Trong câu chuyện này thì có vẻ như đôi bên đều có cái sai nhất định. Dân mạng, đặc biệt là "cánh mày râu" đã có những bình luận rất thú vị.
Xưa nay, người ta cho rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường dễ xảy ra bất đồng. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì câu chuyện con rể với bố mẹ vợ cũng có không ít drama. Điển hình như bài tâm sự của một cô vợ trẻ mà tôi vô tình đọc được trên báo VNE. Thấy "cánh mày râu" đọc xong để lại nhiều bình luận trái chiều rất thú vị nên tôi quyết định chia sẻ lại đây để mọi người cùng bàn luận và biết đâu sẽ rút ra cho bản thân bài học hữu ích. Vì bài tâm sự khá dài nên tôi xin phép kể lại ngắn gọn thôi nha!
Cặp vợ chồng trong câu chuyện còn khá trẻ, vợ 25 tuổi còn chồng 29 tuổi, họ lấy nhau được 1 năm và có 1 con trai (xưa lấy nhau vì "bác sĩ bảo cưới"). Theo như người vợ kể thì trước khi cưới, chồng cô tính tình khá vui vẻ, siêng "lấy lòng" gia đình nhà vợ lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như ngay trước đám cưới, bố mẹ vợ không căn dặn con gái và con rể chuyện sống chung sau này.
Thật ra, đây là quy tắc riêng của nhà gái, tuy nhiên cách nói của họ lại có phần chưa khéo léo, đại khái là: "Nếu con gái của bác sai, gây ra lỗi lầm với cháu hay gia đình cháu thì cháu và gia đình có toàn quyền dạy dỗ, chỉ bảo, thậm chí la mắng. Tuy nhiên, tuyệt đối không được "động tay động chân" gây tổn hại đến cơ thể của con gái bác. Nếu cháu mà vậy thì bác sẽ không để yên, sẽ xới tung nhà cháu lên để hỏi cho ra lẽ...".
Cô vợ trẻ cho biết thêm là các anh trai, anh rể của mình cũng từng được dặn dò như vậy nhưng họ đều cảm thấy bình thường và không suy nghĩ sâu xa hay để bụng gì cả. Thế nhưng chồng cô lại khác, anh ghim câu nói ấy vào lòng và đợi đến khi đám cưới đâu đó xong xuôi mới bắt đầu "tỏ thái độ" với gia đình vợ.
(Ảnh minh họa: 24h, People)
Chẳng hạn như mỗi lần có cúng giỗ phía vợ, anh chồng sang dự chỉ chào các bác chứ tuyệt nhiên không chịu chào bố mẹ vợ. Rồi lâu lâu bố mẹ vợ gọi sang nhà ăn cơm tối thì anh cứ viện lý do từ chối, nếu bất đắc dĩ phải sang thì ngồi thở dài suốt bữa ăn, không nói năng câu gì.
Thậm chí mẹ vợ vì chăm con gái bầu bì sinh nở vất vả mà ngã bệnh nhưng con rể vẫn không cảm ơn hay hỏi thăm lấy một câu... Lâu dần như thế khiến cô vợ trẻ cảm thấy thất vọng về chồng mình. Thực sự anh đã thay đổi quá khác so với trước đây lúc nào cũng vui vẻ, tinh tế.
Bố mẹ vợ không khó để nhìn ra sự thay đổi ở con rể. Có lẽ họ biết lý do vì sao nên cố gắng vun vén, hỗ trợ cho vợ chồng con mình, mong mọi chuyện tốt đẹp trở lại. Đã hai lần họ cùng ngồi lại nói chuyện thẳng thắn nhưng kết thúc thì anh con rể vẫn đâu vào đấy, không quên hận xưa.
Bên dưới bài đăng, có rất nhiều anh em để lại bình luận góp ý, khuyên chàng rể nên "chín bỏ làm mười":
- Đàn ông có tính nhỏ nhặt có khi còn khó sống hơn đàn bà. Tôi thấy bố mẹ bạn nói đúng, đã cho cái quyền dạy dỗ, la rầy rồi còn gì. Tôi cũng có con gái đây, nếu động tay chân với con gái tôi thì tôi cũng không bỏ qua.
- Có thể câu nói hơi quá, nhưng cũng chẳng quá đáng lắm nếu đứng ở vị trí của bố mẹ có được cô con gái cưng. Con rể mà chào mọi người ngoại trừ bố mẹ vợ thì không chấp nhận được. Đối đãi với phụ huynh mà còn vậy thì về nhà không biết còn đối đãi với vợ con như thế nào nữa.
- Tôi không khuyên bạn nữ ly hôn nhưng phải nói chuyện với anh ấy cho rõ ràng. Vì một người đàn ông tốt phải là người đủ mạnh mẽ, bao dung. Họ sẽ không đến mức ghim từng lời của cha mẹ vợ trong giây phút con gái đi lấy chồng đầy xúc động như vậy.
- Đúng là những câu nói của mẹ vợ căn dặn con rể có phần "quá" thật. Tuy nhiên cách hành xử của con rể rất kì. Sống mà hậm hực, đối phó vậy mệt mỏi cho mình lẫn vợ con, người thân. Tôi nghĩ nên một lần nữa ngồi lại với nhau cùng giải quyết. Nếu không được thì xem xét lại mối quan hệ này.
- Dù có ghét đến đâu mà vợ đang bụng mang dạ chửa thì cũng nên dĩ hòa vi quý. Bố mẹ vợ biết lỗi nên cố gắng giúp đỡ hết mực để chuộc tội mà không biết cảm ơn lại còn tỏ thái độ. Nói thật chứ tâm mình tốt thì lo ngại gì mấy lời răn đe của phụ huynh.
- Người biết thương vợ sẽ nể mặt ba mẹ vợ dù họ có nói gì quá lố. Mặt khác, đàn ông mà để bụng như vậy sẽ khó làm được chuyện gì lớn lao.
Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến bênh vực anh chồng trong câu chuyện trên:
- Dù gì lỗi cũng từ ba mẹ bạn mà ra, mình nghĩ bạn nên cao tay nói với ba mẹ xin lỗi chồng mình một tiếng. Rằng: "Ba mẹ vì thương con gái quá mà xúc động nên phát biểu vậy. Các anh chị trước cũng được dặn dò vậy chứ không phải phân biệt gì. Nếu lời nói của ba mẹ có làm tổn thương con thì ba mẹ xin rút lại lời nói đó và xin lỗi con."
- Theo tôi thì đàn ông có tính tự ái cao. Câu nói của mẹ vợ không chỉ đụng chạm đến lòng tự tôn của con rể mà còn đụng chạm đến nhà chồng. Vuốt mặt cũng phải nể mũi.
- Nói thật nếu tôi là con rể thì tôi cũng không bao giờ muốn nói chuyện với bố mẹ vợ như vậy. Chưa cưới mà đã đòi sang xới tung nhà thông gia. Cứ nói cho đã miệng xong rồi bảo tính tình thẳng thắn này kia. Nên nghiêm túc xin lỗi con rể trước đã, nếu lúc đó con rể vẫn cố né tránh thì hãy tính tiếp.
- Nếu tôi là con rể có khi tôi khỏi cưới xin gì luôn. Bố mẹ vợ nói vậy khác gì nghĩ tôi vũ phu, không được dạy dỗ. Với lại nhiều khi không tin tưởng mới dặn như vậy, nếu đã không tin thì gả con gái làm gì, hay vì con gái họ có bầu nên họ mới đành gả cho tôi?
Ngoài ra, cũng có nhiều người cho rằng không phải do anh con rể ghim câu nói của bố mẹ vợ, mà là bản chất anh như vậy. Trước đây anh xuề xòa dễ thương chỉ là muốn lấy lòng bố mẹ vợ mà thôi, giờ thì cưới được rồi, ổn định rồi nên không cần phải giả lả nữa, trở về với con người thật. Cô vợ trẻ muốn nỗ lực giúp chồng thay đổi thì cứ thử nhưng cái gì thuộc về bản chất sẽ rất khó để cải thiện. Một là chấp nhận bơ đi mà sống, hai là ly hôn. Trừ khi có biến cố gì đó quá lớn xảy đến thay đổi được cách nhìn của chồng thì may ra...
Đọc những bình luận trái chiều trên đây, mọi người cũng phần nào rút ra được một vài lý lẽ cho riêng mình rồi đúng không? Cá nhân tôi thấy trong chuyện này thì ai cũng có cái chưa được. Từ bố mẹ vợ phát ngôn chưa khéo léo, anh con rể để bụng quá lâu và quá sâu, cho đến cô vợ chưa mạnh dạn đứng ra "gỡ rối" cho đôi bên... Giá như ai cũng biết bỏ qua cái tôi một chút, cũng tinh tế hơn một chút thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi.
Tôi đây là người Bắc, chồng tôi là người miền Trung. Trước đây mẹ tôi cũng nói với chồng tôi mấy điều không dễ nghe chút nào về chuyện tiền bạc, kinh tế, con cái, lối sống... Phận là con gái thấy còn tự ái thay, vậy mà chồng tôi dù có buồn chút vẫn dạ thưa rồi quên luôn. Anh sống dễ tính, thoải mái nên lâu dần mẹ tôi cũng không bắt bẻ gì, bà có xu hướng càng ngày càng quan tâm và yêu quý rể hơn. Đấy, đàn ông vô tư, rộng rãi với người thân thì dễ được người thương và "trời thương", gia đình êm ấm mà làm ăn cũng khấm khá.
Tôi chỉ có đôi lời gửi gắm vậy thôi. Hi vọng rằng vợ chồng trẻ trong câu chuyện trên sẽ sớm giải quyết được khúc mắc để có thể thoải mái sống bên nhau. Tâm có tịnh, lòng có bao dung thì mọi chuyện mới hanh thông được. Cũng mong rằng từ nay, mỗi người chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói. Bởi cuộc sống muôn màu, không phải lúc nào lời nói phát ra từ miệng cũng sẽ là "lời nói gió bay".

