Nhiều khi tôi nghĩ, không biết ông trời có đang thử lòng tôi không nữa. Chuyện tiền bạc thì không bàn, còn riêng vấn đề tình cảm, tôi thấy mình cứ lận đận mãi. Ai lại ngoài 30 mà bây giờ vẫn còn hẹn hò yêu đương, mãi chẳng chốt được cô nào thế này không chứ?

Tính ra thì từ trước đến giờ, tôi cũng trải qua vài mối tình rồi. Mối tình nào tôi cũng hết sức nghiêm túc, mong muốn nếu tìm hiểu mà thấy hợp thì cứ cưới luôn. Trước đây, tôi có một mối tình đầu kéo dài 4 năm. Kể ra thì tôi vẫn tiếc cô ấy. Bởi cô ấy không có điểm nào để chê cả. Thậm chí mẹ tôi cũng phải khen, bà bảo:

“Con bé này mẹ ưng lắm. Nó nhanh nhẹn tháo vát, mà tính cách cũng hiền lành nữa. Hai đứa cứ bàn chuyện đi rồi bao giờ muốn, mẹ cưới cho”.

Thế rồi ra trường được một thời gian, tôi quyết định về chung một nhà với em. Cứ nghĩ mình sẽ có cái đám cưới sớm cơ. Ai ngờ mới báo được vài hôm thì mẹ tôi gọi lên thở dài:

“Mẹ đi xem mấy thầy rồi, ai cũng bảo tuổi hai đứa không hợp. Mà cưới nhau thì kiểu gì cũng có đứa đi đứa ở. Cho nên thôi con ạ, còn trẻ còn sự lựa chọn, không việc gì mà cưới cái đứa không hợp tuổi”.

Hồi đó tôi đau khổ lắm. Mỗi tội mẹ cứ tối ngày gọi điện hỏi tình hình xem đã chia tay chưa, bản thân tôi cũng thấy sốt ruột. Thế rồi tôi quyết định nghe lời mẹ. Chẳng biết có đúng hay không mà bọn tôi chia tay xong, người yêu cũ lấy được cậu thiếu gia bằng đúng tuổi tôi. Bây giờ họ sống hạnh phúc, cũng đẻ được 3 đứa con rồi. 

Có đợt tôi đi cà phê, gặp lại người yêu cũ, cô ấy còn móc mỉa:

“Không biết mẹ anh đã tìm được cô con dâu nào hợp tuổi chưa?”.

Nghe xong mà tôi ngượng chín mặt. Kể ngày đó tôi cứ quyết liệt, có phải bây giờ cũng vợ con như người ta rồi không? Sau mối tình đầu, tôi cũng tìm hiểu vài cô gái khác. Cô nào cũng hợp tuổi đấy, mỗi tội tính không hợp chút nào. Cô thì tiêu tiền như rác, cứ dăm bữa nửa tháng lại vay tiền mua đồ. Tôi cho thì chẳng sao, không cho thì lại quay ra giận dỗi.

Đợt ấy, tôi nhất quyết không cho vay. Thế là cô ấy đòi chia tay luôn mọi người ạ. Mà rồi sau này đường ai nấy đi, tôi tính toán số nợ lên đến hơn 50 triệu. Bảo trả mà cô ta cứ trơ mặt ra, còn hỏi ngược:

“Anh bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy. Đã mang tiền cho người yêu còn đòi lại, anh không thấy xấu hổ à?”.

Đấy, tự dưng tôi lại bị chửi. Trong khi tiền xác định mất luôn rồi. Mặt khác, yêu rồi lại chia tay khiến tôi chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa. Tôi cứ yêu rồi lại chia tay, cho đến giờ, khi đã bước sang tuổi 30, tôi mới thấy thật sự sốt ruột. Thế rồi đầu năm nay, tôi gặp được Hạnh. Chúng tôi quen nhau khi đi uống cà phê, ngồi nói chuyện vài câu bỗng dưng thấy hợp. Sau đó, hai đứa cứ tâm sự qua lại và quyết định tìm hiểu.

Hạnh sinh ra trong gia đình gia giáo, điều quan trọng là cô ấy rất tự trọng. Lần nào đi ăn với nhau, Hạnh cũng đòi chia tiền để đỡ gánh nặng với tôi. Do đợt này tôi làm ăn kém quá. Bán ô tô nhưng chẳng có khách mấy, thành ra, tôi chỉ được ăn lương cứng chứ có tiền hoa hồng đâu. Nhận thấy đây là người con gái mình cần, bản thân lại không còn nhiều sự lựa chọn khác, tôi quyết định cầu hôn Hạnh. 

Sau khi hai đứa chốt cưới, Hạnh mới dẫn tôi về nhà ra mắt. Cô ấy bảo bố mẹ đều là người khó tính. Vì thế, khi nào phải thật chắc chắn thì cô ấy mới dám dẫn người yêu về. Có điều, trước khi đến nhà Hạnh, cô ấy dặn tôi phải thật cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Bởi sáng nay, bố Hạnh đi sửa xe thì phát hiện chiếc xe mình mới mua có nhiều lỗi quá. Khi ấy, tôi còn tiện miệng nói:

“Bố em mới mua xe à, vậy mà không dẫn qua chỗ anh. Anh làm nghề này còn lạ gì, mua xe cũ thì phải gặp người tin tưởng. Chứ không, nó lại bán cho cái xe phế liệu thì cũng chịu”.

Chẳng biết có phải nghiệp quật không. Nhưng vừa đến nhà và gặp bố Hạnh, tôi đã lắp bắp không nói nên lời. Bởi người đàn ông ấy vừa mua cái xe của tôi tháng trước. Điều đáng nói, chiếc xe đó chẳng khác gì hàng phế liệu. Khó khăn lắm, tôi mới bán đi được. Hôm đấy còn hí hửng vì chốt giá cao. Ai ngờ người mua lại chính là bố vợ tương lai cơ chứ.

Vừa gặp tôi, bố Hạnh đã hỏi:

“Không ngờ tôi với anh lại có duyên thế. Từ hôm mua cái xe của anh xong, tôi có gọi cho anh mấy lần mà không được. Tưởng anh bận lắm, nay lại có thời gian để đi chơi cơ à?”.

Kết quả của hôm ấy thì mọi người cũng biết rồi. Tôi thì sượng chín mặt. Còn bố Hạnh cũng giận tôi ra mặt luôn. Đã 30 tuổi rồi, đi ra mắt còn gặp tình huống éo le thế này, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, phải làm sao để bố vợ tương lai chịu bỏ qua chuyện bị tôi lừa bán xe đây?