Hai vợ chồng em cưới nhau từ khi chỉ có bàn tay trắng. Chúng em quê tỉnh lẻ, sau khi kết hôn phải thuê nhà gần chục năm mới tích cóp mua được 1 căn chung cư.
Chồng em làm văn phòng, tính lại thu động nên anh chỉ có 1 nguồn thu nhập duy nhất là lương. Em làm kế toán, ham việc, nhận làm thêm nhiều chỗ mới có tiền mua nhà chứ đợi chồng thì chắc cả đời sống cảnh đi thuê.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vất vả gánh vác tài chính thay chồng nhưng chưa bao giờ em than vãn vất vả. Nhiều khi nghĩ cũng buồn vì người ta lấy chồng được nhờ chồng về khoản kinh tế, mình ngược lại gánh đủ mọi phần. Tuy nhiên nghĩ đi thì lại nghĩ lại, em cũng hiểu trên đời chẳng ai hoàn hảo, quan trọng vợ chồng thông cảm, biết trân trọng nhau còn cuộc sống chẳng biết thế nào cho đủ.
Nghĩ như thế nên em vui vẻ chấp nhận hài lòng với những gì mình có. Còn với chồng, em cũng tin, nhìn những gì em làm cho gia đình chắc chắn anh sẽ hiểu mà biết đường trân trọng vợ.
Vậy nhưng lòng người khó đoán, thay vì cảm ơn vợ chồng lại cắm cho em cái sừng dài thật dài. Mà ức ở chỗ, anh ta cặp với ai không cặp lại cặp ngay với đồng nghiệp, cũng là bạn thân em.
Em với My chơi thân lại làm cùng công ty, thi thoảng cuối tuần rảnh em lại gọi My sang nhà chơi. Chồng em cũng tỏ ra thân thiện, quý bạn vợ. Đặc biệt sau khi My ly hôn chồng lại càng thân thiết, hay qua nhà em chơi cho đỡ buồn.
Thương cảnh ngộ của bạn, em hay giúp đỡ, chia sẻ vui buồn với My cũng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ tới cảnh, tin bạn mất chồng. Cho tới một lần tới nhà My, vô tình nhìn thấy chiếc áo sơ mi chính tay em mua cho chồng thì em mới ngã ngửa nhận ra bản thân mình đang dùng chung chồng với bạn.
Cay lắm, em định làm bung beng rồi giải tán nhưng nghĩ làm thế thì quá nhẹ nhàng nên phải tính nước cao hơn mới được.
Tuy nhiên em còn chưa kịp lên kế hoạch thì bất ngờ cô bạn thân em lại bị nhiễm covid. Sáng thứ 2 lên công ty, em nghe thấy sếp thông báo là sáng chủ nhật ả tiếp xúc gần với F0, đêm người ta đưa ả đi xét nghiệm dương tính luôn lên phải và viện điều trị trong khi đó buổi chiều ả với chồng em đã ở với nhau.
Cũng may hôm ấy em lại đưa con về ngoại nên chưa tiếp xúc với chồng. Sáng đó anh ta ở nhà không đi làm. Hẹn hò với người tình xong, hôm sau vẫn ngây ngất sung sướng cứ nằm nhà đắp chăn cho tới khi biết tin em gọi về bảo:
“Chuẩn bị hành lý mà đi cách ly đi. Người tình của anh F0 rồi. Cách ly cho tốt rồi về ly hôn”.
Em chỉ nói vậy là cúp máy, chồng em thì bị sở y tế đưa đi ngay sau đó. Còn em gửi đơn ra tòa luôn. Chồng về là ly hôn luôn cho rảnh nợ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài biết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1