Con em hôm nay tròn 3 tháng, vợ chồng em mới làm lễ thôi nôi cho con. Mà thi thoảng ngồi nhớ lại chuyện hôm em đi đẻ vẫn thấy buồn cười.

Vợ chồng em cưới nhau 4 năm mới có con. Ban đầu thì chúng em cũng kế hoạch tính 2 đứa dành thời gian đi ăn đi chơi chán rồi mới đẻ vì ai cũng bảo có thêm đứa con như bị buộc chân buộc tay, mất hết tự do trong khi vợ chồng em thì thích chạy nhảy nên mới cố tranh thủ thời gian son dỗi để đi du hí cho đã đời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Kế hoạch 2 năm em mới thả nhưng mãi chẳng có. 2 đứa lại mong con đỏ cả mắt, mãi sang cuối năm thứ 3 em mới dính bầu. Chồng em sắp được lên chức bố, anh sung sướng nên ra sức chăm chiều vợ. Từ ngày vợ có thai là anh nhận luôn nhiệm vụ đưa đón vợ đi làm, việc nhà cửa em cũng không phải động chân động tay gì hết, anh gánh hết.

Chồng em sống tình cảm, 2 đứa em lại yêu lâu mới cưới nên khá hiểu nhau thành thử cuộc sống hôn nhân rất yên ấm. Những ngày em bầu bí, anh chăm sóc tận tình tới mức hàng xóm nhìn vào ai cũng xuýt xoa khen em số hưởng có được anh chồng quốc dân, ngày đi làm chiều về nấu nướng, phục vụ vợ.

Buồn cười nhất là hôm em đau bụng vỡ ối. Theo dự kiến phải 13 tháng 8 em mới sinh thế mà đêm mùng 2/8, vợ chồng đang ngủ em bất ngờ vỡ ối ướt hết giường. Chồng em nằm bên không biết còn dậy bảo:

“Vợ mệt hay sao mà tè dầm cả ra giường thế này?”.

Em giật mình ngồi dậy, hóa ra là vỡ ối mới quớ quàng giục chồng đưa vào viện. Tới nơi mới mở 2 phân nhưng bụng em không có dấu hiệu đau cho tới khi mở 5 phân thì bắt đầu đau cuống quýt. Lúc đó em cứ túm tóc chồng gào. Anh ấy thương vợ tí lại xuýt xoa.

“Anh thương… cố lên em. Nếu đau được thay em thì anh đau thay rồi”.

Tận 6 sáng hôm sau em mới lên bàn đẻ. Chồng em lo cho vợ, xin bác sỹ cho vào đứng cùng để nắm tay vợ động viên. Chúng em đặt gói dịch vụ người nhà vào cùng được.

Lúc em vẫn rặn thì chồng đứng rịt bên cạnh, tí tí lại lau mồ hôi cho. Tí nữa con bắt đầu chui ra, em đau nghiến răng không dám hét ai ngờ chồng em đứng bên thấy con thò đầu ra ngoài hãi quá ngất xỉu, lăn luôn ra đất. Bác sỹ lại gọi người vào khiêng anh ra. Lúc anh ấy tỉnh lại bị cả ê kíp đỡ đẻ cho em trêu cho đỏ gay mặt. Hóa ra chồng em bị say máu, nhìn thấy máu bà đẻ sợ quá chóng mặt ngã lăn.

Từ hôm ấy, em cứ nhắc lại chuyện đưa vợ đi sinh là anh lại đánh trống lảng chuyển sang chuyện khác. Nghĩ cứ buồn cười.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân người viết