5 năm tiểu học con tôi đều đứng top đầu trong lớp và đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Lên cấp 2 con bé được vào lớp chọn, trường điểm. Tất nhiên để có được thành quả cao như vậy tôi đã phải cùng con nỗ lực rất nhiều cũng rất nghiêm khắc với nó. Tôi hay nói với con rằng:
“Bố mẹ chẳng mong gì ngoài mong con học thật giỏi, sau này thành tài như thế bố mẹ mới mát mặt, ngẩng cao đầu với người khác được”.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Lên cấp 2, sức học của con kém hơn. Tôi lo nên liên tục tìm đổi gia sư, bản thân có thời gian cũng ngồi kèm con từng buổi tối. Tôi kỳ vọng cấp 3 con bẽ sẽ đỗ chuyên như thế sau này cánh của tương lai sẽ mở rộng hơn với nó.
Đặt mục tiêu như vậy rồi, tôi không tiếc tiền đầu tư cho con. Một tháng trừ học phí và những đóng góp trên trường tôi phải chi cả chục triệu cho nó học thêm những môn chính. Riêng tiếng Anh tôi chọn trung tâm tốt nhất. Một khóa học mấy chục triệu những mong sau con không bị thụt hậu so với các bạn cùng trang lứa.
Vừa rồi con tôi ôn thi cấp 3. Thực sự cả nhà tôi căng thẳng theo, vợ chồng lo tới mất ăn mất ngủ. Con gái tôi đêm nào cũng học tới 11, 12h đêm. Tới tháng thi có hôm nó còn ngồi tới 1h, 2h sáng ôn bài. Nhìn con gầy xanh tôi xót đứt ruột nhưng cũng chỉ biết động viên:
“Cố lên con, chỉ cần con đỗ vào trường chuyên thì sau này con thích gì mẹ cũng chiều. Chỉ có đỗ vào chuyên, tương lai của con mới rộng mở mới mong vào được những trường đại học danh tiếng”.
Nhìn nét mặt của con, tôi cũng hiểu nó căng thẳng, áp lực nhưng mục tiêu vẫn phải phấn đấu. Chồng tôi mềm lòng hơn, thi thoảng thấy con học hành áp lực quá, anh ấy lại mắng vợ:
“Em đừng có áp đặt bắt ép con học theo ý mình. Không đỗ trường chuyên thì vào trường bình thường cũng được. Đâu phải không học chuyên là sẽ không có tương lai”.
Bỏ ngoài tai những câu nói của chồng, tôi vẫn giữ vững suy nghĩ, con phải học chuyên sau này mới có cơ hội đỗ đại học danh tiếng.
Hôm thi, con tôi về mặt ủ rũ kể rằng:
“Nay con làm bài không tốt lắm. Con mất bình tĩnh làm sai mấy ý”.
Tuy tôi có thất vọng nhưng vẫn hi vọng con đỗ. Hôm nhận điểm thi, con bé thiếu mất 1 điểm. Nó thẫn thờ như người mất hồn. Bản thân tôi thất vọng quá quay ra mắng con:
“Bao nhiêu tiền của mẹ đổ vào con như thế là thành công cốc rồi”.
Con bé lẳng lặng đi lên tầng, tôi buồn quá cũng chẳng để ý. Ai ngờ tối đó nấu cơm xong gọi con xuống ăn cơm không thấy, tôi đi lên thì điếng người thấy lá thư nó để trên bàn. Nó giãi bầy về sự cố gắng của bản thân trong suốt những ngày tháng qua cùng câu xin lỗi:
“Con thực sự xin lỗi bố mẹ, con không cố được nữa”.
Tôi hoảng hồn gọi chồng đi tìm con. Lúc ấy tôi mới ân hận. Nếu con bé có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi.
Thật may sau đó tôi đã tìm thấy nó bên một hồ nước cách nhà gần chục cây số. Với tôi đây là bài học nhớ đời, từ nay không bao giờ tạo áp lực cho con nữa.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngẩng...