Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mục tâm sự/kinh nghiệm và tính riêng tư

----------------------
Bố mẹ tớ đẻ toàn gái nên đương nhiên là không có con dâu, nhưng cứ tưởng tượng cái cảnh mà giả sử có cô em dâu/chị dâu tả bố mẹ mình ác nghiệt thì đến mình là đứa hiền nhất quả đất cũng phải điên lên chứ đừng nói là ông bà nào ghê gớm.
Cứ xem thiên hạ bình phẩm về bố mẹ mình kiểu như dưới đây thì uất lắm:
- Chồng em cũng đọc truyện, đọc xong thắc mắc, thời buổi này vẫn còn những mẹ chồng ác ôn cay nghiệt như mẹ chồng MDD, và chồng MDD thì vô tâm thôi rồi, lúc nước sôi lửa bỏng mà cũng ngậm hột thị ko lên tiếng bảo vệ vợ!!!
- đọc tập 11 của chị mà thấy ấm ức thay! sao có ông bố chồng khủng khiếp thế cơ chứ!! lại còn cái ao bèo nhà chị nữa!! ai lại để v chịu trận 1mình, k nói 1lời. đành rằng lúc đó bố đang nóng, k nói dc câu gì, thì khi có hai vợ chồng, phải động viên v chứ. hic, đọc xong mà phẫn nộ quá
Trong khi đó thì họ cũng có đến nỗi nào đâu: "Hâm mộ quá! Gặp nhân vật nam chính của chuyện rồi, thấy hay ghê cơ: nhiệt tình, xởi lởi, thế mà bị medaudo "giả thù" thương tâm thế! Hẹn hôm nào gặp nốt tác giả để xin bản copy nhé!" (một comment vui)

Mình có đọc "Khi lấy chàng" của MĐĐ qua mạng, tuy nhiên mình không bàn luận về tác phẩm đó, vì chủ đề của top không phải nhằm mục đích phân tích hay mổ xẻ "Khi lấy chàng" mình chỉ muốn cmt để nói về câu trên này của bạn thôi:
Một người mà ta chỉ gặp vài ba lần trong năm, tiếp xúc với thời gian nhiều nhất là 2, 3 giờ đồng hồ, thì không thể nào thấy được sự thật tính cách của con người đó. Mình đã chứng kiến nhiều trường hợp mà khi gặp người ngoài, gặp họ hàng ai cũng khen "Thằng này nó ngoan lắm, đứa kia dịu dàng tử tế, có đến nỗi nào đâu mà như này như kia..vv và vv" bởi lẽ: Họ không sống chung dưới một mái nhà, không chi tiêu chung tiền, không va chạm nhiều việc...thì có cớ gì mà không nhiệt tình, không xởi lởi. Nhưng cuộc sống chung cùng với sự quen thuộc, không còn gì mà phải giấu nhau, mọi cái xấu đẹp được cơ hội là phô ra hết, lúc ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu vì sao mà tôi chán anh, tôi chán cô ta...Mình lấy một ví dụ như thế này: Một người khi ra ngoài đường lúc nào cũng nhẹ nhàng với người khác, nhiệt tình...như bạn nói. Nhưng ở nhà anh ta có một tính xấu là: Thay quần áo ra, bạ chỗ nào là vứt chỗ đó, người vợ dọn dẹp xếp vào như cũ, chỉ một tiếng sau thôi, nhìn lại thấy cái quần móc vào tay nắm cửa, cái áo vứt trên sofa..uống nước xong không để cốc vào chỗ cũ, tiện đâu vứt đấy….một ngày người vợ chịu được, 2 ngày, 3 ngày họ chịu được, nhưng cả tháng, cả năm chả lẽ không có lúc bực mình sao. Người chồng không thấy rằng vợ mình mất công như thế để làm gì à, rồi vài lời nói qua nói lại==> mâu thuẫn nhỏ, chuyện lặp lại nữa==> mâu thuẫn sẽ trở nên lớn hơn. Vài chuyện nhỏ như vậy rồi dẫn đến mâu thuẫn lớn, lúc đầu chỉ cãi nhau thôi, sau đó mức độ được đẩy lên cao hơn dẫn đến xung đột. Những cái điều này chỉ "trong chăn mới biết chăn có rận" thôi. chứ chẳng va chạm gì, thì anh nào, chị nào cũng xởi lởi, cũng nhiệt tình cả thôi. Vì vậy đừng nghĩ người kể chuyện "Trả thù thương tâm".
10:12 SA 20/09/2009
Mẹ và con gái tắm chung - Nên hay không
Mình cho con gái tắm chung từ bé, có một lần con bé bảo mình "Chỗ kia của mẹ xấu lắm"(Là cái chỗ kín đáo đó) Mình cười và bảo con "Sau này con lớn lên, con cũng sẽ như mẹ, rồi dần dần sau những lần tắm chung như thế, mình dạy con kiến thức về giới tính, về chu kỳ kinh nguyệt...mình muốn con coi mình như một người bạn...đến khi con gái bắt đầu có kinh thì mình bị tai nạn nằm viện gần 1 năm, nhưng con gái không hề lo sợ và rất tự chủ vì nó đã biết trước được điều đó. Đến giờ con gái đã 15 tuổi, có cái gì cũng hỏi mẹ mà không ái ngại, giờ nó giúp mình cởi quần áo, mặc quần áo..mà không ngại ngùng, nhưng nó cũng biết những gì là không nên đối với người khác giới. Với mình thì việc tắm chung cùng con gái có nhiều cái lợi, vừa tạo nên sự tình cảm gần gũi giữa mẹ và con, vừa là nơi mình giáo dục kiến thức giới tính cho con một cách thuận lợi nhất. Thỉnh thoảng con gái vẫn kể với mình là ở lớp con, có nhiều bạn khi nghe con kể chuyện về mẹ cứ bảo con sướng vì mẹ các bạn chẳng bao giờ nói chuyện với các bạn như vậy cả.
( giờ thì mình và con gái không tắm chung nữa, con bé đã lớn rồi, mình thì không còn tự đi ra tắm được, và mình thấy thật là may vì trước đây nhờ những lần tắm chung đó mà mình có dịp dạy cho con những điều cần thiết )
Đấy là chuyện của mình, kể để mẹ nó tham khảo nhé. Thân
01:41 CH 03/07/2009
Củi một cành khô, lạc mấy dòng?
Mình xin lỗi nếu có làm bạn chủ topic đau lòng nhưng từ những gì mình hiểu từ bài viết của bạn: bạn đã để chồng có cơ hội khinh bạn trước khi những tủn mủn, ti tiện và sự độc ác của người chồng khiến bạn (và cả những ai đọc topic của bạn) khinh bỉ. Mình không thể hiểu nổi cuộc sống trước khi chồng bạn bỏ bạn như thế nào: bạn sống phụ thuộc chồng? bạn có công ăn việc làm? bạn có bình thường và biết nghĩ cho tương lai làm mẹ không khi tài sản của bạn chỉ có "đống xoong nồi chén bác và 47k "----- 47k????? Rồi không một lời xin lỗi, bạn theo chồng về lại SG, và sống 11 tháng trời tiếp theo trong sự phụ thuộc. Trước đó bạn có nghĩ cho tương lai của con bạn và bạn không khi bạn tiếp tục cuộc sống với một người đã bỏ rơi bạn trong lúc bạn bụng mang dạ chửa? Mình nghĩ bạn cũng chẳng có nhiều tiền khi theo chồng về lại SG :mad: Rồi cái cách bạn tính toán các chi phí cho gia đình, rồi lại tính toán để chồng đóng tiền nhà 1,8tr + "các khoản khác nếu có phát sinh", rồi những cãi cọ, tranh chấp vụn vặt........ Tóm lại, hãy trân trọng bản thân và lo nghĩ cho mình + trên hết là con mình bây giờ thì bạn sẽ tìm được đường thoát khỏi những lận đận của cuộc sống.
Mấy câu của mình có lẽ cũng chẳng liền mạch lắm, vì cũng bị đứt mạch mấy lần vì điện thoại và công việc. Mong bạn sớm tìm được lẽ sống và niềm vui.

Bạn à, đừng mắng bạn ấy, nghe chuyện thì ai cũng phải đặt câu hỏi : Tại sao không bỏ? ..Nhưng tuổi còn trẻ, nhiều khi có những suy nghĩ chưa được chín chắn, lại có lúc nghĩ mình làm thế để bố mẹ khỏi suy nghĩ, mình làm thế để con không hổ thẹn khi đi học bạn bè hỏi "bố mày đâu?" nhiều điều khác nữa mà chỉ khi quá sức chịu đựng họ mới tìm cách để thoát ra. Nếu tính cách của chủ topic mạnh mẽ, kiên cường thì đã khác rồi. Đọc bài này mình cũng như bạn, bức xúc lắm, ức chế lắm, nhưng mình cũng đã phải sống như chủ topic nên có phần nào mình hiểu được.
@chủ top. Cố lên em nhé, mọi người có mắng cũng chỉ vì thương em quá mà thôi, dứt khoát bỏ đi, khổ mấy cũng sướng hơn là ở với một người như vậy.
01:57 CH 02/07/2009
Củi một cành khô, lạc mấy dòng?
Đã lâu lắm mình không còn biết khóc, những giọt nước mắt đã cạn khô. Nhưng hôm nay đọc topic này mình ứa nước mắt. Trong câu chuyện của chủ topic mình nhìn thấy hình ảnh của mình. Mình cũng sống với một người chồng như thế, cũng phải trả tiền cho những bữa ăn mà chồng không ăn ở nhà, khi mình có bầu con bé 7 tháng, thèm ăn một bát phở (Lúc ấy mình chưa làm ra được mấy tiền, tiền của chồng thì chồng gửi mẹ chồng giữ hộ) xin tiền vì vừa thèm lại vừa đói, mặt chồng lạnh tanh lắc đầu "Không có". Cho đến giờ hình dung lại khuôn mặt chồng lúc ấy mà ớn lạnh. Còn nhiều chuyện khác nữa mà mình thấy em rất giống mình...
Con gái mình giờ lớn lắm rồi, nó vẫn bảo "Phải phong cho mẹ là anh hùng, sao mẹ có thể chịu đựng được người đàn ông như vậy".
Chủ topic à, em hãy can đảm lên, tự thương lấy mình trước khi quá muộn. Mình khẳng định với em rằng người chồng ấy không có cách nào cải tạo nổi đâu, nó là bản chất ăn vào máu thịt rồi. Đọc mà thấy thương em, thương cả mình nữa. Hãy từ bỏ nó thật nhanh, để con mình không bị ảnh hưởng bởi tính cách của người gọi là "bố nó". Cương quyết nhé, thật cương quyết vào nhé. Đừng để cuộc đời phải hối tiếc như mình.
01:47 CH 02/07/2009
Chồng đòi giữ tiền!
Có những người yêu tiền đến mức coi tiền hơn cả người thân, hơn cả vợ con, thậm chí yêu tiền hơn cả bản thân mình. Kiểu người này bạn sẽ không thể thay đổi được họ, bản thân mình đã và đang sống chung với một người như thế, mình hiểu rất rõ điều đó. Chỉ khuyên bạn một câu thật chân thành. Hãy cố gắng giữ riêng được cho mình đồng nào hay đồng ấy, đừng để anh ta biết. Khi bạn hoạn nạn bạn đừng mong chờ vào người đàn ông yêu tiền hơn vợ con, lúc ấy chỉ có tiền mới giúp được bạn mà thôi. Trong trường hợp này bạn cương quyết yêu cầu chồng đóng góp đủ tiền sinh hoạt cho gia đình và con cái, đừng mong giữ được tiền của anh ta, nhưng hãy cố gắng đòi anh ta đưa thêm tiền dù phải cãi nhau cũng phải nói. Rồi sau đó chi tiêu tính toán làm sao có thể dư ra được một chút mà cất riêng đi.
08:07 SA 18/06/2009
Làm ơn giúp em với - Dù chủ đề này có bị xoá như...
Mình thì nghĩ rằng đây không phải là một cô bạn nào đó đâu, vì chúng mình lên diễn đàn này nên thường hay nghĩ đây là một cô bé, hoặc một người thuộc giới nữ. Nhưng mình thì nghĩ rằng đây là một thằng cha bệnh hoạn đúng như nhân vật ông BC post bài về bệnh của cá nhân lên đấy, để xem dư luận mọi người xem chuyện này như thế nào và ngồi cười thôi. Mọi người đừng mất công comment nữa
02:55 CH 16/06/2009
Làm ơn giúp em với - Dù chủ đề này có bị xoá như...
Chào mọi người. Có thể mọi người không nhớ em là ai, nhưng chắc hẳn sẽ có người nhớ đến topic " bố chồng tôi có ý đồ xấu với tôi" mà cách đây 6 tháng em đã đăng lên và bị xoá bài và xoá nick vì lí do " chủ đề đưa ra không đàng hoàng. Nhưng quả thật trong giờ phút này đây. EM cần mọi người, rất cần, xin hãy cho em 1 lời khuyên dù chỉ 1 lời khuyên chân thành dù sau đó bài của em, nick của em lại bị xoá như 6 tháng trc đây. EM xin đc kể lại câu chuyện đã xảy ra từ 6 tháng trc cho đến bây giờ.
6 Tháng trc, cách ngày sinh nhật tròn 1 tuổi cảu con em đúng 1 tuần. LÚc đó, em đang cho con ăn ở dưới tầng 1 lúc trưa thì bố chồng em về, ông kêu mệt và lên gác 2 ngủ ( phòng em và bc em đồi diện nhau, vì có con nhỏ, bình thường chỉ có 2 mẹ con ở nhà nên em ko khoá cửa phòng). Con em đang ăn thì đột nhiên nó ị mà cái phích nước em lại để trên phòng, nghĩ là bc ngủ ở phòng bmc như mọi khi nên em đã vào phòng mình lấy phích như bt. Lúc em vào thì thấy cảnh bc em đang xem phim SEX. Em sợ quá, nhưng cứ nghĩ đàn ông xem phim đấy là bt, chắc là do em đi khẽ quá nên bc em ko để ý nên ko kịp tắt. EM xuống nhà vệ sinh cho con em xong, khoảng nửa tiếng sau em cho con lên phòng đi ngủ trưa. Lần này em đánh động trc . Em đứng ở cửa phòng, dù phòng mở nhưng em vẫn đứng ngoài nói to " Bố ơi con cho bé lên ngủ ạ" Bc em bảo " vào đi con" . Nhưng em vẫn đứng ngaòi 1 lúc rồi mới vào . Khi vào thì bc em chạy ra bế bé vào , em nghĩ là tắt rồi ( tivi phòng em để ở phía cửa hướng vào nên em ko thây, hơn nữa lại tắt tiếng.) Khi em vào hẳn trong thì mới để ý, tivi vẫn mở " ôi mẹ ơi, em thề là em với chồng em chưa bh xem cùng nhau thể loại này"..... EM sợ quá, chạy ra bế cún thì bc em nhanh chân chạy ra bật to tiếng rồi rên rỉ như trong phim, con cún ko biết j cũng ....A..A theo làm em điên tiết,giằng lấy con chạy vèo 1 cái xuống nhà, 1 lúc sau bc em xuống, từ đằng sau, rất nhẹ nhàng sờ vào đùi em, em giật mình, lao về phía trc , đuiôi bc em ra khỏi nhà và doạ sẽ kể với c em. BC em đi, 1 lúc sau quay lại đưa em 500k, em nghĩllà muốn em im miệng nên em không nhận. Và em nghĩ vì c em là con 1 , bc em sợ em nói với c nên ko dám làm thế nữa. Đây cũng là bài mà em đăng lên và bị xoá do chủ đề thiếu nghiêm túc.
sau khi bị xoá bài em nghĩ chẳng ai có thể cho em lời khuyên ngoài chính mình nên kể hết cho chồngg. C em nói khi nào bc em làm thế nưũa thì em bế con ra ngoài chơi, ko ở tỏng nhà nữa. Bây giờ con còn nhỏ em chưa đi làm ổn định đc mà c em lương 1 tháng có 3tr còn nhờ ông bà nhiều nên chứ gắng mà nhin. EM nghe chồng làm theo mặc dù từ đó em luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi chỉ có 2 mẹ con ở nhà. . Đưong nhiên chuyện đó vẫn xảy ra. Vì em đã cắt đứt dây nguồn ở trong đầu đĩa nên ông ta ko em đc mà thực hiện = cách khác. ĐÓ là thủ dâm trc mặt em. Em ko nhớ từ đó đến bây giờ là bao nhiêu lần , em và con em đều phải ra đường cho đến jkhi ông ý đi, hoặc mc em đi làm về. EM quyết định mua 1 cái Webcam để trong phòng để quay lại, xong đưa cho ông ý kèm với 1 bức thư " nếu bố tái phạm con sẽ đưa cái đĩa này đến tưùng người ở của hàng và cho tất cả họ hàng đấy" Sau bao nhiêu ngày , em đã thu đc đoạ bc em thủ dâm trc mặt em. Em thiết nghĩ 1 điều ngay cả đứa con trai duy nhất của mình ông ta còn đối xử và ko sợ thì ông ta sợ j lời hăm doạ của em. Em rất sợ, hôm nay ông ta lại làm thế, ông ta đang ở dưới nhà và em ở trên phòng khoá cửa. TIm em vẫn đang run lên, ko biết bao nhiêu lần em gõ sai chính tả vì run. EM phải làm j mọi người cho em lời khuyên với, hãy cho em biết em phải làm sao đây. EM rất yêu chồng, rất thưưong con. em không muốn phá vỡ nó, em muốn con em có cả cha lẫn mẹ, muốn 1 gia đình.
đây là đoạn chat em vừa chat với chồng sau việc xảy ra ngày hôm nay


