Vợ tôi bỏ 2 bố con ra đi mãi mãi cách đây 1 năm vào đúng sau ngày 20/10. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tin cô ấy đã không còn trên cõi đời này.

Khắp nhà đâu đây đều in bóng dáng của vợ, từ bếp vào phòng khách, phòng ngủ, ban công,… thỉnh thoảng hoa mắt tôi lại cứ ngỡ vợ đang đứng phơi đồ, nấu ăn, tắm cho con. Nhiều lúc tôi không dám tin mình đã mất cô ấy mãi mãi.

Tôi với vợ cưới nhau được 2 năm cô ấy mới mang bầu, sinh con. Khi ấy tôi làm công trình ở xa nhà, tháng mới về thăm vợ con một lần. Bố mẹ già, con thơ ở nhà cũng do vợ một tay chăm sóc. Cô ấy hiền lành, rất chăm chỉ, chưa bao giờ bị bố mẹ tôi phàn nàn câu nào. Thậm chí ông bà còn khen con dâu hết lời trước mặt người ngoài.

Hồi đó tôi cố gắng để xây cho bố mẹ và vợ con cái nhà 3 tầng khang trang. Đến khi hoàn thiện thì tính ra vay nợ mất mấy trăm triệu. Cũng vì tôi cố gắng lao đầu vào kiếm tiền nên cứ ở công trình suốt.

Mỗi lần thấy chồng lâu mà không về vợ lại nhắn tin lấy cớ con ốm, bố mẹ ốm để tôi về. Thế nhưng đến nhà thì người ốm vì nhớ chồng là vợ tôi. Cô ấy bảo:

“Em mà nói em ốm thì anh có về không?”

Trước di ảnh vợ, tôi tặng món quà là chiếc váy đỏ nhưng cô ấy không bao giờ mặc được nữa

Ảnh minh họa: Nguồn CH3plus.com

Đúng là nhiều khi tôi quá vô tâm với vợ, từ lúc cưới tôi chưa từng nấu được bữa cơm nào cho cô ấy ăn. Vợ ốm tôi dều hỏi có ăn cháo không, nếu cô ấy gật đầu thì tôi ra quán ngoài đầu ngõ mua.

Đặc biệt là các ngày lễ như 8/3, 20/10 tôi chưa từng mua tặng vợ bông hoa nào. Thấy cô ấy thực tế, lại chỉ quan tâm vun vén việc gia đình, tặng những thứ hoa và quà chỉ là phù phiếm, vậy nên tôi chỉ chuyển khoản cho mấy triệu là xong.

Vậy nhưng 20/10 năm ngoái giống như là có điềm vậy. Trước đó 2 ngày vợ tôi nhắn tin bảo:

“Sang tuần có tiệc cưới đứa em cùng cơ quan. Em chưa sắm được bộ váy nào để đi ăn tiệc đây”.

“Thế anh chuyển tiền cho em mua nhé”.

“Thôi đừng chuyển, mai anh về rồi đưa em đi mua cũng được. Shop ngay trên phố thôi đến thử mặc mới biết đẹp hay không”.

Rồi vợ gửi tấm ảnh chiếc váy mà cô ấy đã tham khảo trên trang của shop đó. Thấy chiếc váy đỏ chót tôi mới bảo:

“Sao đỏ thế?”

“Thì đi đám cưới, mặc rực rỡ chút cho cô dâu hạnh phúc”.

Thế mà ngay ngày hôm sau vợ tôi đi làm về thì bị tai nạn. Cô ấy mất luôn trên đường đến bệnh viện. Lúc tôi vào đến thì vợ đã không còn nữa. Đau xót quá mọi người ạ. Sau khi cô ấy đi, tôi xin về làm gần nhà làm để có thời gian chăm sóc bố mẹ và con trai.

Nay là ngày giỗ đầu tiên của vợ, tôi mua chiếc váy đỏ mà năm ngoái cô ấy chờ mình về chở đi mua nhưng chưa thực hiện được. Bên di ảnh vợ, tôi bảo:

"Anh đã mua được chiếc váy mà em thích đây, em mặc xem có vừa không".

Mong ở dưới đó, vợ nhận được món quà này, mặc nó cô ấy sẽ vui và bỏ qua cho người chồng vô tâm là tôi đây. 6 năm hôn nhân, tôi chưa từng tặng vợ món quà nào đúng nghĩa, giờ tặng thì cô ấy và tôi đã âm dương cách biệt rồi.

Trước di ảnh vợ, tôi tặng món quà là chiếc váy đỏ nhưng cô ấy không bao giờ mặc được nữa

Ảnh minh họa: Nguồn CH3plus.com