Ngày mới kết hôn với vợ tôi từng thề sẽ dành cả đời để yêu thương, che chở cho em và tuyệt đối không bao giờ phản bội vợ. Nhưng sự đời thực sự khó nói trước, nhất là trải qua 10 năm hôn nhân, tình cảm vợ chồng dù có sâu đậm tới mấy cũng sẽ bị thời gian làm cho phai nhạt. Chưa kể cuộc sống có quá nhiều cám dỗ mà không phải lúc nào tôi cũng đủ bản lĩnh để vượt qua.
Tôi nói như vậy không phải để ngụy biện cho sự thay đổi của mình song tôi tin những ai từng kết hôn đều cũng sẽ trải qua các cung bậc cảm xúc của hôn nhân như vậy, chỉ là có nói ra hay không mà thôi.
Công việc của tôi rất bận, thường xuyên đi sớm về muộn, cũng chẳng có thứ 7, chủ nhật. Bình thường làm hết giờ hành chính, tôi lại hẹn bạn bè đối tác đi cà phê hoặc đi câu, đi đá bóng vừa giải trí lại vừa giải quyết được công việc. Vợ tôi không những không hiểu, không thông cảm cho chồng còn hay cằn nhằn trách tôi coi nhẹ gia đình hơn công việc. Nhiều khi bực mình tôi mắng:
“Đàn ông đương nhiên phải xem trọng sự nghiệp. Nếu anh không lăn lộn với công việc như thế, em liệu có được cuộc sống sung sướng như bây giờ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com
Cứ như thế mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi ngày 1 nhiều hơn. Vì vợ hay cằn nhằn nên tôi dần có cảm giác không muốn về nhà. Thay vào đó tôi tìm cho mình một cô bồ xinh đẹp để khi rảnh lại cùng người đẹp vi vu đâu đó đổi gió cho khuây khỏa đầu óc. Tôi nghĩ mình làm ra tiền, đương nhiên có quyền hưởng thụ. Với vợ, miễn hằng tháng tôi vẫn đưa đủ tiền cho cô ấy chi tiêu là được.
Rồi chuyện ong bướm bên ngoài của tôi cũng tới tai vợ. Không ít lần cô ấy nhắc chồng:
“Anh làm ăn chơi bời bên ngoài thế nào em không biết nhưng đừng để người ta gọi em ra nói anh cặp với người này người kia. Anh có thể không tôn trọng vợ nhưng phải làm gương cho con trai mình”.
Mỗi lần vợ nhắc chuyện của tôi là một lần 2 đứa cãi nhau. Tôi chẳng thừa nhận mình có bồ trước mặt vợ nhưng cũng không phủ nhận hay thề hứa sẽ không ngoại tình. Thậm chí nhiều hôm to tiếng với vợ xong, tôi bực mình dọn đồ tới thẳng nhà người tình ở vài ngày cho đỡ tức.
Hôm ấy là sinh nhật người tình, tôi nói dối vợ phải trực ở cơ quan không về nhưng thực chất là tới đưa bồ đi ăn tiệc rồi vào khách sạn đổi gió. Nửa đêm, đang tay trong tay với người tình thì vợ tôi gọi điện. Nghĩ cô ấy lại muốn kiểm soát chất vấn chồng đang ở đâu nên tôi mặc kệ không nghe máy, dù vợ gọi tới tấp, liên tục. Đến lúc gần sáng, tôi tỉnh dậy, xem điện thoại thì thấy có cả cuộc gọi của mẹ. Tôi gọi lại thì bà quát ầm lên:
“Mày về ngay, vợ mày cấp cứu trong viện, đang nguy kịch”.
Tôi cuống cuồng bỏ người tình chạy vào viện với vợ. Hóa ra cô ấy bị thai ngoài dạ con mà không biết. Nửa đêm vợ đau bụng gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Cô ấy phải cố gượng sang hàng xóm gọi cửa rồi ngất lịm. Vợ tôi ra đi mãi mãi rồi mọi người ạ, cô ấy được đưa lên viện nhưng không kịp.
Tôi vào đến nơi thì đã muộn. Tất cả cũng chỉ vì sự vô tâm thiếu trách nhiệm của mình mà vợ tôi phải ra đi không một lời từ biệt như vậy. Chuyện đã trôi qua 3 năm nhưng cả đời tôi không thể nào có thể tha thứ cho bản thân mình được. Nếu thời gian quay trở lại tôi sẽ bù đắp cho vợ thật nhiều, để chuộc lại những gì mình đã gây ra cho cô ấy.
Ảnh minh họa: Nguồn Sanook.com

