Sau đêm kinh hoàng ấy, em gần như suy sụp vì chồng, cảm giác bao nhiêu năm đầu gối tay ấp cũng chẳng có chút giá trị vì khi đứng trước lằn ranh sinh tử, người anh chọn không phải là vợ con.
Em kết hôn năm 2017, cuối năm ấy sinh con gái đầu lòng luôn. Tình cảm vợ chồng cũng khá ổn, chồng em tuy không thuộc mẫu đàn ông tâm lý nhưng cũng sống có trách nhiệm, biết lo cho gia đình.
Khi con gái tròn 1 tuổi, tôi quay trở lại công việc thì nhờ bà nội lên chăm cháu giúp. Cũng chính giai đoạn này giữa em với chồng bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn bởi sống chung nhà với mẹ, em mới phát hiện trong lòng chồng lúc nào cũng chỉ có bà, vợ con không là gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com
Trước đây chỉ có 2 vợ chồng, anh ấy vẫn giúp vợ việc nhà chứ từ ngày bà lên, anh tuyệt đối không động chân động tay vào việc gì.
“Có mẹ ở đây, em phải tự làm mọi việc vì trước nay bà không thích con trai vào bếp nấu cơm”.
Mẹ chồng em khó tính, hay xét nét nàng dâu. Bà không ưng ý em điều gì không bao giờ nói trước mặt mà cứ đi nói với con trai. Chồng em đứng giữa không biết nghe 2 tai, mẹ nói gì cũng gật, trách móc mắng vợ không biết ăn ở. Mẹ anh thì mặt nặng mày nhẹ, giận dỗi con dâu cả tháng trời, em hỏi không nói gọi không thưa. Có hôm em gắp thức ăn vào bát mời còn bị bà hất ra. Chồng em không biết phân tích đúng sai cho mẹ lại mắng ngay vợ:
“Nếu em biết đường ăn ở đúng phận làm dâu thì mẹ đã không thế”.
Nhiều lúc ức chế em muốn ly hôn luôn cho rồi nhưng thương con lại đành nhẫn nhịn nghĩ thôi thì đợi con cứng hơn, bà về quê rồi mọi thứ sẽ về nếp cũ.
Trưa hôm ấy nhà em bị chập ổ điện tầng 1, mẹ con em ngủ trên tầng 2, mẹ chồng ngủ ở tầng 3. Lúc phát hiện thì khói đã lan rộng. Cả tầng 2, tầng 3 khói đen bao phủ, mấy mẹ con ho sặc sụa không thở được. Đúng lúc chồng em đi làm về, nghe tiếng anh gọi em tưởng mẹ con sắp được cứu nhưng thay vì chạy vào mở cửa tầng 2 thì anh ấy lao thẳng lên tầng 3 cõng mẹ xuống mặc cho mẹ con em gào khóc la hét gọi. Trong khi đó con em mới có hơn 1 tuổi, thằng bé còn bị hen phế quản chỉ chịu khói một tí là lên cơn hen tím tái mặt.
Chồng em cõng mẹ rồi nên em phải tự nghĩ cách ôm con thoát thân. Cũng may chập điện nên cũng chỉ khói thôi chứ không cháy bít bùng nên lính cứu hỏa đến kịp đưa mẹ con em ra. Thằng bé vừa là hoảng loạn vừa là hen nên hôn mê mãi mới tỉnh.
Lúc từ bệnh viện về nhà em trách chồng:
“Anh có thể thấy vợ chết không cứu nhưng thằng bé là con anh, sao anh lại đang tâm bỏ nó trong khi nó ở gần anh hơn mẹ?”.
Chồng em bảo:
“Phận làm con tôi phải báo hiếu trước. Chẳng lẽ đạo lý cơ bản ấy cô còn không biết à. Mẹ tôi chỉ có 1, tôi không cứu còn cứu ai?”.
Nghe chồng nói mà em cạn lời thật sự các chị ạ. Biến cố đã qua vài năm nhưng giờ nghĩ lại em vẫn uất. Thực sự sau chuyện đó, em gần như cạn kiệt tình cảm với chồng vì hiểu rằng trong lòng anh ta, mẹ con em không có ý nghĩa gì cả.
Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1