủng, không chơi nhiều như trước, hay ngồi u rũ một mình trên lớp, nhất là khoảng 3h chiều, không thích đi chơi với mẹ...Nói tóm lại em thấy cháu thay đổi khá nhiều trong vòng 10 ngày trở lại đây.
Chị ơi, bắt mạch cho em với, bôc thuốc cho em luôn ạ. Cảm ơn chị nhiều

Con đang gặp 1 cái stresss gì đó thôi mờ mẹ. Mẹ kiên nhẫn với con nhé, cương quyết nếu đòi hỏi đó là không cần thiết, ôm con nhiều hơn, thủ thi nói chuyện với con (khi nói chuyện, đừng quên nắm tay con), chọc cho bé cười.
Vài hôm là hết ấy mà.
04:43 CH 12/09/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Tớ nghĩ là bé nhà bạn ăn vạ do bé biết làm vậy sẽ thành công trong khi đòi hỏi.
Chính vì thế, việc cần làm là phải mặc kệ bé khi bé ăn vạ chứ ko phải là dỗ dành và kiên nhẫn đâu. Và bạn có giải thích, có dạy dỗ bằng lời bao nhiêu cũng ko ăn thua vì bé ko hiểu gì đâu nhé. (Mặc dù tỏ ra cực kì hiểu biết, he he). Vì thế, bạn cần mặc kệ bé và ko cần giải thích gì cả.
Sau khi bé hết cơn ăn vạ thì mọi người phải tỏ ra như chuyện đó chưa từng xảy ra và ko giáo huấn gì hết.
Khi bé la hét, bố mẹ và cả nhà càng mặc kệ và lạnh lùng bao nhiêu thì bé càng nhanh ngoan ngoãn và hết diễn trò bấy nhiêu.
Nếu bé ko cho mặc đồ thì cất luôn đồ đi và bỏ đi chỗ khác, bé sẽ hết trò khỉ ngay.
Việc bé tức giận khi đồ chơi bị đổ thì ko có vấn đề gì cả. Bạn chỉ cần xử cái vụ ăn vạ là được.
Chúc bạn thành công.
Chào mẹ Đại Mi Nhân,
Nhờ chị tư vấn giúp, bé em được 23 tháng,cũng đã nói rành rồi, tính bé hơi nhút nhát vì ra ngoài hoặc đi học không chơi với bạn, mới bắt đầu đi học được 2 tuần sau đó nghĩ học vì trường đang nghĩ hè. Bé rất sợ đi học, đi đâu mà cùng đường vào trường học là nhất định không đi nữa. Trong gần 01 tuần gần đây, khi bé không hài lòng việc gì với người trong nhà là bé la lên: Mẹ (bà hoặc ba) đi đi.. bé nằm la liên tục như vậy hoặc thay đồ kg chịu mặc đồ, có lúc em kg kiềm chế được thì đánh vào đít bé và la bé. Trước giờ bé rất theo mẹ nhưng từ khi em đánh đít bé thì kg theo mẹ nữa mà theo ngoại, hiện tại thì em cũng sắp sinh em bé nữa, nên cũng kg bồng bế bé nhiều nữa. Khi bé ăn vạ hoặc gào thét em áp dụng là kiên nhẫn kg la mắng nhưng cũng kg ăn thua. Sau những lần như vậy em có giải thích cho bé: con như vậy là kg ngoan....bé cũng có vẻ nghe lời (rất thích nói ngọt). Đặc biệt em để ý thấy bé thích ngồi chơi xếp hình 1 mình, khi bé đang xếp mà bị đổ xuống là lập tức bé quăng hết đồ chơi ra, rất là nóng nảy. Chị tư vấn giúp em với, cảm ơn chi.
02:17 CH 21/08/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Thực ra, việc bắt trẻ chào và chờ đợi cháu chào đã là 1 việc cực kì... ko hay của người lớn rồi.
Ở NN, nguời lớn thường chào và bắt tay trẻ con trước.
Bạn ko thể bắt khách của mình làm việc đó thì hãy thử làm vậy với con đi. Con sẽ bắt chước và chào ngoan ngay.
Còn vụ bướng thì có thể do bạn đã chiều theo ý cháu 1 thời gian, hoặc đã nhân nhượng khi cháu đòi hỏi gì đó nhiều lần.
Được chiều thì các cháu thường bướng bỉnh, khó bảo, nặng hơn là la hét, đóng sập cửa, dỗi...
Bạn hãy cương quyết hơn, nói là làm, dù trời sập cũng ko sai.
Rồi bạn sẽ thấy con ngoan hẳn lên đấy.
(Tuyệt đối ko đánh con nhé, cũng đừng đổ lỗi cho chị GV, ko phải tại chị ấy đâu)
Chị **N ơi, em lại cầu cứu chị tư vấn giúp em. Ông con trai em (hơn 6t rồi), ko hiểu sao dạo này rất là bướng ko nghe lời,ko lễ phép. Cháu gần như ko chịu chào hỏi ai,kể cả bố mẹ nhắc. Có khách đến chơi: ko chào, đi học ra đường gặp mọi người: ko chào, đến lớp chạy vào lớp luôn mẹ nhắc chào mẹ đi mới vừa đi vừa chào...em nhắc nhở rất nhiều cũng ko ăn thua,con cứ lờ đi.
Thêm nữa dạo này bố mẹ nói cái gì là con cãi lại, hoặc phản ứng rất ko tốt như: gào lên, vào phòng đóng sập cửa, nói trống không, dỗi ...Nhiều lúc em rất bực chỉ muốn phát vào mông cho mấy cái. Việc này có phần lỗi do chị người giúp việc hay nói to,quát cháu nữa. Em cũng đã nhắc nhở. Về phần con trai theo chị em nên xử lý thế nào?
Em cảm ơn chị nhiều.

Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
01:44 CH 20/08/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Nhà em chưa gặp tình huống này, nhưng mẹ cháu xin phép trả lời lý thuyết suông: Việc đầu tiên mẹ làm là hỏi con sao đứng đây một mình, khi rõ sự việc rồi thì sẽ khen con mẹ giỏi quá, dũng cảm để cho bé thấy rằng việc con đứng một mình như vậy ko đáng sợ, ko làm con lo lắng. Sau đó mẹ cháu sẽ alo cô giáo hỏi sự tình và can thiệp ngay, đúng lúc. Tùy thuộc vào thái độ của cô giáo mẹ cháu nhẹ nhàng nhắc nhở hay gay gắt ah.

Tớ nghĩ việc quan trọng là các bố mẹ xử lý vụ đó sẽ ảnh hưởng đến trẻ con nhiều lắm đó.
Nếu cha mẹ làm ầm lên, nói xấu giáo viên ầm ĩ trước mặt trẻ thì ảnh hưởng từ vụ việc đó đến con mình là rất lớn.
Tớ rất khoái cách xử trí của bố mẹ tớ khi tớ chính là nạn nhân của vụ việc đó hồi đi học mẫu giáo.
Bố mẹ tớ chỉ viết cho cô giáo 1 lá thư, gửi kín cho cô và ngay ngày hôm sau xin chuyển trường cho tớ mà ko giải thích gì cho tớ cả. Các cụ chỉ bảo sang trường mới cũng vui lắm, thử xem thế nào.
Sau hơn 20 năm tớ mới biết vụ việc đó nên suy nghĩ của tớ về giáo viên vẫn là sự kính trọng và yêu quý. Đó là 1 tài sản lớn để tớ học tập và trưởng thành đến bây giờ, các bố mẹ ạ.
05:46 CH 25/07/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Chào bác Đại Mỹ Nhân!
Con gái em 20 tháng. Cháu đã nói tốt và hát được nhiều bài. Cháu rất tự tin, nhanh nhẹn (đi đến chỗ lạ không sợ) và biết nghe lời bố mẹ, bà (bảo cháu chào ai cháu cũng chào, khi đi chơi biết khoanh tay "xin phép bố mẹ con đi chơi", lúc về thì "chào bố ạ", hay "chào mẹ ạ"... làm người khác đau biết "xin lỗi", ngã tự đứng dạy không khóc... Đó là ưu điểm. Còn nhược điểm thì mẹ cháu đang đau đầu và lúng túng không biết xử lý thế nào.
Tỉnh hình là nàng ta rất hay làm nũng và ăn vạ. Bố mẹ cháu làm việc online tại nhà (có phòng riêng) còn cháu chơi với bà. Lúc trước mẹ đi làm thì không sao, 2 tháng nay mẹ làm ở nhà là suốt ngày đòi mẹ. Bố mẹ làm việc trong phòng con cứ đứng ngoài "mẹ ơi, mẹ ơi, bế con với". Nếu đòi gì không được là gào lên ăn vạ, khóc ré lên rồi giãy đành đạch luôn. Nhất là buổi tối đi ngủ. Thường thì 9h, hơn 9h 2 mẹ con lên thay quần áo, bỏ màn, uống nước, mặc bỉm (tức là ngày nào cũng có những tiết mục đó, gọi là báo hiệu đến giờ đi ngủ) xong xuôi tắt điện, mẹ hát hoặc kể chuyện một lúc sau đó "chúc con ngủ ngon", nàng ấy bảo "mẹ ngoan quá", hic hic... Khi các tiết mục vui vẻ xong xuôi thì nàng ta bắt đầu "mẹ bế con đứng", "mẹ ơi uống nước" (đã uống nhiều rồi và không hề khát) mà uống nước xong ngậm trong mồm đòi mẹ bế đi nhổ, rồi là bắt cởi màn ra, cởi bỉm ra, thay áo khác... thôi thì đủ các trò. Lúc này nàng ta đã buồn ngủ lắm rồi, đòi không được là bắt đầu gào ré lên ăn vạ. Mẹ cháu đã nhiều lần kệ cho khóc nhưng mà mẹ cháu thi gan lại thua cháu nên cuối cùng tuy không đáp ứng yêu cầu của cháu nhưng phải bế lên chỉ chỏ con muỗi, con thạch sùng... cho quên đi rồi đung đưa trên vai cho ngủ. (cũng có hôm chỉ lăn lộn một tí mẹ xoa lưng là ngủ)
Em đang không biết phải xử lý thế nào. Em biết là khi bé mè nheo nên lơ đi mặc bé khóc chán thì thôi nhưng những lúc bé khóc như thế là lúc rất buồn ngủ rồi, em cảm giác gần như bé không kiểm soát được hành động của mình nữa. Lơ đi như thế không biết có hiệu quả không mà thấy tội bé quá. Còn làm theo cách em đang làm, đánh lạc hướng rồi bé ru bé ngủ sau đó mới đặt xuống, thì không biết có làm hư bé hay không? Bé có nhận ra mẹ xuống nước mà ăn vạ thêm không?
Rất mong nhận được lời khuyên của chị!
Cảm ơn chị nhiều!

Con ăn vạ là do bố mẹ thiếu cương quyết, luôn luôn thỏa hiệp vào giây cuối cùng, hoặc dễ dàng chiều theo con cho hết cơn ăn vạ, hoặc tìm 1 phương án trung gian giữa mong muốn của con và khả năng của bố mẹ....
Vì vậy, bạn ko cương quyết xử lý cho dứt điểm thì việc ăn vạ này sẽ còn kéo rất dài và càng lớn càng dã man hơn. Đến lúc đó, bạn hối hận ko kịp đâu. Con ko chỉ ăn vạ mà còn đập phá, nói láo và.... nhiều thứ.
Nếu ngay khi con bắt đầu đòi hỏi những thứ mà ko phải là nhu cầu thiết yếu, bố mẹ cương quyết ko nghe theo dù chỉ 1 mảy may, mặc cho con khóc, ăn vạ, nôn ọe... vài lần là con sẽ ngưng dần trò ăn vạ và sẽ ngoan hơn nhiều.
Việc bố mẹ phải làm là phát hiện kịp thời cái gì là nhu cầu thiết yếu (thì phục vụ theo) và cái gì chỉ là đòi hỏi (tuyệt đối ko đáp ứng dù con làm bất kể điều gì). Nút lỗ tai vào, thậm chí bảo con:""Khóc bé thế, khóc to lên chứ...", vui vẻ như thường.
Phải cố gắng để chiến thắng vụ ăn vạ này của con bạn ạ, bố mẹ phải bản lĩnh hơn chứ, đừng để con cưỡi lên cổ thế, cố gắng nhé.
06:21 CH 13/07/2013
Lỗi của mẹ 'hại' con thấp lùn
Mình ko mắc 1 lỗi nào trong đám này. Và đặc biệt chú trọng việc phơi nắng cho con vì trong nắng có nhiều vitamin D, dĩ nhiên là bôi kem chống UV rồi.
Con nhà mình được măm đủ thứ trên trời dưới bể, và ko chú trọng vào sữa.
Có đợt năm lớp 1 lên lớp 2, cháu cao lên đúng 9cm làm các bác sĩ phải ngạc nhiên.
Hiện giờ chưa PT nhưng đã cao 1m60. Dự là 1m70 vì nó vẫn đang cao tiếp.
P/S: Nó là con gái ợ.
08:31 SA 10/07/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Cảm ơn bác Đại Mỹ Nhân, bọn em đã tập hợp được 3 cháu nhút nhát như thế và muốn mời bác Đại Mỹ Nhân dạy trực tiếp có được không?

Thanks các cậu nhìu, nhưng tớ nói thiệt là:
1 là tớ già rùi, rứt chi là chậm chạp vì péo nữa, chạy theo các cháu ko thể giỏi như các cô tre trẻ kia.
2 là giá của tớ đắt lắm đó. Hic, bít sao được bi giờ?
11:51 SA 08/07/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Chào chị Đại Mĩ Nhân.
Con gái em gần 7 tuổi, cháu thông minh nhưng nhạy cảm và nhút nhát. Do nhà không có người trông coi nên nghỉ hè em phải gởi cháu đi học ở trong xóm cùng anh họ của cháu 10 tuổi và chị họ 6 tuổi, buổi trưa các cháu tự đi về nhà cô trong xóm ăn cơm và nghỉ ở đó đến chiều khoảng gần 5giờ chiều thì về nhà với ba và em trai. Khoảng 2 tuần nay cháu thường xuyên điện thoại rất nhiều cho mẹ để hỏi mẹ về chưa, khi nào mẹ về (e đi làm về khoảng 18g15, hôm nào đi tập TD thì đến 19g). Đến đúng giờ đó mà mẹ chưa về là cháu liên lục đt. Những ngày nào em bận việc về trễ hay có đi tiệc đều nói vơi cháu, thế là cháu liên tục hỏi ngày đó mẹ đi tiệc hả, mẹ về trễ hả...dù e đã nói rất rõ ràng nhưng cháu luôn hỏi đi hỏi lại. Đặc biệt là vào những ngày trời mưa là cháu khóc lóc đt kêu mẹ về, nếu mẹ chưa về là khóc suốt, kiểu như mất bình tĩnh vậy. Biểu hiện của cháu là rất sợ mẹ không về, mẹ bỏ đi...về nhà cháu luôn lẽo đẽo theo mẹ không màng tới ti vi hay đọc sách (điều ma trước kia cháu rất thích). Em đã giải thích và nói chuyện với cháu rất nhiều, lúc đó cháu hiểu và hứa sẽ không như vậy nữa nhưng ngày mai lại y như cũ. Nhà em không ai hù dọa cháu điều gì, mọi sinh hoạt vẫn như trước. Chị có thể giúp em làm sao cho cháu bình tĩnh lại và biểu hiện như vậy là cháu có vấn đề gì về tâm lý không chị? Cám ơn chị nhiều.

Tớ ko thể đoán được bé cậu bị làm sao với lượng thông tin ít ỏi như vầy, nhưng tớ đoán 1 trong 3 khả năng
1. Nghỉ hè quá đơn điệu, chẳng có việc gì hấp dẫn nên bé chán nản sinh ra gây chuyện.
2. Bé bị ai đó dọa nạt là mẹ sẽ bỏ bé ở nhà để làm gì đó.
3. Bé đã gặp chuyện gì đó ko hay mà cần sự bảo vệ của mẹ.
Cậu gọi tớ trên yahoo nhá, nick tớ ở chữ kí ấy.
05:02 CH 06/07/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Nhờ bạn tư vấn cho bé nhà mình với, bé 5.5T rồi, ở nhà thì rất nghịch ngợm, nói nhiều, hay bắt nạt em, nhưng ra ngoài thì nhút nhát, đi học ở trường phải tới năm thứ 2 mới hết khóc. Nếu đi cùng với bố mẹ gặp các bạn/chị khác thì hay có hiện tượng cứ giật đồ của bạn mà không hỏi, hoặc tranh đồ chơi khi bạn đang chơi, mẹ nói mãi mà chả tác dụng.

Bọn trẻ thường ko tiếp thu được lời nói đâu, đừng nghĩ chúng là người lớn. Hãy phạt nặng khi con phạm lỗi, nặng tới mức phát khóc ấy. Vài lần hết liền à.
Còn vụ nhát thì đó là bệnh thiếu tự tin đó. Hiện tượng này nếu ko giải quyết có thể dẫn tới trầm cảm khi thay đổi môi trường. Bố mẹ cần xử sớm.
Chào bác Đại Mỹ Nhân,
Con trai em bình thường rất năng động, nghịch ngợm, nói nhiều, thông minh và nhận thức tốt. Chỉ có điều lại mắc bệnh nói lí nhí, đứng trước đám đông thì thiếu tự tin, gãi đầu, gãi tai, xấu hổ.....Em đã từng chứng kiến con trai em hô to, dõng dạc khi được bầu làm lớp trưởng trong một chương trình học thêm. Tuy nhiên ở các lớp học thông thường hay về nhà thì lại quay lại bệnh nói lí nhí. Em đang lo năm nay vào lớp 1 bệnh nói lí nhí sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của cháu. Bác có cách nào để giúp em chữa trị bệnh nói nhỏ lí nhí không?
Nếu có thể em sẵn sàng đưa cháu đến chỗ bác để được tư vấn. Em cảm ơn bác.

Cả bạn bé con này nữa. Tớ nghĩ các bạn cần học 1 lớp học KNS để giải quyết vấn đề thiếu tự tin và bố mẹ cần thay đổi cách dạy con nữa.
Các bố mẹ gom độ 5 bạn và 5 bố mẹ thì tớ sẽ bố trí người dạy cho nha. Bao giờ xong thì báo tớ.
06:02 CH 04/07/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Chị ơi nick yahoo của chị có phải là : huong.daiminhan" ko ah. Hôm qua em add mà chưa thấy chị trả lời.

Đúng là huong.daiminhan rùi. Tớ mải mốt với mấy việc nên ko vào mạng mấy hôm nay. Sorry cậu nha.
05:56 CH 04/07/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
uốn nắn con cái, đau đầu và nan giải lắm

Ko nan giải, ko đau đầu nếu bố mẹ biết kiên nhẫn, đặt mình ở vị trí lũ trẻ và suy nghĩ cho con.
Tớ dám trả lời vậy vì con tớ hiện đang tuổi teen, tớ thấy nó happy, ngoan ngoãn, lễ phép, và đạt mọi tiêu chuẩn tớ đặt ra mà tớ chẳng mệt mỏi gì cả.
Có gì cứ đưa câu hỏi lên tớ trả lời cho nha.
06:08 CH 28/06/2013
Dạy con ngoan có khó lắm không?
Một câu hỏi nữa nhá, các mẹ trả lời câu hỏi mở này ạ:
Con bạn 3 tuổi, khi bạn đón con thì thấy cháu đang bị đứng 1 mình ở sân trường và cô giáo đã về hết. Vậy bạn sẽ làm gì?

Các mẹ ko thích trả lời câu này giúp tớ à?
06:05 CH 28/06/2013
Nỗi đau người ở lại của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa
“Chúng tôi rất thương bà Chuân, nuôi con ăn học bao năm, mong có ngày nhìn thấy con khôn lớn, ai ngờ nó phạm tội tày đình như thế thì cô bảo sao không đau khổ cho được. Những ngày mới xảy ra chuyện, sáng sáng đi chợ qua hàng tôi, bà ấy cứ cúi gằm mặt không dám nói năng gì. Mọi người bảo nhau chủ động nói chuyện cho bà ấy vui chứ không ai có thái độ gì. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, biết làm sao được hả cô?

những vụ giết người thủ tiêu xác tôi gúc đùa ra trăm vụ, nhưng họ không đến nỗi bị tử hình, tội tới đâu thì chịu tới đó thôi, chung thân với anh Ngĩa là nát đời rồi.
Sao nhiều người cứ muốn anh chết? tại sao phải nghe lũ kền kền?

Với suy nghĩ như thế này thì tội phạm gia tăng là đương nhiên.
Bố mẹ ko chỉ có nhiệm vụ đẻ con ra đâu, mà còn có nhiệm vụ dạy dỗ con nên người. Cho ăn học mà ko dạy thì bố mẹ sai rồi, chịu đựng hình phạt tâm lý do mình ko dạy con tử tế là đúng.
Thương xót như vậy là vô lý nhất trên đời dù biết bà ta khổ.
Nhưng nói thật, đặt địa vị người cha mẹ có con bị giết thử xem, họ làm gì nên tội, con họ làm gì nên tội???
Còn cái việc cứ nghĩ tên Nghĩa ko xứng đáng bị giết thì người tên Nghĩa giết xứng đáng sao???
Những bài báo dạng thương xót người nhà kẻ đáng tử hình thế này là cổ vũ tội phạm.
Càng tạo dư luận phản ứng dữ dội với các bố mẹ đó càng sẽ giúp cho số lượng tội phạm giảm vì ai cũng sợ mà phải dạy con cho tốt. (Ko bít dạy thì đi học cho biết)
Tôi chỉ thực sự thương cho những đứa con của kẻ có tội thôi, còn bố mẹ của kẻ có tội thì phải bị trừng phạt bằng các hình thức lên án lương tâm để còn làm gương cho kẻ khác.
10:36 SA 28/06/2013
d
Đại Mĩ Nhân
Bắt chuyện
2.2kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo