Hai từ "về quê" trước đây được người ta định nghĩa rất đơn giản, rằng đó là về quê, sống một cuộc đời an nhàn, nuôi mấy con gà, trồng vài luống rau... Giờ thì hai từ đó giống như một bức tranh đẹp như mơ, tuy ít tiền nhưng nhiều người ước lắm.

hình ảnh(Ảnh minh họa: baotainguyenmoitruong, FB G.P)

Phải công nhận là thời buổi này, việc trở về quê khởi nghiệp dù có tấm bằng đại học giá trị - với một số người trẻ tuổi - là lựa chọn đang trở thành xu hướng. Cũng chính bởi sự "thịnh hành" của lối sống này mà mấy năm gần đây, lướt mạng xã hội tôi hay thấy những topic kiểu: "Bỏ việc nghìn đô về quê sống thanh thản, tôi bị bạn bè, người thân bàn ra tán vào", hay "Ai cũng không vui khi tôi hai lần bỏ việc ổn định về quê làm điều mình thích"...

Thế nhưng, chuyện "bỏ phố về quê" bây giờ lại được nhiều người xem đó là "cuộc sống màu hồng", "một bức tranh đẹp như mơ" hay thậm chí gọi nó là cuộc sống của "đại gia". Dù thực tế, nhiều người về quê lương mỗi tháng chẳng bằng phân nửa của bạn bè đồng nghiệp làm ở thành phố. Cũng liên quan một chút vấn đề này, một lần tôi có vô tình đọc được một đoạn tâm sự trên trang VNE thế này, mọi người đọc thử xem có cùng quan điểm với tôi không nhé!

hình ảnhBài tâm sự (Ảnh: VNE)

Theo như lời tâm sự của chính chủ, dù xuất phát điểm như nhau đều có bằng đại học. Tuy nhiên thay vì lựa chọn ở lại thành phố làm việc như bạn bè, thanh niên này quyết định về quê "làm này làm kia" với "một nghề chính" nhưng có tới "ba bốn" nghề phụ. Về lương thì rõ ràng thấp hơn những bạn bè đang lập nghiệp ở thành phố. Thế nhưng chính chủ vẫn không tránh khỏi sự "dòm ngó" và "ganh tỵ" của mọi người. Ở đây ngoài là ganh đua, hay so sánh bản thân mình với người khác thì còn phản ánh thực tế chuyện "về quê" dù có ít tiền thì vẫn được nhiều người "chuộng" và mơ ước quá, mọi người ha?

Thật ra với quan điểm cá nhân của tôi nhé, không bàn đến chuyện ở quê làm lương tháng 2 triệu có thật sự đủ sống không vì đó không nói lên thu nhập mỗi tháng của thanh niên ấy. Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là, tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự lựa chọn vào sở thích, nhu cầu cũng như khả năng tài chính của mỗi người. Cả thành phố và nông thôn đều có những ưu và khuyết điểm riêng. Sống ở thành phố thì lương cao, có nhiều tiện ích hiện đại nhưng mỗi ngày đều phải đối diện với những thứ gọi là áp lực, cạnh tranh... Sống ở quê tuy ít tiền, cực nhọc nhưng an yên thanh thản, không khí trong lành, thực phẩm tươi ngon rẻ rề...

Chung quy lại thế này, mỗi người một cuộc đời và một số phận. Quan trọng là hãy biết bằng lòng với hiện tại mà sống. Chuyện bạn bè, đồng nghiệp dòm ngó, ganh tỵ vốn dĩ là vấn đề xảy ra như cơm bữa. Thấy bạn bè thành công, có nhiều tiền ai cũng sẽ lo. Tôi cũng lo. Nhưng thấy họ sống an yên ở quê mà không phải chật vật ở thành phố thì cũng cũng ao ước, ganh tỵ thiệt. Sự ganh tỵ ở đây không hẳn là tiêu cực, đôi khi còn là sự ngưỡng mộ, chúc phúc, ao ước... Thậm chí số lượng người ở vế hai hiện nay còn chiếm phần đông, bởi khi có nhiều tiền, mọi người lại "thèm" được sống một cuộc sống đơn giản, "ít tiền" cũng được. Cứ sống cuộc đời mình mong muốn và hướng tới thì đâu cũng là cuộc sống như mơ cả.