Em là đứa sống lý trí, luôn nhủ lòng phải biết gác bỏ tình cảm ủy mị yếu mềm để vươn tới những điều cao cả hơn. Thế nhưng cuối cùng khi đứng trước người đàn ông mình thật sự yêu, lý trí của em vẫn chẳng thể vững vàng.

Hồi mới ra trường, em yêu Đức. Anh là kiến trúc sư trẻ có đam mê, nhiệt huyết chỉ tội nghèo. Bố mẹ anh làm ruộng, gia cảnh chẳng có gì. Nói đúng thì Đức chính là tài sản, là niềm hi vọng duy nhất của họ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chúng em gắn bó bên nhau gần 4 năm nhưng Đức quá nặng gánh gia đình. Thực tế anh cũng kiếm được tiền nhưng hàng tháng phải gửi về quê chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, trả những khoản nợ ngân hàng mà trước đây ông bà phải cắm sổ đỏ rồi vay mượn người ta cho anh đóng học phí, mua máy móc, xe cộ lúc mới ra trường.

Làm bạn gái anh, chẳng bao giờ em được Đức đưa đi ăn nhà hàng hay đơn giản là tặng cho tiếc túi, chiếc váy của hãng thời trang có thương hiệu một chút. Cứ nhận lương là anh lại chuyển khoản về quê cho bố mẹ già nửa. Nhiều lúc ức chế, em nói thì anh lại nhăn nhó giải thích:

“Anh phải có trách nhiệm với gia đình, phải lo cho bố mẹ. Chúng mình còn trẻ còn có cả 1 tương lai phía trước. Đợi anh lo xong cho bố mẹ rồi sẽ bù đắp cho em”.

Cứ như thế, em dần chán Đức. Không đợi được ngày anh phát tài, sau em quyết định nhận lời lấy Khải, chồng em bây giờ. Anh ấy thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quan trọng hơn cả là Khải giàu có, địa vị, tuy hơn em nhiều tuổi nhưng sẵn sàng làm mọi thứ vì em.

Làm vợ Khải thực sự em sướng như bà hoàng, được sống nhà cao cửa rộng, một bước lên xe hơi, mặc hàng hiệu, tiêu tiền không phải nghĩ. Có điều Khải hơn em nhiều tuổi nên đôi khi trong chuyện chăn gối cũng như trong đời sống tinh thần, em gần như không tìm thấy được điểm chung với anh ấy. Do vậy trong lòng, có đôi lúc em vẫn nhớ về tình xưa.

Cách đây vài tháng em vô tình gặp lại Đức tại đám cưới 1 người bạn chung. 2 đứa ngồi cạnh nhau, bao yêu thương nhớ nhung năm nào ùa về khiến em chẳng thể cầm lòng nên lại lao vào anh thêm lần nữa.

Chỉ vài tiếng bên Đức mà em cảm giác như mình được sống lại 1 thời tuổi trẻ. Đức giờ cũng có nhà riêng, anh không giàu được như Khải nhưng phong độ, chưa có gia đình và vẫn còn tình cảm với em.

Sau đêm ấy, Đức liên tục nhắn tin gọi điện giục em ly hôn để quay về bên anh ấy. Em cũng suy nghĩ rất nhiều, thật sự em không quá yêu chồng nên về mặt tình cảm có thể buông bỏ dễ dàng. Chỉ có điều, Khải giàu có hơn Đức rất nhiều, nếu bỏ Khải để về với Đức, em sẽ mất đi cuộc sống nhung lụa mà ít người có được. Hiện em đang trăn trở vô cùng, chưa biết làm thế nào cho hợp lý.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet