Tôi chẳng còn mặt mũi nào mà về nhà với chồng con nữa. Mặc dù anh ấy nói vì con và vì gia đình sẽ tha thứ để tôi được làm lại từ đầu. Vậy nhưng tôi vẫn không thể vượt quá được chính bản thân, tốt nhất giải thoát cho nhau là cách duy nhất có thể làm lúc này.
Trước kia hồi còn học cấp 3 tôi đã có một mối tình đẹp như mơ với người yêu cũ. Chúng tôi yêu nhau tận 6 năm mới chia tay. Đáng lẽ hai đứa cũng có một đám cưới đấy thế nhưng vì bố mẹ anh ấy chê hoàn cảnh nhà tôi phức tạp. Chẳng là bố mẹ tôi ly hôn từ lúc tôi học lớp 9, bố lấy vợ mới còn mẹ thì thỉnh thoảng lại đưa một người đàn ông về nhà.
Có lần tôi còn bị gã bố dượng ất ơ gạ gẫm. Tôi đã cào vào mặt hắn rồi chạy ra khỏi nhà, chuyện đấy ầm ĩ một thời gian vì mẹ tôi cay cú gã kia nên đã kiện ầm lên. Cũng chính vì điều đó mà mọi người ở gần nhà tôi đều biết chuyện.
Đến khi tôi học cấp 3 thì người yêu cũ vào một trường đại học có tiếng. Bố mẹ anh sợ tôi làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai nên cấm lên cấm xuống. Có lần hai bác còn đến tận nhà nói như tát nước vào mặt mẹ tôi:
“Cô xem đi, bản thân mình cũng không được trong sạch, con gái rồi nó cũng giống mẹ thôi! Nhà tôi không bao giờ chấp nhận kiểu con dâu mà có tiếng với bố dượng như thế”.
Mẹ tôi cũng ghê gớm, chửi nhau tay đôi với bác ấy luôn:
“Chị nói thế là đặt điều cho người khác rồi, có muốn tôi kiện tội vu khống không? Với lại muốn cấm thì cấm con trai chị ấy. Con gái tôi xinh đẹp nên con chị mê không dứt ra được chứ tôi cũng chẳng muốn nó quen người có mẹ ghê gớm thế này đâu”.
Thế là hai người cãi nhau to. Tôi với anh ở trong phòng nghe thấy hết. Người yêu của tôi bảo:
“Em kệ hai bà đi, mình yêu nhau thì cứ yêu, sau này nếu hai nhà vẫn cấm cản thì anh đưa em lên thành phố ở”.
Lúc ấy tôi cũng tin những lời bồng bột tuổi trẻ đó của anh, vẫn đắm đuối yêu thậm chí còn trao cả đời con gái cho anh. Vậy nhưng mấy năm sau, khi tôi cũng lên thành phố học thì người yêu ra trường rồi. Bố mẹ anh muốn tách chúng tôi triệt để nên đã xin việc cho con trai ở một nơi khá xa.
Thế rồi xa mặt cách lòng, từ đó tình cảm cứ nhạt dần rồi chúng tôi chia tay. Sau đó tôi cũng yêu chơi bời thêm 2 người nữa nhưng chẳng đi đến đâu cả.
Ảnh minh họa: Nguồn Thairat.com
Cho đến lúc tôi gặp chồng của mình bây giờ, anh khá đẹp trai, gia đình cũng có điều kiện. Nói thật là tôi cũng có chút tình cảm với anh ấy, nhưng không sâu đậm như mối tình đầu. Anh thì yêu tôi đến gọi là u mê luôn, ngày nào, giờ nào cũng nhắn tin hỏi thăm, quan tâm từng tí một.
Có những hôm anh còn đến từ rất sớm đưa tôi đi ăn sáng. Mỗi lần tôi ốm anh lại vội vã mua thuốc, hoa quả và đồ ăn đến dỗ dành từng tí một.
Có mỗi điều là anh rất hiền, mỗi lần tôi gây chuyện anh lại nhẹ nhàng làm hoà. Mặc dù tôi sai lè lè nhưng anh vẫn cứ rối rít xin lỗi. Với lại lúc hai đứa hẹn hò, người yêu tôi chưa có nhà ở thành phố vẫn phải đi thuê trọ. Khi anh ngỏ ý muốn cưới, tôi bảo:
“Lúc nào anh mua được nhà trên này thì cưới. Em không sống cảnh đi thuê trọ thế này đâu.”
“Ừ, để anh tính”.
Thế là chẳng biết xoay sở đâu, mà mấy tháng sau anh thông báo đã mua được đất làm nhà rồi. Thế nhưng cũng phải xây mất mấy tháng mới xong. Lúc đó anh mới cầu hôn tôi lần nữa, còn nói:
“Vì em nên anh cố gắng mua căn nhà này, coi như quà cưới tặng em! Làm vợ anh nhé”.
Tôi đã nói từ trước rồi nên thôi thì đành nhận lời. Đám cưới của hai đứa cũng diễn ra luôn hồi cuối năm đó. Bạn bè anh đến chúc mừng cưới, mừng tân gia ai cũng khen chồng tôi giỏi giang, trong đời có 2 việc lớn là lấy vợ và làm nhà thì đạt được cả hai điều đó cùng một lúc.
Cưới nhau rồi tôi vẫn kế hoạch chưa sinh con. Bởi vì khi đó vừa xin được việc ở công ty mới, mà mình vừa vào chưa cống hiến gì lại chửa đẻ thì cũng không được. Với lại tôi làm bên du lịch, sinh con sớm vướng bận vào lại chẳng được chơi. Tôi là người hướng ngoại nên rất sợ viễn cảnh ở nhà đầu bù tóc rối chăm con, vậy nên cứ kế hoạch được vài năm mới sinh.
Vậy nhưng chồng với nhà chồng giục quá, thế nên kế hoạch được 3 năm thì tôi thả và cấn bầu sau đó mấy tháng.
Đẻ xong tôi cũng phải tập tành, lấy lại vóc dáng ngay không sợ sau bụng mỡ không giảm được. Tôi cũng mua gói chăm sóc sắc đẹp ở spa nên sinh một con rồi nhưng không ai nghĩ tôi đã có chồng cả. Tôi cũng thuê bảo mẫu về chăm sóc con, rồi mình đi làm trở lại. Tôi làm du lịch nên mối quan hệ rộng, gặp gỡ nhiều người. Thỉnh thoảng có anh giám đốc này giám đốc khác à ơi, tán tỉnh nhưng tôi luôn nghĩ mình đã có già đình, không muốn vướng vào mấy mối quan hệ phức tạp.
Thế nhưng mọi chuyện vẫn đến với tôi giống như định mệnh vậy. Trong một lần đưa khách đi du lịch, tôi lại gặp đúng người yêu cũ là sếp ở cơ quan đó. Lúc đầu gặp nhau hai đứa bỡ ngỡ không nói được nên lời. Chúng tôi chia tay hơn chục năm, mẹ cũng chuyển đi nơi khác sống cùng chồng mới của bà ấy. Tôi có đưa con về thăm bà ngoại thì đến chỗ mới chứ không về quê cũ. Vậy nên hai chúng tôi chẳng bao giờ chạm mặt cả.
Thế nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại gặp anh ở một cái nơi lãng mạn như Sapa này. Tối đó, anh hẹn tôi đi ăn đồ nướng. Lúc hai đứa ngồi bên nhau, không khí lạnh nên anh cởi cái áo khoác khoác lên vai tôi, nhẹ nhàng bảo:
“Lạnh không em?”
Chỉ một ánh mắt quan tâm của anh khiến tôi tan chảy, và không thể giấu được nổi cảm xúc của mình. Chúng tôi bên nhau suốt đêm đó, ký ức ngày xưa cứ ùa về, hai đứa thức gần như nguyên đêm hàn huyên tâm sự.
Người yêu cũ kể anh kết hôn cũng mấy năm rồi nhưng không hạnh phúc. Giờ hai vợ chồng cũng đang ly thân chứ không ở cùng nhau. Chính vì vậy nên dù tôi với anh thân mật mọi người trong cơ quan đi cùng hôm đó không ai dị nghị gì hết.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
Về thành phố chúng tôi vẫn giữ liên lạc, ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm và quan tâm từng tí. Có buổi sáng anh còn liều đến mức lái xe ô tô đến tận cửa nhà đón tôi đi ăn. Bao nhiêu năm không gặp, anh mạnh bạo và yêu cuồng nhiệt hơn trước. Tôi thì cứ tan chảy ra, u mê không lối thoát. Rất nhiều lần tôi thấy tội lỗi với chồng con, định chấm dứt mối quan hệ trái luân thường đạo lý kia với người cũ. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc anh gọi tôi lại cuống lên, vội vã chạy đến bên anh.
Đúng dạo đó, chồng tôi gặp hạn, anh bị tai nạn phải ở nhà điều trị mấy tháng liền. Thế nên hai bố con ở với nhau, còn giúp việc thì cho nghỉ.
Chồng tôi ngày bình thường vẫn ra ngoài kiếm tiền vậy nhưng ở nhà cũng khá đảm đang. Mỗi lần tôi về cơm canh luôn có sẵn rồi, hai bố con thấy mẹ đi xe vào sân là kiểu gì cũng đưa nhau ra cửa đón. Con thì rối rít lên:
“Mẹ về, mẹ về”.
Chồng tôi cũng yêu vợ rất nhiều, nhưng anh không biết thể hiện tình cảm, chưa bao giờ nói với tôi những câu có cánh cả, mà chỉ bảo:
“Về nghỉ ngơi tắm xong ăn cơm”.
Tôi rất hiểu tình cảm của chồng, và luôn trân trọng điều đó. Suốt mấy năm hôn nhân, anh chưa bao giờ to tiếng với vợ. Mỗi lần tôi ốm anh lại cuống lên lo đủ thứ thuốc, rồi bắt đi khám, xét nghiệm các kiểu. Anh càng tốt, càng thương mình vậy tôi càng thấy vô cùng tội lỗi, về nhà luôn cố gắng cười với chồng con thật nhiều, để bù đắp lại những lỗi lầm mình gây ra bên ngoài kia.
Hôm trước tôi vừa từ văn phòng ra thì nhân tình đã chờ sẵn ở cổng rồi. Anh đón tôi đi ăn món nhẹ nhàng rồi hai đứa lại vào khách sạn chuyện trò cho đỡ nhớ. Mỗi lần gặp nhau là quên hết tất cả, chỉ còn hai đứa trong khoảng trời riêng mà thôi.
Tôi mệt quá ngủ một giấc mới tỉnh, lúc dậy thấy có hơn chục cuộc gọi của chồng. Anh còn nhắn tin:
“Em về mua ít thuốc hạ sốt cho con nhé, tự nhiên lại sốt 38 độ rồi. Nhà hết thuốc sợ tối lại không có”.
Tôi vội vàng mặc váy áo để về. Người yêu thì bảo có việc nên gọi xe cho tôi. Đến nhà cũng 7h tối rồi, chồng với con đang đứng ở cửa chờ mẹ. Tôi bảo:
“Cu tí của mẹ sốt thế nào vậy? Mẹ mua hạ sốt rồi đây”.
Chồng tôi với con vui lắm, thế nhưng lúc tôi vào rửa tay, đột nhiên anh bảo:
“Ơ nay em mặc áo trái đi làm à?”
Lúc đó tôi mới giật thót tim, nhìn xuống thì đúng là mình đang mặc áo trái thật. Vì chiếc áo của tôi hai mặt in hoa giống hệt nhau, khác mỗi mặt trái có đường may nổi lên nên phân biệt được. Lúc ở nhà nghỉ với nhân tình tôi vội vàng thế nào lại mặc lộn ngược cả áo. Tôi vội vàng lấp liếm rồi đi tắm, thay đồ.
Thế nhưng mọi người biết không? Chẳng hiểu chồng tôi bằng cách nào lại hack được zalo của tôi. Toàn bộ tin nhắn tôi với nhân tình vẫn còn chưa xoá, chồng đọc được hết và chụp lại.
Thì ra sau hôm phát hiện tôi mặc áo trái, anh mới bắt đầu nghi ngờ rồi lén vào đọc trộm zalo chứ trước nay vẫn luôn tôn trọng quyền riêng tư của vợ.
Hôm đó chồng tôi như phát rồ lên, anh không đánh vợ cái nào, nhưng lại khóc khóc, cười cười, trách mắng tôi là đồ phản bội. Sau hôm đó tôi không còn mặt mũi nào ở nhà nữa nên quyết định chuyển ra ngoài thuê phòng trọ. Giờ chồng vẫn đang nhắn tin bảo tôi về nhà với con, rồi sẽ tha thứ, làm lại từ đầu. Thế nhưng tôi lo nhỡ anh lừa về rồi vì hận vợ mà làm gì ai biết được. Chắc là tôi với chồng phải ly hôn thôi mọi người ạ, có ở với nhau giờ cũng khó.
Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus

