Chưa đầy 1 tuổi, con gái đã có khả năng làm toán đơn giản, nói chuyện nhuần nhuyễn, nghe không tin nổi luôn mọi người.
Được mệnh danh là người phụ nữ thông minh nhất mọi thời đại, IQ 203, cao hơn nhiều cả Albert Einstein. Người em đang nhắc tới là nữ bác học Edith Helen Stern, nhà phát minh của IBM, góp phần lớn xây dựng nên thành công cho đế chế công nghệ máy tính khổng lồ.
Để có một nữ bác học được cả thế giới biết đến, công lao to lớn nhất thuộc về người cha. Xem cách người cha thạo 7 thứ tiếng dạy con gái thành thiên tài, vừa thấy ngưỡng mộ lại thấy thương xót. Đúng là để đạt được điều gì đó phải có đánh đổi. Với Edith Helen Stern, thứ mất đi là tuổi thơ, chẳng thể nào lấy lại được.
Ảnh: operanews
Nếu hỏi em có muốn con tài giỏi không thì câu trả lời chắc chắn là có. Nhưng hỏi em có muốn học theo cách dạy con gái thành thiên tài của người cha kia không. Câu trả lời khẳng định là không nha mọi người. Cái giá phải trả của thiên tài quá lớn, với lại mẹ không phải thiên tài thì cớ sao phải cố ép con mình giỏi.
Người cha của Edith Helen Stern hay còn gọi là Edith Stern không hề giàu có, nhưng bù lại, ông có trí thông minh xuất chúng. Bản thân ông biết 7 thứ tiếng. Từ khi con mới sinh vài ngày tuổi, ông không cho con nghe hát ru, thay vào đó là nhạc cổ điển.
Vài tuần tuổi, con gái được làm quen với thẻ từ vựng, thẻ hình ảnh động vật, đồ vật. Đứa trẻ học mọi lúc mọi nơi, luôn được cha đặt câu hỏi để rèn trí thông minh. Tuổi thơ gói gọn trong một từ “học”, thói quen mỗi ngày cũng là học.
Kết quả, chưa đầy 1 tuổi, con gái đã có khả năng làm toán đơn giản, 2 tuổi thông thạo chữ cái. Trước 5 tuổi, bé đã đọc xong cuốn bách khoa toàn thư. 12 tuổi được nhận vào đại học Florida Atlantic, 15 tuổi tốt nghiệp, có thể đi giảng dạy toán đại học. Siêu đẳng nhất là năm 18 tuổi, Edith Stern nhận bằng tiến sĩ.
Ảnh: operanews
Cả tuổi trẻ cho đến khi lão niên, Edith Stern tập trung vào nghiên cứu, phát minh. Phía sau ánh hào quang, Edith Stern không có tuổi thơ bình thường mà một đứa trẻ đáng có. Lúc bạn bè cùng tuổi được nghe mẹ ru, được đi chơi ngoài ngõ thì bà vùi vào việc học.
Khi bạn bè bước vào cấp 3, tận hưởng tuổi vị thành niên đầy cảm xúc thì bà đã tốt nghiệp đại học. Có những điều, mãi mãi thiên tài không biết được vì không thể quay lại quá khứ. Cuộc sống bà nhìn vào thấy thành công mỹ mãn, nhưng sao cứ thấy khuyết thiếu, chắc đó là cái giá của sự thành công.
Ảnh: operanews
Nhìn vào thực tế dạy con, không thiếu những đứa trẻ sớm phải vào khuôn “đúc” thiên tài, được cha mẹ đầu tư từ mẫu giáo. Là một người mẹ, cũng có lúc em muốn con mình như con nhà người ta. Em cũng định đăng ký đủ thứ lớp tiếng Anh, năng khiếu múa hát cho con.
Nhưng xét lại điều kiện gia đình và quan trọng là khả năng, tính cách của con, em đã dừng hẳn suy nghĩ đó. Con em thích chơi và vẫn rất vô tư, em không nỡ nhìn con mất ăn, mất ngủ vì luyện chữ, học kèm. Có lẽ khi con lớn hơn, em sẽ định hướng xem con thích học gì rồi cho con đi lớp sau. Giờ thì cứ chơi đi đã.
Mặt khác, em cũng xác định luôn là không ép con sống theo kỳ vọng của người lớn, cuộc đời của con, cứ để con tự chọn. Em không muốn đến một ngày nào đó, con oán trách mẹ khiến con sống mệt mỏi. Như các mẹ hay khuyên “cha mẹ bình thường đừng bắt con phải phi thường”. Cứ để con được phát triển đúng lứa tuổi, khả năng con, miễn con hạnh phúc là được.
Vài suy nghĩ riêng em mang lên đây chia sẻ cùng các mẹ. Ai có chủ ý hay thì em hoan nghênh mọi người góp ý cho em ạ, để em dạy con mỗi ngày một tốt hơn.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân

