Sau 4 tháng tìm hiểu, chị quyết định tái hôn với người đàn ông vừa có tiền lại điềm đạm, chững chạc. Tưởng được ông trời bù đắp ai dè "đòi quà" chồng xong mới biết mình lại bước sai đường nữa rồi.
Câu "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng" khiến tôi liên tưởng đến tâm lý những người phụ nữ lỡ một lần đò. Họ còn bị ám ảnh bởi đổ vỡ và sự tổn thương nên hay dè chừng, nghi hoặc mỗi khi bước vào mối quan hệ mới. Đó là lý do khiến họ chưa vội yêu, chưa vội tái hôn hoặc chọn sống đơn thân đến hết đời.
Cá nhân tôi cho rằng sau đổ vỡ thì sống thong dong, tự chữa lành, tự yêu lấy chính mình là điều cần được ưu tiên hơn cả. Bởi sự lựa chọn nào cũng sẽ hợp lý nếu bản thân người phụ nữ cảm thấy an yên, tự tại. Thực tế có rất nhiều người "vì cô đơn mà yêu sai một người, vì yêu sai một người mà cả đời cô đơn", như vậy sẽ rất đáng tiếc.
Tôi có một chị bạn ly hôn chồng vì anh có người phụ nữ khác. Cuối năm ngoái, sau khoảng hơn 2 năm làm mẹ đơn thân, chị quyết định "đi bước nữa". Anh này cũng từng trải qua một đời vợ, vừa có kinh tế vững lại điềm đạm, chững chạc nên gia đình chị rất thích, giục cưới lẹ. Mặc dù chưa quá sốt sắng nhưng ngẫm thấy mình đã có tuổi nên chị đồng ý luôn. Ai cũng thầm chúc phúc vì cuối cùng chị đã được ông trời bù đắp cho một người chồng mới tuyệt vời sau những năm tháng thiệt thòi.
Ấy vậy mà mọi người biết không, mới hôm qua, chị nhắn tin cho tôi tâm sự về cuộc hôn nhân "ngỡ màu hồng" của mình. Nghe mà chua chát quá đỗi. Cụ thể, từ lúc cưới nhau về thì hai người thỉnh thoảng bất đồng trong chuyện "con anh con tôi". Kinh tế trong gia đình cũng do chồng quản lý. Hằng tháng, anh đưa tiền cho chị lo nội trợ nhưng yêu cầu ghi cụ thể mua gì vào sổ, thỉnh thoảng chạy ra đầu ngõ mua bịch muối hay chai dầu ăn mà quên ghi là "tới công chuyện"...
Bất tiện và cảm thấy buồn nhưng chị bạn của tôi vẫn tự nhủ chuyện chẳng có gì to tát, kĩ càng vậy cũng tốt. Bản thân chị đặt cược tất cả hạnh phúc vào cuộc hôn nhân thứ hai này nên mong muốn mình sẽ bao dung hơn, chu toàn hơn, không vì những chuyện vặt vãnh mà lận đận thêm lần nữa, thiên hạ lại cười chê.
Ngày 8/3 năm nay cận kề, cũng là ngày 8/3 đầu tiên của hai vợ chồng, chị muốn hâm nóng tình cảm nên hí hửng nhắc khéo chồng tặng quà. Nói là tặng quà cho màu mè vậy chứ thực tâm chị không phải là người trọng vật chất, chỉ cần một nhành hoa hồng cùng lời chúc là đủ khiến chị vui cả ngày. Ấy vậy mà cái kết quá đỗi ê chề khi anh chồng không ngần ngại chỉnh đốn vợ mới cưới:
"Tầm tuổi này, có phải vợ chồng son đâu mà lễ lộc, quà cáp hả vợ? Thay vì suốt ngày lên mạng xem người ta khoe quà rồi so bì thì vợ nên nghĩ cách làm sao đi chợ 100 nghìn giảm xuống còn 50 nghìn mỗi bữa kìa. Tiền chồng cực khổ làm ra phải biết dành dụm. Mấy ngày lễ mua quà cáp này nọ đội giá lên rất lãng phí. Không nên nghĩ chồng làm ông chủ mà lúc nào cũng có tiền rủng rỉnh cho vợ tiêu. Huống chi vợ chồng mình mới cưới có có vài tháng, vợ cũng một đời chồng rồi, "rổ rá cạp lại" không biết ở với nhau được mấy năm. Chồng chỉ nói một lần, vợ tự suy nghĩ mà rút kinh nghiệm nhé".
(Ảnh minh họa: lingmami.com, kknews)
Chị đứng hình, vẫn là xưng hô "vợ - chồng" ngọt xớt, cử chỉ ôn tồn, điềm đạm nhưng từng lời anh nói ra khiến chị chua chát quá đỗi. Phụ nữ từng đổ vỡ như chị dù sống tốt cỡ nào thì cũng sẽ không còn giá trị như lúc ban đầu, không xứng đáng được đàn ông yêu chiều, trân trọng hay sao? Người chồng mới có vẻ như kết hôn với chị chỉ để có một người phụ nữ trong nhà, lo liệu nội trợ chứ chẳng yêu thương gì. Chị cảm thấy ân hận vì đã quyết định tái hôn quá vội vàng. Liệu rằng sau chuyện này, hôn nhân của hai người có vững bền hay lại tiếp tục đi vào vết xe đổ?
Cũng có người sẽ cho rằng chị bạn của tôi suy nghĩ nhiều rước buồn phiền vào thân. Bởi đàn ông thường nghĩ sao nói vậy chứ không ghim gút. Hơn nữa, người chồng phân tích cũng có cái lý của anh ấy và lúc bực tức vẫn bình tĩnh xưng hô "vợ - chồng" thì cũng tốt hơn khối ông chồng khác. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân, tôi vẫn cảm thấy lo ngại cho cuộc hôn nhân này, bởi anh chồng mang tiếng điềm đạm, chững chạc nhưng lại quá gia trưởng, chi li và thiếu sự trân trọng người vợ của mình, thiếu niềm tin vào hôn nhân.
Quyết định "đi bước nữa", đáng ra vợ chồng phải biết yêu thương nhau nhiều hơn, dỗ dành, hi sinh cho nhau thay vì nghĩ "đối phương đã một lần đò, không biết ở với nhau được mấy năm". Thế nên bài học dành cho các chị em là đừng bao giờ "vì cô đơn mà nắm vội một bàn tay khác". Hãy cho bản thân một quãng thời gian chữa lành, thêm kiến thức để nhìn thấu lòng dạ một người trước khi quyết định mở lòng để không phải ân hận.

