“Hè năm nay con đưa mẹ vào Huế chơi nhé”.

Từ ngày ra trường đi làm, năm nào em cũng rủ mẹ vào Huế du lịch nhưng bà toàn từ chối:

“Thôi, để khi khác đi con. Hè còn mùa màng, mẹ không đi được”

Mẹ em thích Huế lắm, mỗi lần xem thời sự hoặc chương trình du lịch nói về Huế là bà ngồi xuýt xoa khen đẹp bảo mong 1 lần được đặt chân tới. Vậy nhưng khi con mời đi bà đều lấy lý do từ chối. Thực ra là mẹ em tiếc tiền, muốn giữ tiền cho con.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Mẹ em số phận thiệt thòi, lúc mẹ 10 tuổi bà ngoại tôi mất, ông ngoại lấy vợ 2. Sống với mẹ kế chẳng sung sướng gì nên năm 18 tuổi bà xin đi làm công nhân để không phải hàng ngày tiếp xúc với vợ 2 của bố.

 Năm 30 tuổi mẹ em mới lấy bố nhưng bố em sức khỏe yếu, mọi việc gồng nặng gánh nhẹ trong nhà toàn 1 mình mẹ phải lo toan. 45 tuổi mẹ bị mất sức nên phải nghỉ hưu non, chấp nhận đồng lương 3 cọc 3 đồng. Để có thể nuôi được cả gia đình, bà mở hàng xén bán ngoài chợ.

Năm em vào đại học thì bố mất, mình mẹ xoay xở nuôi con gái ăn học. Bởi hoàn cảnh như thế nên lúc nào mẹ cũng cần kiệm, quý từng đồng từng hào. Mẹ bảo:

“Người ta kiếm tiền dễ chứ nhà mình vất vả lắm con ạ. Vậy nên mình có đồng nào là phải trân trọng đồng ấy, đừng tiêu hoang phí”.

Em ra trường đi làm, thi thoảng gửi về biếu bà vài đồng mà bà chẳng tiêu, cứ cất gọn đáy tủ bảo để dành khi nào em lấy chồng, bà sẽ mua vàng trao cho em như thế con gái mới không bị người ta coi thường.

Thấy mẹ thích Huế, hè năm nào em cũng rủ mẹ vào đó du lịch vài ngày cho biết đây biết đó song mẹ sợ tốn tiền của con gái nên toàn vin lý do bận mùa màng, gà vịt không đi được. Mua quần áo mới biếu thì mẹ lại nhăn nhó mắng:

“Con đi làm vất vả lắm mới có vài đồng lương. Trên đó phải thuê nhà, cuộc sống đắt đỏ mà không biết giữ tiền, cứ vung phí mua sắm. Quần áo mẹ đầy ra có mặc hết đâu”.

Tính mẹ em thế, cứ nghĩ ngợi suốt ngày thành ra nhiều khi muốn bà sung sướng, thảnh thơi chút mà cũng khó.

Năm 60 tuổi mẹ em phát hiện ung thư. Sức khỏe của bà tụt dốc trông thấy. Bác sỹ nói thời gian sống của chỉ tính theo ngày nên em nghỉ luôn việc để về chăm mẹ. Vì muốn bà lạc quan, em giấu bệnh tình chỉ nói là mẹ ốm thông thường, cứ ăn uống, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được.

Sức bà những ngày cuối đuối đi nhanh lắm. Lúc đầu mẹ còn ăn mỗi bữa 1 bát cơm sau chỉ ăn cháo xay rồi chuyển sang truyền dịch. Khi tỉnh táo, mẹ động viên ngược lại em:

“Lần này mà khỏe lại là nhất định mẹ theo mày vào Huế thăm quan 1 chuyến. Mẹ nghĩ rồi, đời con người ta ngắn lắm, phải biết hưởng thụ 1 chút việc gì mà phải khổ mãi”.

Nghe bà nói em chỉ biết cười gật đầu mà nước mắt cứ tràn ra. Thủ thỉ với con gái như thế rồi bà lịm dần. Vậy là lúc mẹ đồng ý đi du lịch, không tiếc tiền nữa thì cũng là lúc bà hấp hối.

Mẹ mất cũng đã 3 năm, nghĩ tới mẹ mà tim em vẵn thắt lại. Càng nghĩ em càng thương bà, cả đời vất vả vì con, chẳng được sướng ngày nào cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết