Trong văn hóa của người phương Tây, khi con cái đủ 18 tuổi sẽ tách khỏi bố mẹ ra ở riêng. Từ lúc ấy cho đến hết phần đời còn lại, hầu như người trẻ và người già sống cuộc đời độc lập của chính mình.
Vậy mà đại dịch vừa qua, nhiều người ở độ tuổi trung niên bắt đầu quay trở lại sống với bố mẹ, vì muốn chăm sóc, gần gũi với người già hoặc do khó khăn về tài chính.
Cô Emma Egan (56 tuổi), giáo viên ở New Malden đã quay về với cha mẹ sau khi ly hôn. “Gia đình tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau trong lúc phong tỏa. Bây giờ tôi sống ở nhà hoàn toàn chỉ là vì tôi thích điều đó. Khi chuyển ra ngoài, tôi sẽ rất nhớ cha mẹ. Họ cũng như bạn của tôi, là những người tuyệt vời nhất tôi biết”.
Đối với Jim Jackson, quay lại nhà hóa ra cũng là một quyết định đúng đắn. Giám đốc sáng tạo 61 tuổi cùng vợ về nhà mẹ đẻ sống sau khi con cái chuyển ra riêng và ông mất việc .Không còn áp lực về khoản nợ, Jim có nhiều thời gian để lo tìm việc. Với công việc mới, ông có thể mua ngôi nhà của riêng mình ở nơi chỉ cách nhà mẹ 10 phút chạy xe.
Jim Jackson rất hài lòng với quyết định chuyển về sống với mẹ trong đại dịch (Ảnh: Zing)
“Biết là tìm một công việc mới ở tuổi 61 sẽ không dễ dàng, chúng tôi quyết định phương án tốt nhất là bán nhà để không phải lo khoản tiền thế chấp nữa và chuyển về tầng hầm ở nhà mẹ tôi. Hóa ra đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất thích sống tại đó”.
Lance Rumbolt, nhà tư vấn công nghệ thông tin 54 tuổi, chuyển đến nhà mẹ đẻ sau khi chuyện tình cảm tan vỡ trong đại dịch và anh lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. “Mẹ tôi thích điều đó vì có thể thường xuyên gặp các cháu. Nhờ sống ở đây, tôi có thời gian làm việc để xóa nợ và dự định chuyển ra ngoài vào năm sau”.
Polly Neate, giám đốc điều hành Shelter, tổ chức từ thiện cho biết: “Những người lớn tuổi rất khó thoát khỏi cảnh vô gia cư vì họ có thể phải đối mặt tình trạng thất nghiệp lâu dài. Chi phí sinh hoạt tăng cao và việc cắt giảm tiền trợ cấp của chính phủ càng khiến việc này trở nên khó khăn hơn”.
Đối với Ian O'Sullivan (56 tuổi), một thủ thư đã chuyển về sống với bố mẹ sau khi ly hôn, trải nghiệm này vừa buồn vừa vui. “Tôi không thể thuê một căn hộ với mức lương của mình, vì vậy, tôi rất may mắn khi bố mẹ có một không gian cho tôi. Khi đại dịch bùng phát, tôi được cho vào nhóm tạm nghỉ việc không lương. Điều này hóa ra lại có lợi vì tôi có thể chăm sóc cha mẹ, đảm bảo họ thực hiện tốt việc giãn cách”, anh cho biết.
O'Sullivan cũng đang hạnh phúc khi sống chung với bố mẹ của mình (Ảnh: Zing)
Vốn dĩ văn hóa phương Tây không có khái niệm “tam đại đồng đường”, nghĩa là ông bà, cha mẹ, con cháu sẽ sống với nhau dưới một mái nhà. Hầu như sau tuổi 18, mọi người đều ra ở riêng, khi lập gia đình thì vợ chồng tự lo cho nhau, lâu lâu về thăm cha mẹ.
Vậy mà đại dịch lần này, đã thay đổi suy nghĩ của nhiều người, nhất là với những ai đang bước vào tuổi trung niên, lương hưu thì chưa có mà công việc trước mắt thì đã mất trắng rồi. Không còn chỗ “bám víu”, họ xin cha mẹ để được nương nhờ, lánh nạn, tiết kiệm chi phí cho những khó khăn trước mắt.
Tất nhiên, mẹ cha nào mà chẳng thương con, dù quan niệm tân thời là phải để con tự lập nhưng khi thấy máu mủ của mình gặp khó khăn, thì dù ở độ tuổi nào, các bậc phụ huynh đều dang tay giúp đỡ. Dẫu vậy, câu chuyện nói trên lại gây ra ý kiến trái chiều, một bên thì cho rằng đây là cơ hội để người phương Tây sống tình cảm hơn, chan hòa hơn và thấy được giá trị khi ở với người già.
Ngược lại, có quan điểm chê trách, rằng con cái chỉ khi khó khăn mới biết tìm về với nguồn cội, thậm chí trong đại dịch lần này, nhiều cụ ông cụ bà phải gồng lên giúp sức cho con cháu, như vậy phải chăng con cái đang ích kỷ? Nếu đã sống theo phong cách tự lập thì nên tự mình giải quyết mọi vấn đề.
Thật ra, nhìn ở mặt tích cực, câu chuyện này không đến mức bi quan hay đáng bị lên án. Bởi dù người trẻ có sống xa cha mẹ nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi, gửi quà, gửi tiền, vẫn quan tâm chăm sóc, cuối tuần/ tháng/ năm vẫn tụ họp thì đâu có gì gọi là bất hiếu.
Hình minh họa (Ảnh: Min.news/ Koreatimes.net)
Họ chỉ bất hiếu khi lấy danh nghĩa tự lập mà quên đi mẹ cha, sống thờ ơ, lạnh nhạt, đến khi khó khăn mới chạy về xin nương náu, đó mới là bạc tình bạc nghĩa đáng lên án. Lại nói, nhờ đại dịch lần này, nhiều người phương Tây đã thể lý giải được tại sao người Phương Đông lại coi trọng việc con cái sống cùng cha mẹ, cháu chắt sống cùng ông bà đến như thế.
Bởi suy cho cùng, gia đình luôn là bến đỗ, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Nhất là khi chúng ta vấp ngã, chênh vênh, cần chỗ dựa, cần lời khuyên, cần sự an ủi động viên khích lệ thì gia đình chính là viên thuốc hữu hiệu nhất.
Qua đại dịch, chúng ta càng thấm thía và trân trọng hơn điều này. Thế nên dù văn hóa có khác biệt thì sự chung sống của các thế hệ luôn mang lại giá trị đầy ý nghĩa nhân văn.
Nguồn: Zing


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1