35 năm, 8 anh chị em trong nhà tan tác khắp nơi do bố mẹ năm xưa cãi nhau rồi dẫn các con đi muôn phương. Câu chuyện ly tán từng khiến nhiều khán giả nghẹn ngào khi được phát sóng trên truyền hình. 

Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly đã giúp 8 người con của ông Võ Văn Riều gặp được nhau sau hơn 3 thập kỷ thất lạc. Các con của ông Riều gồm; Thành, Minh, Quang, Gái, Phúc, Luyến, Thuận và Tý. 

Do mất thị lực cả 2 mắt, gia đình lại đông con nên cái nghèo cứ đeo bám ông Riều. Năm 1982, ông và vợ dẫn các con từ Quảng Nam vào TP.HCM, rồi xuống Long Khánh (Đồng Nai) tá túc ở nhà người thân. 

Thời điểm đó, vợ chồng ông Riều thường xuyên xảy ra xích mích, cãi vã thường xuyên. Vào khoảng năm 1984-1985, ông dẫn người con trai lớn tên Thành đi khỏi nhà sau một trận cãi nhau với vợ. 

hình ảnh

Bức ảnh hiếm hoi vợ ông Riều chụp cùng các con được giữ đến nay. (Ảnh Như chưa hề có cuộc chia ly)

Sau khi chồng bỏ đi, vợ của ông Riều đã dẫn 3 người con là Luyến, Thuận và Tý bỏ đi, rồi mấy mẹ con trôi dạt nhiều nơi. Lúc này, 4 anh chị em đầu là Minh, Quang, Gái, Phúc trở nên bơ vơ, không còn bố mẹ bên cạnh. Anh Minh là anh lớn nên đứng ra lo liệu cho 3 người em còn lại. Trong cảnh không còn nơi nương tựa, anh đã dẫn 3 người em lên TP.HCM để tìm cậu và tạm tá túc vì không còn biết đi đâu. 

Được một thời gian, người cậu qua đời và anh Minh lại dẫn 3 người em về lại Quảng Nam sinh sống với hy vọng bố mẹ sẽ về quê tìm mình. Chia sẻ về những ngày khó khăn ấy, anh Minh cho biết bản thân chỉ có thể cố gắng dù rất giận bố mẹ. 

“Nghĩ đi nghĩ lại, có giận thì đó cũng là cha mẹ mình. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ đến việc tìm mấy đứa em và cha mẹ. Chúng tôi thiếu tình thương của cha mẹ, gia đình nên cũng rất mong gặp lại các em, chúng cũng thiếu thốn y như vậy", anh Minh nghẹn ngào tâm sự. 

Năm 1990, anh Minh có gặp lại ba và anh Thành ở Gia Lai nhưng sau một tháng, cả hai lại bỏ đi rồi không rõ tung tích. 

hình ảnh

hình ảnh

Phút giây đoàn tụ của 8 anh chị em sau 35 năm thất lạc. (Ảnh Như chưa hề có cuộc chia ly)

Còn 3 chị em Luyến, Tý và Thuận được mẹ dẫn đi rồi dạt về Bình Thuận. Mấy mẹ con cũng rất khó khăn, phải đi xin ăn qua ngày. Năm 1989, chị Luyến và 2 em được đưa vào trung tâm trẻ mồ côi và một năm sau thì mẹ mất. 

"Ba chị em tôi bỏ ra ngoài đi ăn xin. Mấy chị em cứ lên tàu, đi mãi, đi mãi, về lại những nơi từng sống để xem có tìm lại được anh chị và bố không nhưng cũng không thấy. Đi ăn xin được 2 năm thì ba chị em lại về trại mồ côi. Đến tuổi trưởng thành thì họ cho ra ngoài", chị Luyến kể lại. 

Cứ thế, mấy chục năm ròng, 8 anh chị em ly tán và cuộc sống thiếu thốn vật chất cũng như vắng hơi ấm tình thương. Anh Thuận, người con trai út từng rất giận ba và các anh chị vì không đi tìm mình. Anh cũng cho biết rất thương mẹ vì bà tảo tần, vất vả lo cho các con đến kiệt quệ. 

“Đến khi tuổi già sức yếu, bà đi ăn xin để nuôi các con. Đến nay khi bản thân đã làm ra được đồng tiền nhưng tôi không thể phụng dưỡng được mẹ, đó là điều tôi day dứt nhất trong lòng", người con trai bộc bạch. 

hình ảnh

 (Ảnh Như chưa hề có cuộc chia ly)

Trong câu chuyện ly tán buồn đau này, cũng chỉ có thể đổ thừa cái nghèo cái khó khiến con người dễ trở nên bức bối, rồi cãi vã, gia đình ly tán. Năm xưa, nhiều gia đình đông con do chưa biết đến kế hoạch hóa, rồi từ đó khó khăn chất chồng khó khăn.

Sau 35 năm, 8 anh chị em mới có cơ hội đoàn tụ trong nước mắt trào dâng cũng như bố mẹ đã không còn. Muộn màng, họ cũng hiểu được anh chị em của mình cũng sống rày đây mai đó, vất vả, khó khăn trăm bề nên cơ hội đoàn tụ phải đợi đến 35 năm mới được xảy ra.