Càng nghĩ em càng thương con các chị ạ, phụ nữ mình chọn sai chồng bản thân khổ đã đành, tội nhất là đứa trẻ. Mẹ không hạnh phúc, con cũng phải chịu bao nhiêu thiệt thòi theo. Bố mẹ hết tình cảm, ly hôn để buông bỏ, giải thoát cho nhau nhưng chính vì cái gọi là hết ràng buộc ấy, con trẻ ở giữa khổ vô cùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Em và chồng đến với nhau là tình yêu sét đánh. Chúng em gặp nhau trong tiệc cưới của một người bạn chung, ngay cái nhìn đầu tiên, em đã thích anh ấy. Cả bữa tiệc hai đứa ngồi say xưa nói chuyện và ngắm nhau. Tiệc hết, chúng em rủ nhau đi cà phê rồi chính thức hẹn hò ngay buổi tối hôm ấy.

Em là đứa sống theo cảm xúc, đã yêu là yêu hết mình. Chỉ sau hơn 1 tuần qua lại là hai đứa em vượt rào, 1 tháng sau em dính bầu vậy là hai gia đình đứng ra tổ chức cưới hỏi.

Cũng vì yêu nhanh cưới gấp như thế nên khi về sống chung hai đứa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Quan điểm sống của vợ chồng khác nhau, chồng em quá ỉ lại vào bố mẹ, cậy ông bà có tiền, anh không chịu làm ăn. Hễ vợ nói thì anh lại bảo:

“Bố mẹ có tiền, tôi không phải làm cũng vẫn sống tốt”.

Bố mẹ chồng lại bênh con trai. Ông bà bao bọc con quen rồi nên thấy việc anh ấy ngửa tay xin tiền vợ, xin tiền bố mẹ để tiêu xài, nhậu nhẹt đãi bạn bè là bình thường. Ban đầu, em còn cố gắng nhẫn nhịn nhưng khi sinh con ra, thêm bao khoảnmà còn phải nuôi chồng ăn chơi thì đúng là em không đủ sức.

Mâu thuẫn vợ chồng ngày một nhân lên, bố mẹ chồng em nghe con trai quay ra ghét con dâu. Rạn nứt với chồng, mối quan hệ với gia đình nhà chồng cũng căng thẳng làm em mệt mỏi vô cùng nhưng vì con em vẫn cố.

Cho tới khi con tròn 3 tuổi em phát hiện chồng ngoại tình. Bắt quả tang anh ta trai trên gái dưới em uất ức làm ầm. Không ngờ bố mẹ chồng còn quay ra trách con dâu không biết đường ăn ở, bêu xấu mặt nhà chồng rồi xui con trai đánh vợ.

Biết chẳng còn hi vọng gì ở cuộc hôn nhân ấy nữa, em quyết định ly hôn giành quyền nuôi con. Từ ngày ra tòa tới nay cũng 2 năm, nhà nội tuyệt nhiên không hỏi han gì tới cháu. Theo quy định của tòa, mỗi tháng chồng em phải gửi 2 triệu tiền phụ cấp nuôi con nhưng anh ta chưa bao giờ chuyển cho em 1 đồng.

Sau khi li dị, em thuê 1 căn hộ cách nhà chồng cũ không xa lắm vì tiện cho con vẫn học mẫu giáo trường cũ. Thi thoảng đưa thằng bé đi chơi ngang qua nhà, nó lại kéo áo mẹ chỉ tay vào bảo:

“Mẹ ơi, nhà của Bin kia kìa”.

Có lần thằng bé nhìn thấy bà nội quét sân, nó mừng quá rối rít gọi nhưng mẹ chồng cũ của em tỉnh bơ đóng sập cổng khiến con em tủi thân thút thít:

“Bà không cười với con mẹ ạ”.

Nhìn con khi ấy, em thương lắm mà chẳng biết phải làm sao. Cũng là tại em chọn nhầm chồng nên giờ con mình mới khổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết