Hãy tưởng tượng, bạn không cần làm gì cả, mỗi ngày bỏ từ 10 – 12 giờ để cùng một người lạ đi lòng vòng công viên, nghe họ trò chuyện hay chỉ đơn giản là đồng hành cùng họ. Thứ bạn được trả công là bữa ăn và tiền xe từ nhà đến chỗ hẹn, mỗi ngày đều đặn như thế, bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Điều tưởng chừng vô lý nhưng đã và đang diễn ra, đó chính là câu chuyện của anh chàng có tên Shoji Morimoto tại Nhật Bản, với biệt danh Người đàn ông không làm gì cả (The Man who does nothing). Theo thông tin chia sẻ thì anh là thạc sĩ tốt nghiệp tại một trường nổi tiếng tại Nhật Bản và đã từng có công việc. Trong khi vẫn đang có vợ và con, nhưng cảm thấy mình không phù hợp với bất kỳ môi trường công việc nào nên anh quyết định tạo cho mình một công việc phù hợp với sở thích là lặng lẽ đồng hành cùng khách hàng – những người cần có người khi đi dạo hay lượn lờ phố xá.
Anh chàng Shoji Morimoto có biệt danh "Người đàn ông không làm gì cả" (Ảnh: cuoi.tuoitre)
Thoạt nghe câu chuyện cảm thấy sao anh chàng này có vẻ dư giả thời gian quá, trong khi có bao nhiêu người phải chật vật mưu sinh hay với nhiều người thì 24h trong một ngày là quá ít ỏi. Thế nhưng đây chính là phần nổi của tảng băng chìm, một biểu hiện của rất nhiều người trẻ hiện nay đang rất cô đơn trong xã hội ồn ào nơi thành thị ngày nay.
Rất nhiều người, sau thời gian phấn đấu, cống hiến cho học hành, cho công việc bỗng một ngày cảm thấy, sau tất cả, mình còn lại gì?! Mình cố gắng như vậy để được cái gì?! Điều đáng sợ hơn là hiện tượng tâm lý này xuất hiện với nữ giới, sau bao nhiêu năm vùi mài sách vở, cống hiến thanh xuân cho công việc rồi chợt nhận ra tuổi xuân đã sắp rời bỏ mình, trong khi chồng con không có, bạn trai thì cũng không hoặc “tình có như không”. Cũng không ít bạn dù trên mạng xã hội facebook, zalo có hàng nghìn người bạn, lượt theo dõi nhưng thực tế, giữa những tâm trạng ngổn ngang thường ngày, không có lấy một người có thể thoải mái trò chuyện hay tâm sự. Đó thật sự là một nỗi bất hạnh lớn!
Có nhiều nguyên nhân để làm cho con người ta rơi vào tâm trạng cô đơn giữa thành thị, trong đó môi trường sống ảnh hưởng đáng kể đến tính cách của con người. Những nơi xô bồ, nhộn nhịp, những tưởng sẽ làm cho con người ta sôi động, vui tươi nhưng thật ra có rất nhiều người bị bỏ lại phía sau do bị lỡ nhịp ở đâu đó. Môi trường càng đông đúc, nhịp sống càng nhanh thì con người lại càng dễ rơi vào trạng thái cô đơn và khó tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Rất nhiều cô gái xinh đẹp, trẻ trung, cười nói huyên thuyên nhưng hằn sâu trong đôi mắt là sự mệt mỏi, chán chường và nỗi buồn trong tận sâu tâm hồn. Chính vì điều này góp phần làm cho hiện tượng tự tử của người trẻ ở nơi đô thị, nhất là phụ nữ độc thân lại chiếm tỷ lệ đáng kể.
Khi xã hội càng ồn ào thì chúng ta càng khó tìm được người đồng cảm và khiến chúng ta cảm thấy thoải mái sẻ chia tâm sự. Chúng ta khó tìm thấy sự an tâm thật sự, chúng ta sợ đánh mất bí mật của mình, chúng ta không tin tưởng khi giao phó những bí mật riêng tư cho một người nào khác khi mà thế giới xung quanh quá ồn ào và huyên náo.
Sự cô đơn của người trẻ khiến họ dễ rơi vào trạng thái tìm kiếm sự mới mẻ hay phải cố gắng tạo vỏ bọc cho mình. (Ảnh trái: Người đàn ông gắn bó với nghề "Không làm gì cả"; Ảnh phải minh họa: internet)
Sự cô đơn của người trẻ khiến họ dễ dàng rơi vào trạng thái tìm kiếm sự mới mẻ hay phải cố gắng tạo vỏ bọc cho mình, có khi vỏ bọc đó là một vẻ bề ngoài đầy sự sôi động, hoạt bát, cũng có khi nó là sự thể hiện của lối sống xa hoa, hào nhoáng, hay đôi khi là việc gia nhập vào các nhóm, hội nào đó. Tuy nhiên, sau tất cả, chính vòng xoáy mà trong đó nhân vật chính đang cố gắng thể hiện, còn không thật sự hiểu mình cần gì, muốn gì thì đôi khi nó còn làm cho con người bị đánh mất chính bản thân mình.
Tôi rất thích quan sát và lắng nghe những câu chuyện xung quanh, trong đó các cô gái sau khi học xong trung học/ đại học, đi làm vài năm rồi lại lấy chồng vì nếu không thì họ không biết sử dụng thời gian của mình như thế nào. Họ không biết làm gì tiếp theo để giết chết thời gian. Họ không thể vẽ ra cho mình một lối đi riêng theo kiểu mình thích, và thế là họ đi theo lối mòn với suy nghĩ “ai sao mình vậy”. Nhưng lấy chồng rồi lại sinh con và nhiều người quyết định nghỉ việc để chăm con, trở thành bà mẹ bỉm sữa.
Lối sống này không phải là sai, việc thực hiện thiên chức làm mẹ, làm nội trợ không có gì là đáng chê trách. Tuy nhiên, điều đáng nói là cá nhân mỗi người phải tự hình thành nên cho mình một lối sống mà bản thân mình thực sự muốn. Lối sống đó được vẽ nên từ những trải nghiệm, học hỏi và lắng nghe bài học kinh nghiệm xung quanh, bởi đơn giản, thời gian khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại, đừng để bản thân hối tiếc vì những sự lựa chọn sai lầm trong quá khứ. Mà đáng buồn hơn khi những sai lầm đó lại được hình thành khi bản thân chưa có sự chuẩn bị một cách chủ động.
Mỗi người chỉ có một đời để sống, và sống như thế nào thì phải do bản thân tự xây dựng nên, không ai giúp mình được cả. Cuộc sống càng có nhiều thách thức, khó khăn thì bản thân mỗi người càng phải phấn đấu và xoay chuyển, có như thế thì cuộc sống này mới thật sự đáng sống và bản thân cũng sẽ không cảm thấy hối tiếc về thời gian đã qua. Học cách sống, cách cân bằng trạng thái tâm lý cũng là cách giúp bản thân mình trưởng thành hơn, và từ đó mỗi ngày trôi qua sẽ là một màu sắc khác. Đừng để bản thân mình “ngủ đông” quá lâu!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1