Có khi nào mọi người tưởng tượng khoảng thời gian tiếp theo, cụ thể khoảng 10 năm sau đại dịch “cô vít” này thì con người và thế giới sẽ thay đổi tới như thế nào không?

Chắc chắn đã có nhiều người tưởng tượng ra viễn cảnh lúc đó rồi nhỉ. Không biết liệu rằng thế giới sẽ phát triển hơn để thích nghi, hay là thụt lùi do ảnh hưởng của dịch “cô vít”,

Gần đây mình có đọc được bài báo trên báo điện tử Vietnamnet cũng nói rất chi tiết về vấn đề này, đồng thời miêu tả khá cụ thể cuộc sống của con người khoảng 10 năm sau đại dịch. Những ai cũng tò mò giống mình, không biết tương lai sau đại dịch sẽ ra sao thì có thể tham khảo bài viết mình chia sẻ lại bên dưới nhé!

hình ảnhBan công các tòa nhà được thiết kế rộng hơn vì mọi người thường xuyên ở nhà. Ảnh minh họa, nguồn: Vietnamnet

Thay đổi nơi làm việc và học tập

Bài báo có đưa ra 1 ví dụ về một em bé có tên Avery, được sinh ra vào mùa đông năm 2019, thời điểm mà không lâu sau đó ca nhiễm “cô vít” đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.

Theo đó thì cậu bé Avery sẽ không bao giờ biết đến một thế giới không khẩu trang và nước rửa tay diệt khuẩn vì thời điểm cậu được sinh ra chính là thời điểm một đại dịch bắt đầu.

Sau đó tới khoảng thời điểm năm 2029, cậu bé Avery lúc này đã được 10 tuổi. Một viễn cảnh lúc đó có thể sẽ diễn ra đó là: Mỗi sáng Avery và cha của mình, một nhân viên ngân hàng, đều ở nhà, không phải để chơi mà họ vẫn học tập và làm việc, đây chính là 1 trong rất nhiều những thay đổi có thể diễn ra vào 10 năm sau đại dịch nha mọi người.

Thời điểm đó, hầu hết các trường học và doanh nghiệp đều chuyển các hoạt động buổi sáng sang hình thức trực tuyến. Đây là kiểu bình thường mới sau khi nhân loại đã quen với việc làm việc từ xa trong thời kỳ đại dịch. Và như vậy, nhà trở thành nơi làm việc.

Không gian sống và làm việc cũng thay đổi

Như ở Hong Kong, là một trong những thành phố đông đúc nhất thế giới thì không gian càng trở nên quý giá. Các nhà thiết kế nội thất đã tìm ra giải pháp cho sự hữu hạn của không gian với những bức tường có thể di chuyển.

Như vậy mỗi phòng đều có thể có đa chức năng. Ví dụ chỉ với 1 nút bấm, Avery đã có không gian cho lớp học thể dục từ xa chẳng hạn.

Các căn hộ lúc này sẽ có ban công lớn, thu hút khách hàng hơn vì mọi người ở nhà nhiều hơn. Các vườn rau trên sân thượng trở nên phổ biến vì mọi người hướng tới việc ăn uống lành mạnh vì sức khỏe.

Sau bữa trưa, bố của Avery có thể đưa cậu bé đến trường rồi mình thì tới công sở. Sự thay đổi lớn nhất ở các tòa nhà là việc sử dụng rộng rãi các công nghệ không tiếp xúc, như: Tất cả các cánh cửa đều tự động mở. Công nghệ chiếu xạ diệt khuẩn bằng tia cực tím hiện hữu ở hầu hết mọi nơi để khử khuẩn. Máy lọc không khí, máy điều hòa, máy giữ nhiệt đều được lắp đặt trong không gian nhỏ thay vì dùng hệ thống chung.

Các nhân viên sẽ không có 1 chỗ ngồi cố định. Mà bàn làm việc kiểu cũ có thể chuyển thành loại bàn có thể chuyển đổi linh hoạt. Chúng có thể tháo rời, di chuyển, lắp ráp linh hoạt một cách dễ dàng để tạo ra những không gian cần thiết. Công ty đã giảm bớt việc thuê văn phòng để tiết kiệm chi phí.

Sự thay đổi của các bệnh viện

Nhiều năm sau đại dịch, các bệnh viện đầu tư nhiều hơn vào việc tăng quy mô của các khu điều trị tích cực. Khu vực này cũng có thể chuyển đổi linh hoạt thành các phòng điều trị áp suất âm dã chiến riêng biệt.

Với các bệnh viện ít đầu tư hơn, các phòng điều trị tích cực di động có thể là sự thay thế phổ biến.

Ngoài ra sự thay đổi không chỉ nằm ở các cấu trúc bên trong. Hầu hết các tòa nhà sẽ thay thế bề mặt bên ngoài bằng đồng, được chứng minh là một trong những kim loại có khả năng chống lại sự lây nhiễm bề mặt một cách hiệu quả nhất.

hình ảnh

Cửa ra vào được thiết kế đóng mở tự động kèm đo thân nhiệt. Ảnh minh họa, nguồn: Vietnamnet

Virus “cô vít” chỉ tồn tại trong bề mặt của đồng trong khoảng 4 giờ, so với 24h trên  bìa các tông, 72 giờ trên nhựa và thép không rỉ, 96 giờ trên kính và thủy tinh.

Đồng khiến các thành phố trở nên an toàn hơn, nhưng cũng khiến xung quanh lạnh hơn, dù cây xanh vẫn còn đó, và khu vực thông thoáng được được tăng lên có thể đem lại cảm giác ấm áp hơn một chút.

Còn đi du lịch nước ngoài sẽ như thế nào?

Chẳng hạn như đến Bali, Indonesia.

Đầu tiên, mọi hành khách đều phải kiểm tra thân nhiệt. Các rô bốt phụ trách vệ sinh được trang bị tia UV có thể tiêu diệt virus hiện diện ở khắp mọi nơi.

Những người lớn tuổi dường như phải học lại các quy trình làm thủ tục trên máy bay. May mắn là mọi việc đều tiện lợi hơn trước kia. Các quầy làm thủ tục đều có công nghệ không tiếp xúc bề mặt bao gồm là việc ký gửi hành lý.

Sau khi hoàn tất các thủ tục bên ngoài, thì hành khách tiến vào khu vực kiểm tra an ninh. Tại đây, các máy scan 3 chiều sẽ thay thế công việc của con người, đặc biệt là việc kiểm tra các hành lý sách tay.

hình ảnh

Sử dụng nhiều ứng dụng công nghệ để hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi các máy nhận diện khuôn mặt xác nhận danh tính của hành khách, mọi người sẽ truy cập một ứng dụng gọi là “xếp hàng ảo”, nơi họ có thể đặt trước giờ lên máy bay. Chỉ 20 người có thể lên máy bay trong cùng một thời điểm, tránh việc các hàng dài xếp hàng tạo thành đám đông. Cả quá trình làm thủ tục mất khoảng chưa đầy 1 giờ.

Nhìn chung dịch “cô vít” dù phức tạp thế nào, rồi cũng sẽ đến ngày phải kết thúc. Nhưng cách mà đại dịch này đã thay đổi thói quen, cách sống của con người thì sẽ vẫn luôn còn đó.

Với những đứa trẻ sinh ra trong hoặc sau đại dịch như cậu bé Avery, được nhìn thành phố trên máy bay là điều vô cùng hạnh phúc. Những người lớn tuổi hơn, chắc chắn sẽ mang những cảm xúc lẫn lộn giữa hồi hộp và tự hào.

Những thông tin trên mình đọc được trên báo thấy hay nên chia sẻ lại để mọi người cùng biết về tương lai 10 năm sau khi đại dịch diễn ra sẽ ra sao. Có thể với những thay đổi như vậy thế giới sẽ ngày càng phát triển hơn, đồng thời virus “cô vi”sẽ không còn là mối đe dọa lớn với con người nữa.

Nguồn tổng hợp