đoạn clip vì thiếu tế nhị nên em xin phép ko đăng lên cho tới khi có sự đồng ý của mod

Mình cũng tin là có những người đàn ông bệnh hoạn thế vì bản thân mình cũng đã từng nhìn thấy, nhưng đây là bố chồng của em mà chồng em lại cứ như chuyện trên sách báo (thông qua đoạn chat) vả lại, tại sao em và chồng không cùng bàn bạc thảo luận mà lại phải chat với nhau về vấn đề nghiêm trọng như vậy, không biết mình có lạc hậu quá không nhưng nhìn cái nick của chồng em thì mình nghĩ là chỉ có trẻ con mới để tên dài và nói theo ngôn ngữ thanh niên là xỳ tin như vậy Và đặc biết hết sức hờ hững như chuyện ở đâu đó, với bản năng của một người đàn ông thì nghe vợ kể chuyện đó dứt khoát phải quan tâm và hỏi cho ra nhẽ chứ chả ai để vợ mình như thế cả. Hơn nữa là MC em có quyền biết điều đó tại sao em không nói với MC nhỉ? MC sống với BC em nhiều năm, nếu chuyện xem phim mat thì không có gì ngạc nhiên lắm, nhưng thủ dâm trước mặt con dâu thì thuộc về bệnh rồi, chả lẽ MC em không biết tí gì sao?
Còn nếu đây là sự thật mà em vẫn có thể sống chung với một người chồng vô tâm và thiếu trách nhiệm như thế, với một gia đình có ông bố chồng dù có bệnh thì nghe con dâu dọa thế mà không hề thay đổi thái độ, thậm chí còn bệnh hoạn hơn nữa thì mình nghĩ là em cũng có vấn đề trong suy nghĩ, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh trong trường hợp này, mà em vẫn nói là rất yêu chồng thì thấy mâu thuẫn quá. Nói thật là những gì em viết lên đây chưa đủ sức thuyết phục rằng đây là sự thật.
Nếu em không hài lòng cũng đành thông cảm vậy.
09:55 SA 15/06/2009
Kim Anh rùng mình khi nghe tới “đại gia” trong...
Cá nhân mình thì mình vẫn không tin Kim Anh có thể giết người theo như mô tả của các nhà báo, còn nhà báo viết gì chúng mình cũng chỉ biết thế thôi, có ai chứng thực được là Kim anh nói như thế, hát như thế? Tất cả vẫn chỉ là báo viết ra như thế thôi. Còn chụp ảnh thì làm mặt đen đi, nhàu đi như thế làm sao người nhìn không thấy ghê sợ. Nếu chụp ảnh đừng chỉnh sửa gì thì mình nghĩ là khuôn mặt Kim Anh cũng xinh đấy. Nói thật ra thì sự thật là gì chả ai trong chúng ta biết cả, chỉ thấy cuộc đời của cô bé này coi như cũng đã tàn rồi, ra tù hay không ra tù thì cũng là kiếp nạn quá khốn khổ. Sẽ có người nói rằng thế người đã chết rồi thì có khổ không? Nhưng chúng mình cũng có được biết sự thật là gì đối với cả người chết lẫn người sống đâu. Báo viết gì thì biết thế thôi. Vụ án này vẫn còn quá nhiều dấu hỏi?????????????
09:29 SA 06/06/2009
Viện dưỡng lão theo mô hình mới có phù hợp với xã...
Thứ 1: ANH nói rất rõ là anh không chửi và không lăng mạ chứ không phải là anh đả kích còn ai mà nghĩ anh chửi họ hay lăng mạ họ anh đâu có dám ngăn cản đó là suy nghĩ của người đó mà.

Thứ 2: ANH không có ý định dạy khôn hay dạy người khác cách đi báo hiếu bố mẹ

ANH chỉ biết khi anh nhỏ thì bố mẹ ANH chăm bẵm bú mớm để anh có thể lớn lên; ốm đau thì trong vòng tay cha,mẹ ............ và ....... ANH thấy ĐẠI BỘ PHẬN những người làm cha me đàng hoàng và có đủ khả năng chăm nuôi con cái không có ý định đưa con đẻ vào trại mồ côi nếu họ còn sống.

Nhưng ANH lại thấy có khối người đang muốn đưa những người sinh thành ra họ và đã chăm nuôi họ vào cái chỗ để cho xã hội chăm sóc và họ thì đóng góp tiền àh mà không biết có bao nhiêu người trong số họ không cần cha me chăm nuôi, dậy dỗ để mà khi lớn lên có thể kiếm được tiền họ chưa mất khả năng online internet......................, nhưng họ không còn thời gian để chăm sóc người già :Surprise:

Họ vẫn còn đủ sức gõ bàn phím trong thời gian rảnh rỗi để tán chuyện NỰC CƯỜI họ đâu có què hay cụt đâu nhể?????? họ vẫn đủ sức để kiếm tiền gọi taxi để đưa cha mẹ già của họ vào trại đấy chứ.

ANH xin lỗi ai đó nghĩ rằng anh đang chửi hoặc lăng mạ nhầm đối tượng nhá, nhưng anh thấy bi giờ có nhiều loài .... tồn tại trong cộng đồng quá.

ANH ạ, thùng rỗng kêu to.
Cá nhân mình hoàn toàn ủng hộ ý kiến xây dựng nhà dưỡng lão của chủ top. Nếu mình có tiền, mình sẽ chọn một nhà dưỡng lão có chất lượng cao và gần nhà mình cho bố mẹ mình ở, mình không sợ mang tiếng bất hiếu với bố mẹ, nếu bố mẹ cảm thấy vui thì có nghĩa là mình có hiếu rồi, còn người khác đánh giá thế nào không quan trọng, chủ yếu là bố mẹ cảm thấy thế nào? Nếu bố mẹ thích thì chả có gì phải nghĩ nữa, mình chỉ sợ không có tiền cho bố mẹ có được cuộc sống như vậy khi về già thôi. chủ top nếu thành công thì post địa chỉ nhà dưỡng lão của bạn lên nhé, mình cũng đăng kí một xuất dù con mình yêu mẹ lắm, nhưng mình vẫn nghĩ về già mà được sống chung với các bạn già cùng tuổi sẽ vui hơn, thi thoảng con cháu vào thăm là thích lắm rồi.
( Nước mắt chảy xuôi, đẻ con ra đừng bắt nó gánh cái ơn là đã sinh ra nó mà hãy làm hết những gì có thể cho con đã. Bố mẹ có thể chọn được con cái, nhưng con cái có chọn được bố mẹ đâu)
03:17 CH 03/06/2009
Tiếp tục đóng vở kịch Gia Đình HP- vì con. Hay...
1/ Đây là hoàn cảnh tớ:
năm 76 bố tớ mất, lúc đó tớ 3 tuổi. Nhà nội đuổi mẹ tớ đi. Mẹ đưa tớ về nhà ngoại (quê). Ở đó mẹ tớ có chị ruột. Bác tớ mất lâu rồi cả 2 bác, bác có 1 chị và 1 anh, đều ở quê. Thỉnh thoảng tớ vẫn về quê, vẫn giúp các bác tiền, vì họ rất nghèo.
Vậy là tớ ko có họ nội.
Năm 95 học xong ĐH, do may mắn có công việc tốt. Năm 98 tớ lấy chồng. Nhà chồng tớ có 2 anh em trai. BMC ở với chú út. Họ có 1 con trai
Tớ có 2 con, 10 và 6 tuổi. Từ khi lấy chồng tớ chỉ chăm lo vén cho gia đình, ko có bạn bè riêng, chỉ có bạn của chồng và họ hàng nhà chồng. Ở cơ quan tớ cũng ko có bạn.
Tớ ngoại hình thường, lương + thưởng khoảng 10 triệu/tháng. tớ ko đc khỏe lắm. Hay bị ốm.
2/ Đây là chồng tớ:
Bằng tuổi tớ. Đẹp trai. Rất khéo nói. Mỗi tháng đưa tớ trước 7 triệu, mấy năm gần đây 5 triệu, khoảng 1 năm nay 3 triệu/tháng.
Khoảng 5 năm nay tớ phải đóng vở kịch gia đình HP, đi đâu cần thiết cũng đi cùng. Cuối năm về quê ngoại cũng đi cùng, hàng xóm ko ai biết gì. Hàng tuần chồng tớ vẫn đón con 2 ngày. tuần vài ngày vẫn ăn tối cùng cả nhà
Thực tế chồng tớ đã có người khác và cuộc sống với tớ chẳng khác nào địa ngục trên trần gian.
Nay thấy chồng tớ quá khốn nạn và quá nhục nhã tớ định LH.
Tớ nói chuyện với các con: thằng lớn khóc 1 hồi rồi nói:
Nhà ban D ( cũng LH, bạn này ở với mẹ, và ob ngoại) có cậu có cô, có ob ngoại giàu có mới ko cần bố, nhà mình ko có ai, lại nghèo phải cần bố chứ.
Đứa bé k khóc chỉ hỏi: thế thì hôm mẹ trực ai đón con ? mà mẹ ốm thì sao?
Các con ơi, đấy cũng là lý do mà bao năm nay mẹ nhẫn nhục chịu đựng để các con có thể gọi bố, có thể nói với bạn: bố tớ đến đón
Mà tớ LH rồi lúc điện cháy, máy bơm hỏng sẽ gọi ai? lúc ốm đau ai sẽ đón con hộ tớ? tớ quá cô độc, vì vở kịch GDHP mà ko có bất cứ người bạn nào.
Trong email gần đây nhất gửi cô bạn thời ĐH vẫn nói we r happy
LH rồi thu sẽ giảm. Vì chồng tớ ko muốn LH, nên LH hắn sẽ ko cắt luôn khoản 3 triệu. chi sẽ tăng vì phải thuê xe ôm...LH rồi tớ phải nuôi cả 2 đứa, vì hắn sẽ đi ngay, ko ở VN nữa
Mẹ tớ cứ bảo con coi như nó đã chết. Con đừng nghe nó nói, đừng nhìn nó làm. Sống vì 2 đưa con. Trời có mắt.
Tớ thấy mình ốm yếu quá rồi. Ko biết có đợi đc thấy trời có mắt ko..
Các bạn mà cô độc như mình thì có LH ko? hay đóng tiếp vở kịch này?

Chính vì bạn luôn lo sợ cô độc, luôn nghĩ đến những điều sau khi ly hôn sẽ thế này hoặc thế kia...nên bạn không thể quyết định nổi. Trời có mắt không? Có đấy, nhưng Trời phải nhìn nhiều cảnh quá nên chưa thế nhìn thấy bạn ngay lúc này. Trước khi ông Trời có thể nhìn thấy bạn thì bạn hãy tự cứu lấy mình trước đi, nói dần cho các con hiểu. Rồi chúng nó sẽ hiểu, đừng đóng kịch và tự lừa dối bản thân mình nữa, sống như thế khổ lắm. Mình có một cô bạn, chia tay với người chồng trước vì cũng không sống được với nhau, sau đó chị ấy kết hôn với một chàng trai tân ít hơn 7 tuổi, ai cũng phản đối, nhưng chị ấy nói một câu thế này "Thà rằng mình sống thật hạnh phúc trong vài năm, rồi sau đó nếu anh ta giở chứng thì sống một mình với con còn hơn lấy một người chỉ để cho có chồng mà suốt cả đời sống lay lắt, đau khổ" . Rồi cuộc hôn nhân ấy hạnh phúc hơn mọi người suy nghĩ rất nhiều, giờ chị ấy đã có 1 đứa con gái 5 tuổi, sống với người chồng trẻ và rất hạnh phúc, chị ấy vẫn nói với mình là sau này như thế nào thì chưa biết, nhưng trước mắt thấy thật mãn nguyện. Mình cho đấy là một người phụ nữ dũng cảm, dám làm những điều để mang lại hạnh phúc cho mình dù dư luận lên án. Đấy, quan điểm về cuộc sống hạnh phúc là như thế đấy. Bạn nghĩ cho kỹ mà xem, nếu cứ thế này, bạn khổ về tinh thần, thì còn ốm mãi không khỏe được, chỉ cần giải phóng được về mặt tinh thần thôi đã, bạn sẽ thấy khác rất nhiều. còn những việc bạn nêu ra, đến lúc ấy sẽ tự tìm ra cách giải quyết,t iền chi tiêu tăng thì tiêu bớt mỗi khoản đi một ít, mà bạn cứ yên tâm, chi tăng thì thu cũng sẽ tăng nếu mình chi đúng. Trẻ con nếu sau này lớn lên nó biết mẹ nó quá khổ vì chúng nó như thế, nó cũng có vui đâu. Giờ thì trẻ chưa hiểu, nhưng rồi chúng sẽ hiểu. Bạn hãy can đảm lên, tâm sự với những người bạn thân đáng tin cậy, hãy sống cho cả mình nữa, mình phải biết yêu mình trước đã thì mới có sức khỏe để yêu thương con cái chứ. Chúc bạn mạnh mẽ hơn. Thân
06:58 CH 01/06/2009
Nên làm thế nào với người giúp việc như thế này?
Người giúp việc cũ nhà mình 19 tuổi xinh như hoa hậu. Làm cho mình được tháng rưỡi thì xin về nói mẹ bị vào bệnh viện phải mổ. -------------------- Trong thời gian cô ta ở nhà mình, cô ta có những điều không thật như: Tên thật là Hường nhưng lại bảo là Hương. Cô ta gọi điện thoại di động và chát chít qua điện thoại rất nhiều. Nhờ mình và mẹ mình mua thẻ điện thoại cả tháng đến hơn trăm ngàn. Đêm hôm vẫn gọi điện và chát. Cô ta muốn đi chơi, nói là đi sinh nhật anh họ, nhưng không đi được, lần sau nói anh ngã gẫy chân mình bảo mình đi cùng để thăm luôn thì cũng không đi nữa. Và lần cuối cùng là cháu về vì mẹ bị mổ là về luôn. Cô ta còn dùng cái điện thoại cityphone của mình mà mình bỏ không dùng đến để gọi điện thoại số tiền lên tới gần 200 ngàn. --------------- Trước khi về cô ta lấy trộm quần áo, dây chuyền vàng của con mình nữa. Cô ta đổi số điện thoại mà mình vẫn hỏi ra được. Đồ thì mình không tiếc mấy, chỉ tiếc chiếc dây chuyền là kỷ niệm của bà dì cho con gái mình. Mình cũng chưa làm gì cô ta vì nghĩ cô ta còn quá trẻ, cô ta còn nói là đã thi đỗ dự bị trường quân y, và năm nay sẽ thi lại nữa. Cô ta nói đi làm để lấy tiền đi học, rất tự lập, dù gia đình không khó khăn. Nhưng cô ta vẫn nói mình hãy tin cô ta cô ta không làm những chuyện như vậy. -------------- Các mẹ tư vấn cho mình biết xem mình nên xử lý cô ta như thế nào nhỉ? Mình nghĩ đồ mình mất cũng giá trị, nhưng cái cô ta mất là nhân cách, là mất nhiều hơn, và có nên xử lý không ? hay cứ để cô ta lại đi làm nhà khác và lại ăn cắp vặt như vậy?

Vài cái dòng bôi đậm ấy thôi đã thấy bạn mắc quá nhiều sai lầm rồi. bây giờ định xử lý như thế nào đây? Báo công an ý à, đẹp như hoa hậu mà còn trẻ thế thì Công an cũng lóa mắt lên ý chứ. Chả làm gì được đâu.
10:25 SA 03/05/2009
Có nên dùng roi vọt với trẻ con!
Mình thì chưa bao giờ nghĩ rằng dạy con bằng cách "Thương cho roi cho vọt" là tốt cả. Trẻ con không dám cãi lại bố mẹ, cũng không chọn được cha mẹ vì thế chúng không phản kháng nhưng chắc chắn sẽ là những dấu ấn không phai mờ trong tuổi thơ của trẻ nhỏ. Bọn trẻ con sẽ nhớ rất lâu điều đó kể cả khi chúng đã lớn lên,trẻ không bao giờ hiểu nổi đấy là hậu quả tất yếu mà chúng đáng phải gánh chịu đâu, nếu bạn đã từng bị cha hoặc mẹ đánh thì bạn hãy hình dung lại cảm giác của bạn lúc đó, tất nhiên cũng có lúc mình bực con quá không kìm nổi cũng quật cho nó 1 cái, nhưng mà sau đó mình rất ân hận. Tốt nhất là hãy cố bình tĩnh và giải thích rõ ràng cho trẻ thấy chúng sai ở chỗ nào, vì sao. Mình nghĩ chồng bạn nói đúng. Đừng đánh con (nếu có thể kìm chế được). Thân.
12:12 CH 04/04/2009
Mẹ chồng nhận 1 đứa bé về và nói là con của chồng...
Xin lỗi chủ topic trước nhé, nhưng mà đọc chuyện của bạn giống như người bị thần kinh. Chồng như thế còn đòi hỏi cái gì nữa, đàn ông thế giờ chả có mấy đâu. Lúc trước thì bảo chồng bảo MC muốn chia rẽ hai vợ chồng nên làm vậy, giờ lại bảo MC nói là không phải chuyện của MC mà đấy là chuyện riêng (bà mẹ chồng này tốt đấy chứ) Rồi lại bảo nhà chồng làm vậy để đòi chu cấp tiền, nhưng sau lại bảo MC cho thằng nhỏ kia 100$ còn cho các cháu khác gấp mấy chục lần như thế==> MC giàu có, đâu có cần tiền nong của bạn đâu nhỉ?" Còn chuyện thằng bé đến nhà là do gia đình bên nhà nó bảo qua , rồi chính Mẹ cô ta lên nhà chồng mình xin tiền, MC nói là Mẹ nghĩ ko phải vì Mẹ gặp nó mà chẳng có tình cảm gì hết" ...còn nhiều câu nữa càng đọc càng thấy vô lý. Hình như mẹ này đang tập làm báo lá cải thì đúng hơn, cái kiểu cao thượng rởm này chỉ có trong tiểu thuyết lá cải thôi. xin lỗi chứ, dừng câu chuyện rẻ tiền này ở đây đi. Đừng có vờ kéo dài topic ra bằng cách bịa chuyện rồi xin lời khuyên làm mất tg của mọi người nữa. Lộn ruột.
08:06 SA 26/03/2009
Giận điên người
Mẹ nó đừng buồn, cũng đừng trách các bác ấy, vì thật ra không ở trong cuộc thì không hiểu hết được đâu. Hoặc phải là người trong cuộc, hoặc phải là người chứng kiến câu chuyện hoặc nữa là phải bị trải qua việc tương tự như thế mới hiểu và tin vào sự việc đó, mình tin mẹ nó bởi vì mình sống trong hoàn cảnh y hệt như mẹ nó và càng ngày cuộc sống càng tệ hơn, mình tự chủ về tiền nong, mình không phụ thuộc tí nào, chiều chồng, ghét nhất chuyện vợ chồng tao mày với nhau nhưng cuối cùng mình cũng "tao, mày" dù đã cố gắng để không đến mức phải thế, nhưng cuộc sống vợ chồng kiểu "chồng là bố" đã biến mình từ đứa không biết cãi bố mẹ, không biết nói bậy bao giờ đã trở thành một người khác trong con mắt chồng, vì ai? Vì chính cách cư xử thiếu tôn trọng của chồng đối với vợ và chính bởi sự nhu nhược của mình từ những ngày đầu tiên làm vợ. Vì vậy mình mới nói, mẹ nó đừng để xảy ra lần thứ hai, có lần thứ 2 sẽ có lần 3, lần 4 và nhiều lần khác nữa. Mẹ nó phải đấu tranh đến cùng để ông ấy hiểu được là mẹ nó không chấp nhận chuyện xưng hô như thế. Một lần nữa, chúc mẹ nó thành công và vẫn hạnh phúc. Thân
06:47 CH 23/03/2009
Giận điên người
Vợ chồng nhà ai cũng có lúc cãi nhau cả, rồi chồng cáu lên xưng tao mày với vợ không hiếm, kể cả có học thức và không học thức. Lần đầu tiên sẽ là sự bực tức, ngạc nhiên của người vợ, rồi làm lành của người chồng, dần dần chuyện sẽ ổn, đấy là sau 2, 3 lần đầu. Nhưng cái gì đã có lần đầu mình chắc chắn sẽ có lần thứ 2. mình cũng như mẹ chủ topic, cũng làm lành nhanh chóng sau cái tát đầu tiên của chồng, ở đây mình chưa nói đến lỗi do ai gây ra trước vội nhé. Rồi tao mày, mình lúc đầu cũng vậy, vẫn "anh, em"...nhưng sau lặp lại nhiều lần quá thì mình cũng "tao, mày"...Và cứ sau mỗi lần như vậy tình yêu đối với chồng lại bớt đi một chút ..một chút nữa, cuối cùng thì chẳng còn lại gì. Vẫn cứ gào lên rằng "tao (vợ lẫn chồng) vì con mà sống chung với mày...Nhưng thực tế đứa trẻ con nó đâu cần một gia đình như vậy, vì nó có nghĩa là hãy cho nó một tuổi thơ hạnh phúc, chứ đánh chửi mày tao suốt ngày ngay trước mặt nó thì chỉ là vì bản thân mỗi người thôi, chả ai vì nó cả .
Bướm vàng à, đây là lần đầu, mẹ nó giận điên người là việc không ngạc nhiên, nhưng quan trọng mẹ nó làm thế nào đấu tranh đến cùng không để xảy ra lần tiếp theo, nếu không thì việc này sẽ lặp lại như cơm bữa đấy, chúc mẹ nó thành công và hạnh phúc. Thân.
02:12 CH 22/03/2009
Khác biệt văn hóa giữa 2 miền Nam Bắc dưới mắt...
Thêm nữa, những chuyện như thế thường diễn ra ở cơ quan nhà nước, còn làm việc với người nước ngoài mà như vậy thì chính họ cũng không thể tồn tại được. "Thể hiện thành tích bằng kết quả" điều này hoàn toàn đúng với những công ty nước ngoài, nhưng với công chức nhà nước thì khó có thể tìm thấy những điều đó.
08:09 SA 19/03/2009
Khác biệt văn hóa giữa 2 miền Nam Bắc dưới mắt...
Nhân hội thảo Văn hóa doanh nghiệp, mình xin kể mấy câu chuyện ngoài lề. Các bạn cho biết quan điểm của mình nhé (hết sức công bằng nhé): 1. Một Manager nước ngoài đến Việt Nam triển khai huấn luyện chăm sóc khách hàng và kỹ năng bán hàng cho nhân viên trung tâm thương mại. Tại Miền Nam, cũng có khá nhiều vấn đề, nhưng OK, công việc thuận lợi, nhân viên nắm bắt tốt và cán bộ này hài lòng. Tại Miền Bắc, cán bộ này thất vọng vì cung cách phục vụ khách hàng của nhân viên. Mình nhận được sự phàn nàn như sau: Ý thức về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của nhân viên miền bắc quá yếu. Nhân viên của tôi đã phản ứng rất mạnh mẽ và nhiều người trong số họ cho rằng "Họ là nhân viên bán hàng chứ ko phải là người giúp việc (Osin), dù có trả lương 6-10trđ thì họ cũng không chấp nhận làm" khi được hướng dẫn là mỗi nhân viên phải luôn coi khách hàng là thượng đế, phải cúi chào khách, thậm chí phải hướng dẫn khách tận tình vào nhà vệ sinh khi khách có nhu cầu, phải xả nước toilet giúp khách nếu cần thiết. 2. Một HRM Miền Nam đã tâm sự với mình về chân dung một manager Miền bắc như sau: - Thích chỉ tay sai khiến, và điều này thực sự ko thể chấp nhận được trong Nam. - Luôn đưa tài liệu bằng hai tay, trong khi thực sự chỉ cần đưa bằng một tay. "Tôi thích người ta đưa bằng một tay hơn là bằng hai tay, và hãy thể hiện bằng thành tích và kết quả". Chẳng lẽ có sự khác biệt văn hóa vùng miền như vậy? Bạn thấy sao? 3. Một HRM khác tâm sự: Thật sự dị ứng với các chương trình đào tạo tại Miền Bắc. Quá lý thuyết và không gắn với thực tế. Tại Miền Nam, đào tạo luôn là chỉ tay dắt việc và thực hành. Các bạn thử cho quan điểm nhé, nhớ nói rõ xem mình là ở MB hay MN nhé. Chúng ta thử xem có sự khác biệt văn hóa và quan điểm quản lý nhiều hay ít nhé.

Mình là người Miền Bắc. Nhưng quả thật mình thấy bạn nói đúng (tất nhiên là không phải tất cả) có nhiều người sống mà không phải là mình, luôn gồng mình lên trong khi bản thân không muốn làm những điều đó, hoặc VD như việc có người lên làm giúp việc cho gia đình chả hạn, luôn muốn đòi lương cao nhưng lại không chịu được khi bị chủ nhà la mắng tí xíu. Hoặc khi có người lạ đến nhà thì vợ chồng làm ra hạnh phúc lắm lắm, nhưng trong lòng thì hận nhau vô cùng, họ không dám sống thật với bản thân. Và đặc biệt mình thấy cái việc đưa cái gì cho người lớn hơn tuổi bằng 2 tay mà thật ra chỉ cần một tay là được...còn nhiều việc khác nữa nhưng tóm lại mình nghĩ tác phong của người Bắc làm việc là chưa chuyên nghiệp, vẫn mang nặng tính hình thức. SR những người cùng ở Bắc mà khó chịu với suy nghĩ của mình, nhưng thật ra chúng ta nên nhìn đúng vào sự thật thì mới cải tiến suy nghĩ được.
08:04 SA 19/03/2009
Thư của con dâu hư gửi Mẹ chồng
Đồng ý là bạn không thể sống tiếp với chồng với mẹ chồng khi người ta đã xúc phạm đến bố mẹ mình. Nhưng bạn Suty nói "thích ứng với hoàn cảnh" là thích ứng từ khi chuyện xúc phạm chưa xảy ra cơ bạn ạ. Bạn đã không khéo léo trong việc đối xử để cho người ta từ chỗ không tôn trọng bạn đến không tôn trọng bố bạn thì bạn cũng phải xem lại bản thân chứ.
Nếu bạn có ý kiến, có biện pháp kể từ khi người ta buông lời xúc phạm bạn thì bạn có phải nghe xúc phạm bố bạn không?????
Đừng để cháy nhà mới dập lửa mà "trời hanh vật khô là phải đề phòng củi lửa" rồi

Thật ra là khó MẸ Trâu ạ, có những gia đình, hoặc những người mà có ai nói cũng không được, có Thích ứng đến mấy cũng không thích ứng được. Ở đời có 2 loại người: Một là nếu thấy người ta tốt với mình thì tốt lại, còn loại thứ 2 là "Nếu thấy người ta tốt, nhịn với mình thì càng lấn lướt" có người mình chả làm gì người ta cả, nhưng họ thường cho mình cái quyền nhìn từ trên trời nhìn xuống nên không bao giờ biết chia sẻ, tôn trọng người khác mà chỉ biết đòi hỏi, ra lệnh..người khác phải phục tùng mình, cái này có lẽ MẸ Trâu chưa được chứng kiến hoặc chưa phải sống chung nên rất khó tin, nhưng mình thì chứng kiến không phải 1 mà khá nhiều người phải chịu đựng như thế, không phải ở những vùng nông thôn miền núi hẻo lánh người phụ nữ cam chịu đâu mà ngay giữa đất Hà Nội này này...Có lẽ chủ Topic cũng muốn làm như mẹ nó nói nhưng mà không lường trước hết được mọi sự thôi. Mình đồng ý với mẹ nào đó nói rằng trong các hình thức để xả nỗi buồn bực mà ít làm ảnh hưởng đến những người xung quanh nhất là lên cái mạng ảo này mà giãi bày.
@chủ Topic. Em dũng cảm đã dám quyết định sớm, nếu một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy khó có thể thành một đứa trẻ ngoan, mà trong mọi cái khổ, thì con hư là điều đau khổ nhất. chia sẻ cùng em. Thân
10:53 SA 16/03/2009
Có nên sống cùng em chồng sau khi cưới?
Đã là bất khả kháng thì việc phải sống chung là đương nhiên, vậy em đặt câu hỏi nên hay không nên cũng không giải quyết được gì cả. chấp nhận thôi.
06:27 CH 12/03/2009
Có nên sống cùng em chồng sau khi cưới?
Các cụ đã có câu "sống mỗi người một nhà, chết mỗi người một mồ" . Nếu có thế ra ở riêng được thì hãy cố gắng, bởi ngay cả bố mẹ đẻ và con cái còn có nhiều cái không hợp nhau huống gì là em chồng. dù có tốt đến đâu mà ở chung cũng sẽ có những mâu thuẫn, cái nhỏ rồi sẽ dẫn đến cái lớn, còn trong trường hợp bất khả kháng hãy sống chung. Quan điểm của mình là vậy.
03:39 CH 12/03/2009
d
Đêm Cô Đơn
Bắt chuyện
862Điểm·0Bài viết
Báo cáo