Ở sân bay có mọi thứ ông cần, vì vậy ông đã gắn bó ở đây rất lâu. Cảnh sát đã từng bắt ông về nhà vài lần nhưng bằng mọi cách ông vẫn quay lại sân bay.
Nhắc đến người vô gia cư, hầu hết trong số chúng ta đều thấy thương cảm vì nghĩ rằng họ thật sự khốn khó đến mức không có nhà ở, không có công việc và thu nhập. Trên đời này có thể giàu có thể nghèo, nhưng mỗi người ít nhất phải có cho mình một chỗ ngả lưng khi đêm về. Còn người tứ cố vô thân thật sự rất bất hạnh.
Thế nhưng người đàn ông sau đây lại không nhận nhiều ý kiến trái chiều. Dù ông cũng lang thang, không có thu nhập và sân bay là trở thành “nhà” nhưng nghe qua hoàn cảnh, không ai chấp nhận được. Thậm chí có người cho rằng, ông ở lại sân bay cũng phần nào giúp gia đình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Chuyện là, ở một sân bay tại Trung Quốc có người đàn ông tên Wei Jianguo, 60 tuổi. Ông Wei đã ở nơi đây trong suốt 14 năm qua và chưa từng có ý định rời đi. Nguyên do theo ông chia sẻ là vì chỉ có sân bay này khiến ông cảm thấy thoải mái hơn, có sự tiện lợi và tránh xa những lời càm ràm của người thân, đặc biệt là của vợ.
Năm 40 tuổi, ông Wei mất việc, nguồn thu nhập của ông nhờ vào trợ cấp mỗi tháng 1.000 NDT (3,6 triệu đồng) của nhà nước. Ông Wei trở nên chán nản, tìm đến rượu và thuốc lá để giải sầu. Gia đình ông vốn không thích điều này, họ không muốn nhìn ông suy sụp và chìm vào chán nản như vậy. Cho nên họ muốn ông từ bỏ rượu và thuốc lá, quay lại làm con người có mục tiêu ý chí như bao người khác. Nếu không thể từ bỏ, ông không được sống trong gia đình nữa.
Nhưng thay vì tìm cách để vực dậy tinh thần, ông Wei trượt dài trong sự chán nản. Ông thà dọn ra khỏi nhà, đến sân bay để tá túc chứ nhất định không thay đổi khiến cuộc sống ông ngày càng tuột dốc.
Wei Jianguo chia sẻ: "Tôi không thể trở về nhà vì tôi không có tự do ở đó. Gia đình tôi bảo nếu muốn ở lại thì phải bỏ thuốc lá, rượu chè. Nếu tôi không thể làm điều đó, tôi phải đưa cho họ tất cả khoản trợ cấp hàng tháng của chính phủ là 1000 nhân dân tệ (3tr6 VND). Nhưng sau đó tôi sẽ mua thuốc lá và rượu bằng cách nào?"
Cũng từ ngày đó, ông Wei dọn tới sân bay rồi tá túc ở đây suốt những năm qua. Cảnh sát đã nhiều lần bắt về nhà riêng ở khu phố Wangjing (Bắc Kinh) nhưng sau đó ông vẫn trốn nhà quay trở lại đây. Ông nói ở sân bay, ông thoải mái làm những gì mình thích mà không sợ gia đình cằn nhằn. Thậm chí, cơ sở vật chất ở sân bay cũng làm ông cảm thấy rất hài lòng và không có ý định dọn đi chỗ khác.
Ông dùng nồi cơm điện chế biến thức ăn, đựng chăn, quần áo và đồ dùng nhà bếp trong một vài chiếc vali. Ông nói bản thân chỉ cần như vậy là đủ và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhìn ông bày biện đồ dùng của mình bên hàng ghế sân bay, thật lòng mà nói là vô cùng mất thẩm mỹ. Cuộc sống tạm bợ này sẽ kéo dài bao lâu khi tuổi ông ngày càng cao, không có tiền và người thân đã quá bất mãn với ông?
Cư dân mạng bàn tán, cho rằng người đàn ông này quá lười biếng và dù nói thế nào cũng không thể thông cảm được:
- Như này là lười rồi.
- Ông đi có khi cả nhà còn mừng. Sống nhờ trợ cấp, lại còn rượu chè, thuốc lá, không lo vực dậy bản thân thì giúp ích được gì cho gia đình?
Có thể mất việc ở tuổi 40 khiến ông Wei cảm thấy sốc, chán nản và không muốn phấn đấu gì thêm. Nhưng ông có thể trượt dốc tinh thần một thời gian rồi bắt đầu lại, sắp xếp cuộc sống sao cho ổn thỏa chứ không nên bỏ bê bản thân và cuộc sống của mình như thế.
Tuổi ngày một lớn, liệu những ngày tháng sau này ông có thể tá túc tại sân bay hay phải trở về nhà với sự chán nản, thất vọng của gia đình? Rồi nếu không về nhà, ông còn chỗ nào để sống? Tuổi già tứ cố vô thân là điều không ai mong muốn, nhưng ông đang đẩy chính mình vào hoàn cảnh này.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1