Em buồn quá mọi người ạ, vậy là anh đã về với vợ con rồi. Biết rằng điều đó chắc chắn sẽ đến, không sớm thì muộn vậy nhưng em vẫn thấy nhớ đến quay quắt.

Bọn em gặp và yêu được 2 năm nay. Trước khi đến với nhau em biết anh đã có vợ và 2 đứa con gái rồi. Anh cũng chưa hề ly hôn, thậm chí còn đang sống hạnh phúc với chị ấy. Nhưng tình yêu lạ lắm mọi người ạ, bọn em vẫn cứ đến với nhau một cách tự nhiên như vậy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh cũng thỏa thuận trước rồi:

“Anh yêu em nhưng anh tôn trọng cô ấy. Em không được phép ghen, ngoan ngoãn thì cái gì cũng có”.

Vì em quá yêu nên anh nói gì cũng răm rắp nghe theo. Nhiều lúc anh chỉ ghé qua em chớp nhoáng cho đỡ nhớ rồi lại về nhà làm một người chồng, người bố tốt. Những lúc như vậy em cũng hờn lắm, nhưng vì hiểu mình là phận nhân tình, muốn được yên ổn thì phải chịu thiệt thòi một chút.

Bù lại anh đã cho em rất nhiều thứ, không tiếc tiền mua xe, thuê nhà rồi hằng tháng chuyển tiền vào tài khoản để chi tiêu. Như vậy em biết mình rất quan trọng đối với anh, chỉ vì là người đến sau nên mới không được danh chính ngôn thuận thôi.

Mỗi lần nhớ em, anh đều nói dối vợ là đi công tác. Tụi em đi chơi vui vẻ lắm, lhiều lúc chỉ muốn níu giữ anh ở thật lâu bên mình, không phải san sẻ tình cảm với người đàn bà khác. Em biết như vậy là rất ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì quá yêu anh thôi.

Hơn 2 tháng trước anh đến phòng em, không may trong khu có ca F0, phong tỏa cả ngõ nên anh không thể về. Anh buồn vì không về nhà được nhưng em thì mừng lắm, đây cũng là thời gian để em được ở bên người mình yêu lâu hơn. Nhìn cái cách anh đang ôm em trong tay thì vợ gọi lại phải nói dối rất trơn tru là bận việc mà em thấy thích thú.

Khi nghe tin thành phố được nới lỏng giãn cánh anh hớn hở mà em thấy buồn ghê gớm. Nghĩ tủi thân khi mình tỏ thái độ hờn dỗi anh không dỗ dành lại còn buông lời cộc cằn vì đang mải nhắn tin cho vợ hỏi tình hình con cái. Sau hơn hai tháng sống bên nhau, cùng chia sẻ, yêu thương, cuối cùng anh vẫn chọn gia đình.

Biết điều đó sẽ xảy ra vì anh đã từng bảo:

“Nếu em muốn ở bên nhau thật lâu thì chỉ có thể làm nhân tình suốt đời thôi chứ anh không bao giờ bỏ vợ lấy ai, kể cả em”.

Nghe vậy mà đau lòng lắm nhưng em chấp nhận tất cả để được ở bên anh. Từ lúc về một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không nhưng chẳng thể trách anh được. Giờ em nằm một mình buồn không dám khóc, nhớ chẳng dám gọi chỉ sợ bị mắng.

Em cũng biết mình chỉ là phận nhân tình phải chịu thiệt thòi, ấm ức hơn vợ người ta. Thôi thì khi anh muốn về bên chị ấy, em cũng đành nhường. Càng nghĩ càng thấy cay đắng nhưng chỉ mong anh sớm quay lại bên em để lại được yêu thương thật nhiều nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet