Làm mẹ đơn thân thì đã sao, bạn vẫn còn nhiều cánh cửa tươi sáng chào đón nếu như biết sống chân thành, nỗ lực khẳng định giá trị bản thân.
Xung quanh tôi có nhiều chị em làm mẹ đơn thân. Họ chọn lựa như vậy không phải vì họ thích hay vì theo trào lưu nào cả mà đa phần vì nghịch cảnh bắt buộc. Có người chồng qua đời, có người bị chồng xử tệ hoặc không còn chung thủy, không tìm thấy tiếng nói chung nên quyết tâm giải thoát, có người thì bạn trai quất ngựa truy phong không chịu cưới…
Tôi thấy họ đa phần có cuộc sống vừa phải, vui vẻ đầm ấm bên con cái và cha mẹ - những người thân yêu không bao giờ phản bội họ. Tuy nhiên, cũng có một số ít chị lại cảm thấy ngột ngạt, buồn tủi, than thân trách phận, áp lực kinh tế… Nhưng điều tôi buồn nhất vẫn là suy nghĩ không mấy sáng sủa của dư luận. Người ta thường nghĩ làm mẹ đơn thân là do "có gì đó" nên mới phải chịu cảnh như vậy...
Họ cho rằng một phụ nữ từng trải qua biến cố, trải qua đổ vỡ, giờ phải ôm con tự lo liệu… là thiệt thòi, là mất giá đi nhiều, là khó có cơ hội có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn như người bình thường. Bản thân tôi thì nghĩ, phụ nữ nào cũng vậy, chỉ cần sống tốt, biết tạo giá trị cho bản thân mình thì chẳng sợ gì, có khi tương lai còn rộng mở hơn những người khác ấy chứ.
Mặt khác, mẹ đơn thân từng trải qua nhiều cung bậc trong cuộc sống, đủ mạnh mẽ một mình che chở cho con và săn sóc cha mẹ già, nên họ từng trải hơn, thấu hiểu hơn, biết cách giữ gìn hạnh phúc nếu cơ hội đến một lần nữa, và đàn ông cũng cảm thấy an toàn, bị thu hút bởi họ.
Nếu bạn không đồng cảm lắm những lời tôi vừa nói, cứ thử theo dõi câu chuyện về một bà mẹ đơn thân tên Tuyết mà tôi từng được đọc trên báo VNE dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp, và quả ngọt bất ngờ sẽ luôn đến với những ai thực sự xứng đáng.
Chị Tuyết là mẹ đơn thân một mình nuôi con gái sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Như hầu hết phụ nữ cùng hoàn cảnh, chị vùi mình vào công việc để kiếm tiền lo cho hai mẹ con, không nghĩ tới chuyện yêu đương hay đi bước nữa. Trong một lần đi hội thảo ở Singapore, chị Tuyết gặp người đàn ông người Ý tên Alessandro, (Anh sang để mở rộng kinh doanh sản phẩm máy bơm của công ty tại Đông Nam Á).
Ban đầu, chị Tuyết chỉ xem anh Alessandro như bạn tâm giao (Ảnh: VNE)
Trong lúc ngồi uống cà phê một mình, anh Alessandro đến xin ngồi cùng bàn, chị Tuyết đồng ý nói chuyện xã giao vì biết anh cũng tham gia hội thảo. Lần đầu gặp mặt, anh Alessandro đã ấn tượng mạnh với sự thông minh, hiểu biết của chị Tuyết nên mạnh dạn xin số điện thoại để âm thầm “tìm hiểu” chị. Ròng rã nửa năm sau đó, anh kiên trì liên lạc hỏi thăm chị mỗi ngày. Có lẽ cùng đổ vỡ hôn nhân cộng thêm sự chân thành nơi anh mà chị Tuyết đã dần xem anh Alessandro như người bạn tâm giao.
Rồi sau một chuyến du lịch Thái Lan cùng đám bạn, tình cảm giữa họ tiến triển nhanh hơn. Anh Alessandro cũng khá thân thiết và chiếm được cảm tình của con chị - bé Na. Chị Tuyết thấm thía rằng rào cản ngoại hình, tuổi tác, quốc tịch sẽ không còn nếu con người ta đến với nhau thật lòng.
Trong hành trình yêu đương đó, không phải tự dưng mà người đàn ông Ý lại si mê mẹ đơn thân Việt đến mức khiến người ngoài nhìn vào phải khao khát ganh tỵ. Bí mật nằm ở thái độ sống tự chủ, sòng phẳng không lợi dụng của chị Tuyết. Cụ thể, chị chưa bao giờ nhờ cậy, ngửa tay nhận quà từ bạn trai (dù với anh Alessandro thì những điều đó đều là anh tự nguyện). Điều đó khiến anh Alessandro thêm yêu và trân trọng chị.
Người ta bảo chỉ cần bạn sống tốt, trời xanh sẽ có cách an bài. Quả đúng như vậy, người phụ nữ như chị Tuyết đã vô cùng bất ngờ vì mãi đến lúc cưới xong xuôi, theo chồng qua nước ngoài định cư chị mới biết chồng mới của mình là một đại gia thứ thiệt – Giám đốc điều hành công ty máy bơm lớn ở Ý. Vậy mà bấy lâu nay anh chỉ nói với chị rằng anh là một nhân viên bình thường. Nói về việc không tiết lộ thân phận của mình ngay từ đầu, anh Alessandro giãi bày với vợ: "Anh tin con người em, anh tin em không phải đến với anh vì vật chất. Và anh đã đúng".
Cuộc sống nơi xứ người khiến chị Tuyết nhớ nhà vô ngần. Chồng chị bận bịu công việc ở cơ quan nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để giúp vợ nấu nướng, chăm con, đưa đi dã ngoại. Mỗi ngày, anh đều đặn nói câu “I love you” khiến chị ấm áp vô ngần.
Thử hỏi nếu chị Tuyết là một cô nàng ham mê vật chất, yêu đương (đặc biệt với người ngoại quốc) chỉ nhắm vào tiền bạc, vào gia thế hoặc vào một mối lợi nào đó, mà xem thường một anh nhân viên thì giờ này làm gì có được anh chồng cực phẩm thế kia – vừa là Giám đốc vừa yêu thương mình hết lòng, lo cho cả con riêng của mình thật chu đáo.
Nói đi cũng phải nói lại, người như anh Alessandro thật quá tử tế và hiểu chuyện. Anh là hình mẫu mà đàn ông nên học hỏi. Không chỉ thành đạt mà trong tình yêu còn rất nghiêm túc và quyết đoán. Nhắm đúng mục tiêu thì tấn công kiên trì, có cách quan sát và thử lòng bạn gái rất tinh tế, cưới về dù trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian cho gia đình, thấu hiểu tâm tư của vợ. Điểm cộng lớn nữa là yêu thương con riêng của vợ như chính con đẻ của mình. Đàn ông như thế mới xứng mặt đàn ông, là nơi đáng tin cậy để chị em tin tưởng dựng xây gia đình.
Xã hội này thực sự không hiếm những câu chuyện thú vị và viên mãn như chuyện của chị Tuyết và anh Alessandro. Nghe thăng trầm nhưng cuối cùng cái kết lung linh đến khó tin. Chẳng ai có thể khẳng định hạnh phúc đó sẽ trường tồn đến đâu, hiện tại họ như thế nào, nhưng chí ít họ cũng đã gặp được nhau, trải qua hạnh phúc viên mãn bên nhau, thêm 1 ngày vui như thế là bớt đi 1 ngày buồn lặng lẽ trong cuộc đời dài đằng đẵng, phải không ạ?
Phụ nữ có đầy đủ quyền năng để chọn lựa, xây dựng cho mình một cuộc đời riêng. Mãi chưa có chồng thì đã sao, ly hôn thì đã sao, mẹ đơn thân thì đã sao, đi bước nữa thì đã sao? Tất cả chẳng là gì nếu bản thân bạn có giá trị riêng, có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Vì ai cũng có những cơ hội, khác biệt là ở chỗ có sẵn sàng nắm bắt hay không.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1