Tôi mồ côi mẹ từ lúc còn nhỏ, tha thiết được một lần gặp lại bố. Mỗi lần gọi, tiếng chuông điện thoại của ông ấy vẫn reo, nhưng bố không nhận cuộc gọi của đứa con này.

Khi tôi 9 tuổi thì mẹ mất, ký ức trong tôi mẹ là một người hiền lành, cam chịu. Hồi đó bố kiếm được rất nhiều tiền nhưng về nhà hay quát mắng và đánh mẹ lắm. Rồi bà cũng mắc bệnh và bỏ đi mãi mãi.

Ngày mẹ mất bố về làm đám tang xong lại đi. Tôi ở với bà nội được vài năm thì bà cũng mất. Bố đưa em cùng mẹ khác cha về chịu tang bà, xong việc cũng đi biền biệt luôn. Từ đó tôi chưa được gặp lại bố lần nào. Tôi được ông bà ngoại và các cậu mợ bên ngoại nuôi nấng, đùm bọc nhưng làm sao bằng có bố có mẹ được. Tôi luôn cảm thấy cô đơn và thèm một lần gặp bố đến cồn cào.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi cũng đi học rồi ra thành phố bươn trải, cuộc sống một mình quá cô đơn vất vả. Nhiều khi tôi nhận ra mình vẫn còn một người cha và đau đáu muốn được nhìn nhận. Tôi còn có một người bác và cô ruột ở quê nội nhưng mỗi lần về chơi, họ dửng dưng lắm vì sợ đứa cháu nghèo khổ này làm phiền, xin xỏ. Tôi chỉ hỏi thăm về bố thôi, bác cũng đưa cho số điện thoại để liên lạc.

Mỗi lần nhớ bố tôi lại bấm thử biết đâu ông nghe máy. Lúc đầu bố còn hỏi ai đấy, nhưng biết là con gái gọi ông tắt máy luôn không nói gì hết. Tôi có gọi bằng số mới thì bố bắt máy, vẫn giọng người đàn ông quen thuộc đó nhưng lại lạnh lùng bảo:

“Nhầm máy rồi nhé”.

Tôi biết đó là giọng của bố, vậy nhưng có lẽ ông không cần đứa con gái này nên cố gắng rứt ra khỏi cuộc sống của mình. Biết là vậy nhưng tôi vẫn không nguôi ngoai nhớ bố, thèm được một lần gặp mặt. Thế nên tôi vẫn cứ gọi, gọi bố trong vô vọng, gọi không được thì nhắn tin thật nhiều, thật tha thiết:

“Bố ơi nghe máy con 1 lần thôi”.

Tôi cũng nhắn tin bảo không phải gọi điện muốn xin tiền, nhờ sự giúp đỡ của ông mà chỉ cần được gặp bố là vui rồi. Vậy nhưng đáp lại tôi chỉ là những tiếng tút của điện thoại, tin nhắn cứ trôi vào vô vọng, có lẽ bố còn chẳng đọc những gì con gái gửi cho mình cũng nên. Nhiều lúc tôi thấy hận bố, uất ức vì bị ông bỏ rơi, để con bơ vơ, đói khổ đi hưởng hạnh phúc mới. Tôi định đoạn tuyệt, quyết không gọi nữa nhưng lại hy vọng và rồi thất vọng tràn trề.

Dù bố có lạnh nhạt, hờ hững và bỏ rơi đứa con gái này nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó ông sẽ hiểu tấm lòng của tôi. Tình cha con máu mủ không thể chối bỏ, cho dù bố lạnh lùng, bạc bẽo nhưng tôi vẫn sẵn sàng tha thứ. Một lần gặp bố cũng hạnh phúc lắm rồi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet